Thúc đẩy hợp tác giáo dục đào tạo trong lĩnh vực nông nghiệp giữa Việt Nam với Bỉ

Chiều 15/12 (giờ địa phương), tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Vương quốc Bỉ, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã trao các biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác với các trường đại học, tổ chức hàng đầu tại Bỉ về lĩnh vực giáo dục đại học và đổi mới sáng tạo. Thủ tướng Phạm Minh Chính, Công chúa Bỉ Asstrid và lãnh đạo các bộ, ngành hai nước chứng kiến lễ ký.
Học viện Nông nghiệp Việt Nam trao đổi văn kiện hợp tác với Đại học Liege, KU Leuven và Tổ chức Hàn lâm nghiên cứu giáo dục đại học ARES về đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.
Học viện Nông nghiệp Việt Nam trao đổi văn kiện hợp tác với Đại học Liege, KU Leuven và Tổ chức Hàn lâm nghiên cứu giáo dục đại học ARES về đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Tại diễn đàn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã trao biên bản ghi nhớ hợp tác về đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo với trường Đại học Liège tập trung vào các nội dung trao đổi cán bộ, trao đổi sinh viên, hợp tác mời chuyên gia Bỉ sang giảng dạy, tổ chức hội thảo, và thực hiện dự án nghiên cứu đã được triển khai hiệu quả và bền vững từ hơn 20 năm qua.

Trường Đại học Liège là trường đại học công lập lớn của Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp có trụ sở tại Liège, Wallonie, Bỉ. Trường được thành lập vào năm 1817, nổi tiếng nhờ chất lượng giáo dục đào tạo cũng như việc áp dụng những thế mạnh về khoa học kỹ thuật trong giảng dạy. Đây là một ngôi trường năng động, quốc tế dẫn đến sự đa dạng về văn hóa trong cộng đồng người dân Bỉ cũng như trong cộng đồng sinh viên tại trường. Hiện nay, trường có 11 khoa, 5.633 cán bộ và hơn 28.000 sinh viên đang theo học, trong đó 4600 sinh viên quốc tế đến từ 122 quốc gia trên thế giới.

Lĩnh vực nghiên cứu chính của trường bao gồm: Khoa học ứng dụng, thú y, khoa học tự nhiên, luật, y và tâm lý và giáo dục. Trường có tới 471 cơ sở nghiên cứu trong tất cả các chuyên ngành nhằm phục vụ nhu cầu học cho sinh viên cũng như làm nơi nghiên cứu sáng chế của những nhà nghiên cứu nổi tiếng, và hơn 20 trung tâm nghiên cứu quốc tế được xây dựng lên tại những quốc gia có sự liên kết với đại học Liège. Hiện trường có liên kết và là đối tác với hơn 600 trường đại học ở châu Âu cũng như trên thế giới.

Học viện đã ký với trường Đại học KU Leuven thoả thuận hợp tác trao đổi cán bộ và trao đổi sinh viên thuộc khuôn khổ chương trình Erasmus+ do Ủy ban châu Âu tài trợ nhằm tăng cường học bổng, tạo cơ hội cho sinh viên được học tập tại Bỉ, nâng cao chất lượng đào tạo, thực hành và đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác thúc đẩy thương mại hóa công nghệ, phát triển các spin off.

Trường Đại học KU Leuven là một trường đại học nghiên cứu độc lập nằm ở thành phố Leuven nói tiếng Hà Lan trong vùng Flanders của Bỉ; được xếp hạng là trường đổi mới sáng tạo số 1 châu Âu. Được thành lập vào năm 1425, trường đại học giảng dạy và nghiên cứu ở nhiều cấp độ về các lĩnh vực như y học, khoa học tự nhiên, luật, kỹ thuật và khoa học xã hội. KU Leuven liên tục được xếp hạng trong số 100 trường đại học hàng đầu thế giới. Trường có khoảng 58.000 sinh viên mỗi năm. Phần lớn các khóa học được giảng dạy và quản lý bằng tiếng Hà Lan. Các khóa học bằng tiếng Anh chủ yếu là chương trình sau đại học. Nổi bật trong cơ sở vật chất tiên tiến của trường là một trong những hệ thống thư viện lớn nhất nước Bỉ. Các cơ sở vệ tinh cũng được điều hành bởi trường đại học trên khắp đất nước như ở Antwerp, Ghent, Brussels…

Đáng chú ý là Học viện tiếp tục ký kết Thỏa thuận hợp tác với Viện hàn Lâm Nghiên cứu và Giáo dục đại học Bỉ (ARES) về triển khai Dự án hợp tác giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và các trường đại học nói tiếng Pháp Vương quốc Bỉ pha thứ 5 (giai đoạn 2022-2027).

Từ năm 1997, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã thiết lập hợp tác với các trường đại học Pháp ngữ Vương quốc Bỉ thông qua Chương trình Hợp tác về thể chế với Cộng đồng các trường đại học nói tiếng Pháp bao gồm: Đại học Liège, Đại học Louvain La Neuve, Đại học Namur, và Đại học tự do Bruxelles. Chương trình hợp tác này kéo dài trên 20 năm gồm 4 giai đoạn với mục tiêu tổng thể là tăng cường năng lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học cho cán bộ và sinh viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông qua các khóa đào tạo ngắn hạn, các dự án nghiên cứu, đào tạo sau đại học (thạc sĩ và tiến sĩ) tại các trường đại học khối Pháp ngữ Vương quốc Bỉ và chương trình đạo đạo tại Việt Nam. Đồng thời, Chương trình cũng đã hỗ trợ nâng cấp về cơ sở vật chất (các phòng thí nghiệm, trại thực nghiệm), nâng cao hệ thống thư viện.

Gần đây, với sự tài trợ của tổ chức ARES-CCD, chương trình thạc sĩ về kinh tế và xã hội học nông thôn (2011-2016), về công nghệ thực phẩm hợp tác với Đại học Liège đã được tổ chức, bắt đầu từ năm 2014 và kết thúc vào năm 2018. Tính đến năm 2022, tổng số đã có hơn 130 cán bộ Học viện được cử sang Bỉ để đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ và tham gia hội thảo, các khóa tập huấn ngắn hạn.

Đối với Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Bỉ là một trong các đối tác hợp tác phát triển lớn nhất, lâu dài nhất và hiệu quả nhất. Ngoài đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam, đối tác Bỉ đã chuyển giao nhiều công nghệ nghiên cứu giống vật nuôi có năng suất và chất lượng cao như: giống lợn Petraint kháng stress và giống bò 3B phục vụ sản xuất tại Việt Nam; nghiên cứu sản xuất vaccine thú y; phòng trừ dịch hại cây trồng. Nhiều nghiên cứu về chế biến sâu nguyên liệu có nguồn gốc thực vật thành các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Những ký kết hợp tác với đối tác Bỉ trong chuyến công tác của đoàn Học viện lần này tiếp tục làm sâu sắc thêm mối quan hệ với các trường đại học và tổ chức phát triển của Bỉ nhằm nâng cao chất lượng và thúc đẩy quá trình quốc tế hóa đào tạo và nghiên cứu của Học viện.

Có thể bạn quan tâm

Hội thảo “Giao lưu, chia sẻ, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 6/12 tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo “Giao lưu, chia sẻ, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số”. Đây là nhiệm vụ mang ý nghĩa chiến lược trong xây dựng xã hội học tập, thu hẹp chênh lệch vùng miền và phát triển con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Giờ học tại Trường THCS Yên Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Dành nguồn lực cho giáo dục ở địa bàn khó khăn

Nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, thời gian qua, các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị đã tập trung triển khai với quyết tâm cao, hành động cụ thể; trong đó, ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và các đối tượng chính sách.

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.