Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược tại Việt Nam

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Diễn đàn các nhà lãnh đạo doanh nghiệp – diễn đàn hợp tác lần đầu tiên quy tụ hơn 50 lãnh đạo cấp cao từ các cơ quan chính phủ, giới hàn lâm và doanh nghiệp để hoạch định con đường đưa Việt Nam tham gia cuộc đua bán dẫn toàn cầu.

Diễn đàn này được xây dựng trên cơ sở Biên bản Ghi nhớ được ký kết giữa Dassault Systèmes và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) vào năm 2024 nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của Việt Nam và củng cố hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. (Ảnh: HNV)
Diễn đàn này được xây dựng trên cơ sở Biên bản Ghi nhớ được ký kết giữa Dassault Systèmes và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) vào năm 2024 nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của Việt Nam và củng cố hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. (Ảnh: HNV)

Cụ thể, Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA) đã hợp tác với Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia Việt Nam (NIC) để tổ chức Diễn đàn này với trọng tâm thúc đẩy hệ sinh thái bán dẫn tại Việt Nam cũng như đẩy nhanh tham vọng của đất nước thông qua đổi mới số, phát triển nguồn nhân lực và hợp tác chiến lược.

Đây cũng là sự khẳng định của Việt Nam trong việc đạt được khả năng tự chủ về thiết kế, sản xuất và kiểm định chip vào năm 2027, cũng như khẳng định vị thế là một nhân tố quan trọng trong khu vực và trên toàn cầu.

Các phiên thảo luận tập trung vào giải pháp song sinh ảo ứng dụng trí tuệ nhân tạo, mô hình hóa và mô phỏng tích hợp (MODSIM), cùng công nghệ sản xuất tiên tiến nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư. Trong đó, quan hệ hợp tác nhấn mạnh cam kết của Việt Nam trong việc đào tạo 50 nghìn kỹ sư bán dẫn vào năm 2030, xây dựng đội ngũ nhân lực đổi mới sáng tạo, sẵn sàng cho tương lai.

dien-dandn2.jpg
Một trong nhiều hoạt động liên quan tới đào tạo, tập huấn công nghệ bán dẫn của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính. (Ảnh: HNV)

Hơn nữa, các thảo luận tập trung vào việc thúc đẩy hệ sinh thái bán dẫn thông qua đổi mới dựa trên trí tuệ nhân tạo, giải quyết các thách thức của ngành và khai thác công nghệ song sinh ảo khoa học. Các chủ đề quan trọng khác bao gồm sản xuất dựa trên dữ liệu và đồng tối ưu hóa công nghệ nhà máy bán dẫn (FTCO), cùng các chiến lược phát triển nguồn nhân lực sẵn sàng cho tương lai. Những chia sẻ chuyên sâu từ các chuyên gia và các nghiên cứu điển hình trong khu vực đã góp phần củng cố năng lực cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam.

Tại diễn đàn, Tiến sĩ Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính khẳng định: “Việc nâng cao năng lực số của Việt Nam là trọng tâm trong sứ mệnh của chúng tôi. Diễn đàn này tạo ra những kết nối và nguồn lực quan trọng để thúc đẩy tham vọng bán dẫn của đất nước, đồng thời củng cố vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.”

Theo Phó Giám đốc Võ Xuân Hoài, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia luôn tin tưởng rằng đổi mới sáng tạo không bao giờ là thành quả của một tổ chức đơn lẻ. Đó là nỗ lực của cả hệ sinh thái, từ sự dẫn dắt của Chính phủ, đến sự đồng hành của doanh nghiệp, sự xuất sắc trong chất lượng học thuật, cùng với việc hợp tác quốc tế. Vì lẽ đó, thông qua chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách mà mô hình hóa và mô phỏng tích hợp dựa trên trí tuệ nhân tạo, sản xuất bán dẫn dựa trên dữ liệu, và quá trình chuyển đổi lực lượng lao động có thể giúp Việt Nam bứt phá, vươn lên trong chuỗi giá trị toàn cầu.

kysubandan.jpg
Sinh viên Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội thực hành tại phòng thí nghiệm. (Ảnh: THU TRANG-HOÀI THU)

Đáng chú ý, việc chuẩn bị cho lực lượng lao động tương lai, trang bị cho các kỹ sư trẻ, các nhà nghiên cứu và các nhà đổi mới sáng tạo những kỹ năng cần thiết để thành công trong kỷ nguyên thay đổi mang tính đột phá này cũng được chú trọng. Đây không chỉ là câu chuyện về công nghệ, mà còn là câu chuyện về con người, về tài năng, về tương lai của thế hệ trẻ Việt Nam.

Cũng tại đây, bà Marie Keller, Quyền Đại diện lâm thời, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, đã nhấn mạnh cam kết của Pháp trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hợp tác công nghệ với Việt Nam.

Dịp này, ông Samson Khaou, Phó Chủ tịch Điều hành khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Dassault Systèmes đã bày tỏ vui mừng khi được hợp tác với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) để mang đến các giải pháp song sinh ảo, thực tiễn tốt nhất của ngành và chuyên môn toàn cầu, qua đó hỗ trợ tham vọng bán dẫn của Việt Nam. “Cùng với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Dassault Systèmes cam kết củng cố hệ sinh thái dẫn dắt bởi đổi mới và xây dựng nguồn nhân lực số cho Việt Nam.” - Ông Samson Khaou nói.

Diễn đàn cũng đã lắng nghe các chia sẻ của các diễn giả: ông Lê Xuân Quế, Giám đốc công nghệ (CTO) Viettel IDC; Giáo sư Phạm Xuân Mai, Cố vấn cao cấp về nghiên cứu và phát triển của Kim Long Motor cùng các lãnh đạo cấp cao của Dassault Systèmes từ văn phòng tại Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Họ đã chia sẻ những góc nhìn chuyên sâu về việc xây dựng hệ sinh thái đổi mới, thúc đẩy ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh trong khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Techpro Corp., SongHan Incubator, Hội Tự động hóa Đà Nẵng ký Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai sáng kiến trong giai đoạn khởi động.

Đà Nẵng: Khởi động sáng kiến Tech Circle thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ tại miền trung

Chiều 12/8, tại Đà Nẵng, Techpro Corp., SongHan Incubator, Hội Tự động hóa Đà Nẵng đã phối hợp khởi động sáng kiến Tech Circle thông qua chương trình Tech Circle #01. Đây là sáng kiến hướng tới việc tạo lập một không gian trao đổi thường xuyên, kết nối doanh nghiệp, chuyên gia, trường đại học, start-up và các tổ chức công nghệ.

Quang cảnh Hội thảo tại Hà Nội.

Xây dựng và phát triển các mạng lưới chuyên gia, trí thức trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược

Hội thảo là cơ hội để các bên cùng trao đổi, tìm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các mạng lưới chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, hướng tới mục tiêu không chỉ kết nối nguồn lực mà còn tạo ra các dự án, sản phẩm và kết quả hợp tác cụ thể phục vụ phát triển đất nước.

Đại diện VNPT VinaPhone và VAEDR ký kết hợp tác. (Ảnh: Ban tổ chức)

VNPT VinaPhone và VAEDR hợp tác phát triển hệ sinh thái học liệu số

Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT VinaPhone) và Hiệp hội Sách Giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam (VAEDR) đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU) về phát triển và kinh doanh hệ sinh thái học liệu số trên phạm vi toàn quốc, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu quốc gia định hướng thảo luận tại hội thảo. (Ảnh: NDA)

Định danh dữ liệu địa điểm để kết nối các cơ sở dữ liệu

Dữ liệu địa điểm gắn với con người, doanh nghiệp, đất đai, tài sản và nhiều hoạt động kinh tế-xã hội. Việc chuẩn hóa, định danh thống nhất và tạo khả năng liên thông lớp dữ liệu này được xác định là một yêu cầu quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý, phát triển dịch vụ số và khai thác giá trị của dữ liệu.

Các kỹ sư giám sát hệ thống sản xuất dựa trên AI trong một nhà máy (Ảnh ADOBE STOCK)

AI với khả năng thích ứng trên thị trường lao động

Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tác động sâu sắc đến thị trường lao động toàn cầu. Quá trình chuyển đổi số cùng những thay đổi trong nhu cầu của người lao động và doanh nghiệp thúc đẩy thị trường lao động chuyển dịch theo hướng linh hoạt hơn. 

Nhóm nghiên cứu của kỹ sư Lưu Xuân Bình thử nghiệm thiết bị đo đạc thể tích vật liệu trên xe tải.

Những sáng chế phục vụ cộng đồng

Từ quá trình nghiên cứu, phát triển thiết bị đo thể tích vật liệu trên xe tải, kỹ sư Lưu Xuân Bình đã phát triển thành công một mã định danh dạng mẫu hình hai chiều-một lựa chọn nữa để định danh đối tượng sau mã vạch và mã QR, với đặc điểm nổi bật là tăng được khoảng cách nhận diện. 

Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Long, Đại học Công nghệ Sydney-UTS, Chủ tịch Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam-Australia. (Ảnh: Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam-Australia cung cấp)

Mở ra giai đoạn hợp tác mới Việt Nam-Australia, đặc biệt trong khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực

Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Long, Chủ tịch Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam-Australia (VASEA) kỳ vọng, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ mở ra một giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam và Australia, đặc biệt trong khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực.

Vùng trồng cây Actiso của Công ty Traphaco Sapa đạt tiêu chuẩn GACP-WHO. (Ảnh: HOÀNG TIẾN)

“Đòn bẩy”cho công nghiệp dược liệu

Sở hữu nguồn tài nguyên dược liệu phong phú cùng nền y học cổ truyền lâu đời, hiện nước ta có thể xây dựng một ngành công nghiệp dược liệu hiện đại, bền vững và có sức cạnh tranh quốc tế.

Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu có tối thiểu 20 doanh nghiệp làm chủ công nghệ chiến lược, góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và chủ động tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. (Thiết kế: Mai Huyên)

Tạo bứt phá chiến lược, đưa Việt Nam làm chủ công nghệ cốt lõi, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu

Chương trình quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược vừa được ban hành với những mục tiêu bứt phá: Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu làm chủ tối thiểu 4 công nghệ chiến lược, hình thành ít nhất 20 doanh nghiệp nòng cốt; tạo tiền đề vững chắc để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng.

Kiến trúc “vòm xanh” do kiến trúc sư An Việt Dũng thiết kế.

Kiến trúc cho đô thị xanh

Cửa thang máy tầng thượng tòa nhà 11 tầng trên phố Lê Duẩn (Hà Nội) vừa mở, đón chúng tôi không phải cái nắng chói chang buổi trưa mùa hạ mà là một không gian xanh mát. Cùng với bóng cây là hệ thống phun sương và gió trời khiến cảm giác ngột ngạt đô thị dường như biến mất.

UAV sử dụng trong tuyến giao hàng Cần Giờ-Vũng Tàu.

Nền móng vận hành kinh tế tầm thấp

Kinh tế tầm thấp mở ra một không gian phát triển mới, còn hạ tầng số chính là nền móng để không gian ấy vận hành hiệu quả. Làm chủ những hạ tầng này sẽ quyết định khả năng hình thành hệ sinh thái kinh tế tầm thấp và trở thành thước đo năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia trong các ngành công nghệ chiến lược của tương lai.