Thúc đẩy chuyển đổi số trong hợp tác xã, bảo đảm khả thi, hiệu quả

Ngày 13/8, Báo Đại biểu Nhân dân phối hợp Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường tổ chức Tọa đàm “Hợp tác xã điện tử-Cụ thể hóa Nghị quyết 57 của Trung ương”.

Bà Phạm Thị Thanh Huyền, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân. (Ảnh: BÍCH LIÊN)
Bà Phạm Thị Thanh Huyền, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân. (Ảnh: BÍCH LIÊN)

Tọa đàm có sự tham gia của một số Đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các bộ, ngành, chuyên gia kinh tế, công nghệ, nhà khoa học và đại diện Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh cả nước đang quyết liệt triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; cùng Nghị quyết số 193/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57.

Các văn bản quan trọng trên khẳng định rõ vai trò của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong tái cấu trúc nền kinh tế, đổi mới mô hình sản xuất, kinh doanh, đặc biệt đối với khu vực kinh tế tập thể và hợp tác xã.

Trong bối cảnh đó, mô hình hợp tác xã điện tử được nhìn nhận là xu hướng tất yếu, giúp các hợp tác xã tận dụng lợi thế công nghệ số để nâng cao hiệu quả hoạt động, mở rộng thị trường, phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng.

Tuy nhiên, đây vẫn là mô hình mới tại Việt Nam, cần được nghiên cứu, đánh giá toàn diện về cơ sở pháp lý, điều kiện triển khai, mô hình quản trị và năng lực tiếp cận công nghệ của các hợp tác xã.

Phát biểu tại tọa đàm, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền nhấn mạnh: Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó có nội dung về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới đã khẳng định rõ yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ số, vào quản trị, sản xuất, kinh doanh và kết nối thị trường.

Đây là định hướng quan trọng để kinh tế tập thể nói chung, hợp tác xã nói riêng, bắt nhịp với xu thế chuyển đổi số, phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Trong đó, “Hợp tác xã điện tử” hay nói cách khác, mô hình hợp tác xã ứng dụng nền tảng số vào mọi hoạt động chính là một giải pháp cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 57.

Mô hình này không chỉ sử dụng các công cụ trực tuyến trong giao dịch hay quảng bá, mà là chuyển đổi toàn diện từ mô hình quản trị truyền thống sang mô hình quản trị số.

Theo đó, các thành viên có thể tham gia, biểu quyết, giám sát, chia sẻ thông tin qua hệ thống điện tử; hoạt động sản xuất, kinh doanh được số hóa, dữ liệu được phân tích để tối ưu hiệu quả. Đồng thời, việc kết nối thị trường, tiếp cận khách hàng, mở rộng hợp tác xuyên biên giới được thực hiện nhanh chóng, minh bạch.

Thực tế hiện nay, một số hợp tác xã ở các lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ, logistics… đã bước đầu triển khai nền tảng số trong quản lý và kinh doanh. Tuy nhiên, còn nhiều thách thức đặt ra như: Hạ tầng công nghệ chưa đồng bộ; trình độ số của cán bộ, xã viên chưa cao; nguồn lực đầu tư hạn chế; khuôn khổ pháp lý và chính sách hỗ trợ cho “hợp tác xã điện tử” chưa thực sự hoàn thiện…

Bởi vậy, tọa đàm được tổ chức nhằm làm rõ nội hàm “hợp tác xã điện tử” trong bối cảnh triển khai Nghị quyết 57 của Trung ương; chia sẻ kinh nghiệm, mô hình thành công, bài học thực tiễn trong nước và quốc tế. Đồng thời, đề xuất giải pháp, kiến nghị chính sách để thúc đẩy việc chuyển đổi số trong hợp tác xã, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, phù hợp với điều kiện Việt Nam.

anh-1-4163.jpg
Toàn cảnh buổi tọa đàm. (Ảnh: BÍCH LIÊN)

Chia sẻ những khó khăn vướng mắc mà nhiều hợp tác xã phải đối mặt, ông Nguyễn Bảo Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên truyền Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho biết, một trong những khó khăn là thiếu vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh và đầu tư nâng cao hiệu quả; thiếu tài sản thế chấp để vay vốn ngân hàng.

Ngoài ra, các hợp tác xã còn chậm thích ứng với thị trường, thiếu động lực phát triển và chưa thực sự đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực số, ứng dụng khoa học công nghệ...

Bởi vậy, cần tập trung tháo gỡ khó khăn về cơ chế chính sách, đặc biệt là về vốn và công nghệ. Chính quyền các địa phương cần triển khai và thực thi nhanh chóng các Nghị quyết của Trung ương, tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã phát triển theo chuỗi giá trị bền vững.

Đồng thời, cần có chính sách tín dụng và chuyển đổi số riêng cho các hợp tác xã, cũng như hỗ trợ về liên kết thị trường và đào tạo công nghệ.

Tại tọa đàm, các đại biểu Quốc hội, đại diện các bộ, ngành, chuyên gia kinh tế, công nghệ, cùng lãnh đạo hợp tác xã đã làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của mô hình hợp tác xã điện tử; nhận diện những cơ hội và thách thức trong quá trình triển khai; đồng thời đề xuất giải pháp, kiến nghị chính sách để tạo hành lang pháp lý thông thoáng, đồng bộ và khả thi cho mô hình này phát triển.

Những ý kiến, phân tích và đề xuất tại tọa đàm sẽ là nguồn thông tin tham khảo quan trọng, hỗ trợ các cơ quan của Quốc hội và cơ quan quản lý nhà nước trong việc hoàn thiện khung thể chế, thúc đẩy phát triển mô hình hợp tác xã điện tử, qua đó đóng góp vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Việc phát triển thành công mô hình này được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng vào mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, đồng thời tạo động lực mới cho phát triển kinh tế số và kinh tế tập thể.

Có thể bạn quan tâm

Đào tạo an ninh mạng tại CyRadar giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực phòng thủ.

Tăng năng lực phòng vệ của doanh nghiệp

Chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng cho doanh nghiệp Việt Nam nhưng cũng kéo theo những rủi ro an ninh mạng phức tạp. Khi dữ liệu trở thành tài sản chiến lược, khả năng bảo vệ hệ thống và thông tin không còn là vấn đề kỹ thuật mà trở thành năng lực phòng vệ quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp.

Hoạt động nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Lọc, Hóa dầu (Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam).

Đầu tư hạ tầng nghiên cứu cho công nghệ chiến lược

Phát triển hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia là một trong những giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 57-NQ/TW. Thực trạng lạc hậu về công nghệ đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tổ chức lại hạ tầng nghiên cứu theo hướng tập trung, đồng bộ và hiệu quả.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng đấu tranh tội phạm trên không gian mạng. (Ảnh: Công Vinh)

Nâng cao ý thức làm chủ, bảo vệ không gian mạng

Tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục khẳng định chủ trương của Đảng về bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới, khi nhấn mạnh yêu cầu: Tự chủ chiến lược, có năng lực kiểm soát rủi ro, có thể chế vững, có trật tự xã hội ổn định, có sự hội nhập quốc tế sâu rộng...

UAV được thử nghiệm phun thuốc cho cây cà-phê tại xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Cơ chế sandbox đã sang giai đoạn triển khai thực tế

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, bên cạnh chuẩn bị cấp phép mô hình thử nghiệm có kiểm soát đầu tiên về phát triển kinh tế tầm thấp, ứng dụng phương tiện bay không người lái (UAV) tại tỉnh Điện Biên, một số địa phương, doanh nghiệp cũng bày tỏ quan tâm đến việc triển khai thử nghiệm mô hình sandbox.

Định vị vị thế Việt Nam trên bản đồ sở hữu trí tuệ toàn cầu

Định vị vị thế Việt Nam trên bản đồ sở hữu trí tuệ toàn cầu

Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, sở hữu trí tuệ ngày càng khẳng định vai trò là một trụ cột quan trọng của nền kinh tế tri thức. Những năm qua, Việt Nam đã chủ động hoàn thiện thể chế, từng bước xây dựng hệ thống sở hữu trí tuệ tương thích với chuẩn mực quốc tế và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bảo đảm pháp lý khi chuyển chất xám trí tuệ thành dòng vốn trên thị trường

Bảo đảm pháp lý khi chuyển chất xám trí tuệ thành dòng vốn trên thị trường

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2025 được thông qua cho thấy những vấn đề pháp lý sở hữu trí tuệ đã được điều chỉnh gần và sát thực tiễn hiện nay. Trong đó, việc định giá tài sản sở hữu trí tuệ làm tài sản bảo đảm đang là nội dung thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận, nhất là với giới khởi nghiệp liên quan đổi mới sáng tạo.

Các sản phẩm của Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ dược liệu Yên Sơn (thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) tăng mạnh về số lượng bán ra thị trường nhờ thực hiện truy xuất nguồn gốc. (Ảnh: Hà An)

Hạ tầng số nông nghiệp và môi trường

Việc nhanh chóng xây dựng hạ tầng số cho ngành nông nghiệp và môi trường không chỉ để đáp ứng các điều kiện cần của thị trường mà còn là cơ sở cho quá trình chuẩn hóa kỹ thuật, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng cuộc sống của con người.