Thừa Thiên Huế chủ động ứng phó với mưa lũ

Trước diễn biến mưa lớn liên tiếp những ngày qua khiến Thừa Thiên Huế đối mặt với nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực, đặc biệt là vùng hạ du các con sông lớn như sông Hương và sông Bồ. Hơn 290.000 học sinh tỉnh Thừa Thiên Huế phải nghỉ học để bảo đảm an toàn.
Nước lũ ngập sâu nhiều tuyến đường đi qua vùng thấp trũng huyện Quảng Điền.
Nước lũ ngập sâu nhiều tuyến đường đi qua vùng thấp trũng huyện Quảng Điền.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh có mưa to, mưa rất to, vùng núi có mưa đặc biệt to, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 2. Mưa lớn có khả năng gây ra lũ, lũ lụt, lũ quét, sạt lở, trượt lở đất đá ở vùng đồi núi và ven các sông suối; sạt lở bờ sông, các bến bãi ven sông ở tất cả các huyện, thị xã và thành phố Huế.

Sơ tán nhiều hộ dân khỏi vùng sạt lở nguy hiểm

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cho biết, từ ngày 18-25/11, trên địa bàn tỉnh có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-400mm, riêng vùng núi các huyện A Lưới, Nam Đông, Phong Điền và thị xã Hương Trà 400-850mm, một số nơi cao hơn như Hương Phú (huyện Nam Đông) 1.099mm, Bạch Mã 2.577mm, đỉnh Bạch Mã trên 2.997mm.

Toàn tỉnh có hơn 290.000 học sinh phải nghỉ học để bảo đảm an toàn, do mưa lũ diễn biến phức tạp. (Ảnh: CC)
Toàn tỉnh có hơn 290.000 học sinh phải nghỉ học để bảo đảm an toàn, do mưa lũ diễn biến phức tạp. (Ảnh: CC)

Dự báo cho thấy, do mưa lớn tiếp diễn ở thượng nguồn, đỉnh lũ trên sông Hương và sông Bồ có thể đạt hoặc vượt báo động 3 trong ngày hôm nay, gây nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng tại các vùng thấp trũng. Mực nước trên các sông lúc 7 giờ ngày 25/11, mực nước sông Hương tại trạm Kim Long ở mức 2,99m, dưới báo động 3 là 0,51m; sông Bồ tại Phú Ốc ở mức 3,64m, trên báo động 2 là 0,64m.

Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế Đặng Văn Hòa cho biết: Mưa lớn tại khu vực thượng nguồn các thủy điện Bình Điền, Hương Điền, Tả Trạch đang tạo ra nguy cơ lũ lụt, ngập úng tại các vùng trũng thấp, cùng với nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Từ chiều tối và đêm 26-28/11, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ trung bình đến mạnh nên tỉnh tiếp tục có mưa, rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Trước tình hình diễn biến mưa lũ phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra thông báo khẩn, cho hơn 290.000 học sinh trên toàn tỉnh nghỉ học để đảm bảo an toàn trước mưa lũ đang diễn biến phức tạp từ ngày 25/11 cho đến khi có thông báo mới.

Lực lượng chức năng lập rào chắn để cấm người và phương tiện qua lại ở một số tuyến đường vùng thấp trũng.

Lực lượng chức năng lập rào chắn để cấm người và phương tiện qua lại ở một số tuyến đường vùng thấp trũng.

Tại thành phố Huế, nhiều tuyến đường trọng điểm như Phan Chu Trinh, Tố Hữu, Bà Triệu, Hải Triều đều ngập sâu từ 0,3-0,7m. Một số đoạn đường như Đập Đá đã bị nước lũ tràn qua, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Các phương tiện phải liên tục quay đầu, hàng loạt xe máy và ô tô bị chết máy. Nhiều người đã đưa xe lên các cây cầu cao để tránh bị ngập. Mưa lớn, nước lũ dâng cao khiến sinh hoạt của cư dân thành phố bị đảo lộn hoàn toàn do nước lũ tràn vào các khu dân cư và gây khó khăn trong việc tiếp cận lương thực, nhu yếu phẩm.

Không chỉ vùng hạ du, các khu vực miền núi như A Lưới, Nam Đông cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lớn. Tại đỉnh Bạch Mã, tổng lượng mưa đo được từ chiều 24/11 đến sáng 25/11 đã vượt 2.997mm. Mưa lớn kéo dài khiến nguy cơ sạt lở đất và lũ quét tăng cao tại các khu vực đồi núi và ven sông suối.

Lực lượng chức năng kịp thời ứng cứu người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi. (Ảnh CTV).

Lực lượng chức năng kịp thời ứng cứu người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi. (Ảnh CTV).

Do tình hình mưa lớn, vào lúc 19h45 ngày 24/11, tại nhà ở ông Trần Văn Khưa, sinh năm 1973 trú tại thôn Liên Hiệp (xã Lâm Đớt, huyện A Lưới) xảy ra sạt lở đồi đất phía sau xuống nhà đang sinh sống. Khi xảy ra sạt lở, trong nhà có 8 người là các thành viên trong gia đình.

Sau sạt lở đất, ông Khưa và vợ là chị A Hơ bị thương, được đơn vị và lực lượng chức năng đưa đi sơ cứu tại Trạm y tế Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92, 6 thành viên còn lại trong gia đình an toàn và được đưa đến trú tại nhà người thân xung quanh. Nhà bị sập một phần, chưa di chuyển tài sản ra được.

Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc ngày 25/11 cho biết, đã chỉ đạo sơ tán hơn 50 hộ dân vùng có nguy cơ sạt lở đất. Trong đó, 14 hộ dân khu vực Phú Gia (xã Lộc Tiến); 7 hộ dân thôn Trung Phước Tượng và Trung An (xã Lộc Trì); 10 hộ dân dọc đường Quốc lộ 49B, xã Lộc Bình và 12 hộ thôn Bạch Thạch (xã Lộc Điền). Tại huyện Phong Điền, có 8 hộ dân với 34 nhân khẩu ở xã Phong Sơn cũng được vận động sơ tán ra khỏi vùng sạt lở, nguy cơ lũ quét.

Nhiều tuyến đường chính ở thành phố Huế bị ngập sâu.

Nhiều tuyến đường chính ở thành phố Huế bị ngập sâu.

Chủ động ứng phó với mưa lũ kéo dài

Ngày 25/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Công điện về việc chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh. Theo đó, yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế tiếp tục theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến của mưa lũ; kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ” theo nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, không để bị động, bất ngờ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức kiểm tra, kiên quyết tổ chức sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt, vùng ven sông, ven biển, cửa sông, ven phá (chú ý ưu tiên sơ tán trước các đối tượng dễ bị tổn thương, phụ nữ mang thai, người già yếu…); triển khai phương án ứng phó mưa lũ tại cấp xã theo phương châm “4 tại chỗ”.

Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân có phương án dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu chủ động ứng phó với mưa lũ, chia cắt có thể diễn ra dài ngày. Chỉ đạo lực lượng cảnh giới tại các điểm có nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở, ngập lụt; cảnh giới, hướng dẫn phương tiện giao thông tại các ngầm, tràn khi xảy ra lũ lụt; nghiêm cấm người dân đi vào rừng khi có mưa lũ. Tổ chức theo dõi, cập nhật thường xuyên, liên tục thông tin diễn biến mưa lũ để chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến thiên tai ảnh hưởng đến địa bàn quản lý.

Mưa lớn kéo dài khiến nguy cơ sạt lở đất và lũ quét tăng cao.

Mưa lớn kéo dài khiến nguy cơ sạt lở đất và lũ quét tăng cao.

Yêu cầu Sở Giao thông vận tải khẩn trương chỉ đạo các nhà thầu thi công triển khai phương án đảm bảo an toàn cho các công trình đang thi công Dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương, cầu vượt cửa Thuận An… triển khai phương án chống va trôi tàu thuyền, sà lan đang thi công ảnh hưởng đến an toàn các công trình cầu đường bộ, đường sắt xung yếu trên địa bàn tỉnh.

Các chủ công trình hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện tổ kiểm tra các phương án ứng phó thiên tai đã được phê duyệt. Tiếp tục chủ động vận hành hồ chứa đảm bảo dung tích đón lũ cho các đợt mưa lớn trong những ngày tới. Trực ban theo dõi, thực hiện nghiêm túc và vận hành công trình theo quy trình đã được phê duyệt đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

Chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu đang thi công công trình giao thông, xây dựng, thủy lợi… kiểm tra công tác đảm bảo an toàn máy móc, thiết bị, vật tư, phương tiện đề phòng lũ quét, ngập úng, sạt lở đất, rút toàn bộ công nhân, cán bộ nhân viên, người lao động ra khỏi các khu vực nguy hiểm để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho; bố trí biển báo, hướng dẫn đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông đi qua khu vực hiện trường thi công dở dang, khơi thông dòng chảy phòng tránh ngập úng cục bộ.

Từ chiều tối và đêm 26-28/11, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ trung bình đến mạnh nên tỉnh tiếp tục có mưa, rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Từ chiều tối và đêm 26-28/11, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ trung bình đến mạnh nên tỉnh tiếp tục có mưa, rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị các địa phương và người dân chủ động triển khai phương án phòng tránh; thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo lũ để chủ động phòng tránh. Cấm tất cả mọi phương tiện và người lưu thông qua các tuyến đường có nguy cơ sạt lở cao đến rất cao và các khu vực ngầm, tràn, cầu cống nước chảy xiết, các tuyến đường ngập lụt.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ trải nghiệm trang trí hoa quả tại Ngự Hà Viên.

Không gian di sản Ngự Hà Viên

Đến với Ngự Hà Viên (số 181 đường Xuân 68, thành phố Huế), du khách được đắm mình trong không gian văn hóa-di sản đầy ấn tượng; cảm nhận nét thư thái, nhẹ nhàng đậm chất Huế.

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các đơn vị tại sự kiện công bố vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung (Ảnh HIẾU HÀ)

Nghệ An vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa công bố vận hành thử nghiệm hệ thống kho dữ liệu dùng chung. Kết quả, 8/10 lĩnh vực đã hình thành kho dữ liệu đơn vị với 148 tập dữ liệu. Ở cấp tỉnh, kho dữ liệu dùng chung đã ghi nhận 93 tập dữ liệu thuộc 21 danh mục.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Các đại biểu tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ (Ảnh HIẾU MINH)

Truy điệu, an táng 30 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Trị, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức trọng thể lễ viếng, truy điệu và an táng 30 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập trên địa bàn phường Quảng Trị.

Học sinh điểm trường A Môr, Trường Mầm non A Xing hào hứng xem video hoạt hình lồng tiếng Pa Kô do anh Ngởi sản xuất bằng công nghệ AI.

Đảng viên người Pa Kô số hóa văn hóa dân tộc

Lìa là xã biên giới vùng cao của tỉnh Quảng Trị, nơi đồng bào Pa Kô, Vân Kiều sinh sống. Tác động của mạng xã hội khiến một bộ phận giới trẻ ngày càng xa rời văn hóa truyền thống, làm cấp ủy, chính quyền địa phương không khỏi trăn trở.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Đoàn tàu được thiết kế như một "khách sạn di động" với 8 toa xe, có các không gian trải nghiệm riêng biệt. (Ảnh: HG)

[Ảnh] Trải nghiệm đoàn tàu du lịch "Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình di sản thế giới"

Đoàn tàu du lịch "Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình di sản thế giới" không chỉ là phương tiện di chuyển mà được thiết kế như một "khách sạn di động" với 8 toa xe, chia thành các không gian trải nghiệm riêng biệt, độc đáo. Một hành trình-đa trải nghiệm đang chờ bạn khám phá các di sản miền trung yêu thương.