Mưa lớn kèm lốc xoáy khiến nhiều nhà dân bị tốc mái tại Thừa Thiên Huế

Mưa lớn kèm theo lốc xoáy khiến nhiều ngôi nhà tại Thừa Thiên Huế bị tốc mái, hư hỏng nặng. Hiện các chính quyền địa phương đã huy động lực lượng để hỗ trợ người dân nhanh chóng lợp lại nhà ở để ứng phó với mưa lớn do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới.
Mái ngói một ngôi nhà dân mới xây tại xã Phú Hồ, huyện Phú Vang bị gió lốc khiến làm hư hỏng nặng.
Mái ngói một ngôi nhà dân mới xây tại xã Phú Hồ, huyện Phú Vang bị gió lốc khiến làm hư hỏng nặng.

Sáng 18/9, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nhiều nơi tại tỉnh Thừa Thiên Huế xuất hiện mưa lớn kèm lốc xoáy khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng. Theo đó, tại các xã Phú Hồ và xã Phú Xuân, huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế) đã xảy ra lốc xoáy làm 1 người bị thương nhẹ cùng nhiều nhà dân bị tốc mái, các công trình phụ hư hỏng nặng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Hồ (huyện Phú Vang) Đào Hữu Bích cho biết, vào lúc 5 giờ 30 sáng cùng ngày, tại địa phương đã xảy ra cơn lốc khiến một người bị thương nhẹ và 7 hộ dân bị ảnh hưởng khi lốc xoáy làm hư hỏng nhà cửa và công trình phụ. Hiện các lực lượng xung kích địa phương đã đến hỗ trợ người dân lợp lại mái nhà để ứng phó với mưa lớn do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới.

Lốc xoáy làm tốc mái nhà người dân tại xã Phú Hồ, huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên Huế).

Lốc xoáy làm tốc mái nhà người dân tại xã Phú Hồ, huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên Huế).

Cũng trong sáng 18/9, trên địa bàn xã Phú Xuân, huyện Phú Vang cũng xảy ra lốc xoáy gây hư hại 4 ngôi nhà và hoa màu của người dân. Đến trưa cùng ngày, những ngôi nhà bị hư hại do gió lốc tại xã Phú Xuân đã được khắc phục xong. Hiện chính quyền địa phương đang thống kê thiệt hại và triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả do lốc xoáy và mưa lớn gây ra.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đã có thông báo gửi các địa phương, chủ hồ đập cập nhật cảnh báo các vị trí có nguy cơ lũ quét, trượt lở đất vùng đồi núi, các tuyến giao thông và sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh này.

Theo đó, tại huyện Phong Điền, trượt lở đất đá vùng núi nguy cơ rất cao dọc tuyến đường 71 từ Phong Xuân đi đến các công trình thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4, A Lin B2, A Lin B1.

Lốc xoáy làm tốc mái công trình phụ của người dân tại xã Phú Hồ, huyện Phú Vang.

Lốc xoáy làm tốc mái công trình phụ của người dân tại xã Phú Hồ, huyện Phú Vang.

Tại thị xã Hương Trà, nguy cơ sạt lở các tuyến giao thông dọc tuyến Quốc lộ 49A đoạn qua các xã Bình Thành, Bình Tiến, Hương Bình, dọc tuyến đường đi vào thủy điện Hương Điền.

Còn tại huyện miền núi A Lưới, nguy cơ trượt lở đất đá vùng núi tại khu vực Bốt Đỏ xã Phú Vinh, Lâm Đớt và các xã dọc đường Hồ Chí Minh.

Tại huyện Nam Đông, nguy cơ cao trượt lở đất đá, mái ta-luy tuyến đường cao tốc La Sơn-Túy Loan nhất là đoạn qua xã Hương Phú, Hương Lộc, chú ý các cung đường đèo dốc, lưu ý các đoạn đã xuất hiện trượt lở trước đây...

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương bố trí lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven đồi núi, ven sông, suối… để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, địa bàn dễ bị chia cắt.

Đồng thời, tổ chức lực lượng hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo ở các ngầm tràn, đoạn ngập sâu. Bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Chính quyền địa phương đang huy động lực lượng xung kích giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy tại xã Phú Hồ, huyện Phú Vang.
Chính quyền địa phương đang huy động lực lượng xung kích giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy tại xã Phú Hồ, huyện Phú Vang.

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, từ 19 giờ ngày 17/9 đến 10 giờ sáng 18/9, lượng mưa phố biến từ 60-140mm, có nơi cao hơn như Lăng Cô, Phú Lộc 186mm, Bạch Mã 170mm, Giang Hải, Phú Lộc 155mm.

Dự báo do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, bão trên đất liền, tại tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ có mưa lớn với cường độ mạnh nhất tập trung từ chiều tối nay (18/9) đến trưa ngày 20/9. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 150-300mm, có nơi trên 450mm.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân thăm, tặng quà thợ mỏ trong Tháng Công nhân 2026.

30 năm giữ lửa niềm tin cho thợ mỏ

Điều lớn nhất mà Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) gìn giữ trong suốt 30 năm qua chính là niềm tin, điểm tựa của người lao động. Phía sau những mét lò, tầng than, những ca sản xuất luôn có sự sẻ chia âm thầm nhưng bền bỉ của các cấp Công đoàn.

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Đồng Nai khởi công 3 dự án giao thông lớn kết nối Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm từ ngày 1/7/2026… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/6/2026.

An Giang thực hiện hành trình “trả lại tên cho các anh”

Tỉnh An Giang ứng dụng công nghệ giám định ADN trong việc xác định thông tin hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, mang lại niềm hy vọng lớn lao cho hàng nghìn gia đình thân nhân. Từ đó, trả lại tên cho các ngôi mộ mang dòng chữ “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin” bấy lâu nay.

Đường 9 (thôn 3, xã Hàm Tân) có hơn 100 hộ sản xuất nông nghiệp, chỉ là con đường đất nhỏ, hẹp.

Lâm Đồng: Nhiều đường nông thôn xuống cấp… chờ đầu tư

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chủ yếu phát triển sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, một số đường nông thôn khu vực này chưa đầu tư theo kịp với vùng nguyên liệu, đã cản trở cho sự phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt, đến mùa mưa, những tuyến đường này xuống cấp, trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn cho người dân.

[Ảnh] Cùng nhìn lại công tác chuẩn bị của Thủ đô cho bản quy hoạch quy mô thế kỷ

[Ảnh] Cùng nhìn lại công tác chuẩn bị của Thủ đô cho bản quy hoạch quy mô thế kỷ

Chiều 29/6, siêu dự án “Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm” đã chính thức mở cửa đón hàng nghìn người dân Thủ đô tới tham quan, ghi dấu cột mốc lịch sử trong đổi mới tư duy phát triển của Hà Nội. Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố và Bảo tàng Hà Nội đã chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo cho không gian trưng bày tầm cỡ thế kỷ.