Quảng Ngãi chủ động triển khai các biện pháp ứng phó mưa, lũ

Từ ngày 22/11 đến chiều 24/11, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có mưa rất to. Lũ trên sông Trà Câu và sông Vệ lên ở mức rất cao, dao động ở mức dưới báo động 3 đến trên báo động 3 khiến nhiều nhà dân bị ngập sâu, nhiều tuyến đường bị nước lũ phong tỏa, gây sạt lở. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chính quyền các địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.
Nhiều nhà dân sống dọc sông Trà Câu, ở tổ dân phố 1, phường Phổ Minh bị ngập sâu trong lũ.
Nhiều nhà dân sống dọc sông Trà Câu, ở tổ dân phố 1, phường Phổ Minh bị ngập sâu trong lũ.

Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ cho biết, do mưa lớn ở khu vực miền núi huyện Ba Tơ đổ về, nên chiều tối 23/11, mực nước trên sông Trà Câu lên trên mức báo động 3 từ 0,4-0,5m.

Nước lũ tràn qua bờ kè sông Trà Câu, đoạn tổ dân phố 1, phường Phổ Minh làm sạt lở, sụp mố đường bê tông bờ kè sông Trà Câu với chiều dài tuyến khoảng 15m và một số đoạn bờ kè bị sạt lở mái ta-luy. Ngoài ra, một số tuyến đường giao thông nông thôn tại phường Phổ Minh bị nước lũ phong tỏa; 70 nhà dân sống dọc sông Trà Câu, ở tổ dân phố 1, phường Phổ Minh, bị ngập từ 20-50cm. Các lực lượng chức năng đã tổ chức hỗ trợ di dời 4 hộ, với 7 khẩu đến nơi ở an toàn.

Các lực lượng chức năng hỗ trợ di dời người dân vùng bị ngập lũ ở phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ đến nơi an toàn.

Các lực lượng chức năng hỗ trợ di dời người dân vùng bị ngập lũ ở phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ đến nơi an toàn.

Tại huyện Nghĩa Hành, xã Hành Tín Tây có 2 điểm ngập bị chia cắt giao thông: tuyến đường ĐH57 đoạn qua cầu Phú thọ và Phú Khương và đoạn đường đi giếng mạch Phú Thọ và Trũng Kè 2, tuyến đường ĐH 52 trước Ủy ban nhân dân xã Hành Tín Tây ngập sâu khoảng 0,5m.

Lũ trên sông Vệ lên cao gây sạt lở mái ta-luy âm tuyến ĐT.624 đoạn tại lý trình Km19+800 thuộc thôn Thuận Hòa (xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành) và hiện đang có nguy cơ sạt lở sâu vào nền đường nên Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi đã cắt cử người phối hợp với lực lượng chức năng chốt chặn, cảnh báo người và phương tiện khi qua khu vực này.

Lũ trên sông Vệ lên cao gây sạt lở mái ta-luy âm tuyến ĐT.624 B đoạn tại lý trình Km19+800 thuộc thôn Thuận Hoà, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành.
Lũ trên sông Vệ lên cao gây sạt lở mái ta-luy âm tuyến ĐT.624 B đoạn tại lý trình Km19+800 thuộc thôn Thuận Hoà, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ và dự báo lũ trên sông Trà Câu và sông Vệ tiếp tục duy trì ở mức cao, dao động ở mức báo động đến trên báo động 3, chiều 24/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phát đi công văn hỏa tốc yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh chủ động ứng phó với mưa, lũ gây nguy cơ ngập lụt khu dân cư, đường giao thông, sạt lở đồi, núi, lũ quét đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng, tài sản của nhân dân, Nhà nước và nhanh chóng khắc phục thiệt hại do mưa, lũ gây ra.

Nội dung công văn hỏa tốc yêu cầu, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Đối với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thị xã Đức Phổ và huyện Nghĩa Hành khẩn trương huy động tối đa lực lượng tại chỗ, Đội xung kích Phòng, chống thiên tai cơ sở tiếp tục rà soát, kiểm tra kỹ các tuyến đường giao thông, các khu dân cư đang bị ngập sâu hoặc có nguy cơ bị ngập, thông báo, hỗ trợ người dân di dời, sơ tán đến nơi an toàn. Đặc biệt, lưu ý các khu dân cư thuộc các xã, phường ven sông Trà Câu như: Phổ Minh, Phổ Ninh, Phổ Văn; ven sông Vệ: Hành Tín Đông, Hành Tín Tây, Hành Thiện, Hành Thịnh; ven sông Phước Giang như: Hành Dũng, Hành Nhân, Hành Minh.

Lực lượng chức năng rào chắn cảnh báo tại khu vực sạt lở mái ta-luy âm tuyến đường ĐT.624 B.

Lực lượng chức năng rào chắn cảnh báo tại khu vực sạt lở mái ta-luy âm tuyến đường ĐT.624 B.

Tổ chức kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở đất, lũ quét, ngập úng để kịp thời di dời, sơ tán người dân trong khu vực đến nơi an toàn; nhất là các khu vực đã và đang sạt lở trên địa bàn các huyện: Sơn Hà, Trà Bồng, Sơn Tây, Ba Tơ. Lưu ý, các điểm đã xuất hiện vết nứt, vết sạt, trượt sườn đồi núi phải chủ động sơ tán người dân theo phương châm “đi sớm về muộn”.

Bố trí lực lượng canh gác 24/24 giờ, cắm biển cảnh báo và kiên quyết trong việc ngăn cấm người dân đi lại qua các khu vực nguy hiểm (ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, sạt lở) khi chính quyền đã cắm biển cảnh báo, ngăn cấm; tạm dừng hoạt động các đò ngang và không để người dân đánh cá, vớt củi trên sông trong thời gian có mưa, lũ. Chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tại địa phương huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với chính quyền địa phương, nhất là các địa phương thuộc thị xã Đức Phổ, huyện Nghĩa Hành và các huyện miền núi triển khai công tác ứng phó mưa, lũ.

Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, sạt lở để kịp thời chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện, giao thông, sản xuất nông nghiệp, hệ thống lưới điện, các khu khai thác vật liệu xây dựng (đất, cát).

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, cơ sở giáo dục trước, trong và sau lũ, nhất là các cơ sở giáo dục vùng cao, vùng có nguy cơ bị ngập sâu, sạt lở đất.

Chủ đầu tư các công trình đang thi công, mỏ vật liệu xây dựng, đặc biệt là công trình, mỏ trên sông, suối, ven biển, cửa sông, sườn dốc tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, tổ chức triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn về người, thiết bị và công trình.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi, chủ các hồ chứa thủy điện tiếp tục theo dõi tình hình mưa, lũ, triển khai phương án vận hành hồ chứa theo đúng quy trình vận hành được duyệt và đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. 

Một mỏ đá gây ô nhiễm môi trường đã từng bị đình chỉ hoạt động tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu khẩn trương lắp camera giám sát và trạm cân tại các mỏ khoáng sản

Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản; trong đó nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

Đại diện các cơ quan tiến hành động thổ bắt đầu khai quật khẩn cấp. (Ảnh: Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh)

Nghệ An: Khai quật khẩn cấp mộ gạch cổ tại Rú Bụt

Ngày 13/8, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đang tổ chức khai quật khẩn cấp lăng mộ gạch cổ tại xã Kim Liên. Sau hai ngày khai quật, nhiều hiện vật đã được tìm thấy.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.