Thủ tướng Thái Lan nêu bật các chiến lược để phát triển đất nước

Ngày 9/4, Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul tuyên bố chính sách của chính phủ mới trước Quốc hội nước này, nêu bật các nhóm chiến lược nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển, đồng thời vượt qua những thách thức đang đặt ra.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul tuyên bố chính sách trước Quốc hội Thái Lan. (Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Thái Lan)
Thủ tướng Anutin Charnvirakul tuyên bố chính sách trước Quốc hội Thái Lan. (Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Thái Lan)

Tại phiên họp chung của Quốc hội Thái Lan, Thủ tướng Anutin Charnvirakul tuyên bố chính sách của chính phủ Thái Lan trong đó thực hiện ba nguyên tắc chính là (1) bảo vệ và gìn giữ quốc gia, tôn giáo và quốc vương; (2) duy trì thể chế quân chủ lập hiến; và (3) cuối cùng là tuân thủ pháp luật, thực thi pháp luật công bằng và quản trị minh bạch vì lợi ích của người dân.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul nêu rõ những thách thức mà Thái Lan đang phải đối mặt, trong đó có xung đột ở Trung Đông gây gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu và gây ra sự biến động về giá nhiên liệu, ảnh hưởng nền kinh tế thế giới.

Chính phủ Thái Lan sẽ thúc đẩy tối ưu hóa phân bổ ngân sách, giải ngân ngân sách, đồng thời duy trì kỷ luật tài chính, qua đó đẩy nhanh thực hiện chính sách nhằm giải quyết các thách thức cấp bách.

Bên cạnh các mối quan ngại trước mắt, Thái Lan vẫn phải đối mặt những vấn đề mang tính cấu trúc, như nợ hộ gia đình cao, dân số già hóa, bất bình đẳng xã hội, các mối đe dọa an ninh... Do đó, chính phủ mới có kế hoạch tái cấu trúc hệ thống kinh tế và xã hội, tăng cường nguồn nhân lực và hiện đại hóa nền hành chính công thông qua chuyển đổi số.

Chính phủ Thái Lan đề ra các chính sách trọng điểm nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách của đất nước, đồng thời tăng cường năng lực cạnh tranh, cũng như khả năng phục hồi của quốc gia, hướng đến nâng cao phúc lợi của người dân.

Về kinh tế, Thủ tướng Anutin Charnvirakul nhấn mạnh việc tạo việc làm, tiếp cận bình đẳng cơ hội việc làm là những ưu tiên.

Ông Anutin Charnvirakul cũng cam kết hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Việc áp dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sẽ được thúc đẩy nhằm đặt nền móng cho một nền kinh tế bền vững và thu hút đầu tư.

Trong chính sách thương mại, Thái Lan đặt mục tiêu hội nhập sâu rộng hơn nữa vào nền kinh tế toàn cầu thông qua xây dựng các mối quan hệ đối tác mới và nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Thái Lan. Các hoạt động quảng bá hàng hóa và dịch vụ của Thái Lan trên thị trường quốc tế cũng sẽ được tăng cường.

Thái Lan sẽ chuyển đổi ngành nông nghiệp hướng tới mục tiêu định vị Thái Lan là một trung tâm an ninh lương thực toàn cầu, mang lại giá trị gia tăng bền vững cho các sản phẩm nông nghiệp. Chính phủ mới cũng sẽ nỗ lực đưa Thái Lan trở thành điểm đến du lịch trọng điểm ở khu vực, chuyển từ du lịch tập trung vào số lượng sang tạo ra giá trị cao.

Về đối ngoại và an ninh, Chính phủ Thái Lan sẽ đẩy nhanh các nỗ lực nhằm tăng cường vị thế và uy tín của Thái Lan trên trường quốc tế. Thái Lan cũng sẽ tăng cường an ninh biên giới, giải quyết tội phạm xuyên quốc gia và xem xét lại các chính sách miễn thị thực nhằm kiềm chế các mạng lưới tội phạm, như lừa đảo, rửa tiền... Chính quyền mới cũng kiên quyết trấn áp nạn buôn bán ma túy.

Về chính sách xã hội, chính phủ mới đặt mục tiêu bảo đảm nền giáo dục miễn phí, mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục thông qua các nền tảng số. Bên cạnh đó, Thái Lan cũng sẽ thúc đẩy cải thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội.

Về vấn đề môi trường và thiên tai, Chính phủ Thái Lan cam kết tăng cường công tác chuẩn bị ứng phó thiên tai, bao gồm đầu tư vào cơ sở hạ tầng nước, hệ thống quản lý khẩn cấp thống nhất và phát triển chương trình bảo hiểm thiên tai quốc gia nhằm giảm thiểu thiệt hại và cải thiện công tác khắc phục hậu quả. Thái Lan cũng sẽ thúc đẩy mục tiêu của quốc gia về đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Về quản lý hành chính công và cải cách pháp luật, Thủ tướng Anutin Charnvirakul cho biết, các luật không còn phù hợp sẽ được sửa đổi để giải quyết những điểm hạn chế.

Nhằm nâng cao hiệu quả, sự phối hợp trong hoạch định và triển khai chính sách, Thủ tướng Anutin Charnvirakul đưa ra khuôn khổ chiến lược gồm 5 nhóm chiến lược là: kinh tế vĩ mô, đầu tư và các ngành công nghiệp tương lai; sản xuất, thương mại và dịch vụ; cơ sở hạ tầng, tài nguyên thiên nhiên và môi trường; xã hội và phúc lợi; đối ngoại và an ninh.

Kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng Anutin Charnvirakul khẳng định lại rằng, chính phủ sẽ ưu tiên lợi ích quốc gia và người dân, đồng thời duy trì kỷ luật tài chính và bảo đảm ổn định nền kinh tế. Theo ông Anutin Charnvirakul, dù Thái Lan đang đối mặt bất ổn, song chính phủ sẵn sàng huy động mọi nguồn lực nhằm bảo đảm sinh kế của người dân. Trên cương vị người đứng đầu chính phủ, ông Anutin Charnvirakul cam kết nỗ lực bảo đảm đất nước Thái Lan vững mạnh, tăng cường vị thế trên trường quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Hội nghị IMF-WBG định hướng hợp tác quốc tế thúc đẩy tăng trưởng bền vững

Ngày 16/10, Phiên toàn thể Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Triển vọng kinh tế toàn cầu, những thách thức và định hướng hợp tác quốc tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững, bao trùm là các vấn đề được quan tâm hàng đầu tại sự kiện.

Đại sứ Phạm Bình Đàm chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste Maria Fernanda Lay. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste cung cấp)

Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác nghị viện

Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste mong muốn, tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước Việt Nam và Timor Leste, trong đó chú trọng trao đổi giữa các nghị sĩ, cơ quan chuyên môn và đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc nhằm nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp.

Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan sẵn sàng cho hội nghị thường niên IMF và WBG

Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng thế giới (WBG) năm 2026 dự kiến bắt đầu vào ngày mai (12/10) tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Sau thời gian tích cực chuẩn bị, nước chủ nhà sẵn sàng chào đón hơn 15.000 đại biểu tham dự đến từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang hội kiến Bộ trưởng Công an Lào Vanthong Kongmany. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hợp tác an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào, ngày 9/10, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã hội kiến Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Công an Lào.

Quang cảnh hội kiến. (Ảnh: Cộng tác viên)

Việt Nam-Lào tăng cường gắn kết chiến lược trong hợp tác quốc phòng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều 8/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng hội kiến Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.