Nội các mới của Thái Lan thông qua dự thảo chính sách với 4 ưu tiên

Tối 24/9, tại Tòa nhà Chính phủ Thái Lan ở thủ đô Bangkok, cuộc họp nội các đặc biệt do Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Anutin Charnvirakul chủ trì đã thông qua dự thảo chính sách của chính phủ mới, tập trung 4 lĩnh vực là kinh tế, an ninh, ứng phó thiên tai và các vấn đề xã hội.

Cuộc họp nội các đặc biệt do Thủ tướng Anutin Charnvirakul chủ trì. (Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Thái Lan).
Cuộc họp nội các đặc biệt do Thủ tướng Anutin Charnvirakul chủ trì. (Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Thái Lan).

Phát biểu sau cuộc họp nội các đặc biệt, Thủ tướng Anutin Charnvirakul khẳng định, nội các cam kết cống hiến toàn bộ sức lực, tinh thần và trí tuệ để điều hành đất nước, phục vụ lợi ích của toàn thể người dân Thái Lan.

Theo Thủ tướng Anutin Charnvirakul, nội các nhất trí đề nghị trình bày chính sách trước Quốc hội Thái Lan trong khoảng thời gian từ ngày 28-30/9 tới.

Về kinh tế, chính phủ do ông Anutin Charnvirakul đứng đầu sẽ nỗ lực giảm các chi phí sinh hoạt của người dân, như chi phí đi lại, vận chuyển và năng lượng, đồng thời khuyến khích người dân sử dụng năng lượng tái tạo.

Về an ninh, Thái Lan sẽ thực hiện các biện pháp ngoại giao cùng với các biện pháp quân sự để bảo vệ chủ quyền và lợi ích của người dân.

Đối với các vấn đề xã hội, chính phủ mới sẽ đưa ra các biện pháp mạnh tay nhằm trấn áp nạn buôn bán ma túy, cờ bạc trực tuyến, mạng lưới lừa đảo gây ảnh hưởng đến người dân và đe dọa nghiêm trọng đối với nền kinh tế.

Trong ứng phó thiên tai, Thái Lan sẽ đẩy nhanh xây dựng hệ thống cảnh báo và phòng ngừa, đồng thời cải thiện nhanh chóng và kịp thời các biện pháp hỗ trợ người dân.

anh-3.jpg
Thủ tướng Anutin Charnvirakul phát biểu sau cuộc họp nội các đặc biệt. (Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Thái Lan).

Ngoài ra, Chính phủ Thái Lan sẽ ưu tiên giải quyết vấn đề giá nông sản giảm thông qua các biện pháp, như giảm chi phí sản xuất, ngăn chặn và hạn chế nhập khẩu trái phép nông sản, phát triển nông nghiệp thông minh. Chính phủ cũng sẽ xây dựng một hệ thống y tế công cộng dễ tiếp cận với mọi lứa tuổi, cải cách luật giáo dục...

Theo kế hoạch, Thái Lan sẽ giải tán Hạ viện trong vòng 4 tháng kể từ ngày chính phủ tuyên bố chính sách trước quốc hội. ​​Hạ viện dự kiến giải tán trong tháng 1/2026 để mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử vào tháng 3/2026 hoặc chậm nhất là đầu tháng 4 năm sau, dựa theo quyết định của Ủy ban Bầu cử. Một cuộc trưng cầu dân ý về việc sửa đổi Hiến pháp Thái Lan dự kiến cũng được tổ chức vào cùng ngày diễn ra cuộc tổng tuyển cử.

Bên cạnh đó, các quy định về tổ chức cuộc họp nội các và khuôn khổ làm việc của các cơ quan cũng được thông qua nhằm giảm thiểu các thủ tục rườm rà, đồng thời bảo đảm tuân thủ pháp luật.

Theo đó, mỗi tuần, nội các sẽ họp hơn một lần so với mỗi tuần một lần như trước đây, ngoài ra các thành viên nội các hướng tới làm việc cả 7 ngày/tuần nhằm đáp ứng công việc sắp tới. Điều này sẽ giúp công việc được triển khai nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Tại cuộc họp, nội các Thái Lan cũng quyết định phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng và các Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng. Theo đó, trong trường hợp thủ tướng không thể thực hiện nhiệm vụ, nội các sẽ phân công một phó thủ tướng điều hành chính phủ theo thứ tự sau: Ông Phiphat Ratchakitprakarn, Bộ trưởng Giao thông Vận tải; ông Sophon Zaram, ông Bowornsak Uwanno, ông Ekniti Nitithanprapas, Bộ trưởng Tài chính; ông Thammanat Prompao, Bộ trưởng Nông nghiệp và Hợp tác xã; ông Suchart Chomklin, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường.

Tại cuộc họp, bà Traisuree Taisaranakul, cựu Phó phát ngôn viên Văn phòng Thủ tướng, được phân công làm Tổng Thư ký của Thủ tướng.

anh-2.jpg
Lễ tuyên thệ nhậm chức diễn ra tại Cung điện Dusit. (Ảnh: NBT)

Trước đó, chiều cùng ngày, tại Cung điện Dusit ở thủ đô Bangkok, Thủ tướng Anutin Charnvirakul dẫn đầu các thành viên nội các tuyên thệ nhậm chức trước Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn.

Tại buổi lễ, Nhà vua chúc Thủ tướng Anutin Charnvirakul cùng toàn thể thành viên nội các có tinh thần mạnh mẽ, quyết tâm, vượt qua những thách thức phía trước và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao vì đất nước và nhân dân Thái Lan.

Ngày 5/9 vừa qua, ông Anutin Charnvirakul, lãnh đạo đảng Bhumjaithai (Tự hào Thái Lan) được Hạ viện Thái Lan bầu làm Thủ tướng thứ 32 của nước này. Ngày 7/9, ông Anutin Charnvirakul nhận Sắc lệnh Hoàng gia và chính thức được bổ nhiệm làm Thủ tướng mới.

Ngày 19/9, danh sách nội các gồm 36 thành viên do Thủ tướng Anutin Charnvirakul đệ trình được Nhà vua Thái Lan phê chuẩn. Các thành viên trong nội các là các chính trị gia và chuyên gia trong nhiều lĩnh vực, như kinh tế, ngoại giao, năng lượng...

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ (thứ 3 từ trái qua) và các diễn giả tham dự Diễn đàn chụp ảnh kỷ niệm.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc tham dự Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21

Với chủ đề “Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh”, Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21 diễn ra từ ngày 24 đến 26/6 tại đảo Jeju, Hàn Quốc. Sự kiện quy tụ khoảng 4.500 đại biểu tham dự 68 phiên thảo luận về hòa bình, an ninh, ngoại giao, tự do hàng hải, trí tuệ nhân tạo, khí hậu và quản trị toàn cầu.

Đại diện các cơ quan chức năng Campuchia phối hợp FAO thả cua giống tại vùng nước ven biển (Ảnh: Khmer Times)

Campuchia tăng cường hợp tác phát triển ngành thủy sản bền vững

Tổng sản lượng thủy sản năm 2025 của Campuchia đạt 965.758 tấn, tăng 10% so năm 2024. Theo đại diện Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp nước này, sản lượng liên tục tăng là nhờ nỗ lực của Chính phủ trong việc bảo tồn nguồn lợi thủy sản, môi trường sống cũng như sự tăng cường hợp tác để phát triển bền vững lĩnh vực này.

Đông đảo du khách tham quan Wat Phra Kaew cổ kính. (Ảnh: MINH THẮNG)

Thái Lan điều chỉnh chiến lược của ngành du lịch

Dựa trên những kết quả đạt được trong nửa đầu năm, Tổng cục Du lịch Thái Lan đang có những điều chỉnh trong chiến lược của ngành du lịch nhằm tăng cường khả năng phục hồi và bảo đảm doanh thu trước những thách thức đặt ra.

Việt Nam là cầu nối hợp tác tin cậy giữa ASEAN và Liên bang Nga

Việt Nam là cầu nối hợp tác tin cậy giữa ASEAN và Liên bang Nga

Chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng góp phần quan trọng tăng cường hợp tác giữa ASEAN và Nga, đồng thời thắt chặt tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga và mở rộng hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực, trong đó có đầu tư, năng lượng và dầu khí.