Thủ tướng Anutin Charnvirakul và nội các mới của Thái Lan tuyên thệ nhậm chức

Tối 6/4, tại Cung điện Dusit ở thủ đô Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul dẫn đầu các thành viên nội các tuyên thệ nhậm chức trước Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn.

Nội các mới tuyên thệ nhậm chức trước Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn. (Ảnh: NBT)
Nội các mới tuyên thệ nhậm chức trước Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn. (Ảnh: NBT)

Tại buổi lễ, Thủ tướng Anutin Charnvirakul cùng các thành viên nội các mới tuyên thệ trung thành với Nhà vua Thái Lan.

Sau buổi lễ, Thủ tướng Anutin Charnvirakul chủ trì một cuộc họp nội các đặc biệt nhằm xem xét dự thảo tuyên bố chính sách của chính phủ mới trước khi trình lên Quốc hội Thái Lan trong những ngày tới. Theo quy định, trong vòng 15 ngày kể từ khi tuyên thệ nhậm chức, nội các mới phải trình bày tuyên bố chính sách trước quốc hội.

Dự kiến, chính sách của chính phủ do Thủ tướng Anutin Charnvirakul đứng đầu sẽ được trình lên Quốc hội vào ngày 9/4, trong đó nêu rõ ba nguyên tắc chính là: (1) bảo vệ và gìn giữ quốc gia, tôn giáo và quốc vương; (2) duy trì thể chế quân chủ lập hiến; và (3) cuối cùng là tuân thủ pháp luật, thực thi pháp luật công bằng và quản trị minh bạch vì lợi ích của người dân. Chính sách của Chính phủ Thủ tướng Anutin tiến hành sẽ tập trung vào 5 lĩnh vực: kinh tế; đối ngoại và an ninh; xã hội; thiên tai và môi trường; quản lý nhà nước và cải cách pháp luật.

anh-3.jpg
Cuộc họp nội các đặc biệt do Thủ tướng Anutin Charnvirakul chủ trì. (Ảnh: VĂN PHÒNG THỦ TƯỚNG THÁI LAN)

Trước đó, ngày 31/3 vừa qua, Công báo Hoàng gia Thái Lan đăng Sắc lệnh Hoàng gia phê chuẩn danh sách nội các gồm 35 thành viên do Thủ tướng Anutin Charnvirakul đệ trình. Công báo Hoàng gia Thái Lan nêu rõ, Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã lựa chọn thành viên nội các phù hợp để điều hành đất nước. Theo Điều 158 của Hiến pháp Thái Lan, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn bổ nhiệm nội các do ông Anutin Charnvirakul đứng đầu.

Theo đó, Thủ tướng Anutin Charnvirakul kiêm Bộ trưởng Nội vụ. Nội các mới có 7 Phó Thủ tướng, trong đó 5 Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng phụ trách bộ; 13 Bộ trưởng quản lý bộ; 4 Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng và 10 Thứ trưởng.

Cụ thể, các Phó Thủ tướng là: ông Phiphat Ratchakitprakarn kiêm Bộ trưởng Giao thông vận tải; ông Ekniti Nitithanprapas kiêm Bộ trưởng Tài chính; ông Sihasak Phuangketkeow kiêm Bộ trưởng Ngoại giao; bà Suphajee Suthumpun kiêm Bộ trưởng Thương mại; ông Yodchanan Wongsawat kiêm Bộ trưởng Giáo dục đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới; ông Songsak Thongsri và ông Pakorn Nilprapunt.

Nhà vua Thái Lan cũng phê chuẩn các nhân sự nội các: Bộ trưởng Quốc phòng Adul Boonthumjaroen; Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Surasak Phancharoenworakul; Bộ trưởng Phát triển xã hội và An ninh con người Nikorn Soemklang; Bộ trưởng Nông nghiệp và Hợp tác xã Suriya Juangroongruangkit; Bộ trưởng Kinh tế và Xã hội số Chaichanok Chidchob; Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Suchart Chomklin; Bộ trưởng Năng lượng Akanat Promphan; Bộ trưởng Tư pháp Rutthaphon Naowarat; Bộ trưởng Lao động Julapun Amornvivat; Bộ trưởng Văn hóa Sabeeda Thaised; Bộ trưởng Giáo dục Prasert Jantararuangtong; Bộ trưởng Y tế công cộng Pattana Promphat; Bộ trưởng Công nghiệp Varawut Silpa-archa. 4 Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng là bà Supamas Isarabhakdi, ông Napintorn Srisunpang, ông Paradorn Prissananantakul và bà Suksomruay Wantaneeakul. Danh sách nội các mới cũng bao gồm 10 thứ trưởng tại các Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã, Giao thông vận tải, Kinh tế và Xã hội số, Nội vụ, Giáo dục.

Bộ máy chính phủ mới của Thái Lan vẫn giữ nguyên 19 bộ và Văn phòng Thủ tướng như chính phủ tiền nhiệm. Một số nhân sự trong nội các trước đó của Thủ tướng Anutin Charnvirakul tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ trong chính phủ mới. Điều này tạo thuận lợi cho chính phủ mới tiếp tục triển khai những chính sách mà ông Anutin Charnvirakul thúc đẩy.

Theo truyền thông Thái Lan, nội các mới gồm các thành viên của 2 đảng là Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai) và Vì nước Thái (Pheu Thai) trong liên minh cầm quyền gồm 16 đảng. Trong đó, đảng Tự hào Thái Lan gồm 27 nhân sự, nắm giữ các vị trí lãnh đạo tại Văn phòng Thủ tướng và các Bộ Nội vụ, Giao thông vận tải, Thương mại, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Công nghiệp, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Văn hóa, Du lịch và Thể thao, Y tế công cộng, Năng lượng, Kinh tế và Xã hội số. Trong khi đó, đảng Vì nước Thái gồm 8 nhân sự, nắm giữ các vị trí lãnh đạo tại các Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã; Giáo dục đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới; Giáo dục; Phát triển xã hội và An ninh con người; Lao động.

Trong cuộc bầu cử Hạ viện Thái Lan diễn ra ngày 8/2 vừa qua, đảng Tự hào Thái Lan do ông Anutin Charnvirakul lãnh đạo dẫn đầu với 191 ghế. Liên minh gồm 16 đảng do đảng Tự hào Thái Lan dẫn dắt được thành lập, qua đó nhận được sự ủng hộ từ 292 trên 499 Hạ nghị sĩ đương nhiệm tại Hạ viện. Ngày 19/3 vừa qua, Hạ viện Thái Lan bỏ phiếu bầu ông Anutin Charnvirakul tiếp tục làm thủ tướng. Sau đó một ngày, ông Anutin Charnvirakul đón nhận Sắc lệnh Hoàng gia, được phê chuẩn làm thủ tướng mới.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam-Singapore thúc đẩy hợp tác xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực ASEAN

Trong bối cảnh thị trường Halal toàn cầu được định giá hàng nghìn tỷ USD và tiếp tục tăng trưởng mạnh, Việt Nam và Singapore đang đứng trước nhiều cơ hội hợp tác để xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực, tận dụng lợi thế bổ trợ của mỗi nước nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ (thứ 3 từ trái qua) và các diễn giả tham dự Diễn đàn chụp ảnh kỷ niệm.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc tham dự Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21

Với chủ đề “Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh”, Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21 diễn ra từ ngày 24 đến 26/6 tại đảo Jeju, Hàn Quốc. Sự kiện quy tụ khoảng 4.500 đại biểu tham dự 68 phiên thảo luận về hòa bình, an ninh, ngoại giao, tự do hàng hải, trí tuệ nhân tạo, khí hậu và quản trị toàn cầu.

Đại diện các cơ quan chức năng Campuchia phối hợp FAO thả cua giống tại vùng nước ven biển (Ảnh: Khmer Times)

Campuchia tăng cường hợp tác phát triển ngành thủy sản bền vững

Tổng sản lượng thủy sản năm 2025 của Campuchia đạt 965.758 tấn, tăng 10% so năm 2024. Theo đại diện Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp nước này, sản lượng liên tục tăng là nhờ nỗ lực của Chính phủ trong việc bảo tồn nguồn lợi thủy sản, môi trường sống cũng như sự tăng cường hợp tác để phát triển bền vững lĩnh vực này.

Đông đảo du khách tham quan Wat Phra Kaew cổ kính. (Ảnh: MINH THẮNG)

Thái Lan điều chỉnh chiến lược của ngành du lịch

Dựa trên những kết quả đạt được trong nửa đầu năm, Tổng cục Du lịch Thái Lan đang có những điều chỉnh trong chiến lược của ngành du lịch nhằm tăng cường khả năng phục hồi và bảo đảm doanh thu trước những thách thức đặt ra.