Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp các tập đoàn lớn của nước ngoài đang đầu tư tại miền nam

Chiều 20/3, nhân chuyến công tác tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đại diện một số nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn tại Việt Nam với tổng số vốn đầu tư lên đến hàng chục tỷ USD, gồm: Công ty Hyosung Vina, Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn, Công ty TNHH Hồ Tràm. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Kulachet Dharachandra, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) .(Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Kulachet Dharachandra, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) .(Ảnh: THANH GIANG)

Ông Kulachet Dharachandra - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) cảm ơn sự ủng hộ, hỗ trợ tích cực của phía Việt Nam, đặc biệt là chỉ đạo quyết liệt, chủ động của Thủ tướng Chính phủ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án.

Dự án tổ hợp hóa dầu tại xã Long Sơn, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu do Tập đoàn SCG (Thái Lan) là chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư khoảng hơn 5 tỷ USD; công suất thiết kế là 1,4 triệu tấn sản phẩm hóa dầu. Hiện dự án đã hoàn thành xây dựng và đi vào vận hành. Đây là là dự án FDI lớn nhất tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và hàng đầu cả nước.

Tổng Giám đốc LSP báo cáo Thủ tướng về tình hình dự án và kế hoạch mở rộng đầu tư, nêu một số kiến nghị, đề xuất cụ thể liên quan thủ tục, ưu đãi đầu tư, thuế suất… để đầu tư thêm khoảng 400 triệu USD nhằm mở rộng dự án và có thể sử dụng khí ethane nhập khẩu làm nguyên liệu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Kulachet Dharachandra - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP). (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Kulachet Dharachandra - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP). (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao hoạt động của dự án, khẳng định phía Việt Nam luôn sẵn sàng chủ động phối hợp phía doanh nghiệp để giải quyết các khó khăn, vướng mắc với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, sau mỗi lần gặp nhau thì lại có thêm nhiều vấn đề được giải quyết dứt điểm.

Thủ tướng cho biết, trong tuần tới các cơ quan liên quan sẽ hoàn thành các thủ tục liên quan việc mở rộng đầu tư cho dự án, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, tạo công ăn việc làm.

Thủ tướng cũng cho biết, trong chuyến công tác gần đây của Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên tại Hoa Kỳ, phía Việt Nam đã nỗ lực giải quyết các thủ tục, thúc đẩy việc nhập khẩu nguồn khí ổn định lâu dài từ Hoa Kỳ trị giá nhiều tỷ USD, đáp ứng nhu cầu của dự án Long Sơn và góp phần thúc đẩy thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ cân bằng, hài hòa, bền vững hơn.

Về kiến nghị liên quan thuế, Thủ tướng cho rằng thuế xuất khẩu và nhập khẩu cần phù hợp tình hình, khuyến khích các doanh nghiệp lớn, công nghệ cao đầu tư vào Việt Nam; giao Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chỉ đạo các cơ quan khẩn trương xem xét, trả lời phía doanh nghiệp, nếu thuộc thẩm quyền của Chính phủ thì Chính phủ sẽ quyết định, nếu thuộc thẩm quyền của Quốc hội thì sẽ báo cáo Quốc hội tại kỳ họp tới.

Nhấn mạnh quan điểm “đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện phải mang lại kết quả cụ thể, cân đong đo đếm được”, Thủ tướng tin tưởng doanh nghiệp sẽ tiếp tục thành công tại Việt Nam và thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của Việt Nam.

* Hyosung là tập đoàn lớn hàng đầu của Hàn Quốc với doanh thu năm 2023 đạt 16 tỷ USD. Hyosung là đối tác FDI lớn thứ 3 của Hàn Quốc tại Việt Nam, với tổng vốn đã đầu tư khoảng 4,6 tỷ USD.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Bae In Han, Tổng Giám đốc Hyosung Đồng Nai. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Bae In Han, Tổng Giám đốc Hyosung Đồng Nai. (Ảnh: THANH GIANG)

Tại cuộc tiếp, ông Bae In Han, Tổng Giám đốc Hyosung Đồng Nai và là đại diện cao nhất của Hyosung tại Việt Nam, cho biết tập đoàn tiếp tục đầu tư thêm khoảng 1,5 tỷ USD tại Việt Nam, trong đó đầu tư nhà máy sản xuất công nghệ sinh học và nhà máy sản xuất sợi carbon tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ông nhắc lại cam kết của tập đoàn là “đặt tương lai 100 năm tới tại Việt Nam”, với đánh giá Việt Nam có môi trường đầu tư ổn định và thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Cho biết phía địa phương đã tích cực hỗ trợ, nhiều vướng mắc liên quan các dự án của Hyosun đã được giải quyết (như việc nhập khẩu vi sinh vật cho dự án công nghệ sinh học), song ông đề nghị thiết lập cơ chế một cửa để giải quyết nhanh nhất các khó khăn, vướng mắc liên quan khung khổ pháp luật; đồng thời nêu một số kiến nghị cụ thể liên quan thuế suất, hoàn thuế.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết, vướng mắc của tập đoàn liên quan hoàn thuế theo khu vực đã được xử lý khi theo cơ cấu tổ chức bộ máy mới, Cục Thuế của Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Ninh Thuận và Bình Thuận hợp nhất thành Chi cục Thuế khu vực XV và trụ sở chính tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Bae In Han, Tổng Giám đốc Hyosung Đồng Nai. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Bae In Han, Tổng Giám đốc Hyosung Đồng Nai. (Ảnh: THANH GIANG)

Với tinh thần cần ưu đãi phù hợp với ngành công nghệ sinh học, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu, vận dụng các quy định pháp luật hiện hành, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền.

Thủ tướng cũng đề nghị tập đoàn nghiên cứu, đặt hàng sản xuất các nguyên liệu sinh học tại Việt Nam phục vụ dự án.

Thủ tướng hoan nghênh Hyosung đặt cứ điểm sản xuất lâu dài tại Việt Nam và phía Việt Nam cam kết “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm” khi giải quyết các vướng mắc của nhà đầu tư.

* Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đại diện Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm, trong đó có ông Walt Power - Tổng Giám đốc Công ty.

Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm là một thành viên trong hệ sinh thái đầu tư chiến lược của Warburg Pincus, một quỹ đầu tư tư nhân hàng đầu thế giới có trụ sở tại New York, Mỹ. Quỹ đầu tư này có hơn 55 năm kinh nghiệm, điều hành nguồn vốn khoảng 85 tỷ USD.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Hồ Tràm. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Hồ Tràm. (Ảnh: THANH GIANG)

Phía Hồ Tràm cho biết, sau gợi ý của Thủ tướng tại cuộc gặp gần đây nhất, Công ty đã đề xuất và đang cùng các cơ quan, địa phương khẩn trương thực hiện thủ tục để triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ Cảng hàng không quốc tế Long Thành đến dự án Hồ Tràm (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 17.300 tỷ đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh và đánh giá dự án tuyến đường này có nhiều ý nghĩa, vừa giúp mở rộng đầu tư của Hồ Tràm, vừa gia tăng giá trị cho dự án, đồng thời góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, mở ra không gian phát triển mới, gia tăng giá trị đất đai cho địa phương và khu vực.

Hồ Tràm đã đầu tư tại Việt Nam hơn 1 tỷ USD, cộng với số vốn cho tuyến đường này thì tổng vốn đầu tư của Hồ Tràm có thể đáp ứng điều kiện theo quy định hiện hành để được xem xét hưởng thêm một số chính sách thuận lợi khác.

Thủ tướng đề nghị triển khai dự án giao thông này theo tinh thần lựa chọn hướng tuyến ngắn nhất, nhanh nhất, thủ tục rút gọn nhất có thể; đồng thời Hồ Tràm tiếp tục mở rộng đầu tư, hình thành trung tâm du lịch lớn, tầm cỡ tại Bà Rịa-Vũng Tàu.

Thủ tướng cũng đề nghị phía doanh nghiệp thông báo sớm với phía chính quyền Hoa Kỳ về những kết quả rất tích cực trong giải quyết các vướng mắc, thúc đẩy dự án Hồ Tràm cũng như các dự án đầu tư của Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự trực tiếp tại Hội nghị. (Ảnh: VŨ TRÀ)

Tăng cường phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán và tài sản mã hóa

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn về trách nhiệm triển khai các quy định pháp luật phòng, chống rửa tiền của các đối tượng báo cáo trong lĩnh vực chứng khoán và tài sản mã hóa, với sự tham dự của hơn 200 đại biểu.

Hoàn thiện chính sách và đẩy mạnh chuyển đổi số trong tiếp cận thông tin tài nguyên-môi trường là nền tảng cốt lõi giúp bảo đảm tính minh bạch, hỗ trợ phát triển kinh tế bền vững. (Ảnh: HNV)

Hoàn thiện chính sách, bảo đảm chuyển đổi số, thúc đẩy tiếp cận thông tin, phát triển kinh tế

Quan điểm “không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng” được khẳng định và thể hiện rõ trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của nước ta trong những năm trở lại đây, nhất là khi Việt Nam tích cực cam kết "giảm phát thải ròng bằng 0", thực hiện mục tiêu "Netzero" vào năm 2050.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027. (Ảnh: DUY LINH)

Kịch bản điều hành năm 2027: Cần tính đến độ trễ của các cú sốc năm 2026

Về dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội lưu ý kịch bản điều hành năm 2027 cần tính đến độ trễ của các cú sốc năm 2026, nhất là khả năng giá năng lượng tiếp tục ở mức cao, lạm phát “dồn nén” khi các biện pháp hỗ trợ thuế, phí được điều chỉnh.

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm tiến độ thực hiện các công trình, dự án. (Ảnh: MP)

Gắn xếp loại giải ngân với tiến độ thực hiện kế hoạch vốn

Từ kỳ báo cáo tháng 10/2026, việc chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công được áp dụng chính thức với điều kiện xếp loại cao nhất gắn với tỷ lệ giải ngân thực tế. Bộ Tài chính đồng thời điều chỉnh thời hạn cập nhật dữ liệu, cách đánh giá chấp hành chế độ báo cáo để thống nhất quá trình thực hiện.

Một góc thành phố Quảng Ninh. (Ảnh: PHƯƠNG TRÀ)

Động lực tăng trưởng mới của thành phố trẻ Quảng Ninh

Với tinh thần gần dân, sát dân, để người dân được hưởng thụ những thành quả phát triển kinh tế-xã hội, thời gian qua, Quảng Ninh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, nghị quyết sát với thực tiễn, đời sống Nhân dân, coi đây là động lực tăng trưởng bền vững và phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong giai đoạn mới.

Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Hội nghị IMF-WBG định hướng hợp tác quốc tế thúc đẩy tăng trưởng bền vững

Ngày 16/10, Phiên toàn thể Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Triển vọng kinh tế toàn cầu, những thách thức và định hướng hợp tác quốc tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững, bao trùm là các vấn đề được quan tâm hàng đầu tại sự kiện.

Tỉnh Sơn La tổ chức họp bàn giải pháp thực hiện kịch bản tăng trưởng quý IV năm 2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 75 điểm cầu xã, phường trong tỉnh. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La dồn lực tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đột phá tăng trưởng cuối năm

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng năm 2026 của tỉnh Sơn La đạt 5,59%, thấp hơn kịch bản đề ra, tạo áp lực lớn đối với mục tiêu tăng trưởng cả năm. Trong hơn 2 tháng còn lại, Sơn La đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 16/10: Cổ phiếu ngân hàng nâng đỡ thị trường, VN-Index phục hồi hơn 7 điểm

Phiên giao dịch ngày 16/10, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận sự phục hồi tích cực. VN-Index tăng 0,45%, lên 1.705,91 điểm, nhờ lực đỡ từ nhóm ngân hàng cùng diễn biến tích cực của cổ phiếu bán lẻ và bảo hiểm. Dù sắc xanh chiếm ưu thế, thanh khoản giảm và nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 559 tỷ đồng.

Ngành phân bón Việt Nam đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, phát triển các dòng phân bón hữu cơ, sinh học và thân thiện với môi trường.

Siết quản lý, ngăn chặn phân bón giả

Tình trạng phân bón giả, kém chất lượng gây thiệt hại cho người nông dân, ảnh hưởng đến doanh nghiệp chân chính và sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp. Hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả kiểm tra, xử lý và tăng cường phối hợp giữa các bên là những giải pháp cần thiết để làm sạch thị trường.

Những con số ấn tượng sau các phiên đối thoại địa phương của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm nay. (Ảnh: Ban Tổ chức VPFS cung cấp)

Cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 68 qua đối thoại chính quyền-doanh nghiệp-chuyên gia

Sau 34 phiên đối thoại tại các địa phương trên khắp mọi miền đất nước và tại Singapore, Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam (VPFS) 2026 đã hình thành cách tiếp cận mới nhằm đưa các vấn đề thực tế trong sản xuất, kinh doanh vào phân tích, sàng lọc, tổng hợp và đề xuất giải pháp ở cấp vùng, cấp cao.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: BẢO HÂN)

Tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn

Ngày 16/10, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức hội nghị tổng kết dự án “Tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía bắc Việt Nam”.