Nhân sự nội các mới của Thái Lan tuyên thệ nhậm chức

Ngày 3/7, nhân sự mới trong nội các cải tổ lần đầu tiên của Thái Lan gồm 14 người đã tuyên thệ nhậm chức trước Nhà vua Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua (Rama X). Do bị đình chỉ chức vụ Thủ tướng, bà Paetongtarn Shinawatra dự lễ tuyên thệ với vị trí Bộ trưởng Văn hóa.

Nhân sự mới trong nội các cải tổ tuyên thệ nhậm chức trước Nhà vua Thái Lan. (Ảnh: NBT)
Nhân sự mới trong nội các cải tổ tuyên thệ nhậm chức trước Nhà vua Thái Lan. (Ảnh: NBT)

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Thái Lan, nội các cải tổ được Nhà vua phê chuẩn, nhưng trước khi lễ tuyên thệ nhậm chức diễn ra, Thủ tướng bị đình chỉ chức vụ.

Nội các Thái Lan hiện trong tình trạng rất đặc biệt là nằm dưới sự lãnh đạo của một Thủ tướng tạm quyền. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giao thông Suriya Jungrungreangkit trở thành Thủ tướng tạm quyền.

Trong lịch sử Thái Lan, đã có bốn nhân sự đảm nhiệm vị trí Thủ tướng tạm quyền trong các diễn biến chính trị khác nhau. Ba trường hợp đầu tiên xảy ra vào các năm 1992, 2008, 2014. Trường hợp gần đây nhất là ông Prawit Wongsuwan đảm nhận chức vụ Thủ tướng tạm quyền sau khi Tòa án Hiến pháp Thái Lan đình chỉ chức vụ Thủ tướng của ông Prayut Chan-ocha vào năm 2022.

Tại lễ tuyên thệ diễn ra tại Cung điện Dusit, thủ đô Bangkok, Thủ tướng tạm quyền Suriya Jungrungreangkit dẫn đầu 14 nhân sự được bổ nhiệm vào các chức vụ mới trong nội các cải tổ đã tuyên thệ trung thành với Nhà vua Thái Lan.

Theo quy định của luật pháp Thái Lan, sau khi tuyên thệ trước Nhà vua Thái Lan, các thành viên nội các mới có thể thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền chức vụ được bổ nhiệm.

Danh sách nội các cải tổ đã được Nhà vua Rama X phê chuẩn có: Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Phumtham Wechayachai; Bộ trưởng Văn hóa Paetongtarn Shinawatra; Bộ trưởng Thương mại Jatuporn Buruspat, Bộ trưởng Giáo dục Narumon Pinyosinwat; Bộ trưởng Nông nghiệp và Hợp tác xã Atthakorn Sirilatthayakorn; Bộ trưởng Giáo dục đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới Sudawan Wangsuphakijkosol; Bộ trưởng Lao động Pongkawin Jungrungruangkit; Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Suchart Tancharoen. Một số Thứ trưởng của các Bộ Giáo dục, Nội vụ, Y tế công cộng và Thương mại cũng thuộc danh sách nội các mới.

anh-0-5429.jpg
Thủ tướng tạm quyền Suriya Jungrungreangkit cùng 14 nhân sự mới trong nội các cải tổ. (Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Thái Lan)

Trước đó, ngày 30/6, Nhà vua Rama X đã phê chuẩn danh sách nội các cải tổ, trong đó, Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra kiêm nhiệm thêm chức Bộ trưởng Văn hóa.

Tuy nhiên, trưa 1/7, Tòa án Hiến pháp Thái Lan quyết định đình chỉ chức vụ Thủ tướng của bà Paetongtarn Shinawatra sau khi chấp nhận thụ lý đơn kiến nghị yêu cầu bãi nhiệm bà của 36 Thượng nghị sĩ do Chủ tịch Thượng viện Thái Lan Mongkol Surasajja đệ trình.

Bà Paethongtarn Shinawatra có 15 ngày để làm rõ các nội dung liên quan cáo buộc của nhóm thượng nghị sĩ trước khi Tòa án Hiến pháp Thái Lan ra phán quyết.

Việc xem xét đơn kiến nghị bãi nhiệm một số Thủ tướng trước đây của Tòa án Hiến pháp Thái Lan cho đến khi có phán quyết cuối cùng thường diễn ra từ 45 đến 60 ngày.

Theo Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Jirayu Houngsub, một cuộc họp nội các đặc biệt dự kiến diễn ra chiều 3/7. Nội dung chính trong cuộc họp đầu tiên của nội các mới là quy định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng và Bộ trưởng.

Một số chuyên gia luật cho biết, Thủ tướng tạm quyền có thể điều hành nội các trong một số công việc thuộc thẩm quyền của Thủ tướng, tuy nhiên quyền lực có thể bị hạn chế, đặc biệt là việc không thể ra quyết định giải tán Hạ viện.

Có thể bạn quan tâm

Gian hàng của Việt Nam thu hút được sự quan tâm của khách tham quan Hội chợ. (Ảnh: Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan cung cấp)

Quảng bá du lịch Việt Nam tại Hội chợ Du lịch quốc tế Warsaw, Ba Lan

Việc Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan tổ chức không gian quảng bá du lịch Việt Nam tại Hội chợ Du lịch quốc tế Warsaw Ptak Expo 2026 thể hiện sự coi trọng đối với hoạt động xúc tiến, quảng bá sản phẩm, dịch vụ du lịch Việt Nam, xác định đây là một trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng phát triển tại thị trường Ba Lan và EU.

Các đại biểu chuẩn bị làm lễ cắt băng khai trương Văn phòng đại diện của Công ty FPT tại thủ đô Cairo, Ai Cập. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cung cấp)

Dấu mốc mới trong hợp tác khoa học-công nghệ giữa Việt Nam và Ai Cập

Ngày 13/10, Công ty FPT đã chính thức tổ chức Lễ khai trương Văn phòng đại diện tại thủ đô Cairo, Ai Cập. Sự kiện đánh dấu mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng quy mô toàn cầu của FPT tại khu vực Trung Đông và châu Phi, đồng thời góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác kinh tế, khoa học-công nghệ giữa Việt Nam và Ai Cập.

Kỳ họp lần thứ 225 Hội đồng Chấp hành UNESCO diễn ra từ ngày 8-20/10/2026 tại Trụ sở UNESCO ở Paris. (Ảnh: UNESCO)

Việt Nam khẳng định vai trò đối tác tích cực, có trách nhiệm tại Kỳ họp lần thứ 225 của Hội đồng Chấp hành UNESCO

Phát biểu tại phiên họp toàn thể ngày 9/10/2026, Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO nhấn mạnh, UNESCO cần tăng cường phát huy sứ mệnh riêng biệt của mình trong việc xây dựng nền tảng của hòa bình, thúc đẩy phát triển công bằng, nhân văn, bao trùm và bền vững.

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh áp dụng chế độ nhập cảnh miễn thị thực cho công dân Việt Nam. (Ảnh: TASS)

Nga miễn thị thực cho công dân Việt Nam

Nga miễn thị thực cho công dân Việt Nam trong thời hạn một năm, từ ngày 15/10/2026 đến hết ngày 15/10/2027, với thời gian lưu trú tối đa 30 ngày cho mỗi lần nhập cảnh, nhằm phục vụ các mục đích du lịch, công tác và một số hoạt động khác.

Tân Hoa xã đưa tin về cuộc hội kiến giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. (Ảnh chụp màn hình)

Truyền thông Trung Quốc đưa nhiều thông tin về chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Những ngày qua, truyền thông Trung Quốc đưa nhiều tin, bài về hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Người di cư trên thuyền ở ngoài khơi. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

IOM cảnh báo về tuyến di cư nguy hiểm

Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cảnh báo về nguy hiểm trên tuyến di cư qua Eo biển Bab al-Mandab sau vụ thuyền chở người di cư lật ngoài khơi bờ biển Djibouti rạng sáng 10/10, khiến ít nhất 139 người thiệt mạng, trong đó có 15 trẻ em, cùng 84 người mất tích.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ động thổ tại Lễ tái khởi động dự án. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Vinachem tái khởi động Dự án mỏ Kali trị giá gần 500 triệu USD tại trung Lào

Ngày 12/10, tại huyện Nongbok, tỉnh Khammouane, trung Lào, diễn ra Lễ tái khởi động Dự án khai thác và chế biến muối mỏ do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và đối tác tổ chức. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 492 triệu USD, công suất thiết kế 500.000 tấn kali clorua/năm, dự kiến tạo việc làm cho hơn 600 lao động.