Thủ tục miễn đóng và hoàn trả tiền bảo hiểm y tế cho học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh

Để triển khai kịp thời Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện miễn đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các nhà trường/cơ sở giáo dục phối hợp thực hiện các thủ tục theo quy định nhằm bảo đảm quyền lợi cho học sinh.

Thành phố Hồ Chí Minh miễn 100% bảo hiểm y tế cho học sinh. (Ảnh: THẾ ANH)
Thành phố Hồ Chí Minh miễn 100% bảo hiểm y tế cho học sinh. (Ảnh: THẾ ANH)

Đối với các trường hợp học sinh chưa có thẻ bảo hiểm y tế đến 31/12/2025 thì khẩn trương lập danh sách gửi cơ quan bảo hiểm xã hội cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các em trước ngày 30/11/2025 để bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh và thực hiện đúng Nghị quyết số 56/2025/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Đồng thời, căn cứ danh sách học sinh đang theo học tại trường năm học 2025-2026, nhà trường/cơ sở giáo dục lập danh sách, hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội trước ngày 20/12/2025 để cấp, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ ngày 1/1/2026 cho các em, bảo đảm 100% học sinh được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo Nghị quyết.

Đối với nhà trường/cơ sở giáo dục đã thực hiện thu tiền bảo hiểm y tế của học sinh để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho năm 2026 thì thực hiện hoàn trả lại ngay số tiền đã thu cho cha, mẹ học sinh. Trường hợp nếu nhà trường/cơ sở giáo dục đã tạm chuyển trước tiền tham gia bảo hiểm y tế của học sinh cho năm 2026 đến tài khoản cơ quan bảo hiểm xã hội, liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội để làm thủ tục hoàn trả lại số tiền đã chuyển. Sau khi nhận được tiền, nhà trường/cơ sở giáo dục hoàn trả lại ngay số tiền đã thu cho cha, mẹ học sinh.

hoc-sinh-trung-hoc-pt-dong-bhyt-8708.jpg
Từ ngày 14/11/2025, học sinh tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông được ngân sách hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế. (Ảnh: THẾ ANH)

Trước đó, Ngày 14/11/2025, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết số 56/2025/NQ-HĐND về Quy định mức hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, học sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, ngân sách Thành phố hỗ trợ thêm 50% mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh phổ thông; người học chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm: học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Như vậy, từ ngày 14/11/2025, học sinh tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông được ngân sách hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế (chính sách của Trung ương là 50%, chính sách của Thành phố là 50%).

Liên quan đến chính sách hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người từ 65 đến dưới 75 tuổi theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố, đại diện Cơ quan bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định đối tượng được hỗ trợ gồm:

Người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi có đăng ký thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh và chưa được hưởng hỗ trợ bảo hiểm y tế từ các chính sách khác.

Trường hợp các đối tượng của Nghị quyết này đang có thẻ bảo hiểm y tế thì mức hỗ trợ được áp dụng kể từ ngày liền kề hết hạn của thẻ bảo hiểm y tế.

Ủy ban nhân dân phường, xã sẽ lập danh sách người thuộc diện hỗ trợ và gửi cơ quan bảo hiểm xã hội để cấp thẻ bảo hiểm y tế. Nội dung này sẽ được các cơ quan hướng dẫn cụ thể.

Thống kê người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc đối tượng được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế có hơn 530.000 người.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, việc hỗ trợ toàn phần bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và học sinh thể hiện giá trị nhân văn sâu sắc, khẳng định sự quan tâm của Đảng bộ và chính quyền thành phố đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chính sách này đồng thời góp phần nâng cao tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…