Phát triển các khu công nghiệp sinh thái để thu hút vốn FDI

Đến năm 2030, dự kiến có khoảng 40-50% số tỉnh, thành phố chuyển đổi các khu công nghiệp truyền thống sang khu công nghiệp sinh thái và 8-10% số địa phương có định hướng xây dựng khu công nghiệp sinh thái mới để từng bước lập kế hoạch xây dựng và thu hút ngành nghề đầu tư.
Sản xuất tại công ty Bumjin Vina. Ảnh: THÀNH ĐẠT
Sản xuất tại công ty Bumjin Vina. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Thực tế cho thấy, các khu công nghiệp phát triển theo hướng bền vững đang trở thành tiêu chí lựa chọn của các nhà đầu tư nước ngoài với mục tiêu lợi ích kinh tế song hành trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Trong dòng chảy đó, các khu công nghiệp tại Việt Nam đang đứng trước xu hướng chuyển đổi toàn diện để giữ chân nhà đầu tư và thu hút các dự án đầu tư mới, nhất là những dự án công nghệ cao, quy mô lớn.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa phối hợp Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) và Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) ký Văn kiện dự án nhân rộng phương pháp tiếp cận khu công nghiệp sinh thái để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam. Mục tiêu của dự án nhằm thúc đẩy thực hiện kinh tế tuần hoàn trong các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, giảm tác động môi trường của sản xuất công nghiệp, thích ứng biến đổi khí hậu.

Ông Lê Thành Quân, Vụ trưởng Quản lý các khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, từ năm 2015 đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UNIDO đã thí điểm chuyển đổi một số khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu công nghiệp sinh thái tại bốn địa phương, gồm Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai.

Qua đó, 90 doanh nghiệp được hỗ trợ các giải pháp hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn (RECP), 429 trong tổng số 889 giải pháp đưa ra được triển khai thực hiện tại các khu công nghiệp Đình Vũ, Hòa Khánh, Hiệp Phước, Amata. Các giải pháp RECP giúp doanh nghiệp giảm mức tiêu thụ điện 14.378 MWh/năm, giảm tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch 264.127 GJ/năm, giảm lượng nước tiêu thụ 278.690 m3/năm, giảm phát thải khí nhà kính 55.663 tấn CO2 tương đương/năm và đem lại lợi ích kinh tế cho các doanh nghiệp.

Nhiều giải pháp cộng sinh công nghiệp, cộng sinh công nghiệp-đô thị được thực hiện, góp phần tối ưu hóa việc tái sử dụng chất thải, cụ thể hóa việc thực hiện kinh tế tuần hoàn,... Hiện nay, khu công nghiệp sinh thái đang trở thành tiêu chí lựa chọn của các nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với mục tiêu phát triển bền vững, lợi ích kinh tế song hành trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Nhiều địa phương và nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp xác định, việc phát triển khu công nghiệp theo mô hình mới là nhu cầu tất yếu, cấp bách để kiến tạo lợi thế cạnh tranh bền vững.

Chia sẻ tại Diễn đàn Giải pháp xanh toàn diện khu công nghiệp và xúc tiến đầu tư vào tỉnh Vĩnh Phúc, ông Trần Duy Đông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, trong giai đoạn dòng vốn đầu tư toàn cầu biến động vì đại dịch Covid-19, vốn FDI vào địa phương này vẫn đạt cao hơn mức kế hoạch. Từ năm 2020 đến nay, bình quân mỗi năm, Vĩnh Phúc thu hút khoảng 500-600 triệu USD vốn FDI, năm cao nhất đạt gần 1 tỷ USD.

Chỉ trong vòng 3 năm (2021-2023), kết quả thu hút đầu tư vào Vĩnh Phúc đã vượt mục tiêu đặt ra cho cả nhiệm kỳ 2020-2025 là 2 tỷ USD. Đây cũng là tỉnh thu hút được dòng đầu tư chất lượng cao từ nhiều thương hiệu lớn như Honda, Toyota, Piaggio, Daewoo,… Theo Quy hoạch, đến năm 2030, Vĩnh Phúc có 28 khu công nghiệp với diện tích khoảng 4.800 ha, trong đó ưu tiên phát triển các khu công nghiệp mới dọc theo các trục giao thông huyết mạch như đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai, đường vành đai 4, vành đai 5,... Trong đó, việc định hướng đầu tư phát triển khu công nghiệp đạt hiệu quả cao và hướng tới phát triển bền vững là một trong những yêu cầu cấp thiết hàng đầu.

Theo các chuyên gia kinh tế, để thực hiện thành công việc nhân rộng phương pháp tiếp cận khu công nghiệp sinh thái thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam cần phải đưa ra lộ trình, kế hoạch thực hiện một cách cụ thể; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi này; đưa ra các giải pháp nhằm mang lại những giá trị thiết thực; xây dựng tiêu chí xác định, đăng ký chứng nhận khu công nghiệp sinh thái, doanh nghiệp sinh thái.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Thế Đại)

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Hữu Quyền ở phường Móng Cái 2.

Quảng Ninh: Bảo đảm bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

Theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, từ năm 2026, Luật Đất đai bổ sung hai trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu tại hội nghị.

Tối ưu nguồn lực triển khai chuyển đổi số mang tính nền tảng của mô hình quản lý thuế mới

Sáng 26/1, Cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến cả nước triển khai nhiệm vụ “Tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và lập hồ sơ yêu cầu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin theo mô hình quản lý thuế mới”, nhằm tối ưu nguồn lực và thúc đẩy chuyển đổi số mang tính nền tảng, dài hạn.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng ngày 27/1: Vàng miếng, vàng nhẫn tiếp tục chinh phục đỉnh mới

Giá vàng thế giới hôm nay (27/1) phá vỡ mọi kỷ lục, giao dịch ở mức 5.073,2 USD/ounce trong bối cảnh dòng tiền trú ẩn chảy mạnh vào kim loại quý do tâm lý lo ngại rủi ro của nhà đầu tư. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đạt mức cao chưa từng có, niêm yết lần lượt ở mức 177 triệu đồng/lượng và 176 triệu đồng/lượng.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.

Một góc khu đô thị phía tây Hà Nội. (Ảnh: HNV)

Thận trọng hơn khi chọn bất động sản là kênh đầu tư dài hạn

Việc Chính phủ tập trung xử lý các dự án tồn đọng, đẩy mạnh đầu tư công và hạ tầng liên vùng đang mở ra không gian phát triển mới cho đô thị và bất động sản. Dòng tiền được cải thiện, tín dụng được điều hành linh hoạt, tiếp tục coi bất động sản là kênh đầu tư dài hạn, nhưng theo hướng thận trọng và có chọn lọc hơn.