Thu hút đầu tư nước ngoài khởi sắc

Không ngừng nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, ba tháng đầu năm 2025, hai tỉnh: Bắc Ninh, Hà Nam và thành phố Hải Phòng tiếp tục thu hút được nhiều vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có các tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới, sử dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường.
Công nhân trong dây chuyền sản xuất tại khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh NGỌC TRÂM)
Công nhân trong dây chuyền sản xuất tại khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh NGỌC TRÂM)

Vốn FDI tăng mạnh

Ngay trong ngày làm việc đầu tiên của năm 2025, tỉnh Bắc Ninh đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 18 doanh nghiệp trong và ngoài nước với tổng số vốn là 1,8 tỷ USD, trong đó riêng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) là 1,67 tỷ USD (hoàn thành kế hoạch năm 2025).

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Việt Hùng cho biết, thu hút FDI tại Bắc Ninh từ đầu năm 2025 đến nay gấp 3,9 lần về số vốn đăng ký mới và điều chỉnh tăng thêm so với cùng kỳ năm 2024, đưa Bắc Ninh tiếp tục dẫn đầu cả nước trong thu hút FDI.

Bắc Ninh đã và đang kiên định, kiên trì lựa chọn thu hút những dự án FDI theo các tiêu chí “Hai ít-Ba cao- Bốn sẵn sàng-Một không” (đó là ít sử dụng đất, ít dùng lao động; suất vốn đầu tư các dự án FDI cao, công nghệ cao, hiệu quả kinh tế cao; sẵn sàng mặt bằng, sẵn sàng nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng cơ chế-cải cách thủ tục, sẵn sàng hỗ trợ, giải quyết khó khăn và không ô nhiễm môi trường). Hằng quý, lãnh đạo tỉnh tổ chức gặp mặt doanh nhân và sẵn sàng đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, tỉnh luôn hoan nghênh, đánh giá cao sự đóng góp của các doanh nghiệp FDI đối với địa phương, đồng thời cam kết đồng hành các nhà đầu tư trong quá trình phát triển. Tại buổi làm việc này, lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp giải đáp các kiến nghị của doanh nghiệp về mặt bằng triển khai dự án; xây dựng ký túc xá cho chuyên gia và người lao động, cấp phép lao động cho người nước ngoài, cải tạo, kết nối giao thông trong khu vực...

Năm 2024, thành phố Hải Phòng thu hút 4,9 tỷ USD vốn đầu tư FDI, tăng gần 1,3 lần so với năm 2023, đứng thứ hai cả nước. Năm 2025, Hải Phòng đặt mục tiêu thu hút 4,5 tỷ USD vốn đầu tư FDI.

Trưởng ban quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng Lê Trung Kiên cho biết, ngay từ đầu năm, thành phố đã tổ chức các đoàn xúc tiến đầu tư tại các quốc gia có thế mạnh trong phát triển công nghiệp kỹ thuật cao, các tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới trong lĩnh vực điện, điện tử, chip bán dẫn…

Nhiều thỏa thuận hợp tác, biên bản ghi nhớ, cam kết đầu tư vào các khu công nghiệp hiện tại cũng như Khu kinh tế ven biển phía nam, khu công nghiệp đang hình thành đã được ký kết, mở ra triển vọng tích cực trong tương lai gần… Hai tháng đầu năm 2025, thành phố thu hút được 278 triệu USD vốn FDI, nâng tổng số dự án đầu tư FDI còn hiệu lực lên hơn 1.000 dự án đến từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đầu tư 34,31 tỷ USD, đóng góp hơn 86% giá trị xuất khẩu của thành phố.

Ông Chen Chi Liang, Tổng giám đốc Công ty Pegatron Việt Nam cho biết, môi trường xã hội và môi trường đầu tư kinh doanh luôn an toàn là yếu tố tiên quyết để doanh nghiệp không ngừng đầu tư tài chính, công nghệ, thiết bị, mở rộng quy mô sản xuất tại Hải Phòng. Sau 5 năm hoạt động tại đây, từ nhà máy rộng hơn 275.000m2 sản xuất linh kiện điện tử, bán dẫn, năm 2025, công ty đã đầu tư, đưa vào sử dụng thêm hai nhà xưởng rộng hơn 384.000m2 và xây dựng thêm hai tòa nhà diện tích hơn 515.000m2 để tiếp tục mở rộng sản xuất. Hiện, công ty có gần 6.000 lao động và dự kiến sẽ tăng lên hơn 10.000 lao động trong thời gian tới...

Tỉnh Hà Nam cũng phấn đấu đạt mục tiêu trong năm 2025 thu hút 1 tỷ USD vốn FDI, riêng quý I đã thu hút được 500 triệu USD, khởi đầu tốt đẹp để tỉnh sớm hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Với quan điểm quy hoạch, phát triển các khu công nghiệp gắn với vùng đô thị, dịch vụ; ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường, tỉnh tiếp tục lựa chọn những nhà đầu tư có uy tín và tiềm lực kinh tế.

Vừa qua, Hà Nam được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập Khu Công nghệ cao với diện tích 663ha tại huyện Lý Nhân. Tỉnh đã đầu tư đường giao thông thuận tiện từ Khu Công nghệ cao kết nối với đường nối hai cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và Cầu Giẽ-Ninh Bình.

Mở rộng hạ tầng đón nhà đầu tư lớn

Lãnh đạo các tỉnh, thành phố luôn đồng hành và quan tâm đặc biệt, hỗ trợ thực chất, hiệu quả để thúc đẩy khối doanh nghiệp FDI.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, năm 2025, Hải Phòng phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế 12,5%, đóng góp tích cực cùng cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên. Vì vậy, thành phố đang tập trung đầu tư mở rộng, phát triển các động lực tăng trưởng kinh tế mới. Trong đó, Khu kinh tế ven biển phía nam Hải Phòng với quy mô 20.000ha được định hướng là một khu kinh tế xanh đa ngành, mang tầm quốc tế, với các trụ cột phát triển là công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ logistics hiện đại, đô thị thông minh, du lịch sinh thái và khu thương mại tự do thế hệ mới… đang được thành lập sẽ tạo điều kiện để Hải Phòng thí điểm các cơ chế, chính sách mới, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi, thu hút các nguồn lực từ trong và ngoài nước.

Với quyết tâm tăng trưởng kinh tế năm 2025 của tỉnh đạt hai con số, từ nay đến cuối năm 2025, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư chủ động tại các thị trường tiềm năng.

Khuyến khích nguồn lực đầu tư vào ngành công nghiệp và dịch vụ, chú trọng các ngành công nghiệp có tiềm năng, chuyển đổi và thu hút đầu tư vào nhóm ngành mới, tỉnh sẽ làm việc với các nhà đầu tư FDI lớn để nâng cao tỷ lệ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp, sẵn sàng hạ tầng để đón những dự án đầu tư lớn.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp các địa phương tập trung phát triển hạ tầng kết nối với các khu công nghiệp; các ngành quy hoạch khu nhà ở xã hội, triển khai xây dựng, bảo đảm để khi khu công nghiệp đi vào hoạt động sẽ có nhà ở xã hội phục vụ công nhân; sẵn sàng hạ tầng, đất sạch, năng lượng, nguồn nhân lực để thu hút những dự án đầu tư lớn.

Đồng chí Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đề nghị các sở, ngành, địa phương trong tỉnh quan tâm, nắm bắt, tháo gỡ kịp thời khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là công tác giải phóng mặt bằng; cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn từng bước tiếp cận các tiêu chuẩn ESG phù hợp thực tiễn địa phương. Trong ảnh: Becamex VSIP Bình Định cam kết xây dựng hạ tầng xanh, hình thành nền tảng ESG dùng chung.

Chuyển mình vì mục tiêu tăng trưởng hai con số

Đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,2% trong năm 2026, tỉnh Gia Lai đang đổi mới phương thức điều hành, khơi thông các nguồn lực, tạo động lực phát triển. Cùng với đổi mới quản trị, đẩy mạnh số hóa, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tỉnh đang chuyển mạnh từ quyết tâm sang hành động cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng.

Giàn khai thác dầu khí trên biển của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

Doanh nghiệp Việt đổi mới mô hình phát triển

Sau 40 năm Đổi mới, Việt Nam đạt nhiều thành tựu quan trọng, song mô hình phát triển đến nay dần bộc lộ những hạn chế, tăng trưởng còn dựa nhiều vào vốn, tài nguyên và lao động giá rẻ; nhân lực, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở một số doanh nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu.

Tổng quy mô của chương trình tín dụng ưu đãi dành cho SME, cá nhân và hộ kinh doanh của SHB từ đầu năm đến nay lên đến 47.000 tỷ đồng. (Ảnh: HỒNG NHUNG)

SHB giảm lãi suất cho vay, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Nhằm thúc đẩy dòng vốn tín dụng vào sản xuất, kinh doanh, ngay từ đầu năm 2026, Ngân hàng Sài Gòn-Hà Nội (SHB) đã chủ động lập kế hoạch kinh doanh, trong đó dành 45.000 tỷ đồng tín dụng ưu đãi cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), cá nhân và hộ kinh doanh với lãi suất giảm tới 2%/năm.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long chào mừng các chuyên gia IMF đến làm việc với cơ quan thuế Việt Nam. (Nguồn: Cục Thuế)

Cục Thuế và IMF trao đổi kinh nghiệm quản lý thuế đối với doanh nghiệp lớn

Ngày 17/8, Cục Thuế Việt Nam và Đoàn chuyên gia Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã có phiên làm việc nhằm trao đổi kinh nghiệm, đánh giá thực trạng và nghiên cứu các giải pháp đổi mới mô hình quản lý thuế đối với doanh nghiệp lớn, hướng tới tăng cường quản lý rủi ro tuân thủ và tiệm cận các thông lệ quốc tế.

Phó Cục trưởng Đặng Ngọc Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Nguồn: Cục Thuế)

Tăng cường quản lý rủi ro hóa đơn, chủ động nhận diện và cảnh báo từ sớm

Ngày 18/8, Cục Thuế tổ chức hội nghị trực tuyến cơ quan thuế toàn quốc trao đổi tình hình triển khai công tác đánh giá quản lý rủi ro hóa đơn. Phó Cục trưởng Đặng Ngọc Minh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện các ban, đơn vị thuộc Cục Thuế; Thuế các tỉnh, thành phố; Tập đoàn MISA và các đơn vị liên quan.

Phiên livestream quảng bá và bán sầu riêng của Ủy ban nhân dân xã Krông Pắc. (Ảnh: CTV)

Đắk Lắk: Hoạt động livestream có hơn 5.570 đơn hàng chốt mua hơn 27,8 tấn sầu riêng

Trong 3 ngày đầu diễn ra Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, các địa phương trong tỉnh và phiên chợ online tại Khu trưng bày sản phẩm đã tổ chức 8 phiên livestream, thu hút hơn 2 triệu lượt xem. Qua các phiên livestream đã có hơn 5.570 đơn hàng đã được chốt, tiêu thụ hơn 27,8 tấn sầu riêng, với doanh thu hơn 2,835 tỷ đồng.

Đại diện dự án cảng Liên Chiểu giới thiệu khái quát dự án đến các nhà đầu tư. (Ảnh: Công Vinh)

Định hình lợi thế cạnh tranh cảng Liên Chiểu

Trong bối cảnh Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành trung tâm logistics và cửa ngõ thương mại quốc tế của khu vực, dự án cảng Liên Chiểu đóng vai trò là mắt xích chiến lược để tăng cường năng lực vận tải xuyên biên giới theo hướng từ lục địa ra biển. Song, cảng Liên Chiểu cần có cách định nghĩa mới để phát huy tiềm năng và lợi thế.

Bài 3: Mở rộng không gian phát triển mới

Bài 3: Mở rộng không gian phát triển mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam đã mở ra nhiều không gian phát triển mới. Nhưng để chuyển hóa những tiềm năng này thành nền tảng bứt phá cho phát triển kinh tế-xã hội, đòi hỏi cần thay đổi tư duy, nâng cao năng lực quản trị, tăng cường chất lượng thể chế và khả năng làm chủ khoa học, công nghệ.

Điều độ viên Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền nam đang thực hiện nhiệm vụ.

Bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục cho APEC 2027

Xác định bảo đảm cung cấp điện cho APEC 2027 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền nam (SSO) đang chủ trì phối hợp các đơn vị truyền tải và phân phối điện triển khai đồng bộ các giải pháp về tổ chức, hạ tầng, điều độ và vận hành.