Thu hút đầu tư khu công nghiệp mới, chuyển đổi công nghệ

Bên cạnh 17 khu chế xuất, khu công nghiệp hiện nay, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh vừa kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào 14 khu công nghiệp mới có quy mô 3.833 ha từ nay đến năm 2033. Trong đó, thành phố xác định tái cấu trúc, nâng cao giá trị gia tăng cho các ngành công nghiệp hiện hữu; đồng thời, thu hút doanh nghiệp tham gia những ngành công nghiệp công nghệ cao, hạn chế phát thải.
Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7 đang chuyển đổi sang mô hình mới có giá trị gia tăng cao.
Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7 đang chuyển đổi sang mô hình mới có giá trị gia tăng cao.

Chú trọng khu công nghiệp công nghệ cao

Theo danh mục do Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố công bố, thành phố dự kiến đầu tư 14 khu công nghiệp mới với tổng diện tích 3.833 ha. Trong giai đoạn 2025-2027, đầu tư bốn khu công nghiệp: Phạm Văn Hai I, Phạm Văn Hai II, Vĩnh Lộc 3 và Nhị Xuân. Giai đoạn 2027-2030, đầu tư năm khu công nghiệp: An Phú, Trung An, Lê Minh Xuân 4, Phạm Văn Hai III và Hiệp Phước 3. Giai đoạn 2030- 2033 đầu tư thêm năm khu công nghiệp gồm Tân Phú Trung 2, Tân Phú Trung 3, Tân Phú Trung 4, Bình Khánh 1 và Bình Khánh 2.

Phó Trưởng ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Phạm Thanh Trực cho biết: Quy hoạch khu công nghiệp được thực hiện trên toàn bộ địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện với tổng diện tích 2.095 km2, cùng với không gian biển trực thuộc thành phố theo quy định của pháp luật. Trước mắt, Ban Quản lý đang phối hợp các công ty hạ tầng thí điểm chuyển đổi năm khu chế xuất, khu công nghiệp gồm: Tân Thuận, Hiệp Phước, Tân Bình, Cát Lái và Bình Chiểu, với định hướng chuyển sang khu công nghiệp công nghệ cao, khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp-đô thị-dịch vụ và trung tâm logistics. Quy hoạch này cũng bảo đảm tất cả các khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn; 100% số các cơ sở sản xuất, kinh doanh đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Khu chế xuất Tân Thuận là một trong năm khu chế xuất, khu công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển đổi sang mô hình mới có giá trị gia tăng cao. Ông Nguyễn Tấn Phong , Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tân Thuận (chủ đầu tư xây dựng Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7) cho hay: Khu chế xuất này đã có “thâm niên” 30 năm kể từ ngày đi vào hoạt động nên mô hình mà công ty lựa chọn trên cơ sở quỹ đất không nhiều, vị thế phù hợp để chuyển đổi sang mô hình ít thâm dụng lao động, tăng “chất xám” trong các mô hình sản xuất.

Khu chế xuất Tân Thuận định hướng thu hút và tổ chức dịch vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao bằng cách liên kết với các viện và trường đại học tổ chức đào tạo nhân lực về công nghệ thông tin, công nghiệp vi mạch... tạo đầu ra để cung cấp đội ngũ quản lý, kỹ sư cho các doanh nghiệp hoạt động trong khu.

Ông Hàng Vay Chi, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA), Chủ tịch Việt Hương Group đề xuất: Thành phố không nên tập trung thu hút các ngành công nghệ cao mà bỏ qua các ngành sản xuất truyền thống có giá trị gia tăng cao vì thực tế giá trị đổi mới cũng được đánh giá thuộc nhóm công nghệ cao miễn là thực hiện xu hướng “ít phát thải” trong sản xuất.

Ưu tiên hạ tầng bên ngoài để tạo lực hút đầu tư

Tại hội nghị công bố quy hoạch các khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 mới đây, thành phố định hướng sắp xếp và phân bố không gian tại các vùng công nghiệp như sau: Vùng 1 (huyện Bình Chánh) là vùng công nghiệp tập trung, phát triển các ngành công nghiệp chủ lực; vùng 2 (các huyện Củ Chi và Hóc Môn), là vùng công nghiệp hỗ trợ gắn với liên kết vùng; vùng 3 (thành phố Thủ Đức) là vùng đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, phát triển các ngành công nghiệp tiềm năng; vùng 4 (các huyện Nhà Bè, Cần Giờ) là vùng công nghiệp sạch gắn với kinh tế biển, bảo vệ môi trường và bảo tồn thiên nhiên.

Theo ông Lê Văn Thinh, Trưởng ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố, trong giai đoạn phát triển mới, đối với các khu công nghiệp hiện nay, thành phố định hướng giữ lại toàn bộ quỹ đất công nghiệp; đồng thời, chuyển đổi theo chiều sâu, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, cơ cấu lại các ngành công nghiệp theo hướng phát triển công nghệ cao, khu công nghiệp thông minh, sinh thái, khu công nghiệp-đô thị- dịch vụ. Đồng thời, chú trọng kết nối với Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu sau sáp nhập, nhằm tạo chuỗi liên kết ngành và thu hút đầu tư hiệu quả. Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp cũng cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư khi tham gia đầu tư vào các khu chế xuất mới hình thành; trong đó, bảo đảm rút ngắn thủ tục hành chính và chuyển đổi số, thực hiện các chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư, hoàn thiện các thủ tục và điều kiện để thành lập các khu công nghiệp mới.

Về hạ tầng giao thông, nhiều nhà đầu tư vào khu công nghiệp cũng phản ánh: Hạn chế lớn hiện nay của thành phố là hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến vận chuyển hàng hóa, logistics. Cản trở này cần được thành phố ưu tiên, quan tâm giải quyết khi thu hút đầu tư phát triển khu công nghiệp. “Việc vận chuyển hàng hóa ra các cảng đang rất khó khăn, mất thời gian vì đi đâu cũng “tắc”. Tại các khu chế xuất, thời gian gần đây có tới một nửa số lái xe container, xe tải phục vụ cho các doanh nghiệp trong khu xin nghỉ nên rất khó tuyển mới, vì yêu cầu công việc cao, áp lực về thời gian đi lại”, ông Nguyễn Tấn Phong dẫn chứng.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan, thành phố sẽ triển khai quy hoạch theo hai hướng song song. Cụ thể, các khu công nghiệp mới quy hoạch hiện đại, đồng bộ, ưu tiên hạ tầng bên ngoài hàng rào để tạo lực hút đầu tư. Cùng với đó, 17 khu chế xuất, khu công nghiệp hiện tại phải chủ động xây dựng đề án chuyển đổi công nghệ mà không chờ đến hết thời hạn sử dụng đất mới bắt đầu; đồng thời, có giải pháp kích thích cho các doanh nghiệp đang hoạt động trong khu sớm chuyển đổi công nghệ theo xu hướng xanh.

Có thể bạn quan tâm

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.