Thị trường xăng dầu ổn định sau chuyển đổi xăng E5

Những ngày đầu thực hiện chuyển đổi việc sử dụng xăng khoáng RON92 sang xăng sinh học E5 và xăng RON95, thị trường xăng dầu trên địa bàn Hà Nội không có biến động lớn. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã chấp hành đúng yêu cầu của thành phố. Phía người tiêu dùng cũng chưa có trường hợp nào phàn nàn về chất lượng của xăng E5.

Người tiêu dùng mua xăng E5 tại cây xăng Nam Đồng. Ảnh: LÊ NAM
Người tiêu dùng mua xăng E5 tại cây xăng Nam Đồng. Ảnh: LÊ NAM

Tại cửa hàng xăng dầu Quân đội trên đường Nguyễn Tri Phương (quận Ba Đình, Hà Nội), dòng xe máy nối đuôi nhau vào đổ xăng. Các dòng chữ “xăng RON92” trên các cột bơm trước đây đã được thay thế bằng “xăng E5-RON92”. Tại cửa hàng xăng dầu số 50 của Petrolimex Hà Nội tại số 1 phố Lương Yên (quận Hai Bà Trưng), cột bơm xăng RON95 có đông xe ô-tô chờ đến lượt bơm hơn hẳn trước đây. Chị Lê Thu Huyền, nhân viên cửa hàng cho biết, từ khi ngừng kinh doanh xăng khoáng RON92, chủ nhiều loại ô-tô đời cao đã chuyển sang sử dụng xăng RON95 cho bảo đảm các yêu cầu về vận hành máy móc. Lượng xăng RON95 vì thế cũng tăng so với trước, từ khoảng 8% lên khoảng 20-30%. Còn người sử dụng xe máy thì chủ yếu mua xăng E5, chiếm khoảng 60-70% tổng sản lượng xăng bán ra của cửa hàng.

Theo ghi nhận, phần lớn người tiêu dùng đã chấp nhận mua xăng E5 để sử dụng. Trước đây, một số cửa hàng có thí điểm hoặc bán thêm xăng E5 thường để cột riêng, có băng-rôn, khẩu hiệu đi kèm, nhiều người dân e ngại cho nên chỉ chọn sử dụng xăng RON92. Nay các cửa hàng đều đồng loạt chuyển đổi sang kinh doanh xăng E5, người tiêu dùng dần quen với điều này. Trong đó, nhiều người tiêu dùng ủng hộ việc sử dụng xăng E5. Bác Nguyễn Văn Cao, ở phố Hàng Chuối (quận Hai Bà Trưng) cho rằng: “Xăng dầu là mặt hàng rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến sự an toàn của máy móc và người điều khiển phương tiện, cho nên trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ, Nhà nước đã kiểm nghiệm và bảo đảm chất lượng. Do đó, tôi hoàn toàn yên tâm sử dụng. Tôi được biết xăng E5 còn góp phần bảo vệ môi trường, cho nên tôi rất ủng hộ việc chuyển đổi này”.

Tuy nhiên, vẫn còn một số người tiêu dùng mang tâm lý e ngại. Do đó, dù hiện mức giá của xăng RON95 cao hơn xăng E5 khoảng 1.200 đồng/lít nhưng vẫn được nhiều người chọn mua. Anh Lê Vũ Minh (ngõ 191 đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ) chia sẻ: “Một số người cho rằng, sử dụng xăng sinh học sẽ phải cải tiến động cơ, bởi lượng cồn trong xăng sẽ làm ô-xy hóa các chi tiết của máy móc, cho nên tôi chưa chuyển sang sử dụng xăng E5 ngay, đợi sau chuyển đổi một thời gian có vấn đề gì không. Tạm thời, tôi tiếp tục sử dụng xăng RON95 mặc dù giá đắt hơn”. Vì tâm lý này của một bộ phận người tiêu dùng cho nên lượng xăng RON95 tiêu thụ đã tăng gấp rưỡi so với thời điểm trước chuyển đổi.

Theo số liệu của Sở Công thương Hà Nội, từ ngày 1-1 đến nay, lượng xăng E5 tiêu thụ trên thị trường Hà Nội đã tăng nhanh chóng, chiếm khoảng 70-80% tổng số xăng bán ra. Lượng xăng RON95 cũng tăng cao hơn so với trước kia, chiếm khoảng 20-25%. Đại diện Sở Công thương nhận định, khi mới thực hiện chuyển đổi, lượng tiêu thụ xăng RON95 đã tăng lên. Nhưng dự kiến, sau một thời gian chuyển đổi, người tiêu dùng sẽ tin tưởng hơn vào chất lượng của xăng E5, giá xăng E5 lại thấp hơn, cho nên lượng tiêu thụ xăng E5 sẽ tăng dần. Ngoài ra, vẫn còn 20 cửa hàng xin phép được bán nốt số xăng RON92 còn tồn, dự kiến đến ngày 20-1-2018 sẽ bán hết để thực hiện chuyển đổi.

Sau gần một tuần chuyển đổi, nguồn cung xăng E5 vẫn được bảo đảm, không xảy ra tình trạng khan hiếm, thiếu hụt. Tuy nhiên, để tiếp tục ổn định thị trường xăng dầu trong thời gian tới, thành phố Hà Nội kiến nghị tất cả các đầu mối nhập khẩu xăng dầu đều phải có trạm phối trộn xăng E5, phải bán xăng E5 và RON95 để tránh tình trạng thiếu nguồn cung. Đồng thời, không để xảy ra việc cung cấp độc quyền dẫn đến giá không cạnh tranh. Chủ tịch HĐQT Công ty Xăng dầu Tự Lực I Nguyễn Văn Tiu cho rằng, phần chiết khấu xăng E5 cho doanh nghiệp bán lẻ hiện chỉ 700 đồng/lít, chưa bảo đảm lợi nhuận cho doanh nghiệp. Cho nên, các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu đề xuất ngành công thương Hà Nội cần có biện pháp hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc. Cụ thể, đề nghị liên Bộ Công thương - Tài chính trong thời gian đầu giữ ổn định giá xăng E5, bảo đảm nguồn hàng và tăng chiết khấu cho đại lý lên mức tối thiểu 1.000 đồng/lít.

Theo Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan, về nguồn cung, các doanh nghiệp bán lẻ và người tiêu dùng có thể yên tâm. Còn về chất lượng, những ngày vừa qua, lực lượng quản lý thị trường phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã tăng cường kiểm soát, kiểm tra chất lượng xăng dầu và việc thực hiện chuyển đổi tại các cửa hàng trên địa bàn. Đến nay, chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm. Thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục lấy mẫu xăng dầu để kiểm tra chất lượng, rất mong người dân tiếp tục ủng hộ sử dụng xăng sinh học E5 để góp phần bảo vệ môi trường.

Có thể bạn quan tâm

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.