Thị trường vẫn ổn định sau khi giá ga, xăng dầu tăng

ND - Ngay ngày đầu tiên tăng mức lương tối thiểu (1-7), giá ga cũng bắt đầu tăng. Trước đó ít ngày, giá xăng cũng đã được điều chỉnh tăng gần 400 đồng/lít. Sự điều chỉnh tăng giá những mặt hàng thiết yếu đã ảnh hưởng lớn đến thị trường, khiến người tiêu dùng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh lo ngại sẽ có đợt tăng giá mới. Tuy nhiên, ghi nhận tại thị trường thành phố sau một tuần, hiện giá cả các mặt hàng lương thực, thực phẩm vẫn ổn định do sức mua yếu.

Giá thực phẩm ổn định

Ghi nhận tại các chợ bán lẻ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh như chợ Bến Thành, Tân Ðịnh (quận 1), chợ Thị Nghè (quận Bình Thạnh), Hoàng Hoa Thám (Tân Bình)..., giá một số loại rau củ vẫn ổn định và chưa có dấu hiệu tăng so với tháng trước. Cà chua vẫn giữ giá 14.000 đồng/kg, cải xanh, rau muống 12.000 đồng/kg, bí đỏ 15.000 đồng/kg... Tương tự, các loại thực phẩm tươi sống vẫn giữ giá ổn định: Thịt lợn ba chỉ, thịt đùi có giá dao động từ 80.000 đến 85.000 đồng/kg, sườn non lợn 100.000-130.000 đồng/kg, thịt thăn bò giá 200.000-280.000 đồng/kg, cá nục giá ở mức 60.000 đồng/kg, cá thu 130.000 đồng/kg...

Theo các tiểu thương tại những chợ này, sở dĩ mức giá được giữ ổn định là do hiện nay sức mua yếu cho nên các tiểu thương cũng phải giữ giá, thậm chí giảm giá để bán được hàng, tiểu thương cũng không dám lấy hàng nhiều vì sợ bán không hết hàng.

Trong khi đó, tại các chợ đầu mối về rau củ, thực phẩm tươi sống như chợ đầu mối nông sản Thủ Ðức, chợ đầu mối Bình Ðiền (Hóc Môn)..., hiện cũng chưa có sự biến động nào về giá cả. Phó Giám đốc chợ đầu mối nông sản Thủ Ðức Nguyễn Thanh Hà cho biết: Lượng hàng về chợ đầu mối vẫn dồi dào, ổn định và sức mua giảm khoảng 20-30% nên không có sự tăng giá đột biến, chỉ có các sản phẩm về chợ lẻ mới bị "gánh nặng" do giá xăng dầu tăng.

Vận tải chưa tăng giá

Sau mỗi lần điều chỉnh tăng giá xăng dầu, ngay sau đó sẽ có tác động ít nhiều tới các mặt hàng khác, trong đó tác động mạnh và ảnh hưởng trực tiếp nhất là ngành vận tải. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện nay, các doanh nghiệp vận tải tại TP Hồ Chí Minh vẫn chưa tăng giá, bởi hầu hết cho rằng, ngành vận tải đang gặp khó khăn và ế ẩm.

Chủ tịch Hiệp hội ta-xi TP Hồ Chí Minh Tạ Long Hỷ cho biết, sau hai lần xăng tăng giá, xét thấy đủ điều kiện tăng giá vận chuyển hành khách, song do tình hình kinh tế nói chung đang khó khăn, vì vậy các hãng ta-xi cố gắng kiềm giá. Tuy nhiên, nếu có đợt tăng giá xăng tiếp theo, sẽ khó tránh khỏi việc tăng giá cước ở lĩnh vực vận chuyển hành khách. Tương tự, Tổng Thư ký Hiệp hội vận tải hàng hóa TP Hồ Chí Minh Thái Văn Chung cho rằng, giá xăng tăng khoảng 3-5% đã đủ điều kiện tăng giá cước vận tải hàng hóa, nhưng việc tăng giá cước vận tải hay không và tăng mức bao nhiêu cần phải dựa vào hợp đồng ký kết giữa doanh nghiệp vận tải với khách hàng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay chưa có doanh nghiệp nào đưa kiến nghị tăng giá cước.

Bên cạnh đó, không ít chuyên gia kinh tế cũng cho rằng, trong tháng 7 sẽ hình thành mặt bằng giá mới bởi nhiều yếu tố tác động đến như lộ trình tăng giá xăng, ga, điện, nước, dịch vụ y tế...  và cả việc tăng lương căn bản cho cán bộ, công nhân, viên chức được áp dụng từ ngày 1-7. Tuy nhiên, mức tăng sẽ không quá cao do sức mua trên thị trường vẫn thấp. Phó Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế - Luật, Ðại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh PGS,TS Nguyễn Văn Trình cho rằng, theo quy luật thị trường, sau một thời gian tăng giá xăng, ga, lương tối thiểu..., sắp tới sẽ kéo theo các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm tăng giá. Tuy nhiên, do sức mua trên thị trường yếu nên nếu tăng giá cũng tăng không đáng kể.

Phát huy các điểm bán hàng bình ổn giá

Theo Sở Công thương TP Hồ Chí Minh, nhìn chung sức mua của thị trường còn yếu nên các mặt hàng chưa thể tăng giá ngay lúc này. Sở đã chỉ đạo các ban, ngành tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát khi có đột biến về giá cả. Khu vực nào sốt hàng, tăng giá sẽ đưa hàng bình ổn tới để ổn định thị trường. Hiện nay, lượng hàng hóa tham gia chương trình bình ổn giá khá dồi dào, giá cả của những mặt hàng bình ổn cũng ổn định, các điểm bán hàng bình ổn đang ngày được nhân rộng trên địa bàn thành phố. 

Chương trình bình ổn giá đã phát triển được 7.317 điểm bán, trong đó chỉ tính riêng chương trình lương thực, thực phẩm đã có 3.062 điểm bán và có 52 điểm bán sâu trong ngõ, hẻm phục vụ tận nơi cho người dân. Ðến nay, tất cả 24 quận, huyện đều đã có siêu thị, cửa hàng tiện ích bán hàng bình ổn giá, hàng bình ổn giá cũng đã đến các khu công nghiệp - khu chế xuất và 19 bếp ăn tập thể phục vụ khoảng 70.000 công nhân.

Phó Giám đốc Sở Công thương TP Hồ Chí Minh Lê Ngọc Ðào cho biết: Với việc song song thực hiện chương trình bình ổn giá và chương trình "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đã góp phần giúp thành phố kiềm chế lạm phát, điều tiết giá hữu hiệu, dẫn dắt giá cả thị trường trên địa bàn thời gian qua. Thực tế tại các siêu thị hiện nay, lượng hàng Việt luôn chiếm từ 90 đến 95%, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của thành phố cũng thấp hơn cả nước (sáu tháng đầu năm tăng 0,78% so với cả nước tăng 2,4%), chưa để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến, sốt hàng... Mặt khác, qua những chương trình này cũng góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế và vùng nguyên liệu, tiêu thụ hàng nông sản và cung cấp hàng hóa, sản phẩm phục vụ tiêu dùng cho người dân các tỉnh lân cận.

Theo báo cáo của UBND thành phố Hồ Chí Minh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ sáu tháng đầu năm ước đạt 288.912 tỷ đồng, tăng 11% (cùng kỳ tăng 21%); nếu loại trừ yếu tố biến động giá, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 8,1% (cùng kỳ tăng 8,9%). Lượng hàng hóa khá dồi dào, nguồn cung bảo đảm, sức tiêu thụ hàng hóa của người dân đang dần được cải thiện, nguyên nhân chủ yếu do mặt bằng giá cả năm 2013 tăng thấp (CPI sáu tháng năm 2013 tăng 0,78% so với cùng kỳ tăng 2,05%).

Có thể bạn quan tâm

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.