Cùng suy ngẫm

Thị trường hàng hóa phái sinh và công cụ quản trị rủi ro

Công nhân Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương vận hành hệ thống cẩu chuyên dụng phục vụ sang tải hàng hóa tại khu vực Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). (Ảnh: HOÀI THU)
Công nhân Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương vận hành hệ thống cẩu chuyên dụng phục vụ sang tải hàng hóa tại khu vực Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). (Ảnh: HOÀI THU)

Là một trong những quốc gia xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản chủ lực như: cà-phê, gạo, hồ tiêu, điều, cao su,... nhưng Việt Nam chủ yếu vẫn phải chấp nhận mặt bằng giá do thị trường quốc tế quyết định thay vì tham gia sâu vào quá trình hình thành giá. Vì vậy, mỗi khi giá hàng hóa thế giới biến động mạnh, nhiều doanh nghiệp Việt Nam liền rơi vào thế bị động, lợi nhuận bị thu hẹp, thậm chí phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Nghịch lý này cho thấy còn một khoảng trống thể chế cần sớm được lấp đầy, để doanh nghiệp có thêm công cụ trước biến động giá cả.

Cụm từ giao dịch hàng hóa phái sinh dễ khiến nhiều người liên tưởng đến hoạt động đầu cơ tài chính, nhưng thực chất, hiểu một cách đơn giản thì đây là công cụ giúp doanh nghiệp xác lập trước mức giá mua, giá bán hàng hóa trong tương lai bằng hợp đồng nhằm hạn chế rủi ro khi thị trường biến động. Lịch sử phát triển kinh tế thế giới cho thấy, thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh ra đời trước hết để phục vụ sự phát triển của nền kinh tế, hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, hầu hết các nền kinh tế phát triển đều xây dựng thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh hiện đại như một công cụ quản trị rủi ro và hình thành giá tham chiếu cho thị trường.

Tại Việt Nam, khung pháp lý về giao dịch hàng hóa phái sinh chủ yếu vẫn dựa trên Luật Thương mại năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Khoảng trống pháp lý này ngày càng bộc lộ rõ bất cập, chưa theo kịp thực tiễn khi giá nhiều loại hàng hóa trên thế giới liên tục biến động mạnh, bất định thời gian qua, chưa phát huy đầy đủ vai trò hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế.

Có những thời điểm, giá nhiều mặt hàng nguyên liệu đầu vào liên tục biến động mạnh, tạo áp lực lớn lên chi phí sản xuất và công tác điều hành kinh tế vĩ mô. Khi thiếu công cụ phòng vệ giá hiệu quả, doanh nghiệp hoặc phải chấp nhận rủi ro hoặc tìm đến các sàn giao dịch nước ngoài với chi phí cao và nhiều rào cản pháp lý. Điều đó cũng đồng nghĩa Việt Nam chưa chủ động được một công cụ quan trọng để nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế trước những biến động ngày càng khó lường của thị trường thế giới. Trong bối cảnh đó, việc Bộ Công thương đang lấy ý kiến hoàn thiện dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh để trình Quốc hội xem xét, dự kiến thông qua trong năm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Dự án luật hướng tới xây dựng một khuôn khổ pháp lý hiện đại, minh bạch, tiệm cận thông lệ quốc tế; kết nối thị trường tài chính với sản xuất, kinh doanh. Khi có thể “khóa” trước giá mua, giá bán, doanh nghiệp sẽ chủ động hơn trong xây dựng kế hoạch dài hạn, ổn định dòng tiền và hạn chế đến mức thấp nhất tác động của các cú sốc từ bên ngoài. Ở tầm vĩ mô, một thị trường vận hành minh bạch còn góp phần hình thành cơ chế giá khách quan, tăng sức chống chịu của chuỗi cung ứng và hỗ trợ điều hành kinh tế vĩ mô một cách hiệu quả hơn.

Trong một nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam, năng lực cạnh tranh không chỉ được quyết định bởi quy mô xuất khẩu, mà còn bởi khả năng quản trị rủi ro trước những biến động toàn cầu. Do đó, việc hoàn thiện thể chế cho thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh không chỉ là xây dựng một đạo luật, mà là đầu tư cho sức chống chịu và năng lực phát triển bền vững của nền kinh tế; giúp dòng vốn tài chính gắn kết chặt chẽ hơn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo thêm “lá chắn” để doanh nghiệp ứng phó hiệu quả với biến động giá cả. Đồng thời, đó cũng là nền tảng quan trọng để nâng cao vị thế hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế, tạo thêm động lực quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số một cách bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và hệ thống điều hành thông minh trong quản lý, vận hành sản xuất công nghiệp. (Ảnh: MAI HUYÊN)

Đổi mới sáng tạo, động lực bứt phá của ngành công thương

Kỳ vọng lớn từ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 đang lan tỏa mạnh mẽ trong toàn ngành công thương. Không dừng ở một phong trào mang tính sự kiện, đổi mới sáng tạo được xác định là chìa khóa then chốt nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Nhà đầu tư tìm hiểu Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng trong khuôn khổ Tuần lễ Kinh tế, tài chính và công nghệ Đà Nẵng 2026. (Ảnh: CÔNG VINH)

Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng có mặt trên bản đồ tài chính toàn cầu

Theo chỉ số Trung tâm Tài chính toàn cầu lần thứ 40 (GFCI 40), Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng lần đầu tiên được đưa vào bảng xếp hạng. Đây vừa là cột mốc quan trọng, vừa là bảo chứng khẳng định tiềm năng và sức hút chiến lược trong tiến trình hội nhập tài chính toàn cầu của Đà Nẵng.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đắk Lắk phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2026

Thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, trong khi khối lượng công việc cần hoàn thành rất lớn. Vì vậy, các sở, ban, ngành, địa phương phải chuyển mạnh từ tinh thần “đôn đốc” sang hành động quyết liệt, có sản phẩm và kết quả thực chất, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2026.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng tại họp báo thường kỳ, ngày 1/10/2026. (Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp)

Việt Nam và Hoa Kỳ hướng tới sớm ký kết Hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, Việt Nam và Hoa Kỳ đang tiếp tục trao đổi để thúc đẩy đàm phán thương mại đạt kết quả tích cực, bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp, phù hợp với điều kiện phát triển của mỗi nước, đóng góp tích cực vào quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Bà Lina Gandløse Hansen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam. (Ảnh: HẢI HÀ)

Đan Mạch sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu phát triển điện gió ngoài khơi

Đan Mạch sẵn sàng chia sẻ về những mô hình thành công và những bài học kinh nghiệm phát triển điện gió ngoài khơi để hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu chuyển dịch năng lượng xanh. Đây là khẳng định của bà Lina Gandløse Hansen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam tại cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm phát biểu kết luận tại buổi làm việc. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi cùng đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp

Trong bối cảnh hoạt động của doanh nghiệp, nhà đầu tư còn nhiều thách thức, tỉnh Quảng Ngãi xác định, việc đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phải được thực hiện thường xuyên, thực chất. Đồng thời, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ và kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn từ thực tiễn.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 1/10: VN-Index giảm sâu, cổ phiếu bất động sản và ngân hàng chịu áp lực bán

Phiên giao dịch ngày 1/10, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến kém tích cực trong bối cảnh nhóm bất động sản và ngân hàng chịu áp lực điều chỉnh. VN-Index giảm 19,32 điểm, xuống 1.749,3 điểm. Thanh khoản toàn thị trường tăng, trong khi nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều mua ròng hơn 3.120 tỷ đồng, tập trung vào MSR.

Phối cảnh nhà máy Pandora đầu tiên tại Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam)

Pandora mở nhà máy tại Việt Nam, thêm một dấu ấn của sức hút đầu tư quốc tế

Việc Tập đoàn Pandora, thương hiệu trang sức của Đan Mạch, đưa vào hoạt động nhà máy chế tác tại Thành phố Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư 150 triệu USD cho thấy Việt Nam đang tiếp tục là điểm đến ưa thích của các doanh nghiệp quốc tế trong chiến lược mở rộng sản xuất và phát triển chuỗi cung ứng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. (Ảnh: HG)

Quảng Trị: Yêu cầu lập kế hoạch chi tiết gắn với tiến độ thực hiện các dự án năng lượng

Ngày 1/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân và các ngành, địa phương liên quan về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. Buổi làm việc được kết nối trực tuyến đến các xã, phường có dự án điện trong tỉnh. 

Thành phố Hồ Chí Minh vừa tăng hạng vị trí 67 thế giới về Chỉ số Trung tâm Tài chính toàn cầu. (Ảnh: TÙNG ANH)

Thành phố Hồ Chí Minh tăng 17 bậc trên bảng xếp hạng Trung tâm Tài chính Toàn cầu

Chỉ số Trung tâm Tài chính Toàn cầu lần thứ 40 (GFCI 40) do Tổ chức Z/Yen Partners (Vương quốc Anh) và Viện Phát triển Trung Quốc (CDI) công bố vừa ghi nhận bước tiến đáng chú ý của Thành phố Hồ Chí Minh. Với 692 điểm, Thành phố đạt vị trí 67 thế giới, tăng 17 bậc và 27 điểm so với kỳ đánh giá GFCI 39 công bố vào 3/2026.

Lòng hồ thủy điện La Trọng. (Ảnh: Đức Dũng)

Quảng Trị: Nhà máy thủy điện La Trọng vận hành chính thức sau 19 năm xây dựng

Chiều 30/9, thảo luận tại hội nghị Tỉnh ủy Quảng Trị thứ 5, Giám đốc Sở Công thương Hồ Xuân Hòe cho biết, Nhà máy thủy điện La Trọng vừa đi vào vận hành chính thức. Đây là dự án thủy điện có thời gian xây dựng dài nhất (19 năm) tại Quảng Bình (cũ), qua nhiều lần điều chỉnh, gia hạn tiến độ trong giấy chứng nhận đầu tư. 

Kéo dài hỗ trợ thuế xăng dầu nhằm giảm áp lực chi phí cho người dân và doanh nghiệp. (Ảnh: KD)

Tiếp tục hỗ trợ thuế để giảm áp lực giá xăng dầu cuối năm

Giá nhiên liệu còn nhiều biến động, trong khi chính sách hỗ trợ thuế áp dụng đến hết tháng 9 đứng trước thời điểm kết thúc. Việc kéo dài thời hạn áp dụng đến hết năm 2026 nhằm hạn chế áp lực chi phí, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và tạo điều kiện đa dạng hóa nguồn cung xăng dầu.