Đan Mạch sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu phát triển điện gió ngoài khơi

Đan Mạch sẵn sàng chia sẻ về những mô hình thành công và những bài học kinh nghiệm phát triển điện gió ngoài khơi để hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu chuyển dịch năng lượng xanh. Đây là khẳng định của bà Lina Gandløse Hansen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam tại cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân.

Bà Lina Gandløse Hansen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam. (Ảnh: HẢI HÀ)
Bà Lina Gandløse Hansen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam. (Ảnh: HẢI HÀ)

Phóng viên: Thưa Đại sứ, Đan Mạch đánh giá thế nào về mục tiêu phát triển 6-10GW điện gió ngoài khơi vào năm 2030 của Việt Nam, theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW?

Bà Lina Gandløse Hansen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam: Đây là mục tiêu đầy tham vọng và là bước đi tích cực, tiếp nối những cam kết của Việt Nam, trong đó có mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Những định hướng dài hạn này cho thấy quyết tâm chính trị mạnh mẽ, đồng thời tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, nhà phát triển dự án và toàn bộ chuỗi cung ứng.

Từ kinh nghiệm của Đan Mạch, một trong những điều kiện quan trọng để phát triển điện gió ngoài khơi là xây dựng khung pháp lý rõ ràng, minh bạch và có khả năng dự báo. Đây là cơ sở để doanh nghiệp có thể cam kết nguồn lực cho những dự án đòi hỏi vốn đầu tư lớn và thời gian triển khai dài.

Điện gió ngoài khơi là lĩnh vực phức tạp. Thực tế tại Đan Mạch cho thấy việc lắp đặt tua-bin không phải lúc nào cũng là thách thức lớn nhất. Những vấn đề về giao khu vực biển, cấp phép, giá điện, lập kế hoạch và huy động vốn cho việc kết nối lưới điện mới là những khâu cần được chuẩn bị kỹ lưỡng.

veja-mate-germany-23-copy-3961.jpg
Các doanh nghiệp điện gió ngoài khơi của Đan Mạch đã có nhiều kinh nghiệm trong đầu tư và khai thác nguồn năng lượng này. (Ảnh: CIP cung cấp)

Đan Mạch đã phát triển điện gió ngoài khơi từ đầu những năm 1990. Sau hơn 3 thập kỷ, mỗi giai đoạn phát triển mới vẫn đòi hỏi quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng. Tháng 8/2026, Đan Mạch hoàn tất đấu thầu và rà soát cho 1,8GW công suất điện gió ngoài khơi, dự kiến cung cấp điện vào năm 2032.

Với Việt Nam, nếu tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý theo hướng rõ ràng và nhất quán, tôi cho rằng mục tiêu phát triển 6-10GW điện gió ngoài khơi vào năm 2030 là khả thi.

Phóng viên: Từ kinh nghiệm thực tiễn của Đan Mạch, theo Đại sứ, đâu là những điều kiện then chốt mà Việt Nam nên ưu tiên để đạt được mục tiêu nêu trên?

Bà Lina Gandløse Hansen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam: Ưu tiên hàng đầu là một khung pháp lý minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo. Các dự án điện gió ngoài khơi mất nhiều năm từ quy hoạch đến vận hành và đòi hỏi nguồn vốn đầu tư ban đầu rất lớn. Vì vậy, nhà đầu tư cần sự ổn định của chính sách không chỉ trong hiện tại mà cả trong 5-10 năm tới. Khả năng dự báo là yếu tố quan trọng để biến một mục tiêu tham vọng thành cơ hội đầu tư có thể triển khai và thu xếp vốn.

Huy động nguồn vốn quốc tế cũng là yếu tố quan trọng đối với mục tiêu 6-10GW, bởi nhu cầu vốn có thể lên tới hàng tỷ USD. Việt Nam nên ưu tiên xây dựng khung Hợp đồng mua bán điện (PPA) có khả năng huy động vốn quốc tế, phù hợp với các dự án điện gió ngoài khơi quy mô lớn.

Cùng với đó, cần có kế hoạch rõ ràng về phân bổ khu vực biển và quy hoạch không gian biển. Nhà đầu tư cần biết dự án có thể được triển khai ở đâu; trong khi cảng biển và hạ tầng lưới điện phải được quy hoạch, nâng cấp từ sớm. Đây đôi khi có thể trở thành những điểm nghẽn lớn hơn cả việc lắp đặt tua-bin.

Một ưu tiên khác là phát triển từng bước kỹ năng và chuỗi cung ứng nội địa. Điều này sẽ giúp người lao động và các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn, nắm giữ phần giá trị đáng kể tạo ra từ ngành điện gió ngoài khơi, đồng thời xây dựng năng lực đáp ứng sự phát triển lâu dài của ngành.

Việt Nam cũng cần từng bước phát triển kỹ năng và chuỗi cung ứng trong nước. Điều này sẽ tạo điều kiện để người lao động và doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào ngành, đồng thời xây dựng năng lực cho sự phát triển lâu dài của điện gió ngoài khơi.

Việt Nam đã và đang có những bước đi quan trọng trong các lĩnh vực này. Các quy định mới, trong đó có Nghị quyết số 20-NQ/TW với định hướng về quy hoạch tích hợp, là những tín hiệu đáng khuyến khích. Điện gió ngoài khơi không chỉ tạo ra nguồn điện sạch mà còn có thể hình thành một ngành công nghiệp mới, thúc đẩy đầu tư, tạo việc làm và hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh.

Phóng viên: Đan Mạch có thể hỗ trợ Việt Nam như thế nào trong hoàn thiện chính sách, phát triển nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ điện gió ngoài khơi?

Bà Lina Gandløse Hansen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam: Việt Nam và Đan Mạch đã có nền tảng hợp tác lâu dài trong lĩnh vực năng lượng. Từ năm 2013, hai nước duy trì hợp tác chuyên sâu thông qua Chương trình Đối tác Năng lượng Việt Nam-Đan Mạch (DEPP), trong đó có lĩnh vực điện gió ngoài khơi. Tháng 11/2023, hai nước thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh, tạo khuôn khổ để đẩy nhanh hoàn thiện chính sách, nâng cao năng lực, chia sẻ công nghệ và tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân, trong đó có điện gió ngoài khơi.

Ở cấp độ chính sách, các cơ quan chức năng và chuyên gia Đan Mạch sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm từ quá trình phát triển điện gió ngoài khơi của Đan Mạch, cả những mô hình thành công và những bài học thực tiễn. Qua đó, Việt Nam có thể tham khảo để lựa chọn những giải pháp phù hợp với điều kiện của mình.

Phát triển nguồn nhân lực cũng là một lĩnh vực hợp tác quan trọng. Hai nước có thể tăng cường hợp tác trong giáo dục, đào tạo nghề và trao đổi kiến thức. Các trường đại học, trường nghề, trung tâm kỹ thuật và doanh nghiệp đều có vai trò trong việc chuẩn bị lực lượng lao động cho ngành điện gió ngoài khơi. Nền tảng nhân lực trong nước mạnh sẽ củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư quốc tế về việc bảo đảm nguồn lao động kỹ thuật cao trong thời gian dài hạn.

Bên cạnh hợp tác giữa hai Chính phủ, chúng tôi mong muốn thúc đẩy sự tham gia mạnh mẽ hơn của khu vực tư nhân. Các doanh nghiệp Đan Mạch có kinh nghiệm hàng đầu trong phát triển, lắp đặt và vận hành điện gió ngoài khơi. Nhiều doanh nghiệp đã có mặt tại Việt Nam, trong khi những doanh nghiệp khác đang tìm kiếm cơ hội mở rộng tại Đông Nam Á.

Liên doanh, hợp tác sản xuất tại địa phương và chia sẻ tri thức là những hướng đi có triển vọng, với điều kiện khung pháp lý của Việt Nam tạo đủ niềm tin để doanh nghiệp đầu tư dài hạn.

Năm nay, Việt Nam và Đan Mạch kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tôi tin tưởng sự gắn kết giữa hai Chính phủ và các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục là nền tảng quan trọng trong quan hệ hai nước. Đồng thời, tôi kỳ vọng hợp tác thương mại, đầu tư tư nhân và hợp tác doanh nghiệp sẽ ngày càng đóng vai trò lớn hơn, mang lại lợi ích thiết thực cho cả Việt Nam và Đan Mạch.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!

Có thể bạn quan tâm

Tuần tra thực hiện Tháng cao điểm IUU. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Ngăn chặn từ sớm, từ xa tàu cá vi phạm IUU

Trước tình hình vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Ban Chỉ đạo về IUU Cảnh sát biển Việt Nam đã mở Tháng cao điểm từ ngày 15/8 đến 15/9/2026, quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm từ sớm, từ xa.

Ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC). (Ảnh: LÊ CHI)

Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển chuỗi giá trị trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi

Vai trò của chuỗi giá trị công nghiệp, dịch vụ điện gió ngoài khơi và sản xuất điện đều rất quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Đây là khẳng định của ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) tại cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân.

Bà Phí Thị Hương Nga, Trưởng ban Thống kê công nghiệp và xây dựng, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng trưởng sản xuất công nghiệp diễn ra trên diện rộng và có tính lan tỏa thực chất

Đánh giá tổng quan từ kết quả sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2026 cho thấy, tăng trưởng mang tính lan tỏa tương đối rộng rãi trên cả nước, các địa phương, các ngành kinh tế, các khu vực doanh nghiệp. Điều này tạo niềm tin và kỳ vọng lớn cho đà tăng trưởng tiếp theo của các ngành sản xuất công nghiệp trong quý cuối năm.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng giảm liên tiếp, người mua lỗ hơn 8 triệu đồng/lượng sau 1 tháng

Tuần này, giá vàng thế giới tiếp tục giảm, đóng cửa ở mức 4.139,80 USD/ounce khi áp lực từ việc lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD mạnh hơn và kỳ vọng về việc FED tăng lãi suất đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn. Trong nước, giá vàng miếng SJC giảm 900.000 đồng/lượng so tuần trước và giảm hơn 5 triệu đồng trong tháng 9.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10%

Trao đổi với báo chí về kết quả tăng trưởng GDP, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê nhấn mạnh: Để về đích với mục tiêu từ 10% theo Nghị quyết của Quốc hội, quý IV đối mặt áp lực tăng trưởng rất lớn, đòi hỏi các nguồn lực phải nhanh chóng chuyển hóa thành sản lượng và giá trị thực tế.

Chính sách tài chính góp phần giảm chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: MP)

Giảm chi phí, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp

Bước vào quý IV, hỗ trợ doanh nghiệp đặt ra yêu cầu đồng thời giảm áp lực tài chính và tháo gỡ vướng mắc trong thực thi chính sách. Các giải pháp thuế, cải cách thủ tục và đẩy nhanh đầu tư công cần được cụ thể hóa bằng nguồn lực doanh nghiệp có thể sử dụng, thời gian và chi phí thực tế được tiết giảm.

Dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền (bên trái) cùng công nhân kiểm tra cây trà hoa vàng. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Gắn nghiên cứu với bảo tồn dược liệu

Ngày 2/10, dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Giám đốc phụ trách Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Sóc Sơn, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ VII, năm 2026. 

Sản xuất bảng mạch, thiết bị bảng mạch điện tử ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Doosan Electro-Materials Việt Nam (FDI Hàn Quốc) tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Tăng trưởng GDP tiệm cận mục tiêu cả năm

Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao nhờ các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư công, xuất khẩu-công nghiệp; dịch vụ. Bên cạnh đó, các động lực tăng trưởng mới, gồm khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số đang được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, có tác dụng hỗ trợ cho tăng trưởng.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Rừng đước nguyên sinh ở Cà Mau. (Ảnh: TRẦN THƯỜNG)

Chú trọng bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng

Những năm 90 của thế kỷ trước, những cánh rừng nhiệt đới bạt ngàn trên khắp đất nước ta bị sụt giảm nghiêm trọng. Thế nhưng, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Việt Nam không chỉ phục hồi diện tích rừng đã mất mà còn từng bước xây dựng ngành kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững.

Giàn khoan dầu khí ngoài biển của Petrovietnam. (Ảnh: HIỀN ANH)

Petrovietnam gia tăng trữ lượng hơn 75,7 triệu tấn dầu giai đoạn 2021-2025

Giai đoạn 2026-2030, trên cơ sở nhận định những thuận lợi, thách thức hoạt động thăm dò, khai thác, Petrovietnam định hướng tiếp tục phát triển, kết nối các mỏ nhỏ với hạ tầng sẵn có; triển khai các chính sách khuyến khích đối với mỏ cận biên và giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu (EOR),... qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động.

Doanh nghiệp chuyển phát nhanh thực hiện khai báo và nộp thay thuế cho chủ hàng theo quy định. (Ảnh: CHQ)

Chuẩn hóa khai báo hải quan với hàng chuyển phát nhanh

Từ ngày 16/11/2026, thủ tục hải quan đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh quốc tế có thêm yêu cầu định danh, xác thực điện tử và điều chỉnh cơ chế nộp thay thuế, phí. Những thay đổi đặt ra yêu cầu chuẩn bị đồng bộ về thông tin khai báo, phối hợp chủ hàng và thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trạm thu phí cao tốc không dừng cao tốc bắc-nam phía đông ứng dụng công nghệ AI thu phí tự động, không cần nhân viên thu phí như trước đây.

Cao tốc bắc-nam phía đông tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên hành lang vận tải bắc-nam

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, lưu lượng phương tiện trên cao tốc bắc-nam phía đông trong tháng 9/2026 giảm so tháng 8, chủ yếu do yếu tố mùa vụ. Tuy nhiên, so với mức bình quân trong 7 tháng triển khai thu phí, lưu lượng trên cao tốc vẫn tăng 3,7%, cho thấy tuyến đường tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên hành lang vận tải bắc-nam.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.