Thí sinh Hà Nội giành giải đặc biệt thi vẽ "Ngày hội sắc màu" 2018

NDĐT - Vượt qua hơn một triệu thí sinh từ khắp mọi miền Tổ quốc, Tăng Ngọc Mai, học sinh lớp lớp 5C, Trường Tiểu học thị trấn A Đông Anh (huyện Đông Anh, TP Hà Nội) đã giành giải đặc biệt chương trình "Ngày hội sắc màu" năm 2018.

Đại diện ban tổ chức trao Giải đặc biệt của chương trình "Ngày hội sắc màu" năm 2018 tặng thí sinh Tăng Ngọc Mai.
Đại diện ban tổ chức trao Giải đặc biệt của chương trình "Ngày hội sắc màu" năm 2018 tặng thí sinh Tăng Ngọc Mai.

Sáng nay, 25-12, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội T.Ư phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long tổ chức Lễ tổng kết và trao giải chương trình "Ngày hội sắc màu" năm 2018, với sự tham gia của hàng nghìn học sinh từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Được phát động từ ngày 31-5-2018, "Ngày hội sắc màu" năm 2018 là cuộc thi vẽ dành cho đối tượng là học sinh từ 6-15 tuổi, với chủ đề "Khu vườn trường mơ ước".

Chỉ sau sáu tháng phát động, chương trình đã nhận được hơn một triệu bài dự thi. Số lượng bài thi vượt ngoài mong đợi, cho thấy "Ngày hội sắc màu" đã thật sự mang lại sân chơi lành mạnh, nuôi dưỡng và phát hiện tài năng hội họa, tạo cơ hội để thiếu nhi cả nước thể hiện sức sáng tạo.

Theo đánh giá của ban tổ chức, những "Khu vườn trường mơ ước" của các em đều có không gian rộng, nhiều cây xanh, gần gũi với thiên nhiên. Từ hơn một triệu bài dự thi ban đầu, qua nhiều vòng chấm điểm, Ban giám khảo đã lựa chọn 37 tác phẩm xuất sắc nhất để trao các giải cá nhân của chương trình.

Cụ thể, Giải đặc biệt đã được trao tặng thí sinh Tăng Ngọc Mai (lớp 5C, Trường Tiểu học thị trấn A Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội). Hai Giải nhất của chương trình lần lượt thuộc về các thí sinh Nguyễn Thị Gia Nghi (lớp 5/5, Trường Tiểu học 1 thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) và Nguyễn Thùy Dương (lớp 3C, Trường Tiểu học Trần Phú, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội).

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao bốn Giải nhì, mười Giải ba và 20 Giải khuyến khích; 15 giải tập thể tặng các đơn vị có nhiều thí sinh tham gia chương trình. Đồng thời, trao xe đạp tặng học sinh vượt khó học giỏi của huyện Đông Anh (TP Hà Nội).

Tại buổi lễ, hàng nghìn học sinh từ khắp mọi miền Tổ quốc đã được gặp gỡ, giao lưu năng khiếu hội họa, trải nghiệm nhiều trò chơi tương tác thú vị nhằm phát triển kỹ năng mềm với bộ dụng cụ mỹ thuật sáng tạo Colokit của Tập đoàn Thiên Long.

Thí sinh Hà Nội giành giải đặc biệt thi vẽ "Ngày hội sắc màu" 2018 ảnh 1

Học sinh trên khắp mọi miền đất nước tranh tài qua các trò chơi tương tác tại lễ trao giải.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.