Thêm sức mạnh cho ban chỉ huy quân sự cấp xã

Sau khi cả nước thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đã đề xuất với Quân ủy Trung ương mua sắm hơn 6.000 xe mô-tô hai bánh các loại để trang bị đủ cho 3.318 Ban chỉ huy quân sự cấp xã. Quân khu 7 sẽ được trang bị 966 xe, trong đó Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai được trang bị 190 xe.

Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật trao tặng xe cho đại diện các ban chỉ huy quân sự cấp xã thuộc tỉnh Đồng Nai.
Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật trao tặng xe cho đại diện các ban chỉ huy quân sự cấp xã thuộc tỉnh Đồng Nai.

Đây là loại xe đã được lựa chọn bởi tính năng kỹ thuật phù hợp hoạt động trên các địa bàn, độ tin cậy cao, bền bỉ, dễ sử dụng, dễ sửa chữa kỹ thuật.

Thiếu tướng Vũ Văn Cường, Phó Chính ủy Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, cho biết: Những chiếc xe mô-tô được trang bị cho các ban chỉ huy quân sự xã không chỉ là tài sản vật chất, mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, là sự quyết tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Qua đó từng bước xây dựng, củng cố lực lượng vũ trang địa phương, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân vững mạnh trong giai đoạn cách mạng mới. Đây vừa là phương tiện đi lại đơn thuần, vừa là “đôi chân” vững chắc giúp cán bộ ở ban chỉ huy quân sự cấp xã vượt qua mọi khó khăn, nhanh chóng cơ động trong mọi lúc, mọi nơi, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa, biên giới, nơi điều kiện đi lại còn nhiều khó khăn. Những chiếc xe mô-tô này sẽ giúp các đồng chí đến từng xóm, ấp, từng nhà, từng người dân để tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình.

Việc đầu tư, trang bị phương tiện có tính cơ động nhanh, linh hoạt cho ban chỉ huy quân sự cấp xã không chỉ nâng cao khả năng tác chiến, xử lý các tình huống đột xuất, bất ngờ mà còn góp phần xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh vừa qua, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đã phối hợp địa phương tổ chức bàn giao 80 xe mô-tô hai bánh cho 40 ban chỉ huy quân sự xã, phường thuộc Khu vực phòng thủ 3, tỉnh Đồng Nai.

Xã Đắk Ơ có diện tích hơn 246 km2, có khoảng 16 km đường biên giới với Campuchia. Đây là xã khó khăn của tỉnh Đồng Nai với 14 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 34%. Sau khi tiếp nhận mô-tô, Ban Chỉ huy quân sự xã Đắk Ơ đã tổ chức quản lý, khai thác sử dụng xe một cách chặt chẽ, đúng quy định, hiệu quả, bảo đảm an toàn, tiết kiệm. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Đắk Ơ Phan Văn Tầm cho biết: “Đây là phương tiện để cán bộ, chiến sĩ phối hợp công an và Đồn Biên phòng Đắk Ơ tổ chức tuần tra trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia. Từ khi nhận phương tiện, các lực lượng đã phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát dọc tuyến biên giới, kiểm tra dấu hiệu đường biên giới, các cột mốc biên giới, tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới…”.

Thông qua hoạt động phối hợp tuần tra, các lực lượng đã trao đổi, nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, hoạt động của địch và các loại đối tượng, chủ động có phương án phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Ban Chỉ huy quân sự xã Đắk Ơ đã phối hợp các đơn vị tổ chức tuyên truyền, vận động, người dân thực hiện tốt "Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Nhờ đó, chưa phát hiện trường hợp vi phạm quy chế biên giới; tình hình trộm cắp và các tệ nạn xã hội giảm so với những năm trước; nhân dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế...

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.