Thế và lực mới cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam

Việc Chính phủ quyết định bổ sung 5.000 tỷ đồng vốn điều lệ cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) là bước đi quan trọng nhằm nâng cao năng lực tài chính của ngân hàng, tăng khả năng cung ứng vốn cho hệ thống quỹ tín dụng nhân dân và khu vực kinh tế tập thể.

Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đoàn Thái Sơn, cùng đại diện một số lãnh đạo các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và lãnh đạo Co-opBank chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội Đại biểu Thành viên Co-opBank năm 2025.
Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đoàn Thái Sơn, cùng đại diện một số lãnh đạo các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và lãnh đạo Co-opBank chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội Đại biểu Thành viên Co-opBank năm 2025.

Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đoàn Thái Sơn, cùng đại diện một số lãnh đạo các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và lãnh đạo Co-opBank chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội Đại biểu Thành viên Co-opBank năm 2025.

Củng cố nội lực

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1279/QĐ-TTg về việc bổ sung 5.000 tỷ đồng vốn điều lệ cho Co-opBank. Nguồn vốn được cấp từ ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật, thể hiện sự quan tâm của Chính phủ trong việc nâng cao năng lực tài chính cho định chế tín dụng giữ vai trò nòng cốt trong hệ thống quỹ tín dụng nhân dân. Đây không chỉ là giải pháp củng cố an toàn hệ thống tài chính hợp tác mà còn góp phần hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể trở thành thành phần kinh tế quan trọng của nền kinh tế.

Thành lập năm 1995, tiền thân là Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương, năm 2013 chuyển đổ thành Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) đóng vai trò là ngân hàng đầu mối của hệ thống 1.172 quỹ tín dụng nhân dân, phục vụ gần 2 triệu khách hàng tại 31/34 tỉnh, thành phố, chủ yếu là địa bàn nông nghiệp, nông thôn, trong đó nhiều thành viên vay vốn thuộc diện nghèo tại các xã vùng sâu, vùng xa, đối tượng khó tiếp cận vốn vay của các tổ chức tín dụng khác.Với sứ mệnh điều hòa vốn, hỗ trợ tài chính và bảo đảm an toàn cho các quỹ tín dụng nhân dân, Co-opBank là công cụ quan trọng thực hiện chính sách tam nông, thúc đẩy kinh tế nông thôn và hạn chế tín dụng đen.

Hiện, tổng tài sản của Co-opBank là hơn 61.700 tỷ đồng, chỉ bằng 1/3 tổng tài sản hệ thống quỹ tín dụng nhân dân (hơn 191.000 tỷ đồng). Tính đến hết năm 2025, vốn điều lệ của ngân hàng này mới chỉ đạt gần 3.030 tỷ đồng, xấp xỉ mức vốn pháp định (3.000 tỷ đồng) và thấp nhất trong hệ thống ngân hàng. Mức này chưa bằng 1/15 vốn điều lệ các ngân hàng thương mại Nhà nước và chỉ bằng 38,5% vốn điều lệ hệ thống quỹ tín dụng nhân dân.

Do đó, việc tăng vốn Nhà nước để tăng năng lực tài chính cho Co-opBank là cần thiết, nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, bảo đảm thanh khoản cho hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, tránh gây mất ổn định hệ thống; đồng thời cũng bảo đảm tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) cho ngân hàng, hiện dao động 9,2 đến 9,7% - tiệm cận mức tối thiểu.

Trước đó, tại tờ trình xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội tháng 4/2025, về chủ trương hỗ trợ vốn Nhà nước để tăng vốn điều lệ cho Co-opBank từ nguồn ngân sách nhà nước, thay mặt Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, theo Nghị quyết của Trung ương Đảng và các quy định của pháp luật, Co-opBank thuộc đối tượng chi đầu tư phát triển của ngân sách Trung ương hằng năm.

Co-opBank luôn đồng hành và hỗ trợ các quỹ tín dụng nhân dân.
Co-opBank luôn đồng hành và hỗ trợ các quỹ tín dụng nhân dân.

Theo Ngân hàng Nhà nước, để bảo đảm mục tiêu CAR đạt 13,5% vào năm 2026 thì mức vốn tự có tại thời điểm ngày 31/12/2026 là 9.419 tỷ đồng (tương ứng với quy mô tài sản có rủi ro dự kiến là 69.768 tỷ đồng). Tuy nhiên, mức vốn tự có của Co-opBank ước tại ngày 31/12/2026 (trong trường hợp không được tăng vốn điều lệ) là 4.416 tỷ đồng.

Theo đó, Co-opBank xác định số vốn tự có thiếu hụt là 5.000 tỷ đồng. Do đó, ngân hàng đề xuất được Nhà nước hỗ trợ vốn từ ngân sách nhà nước để tăng vốn điều lệ nhằm bù đắp số vốn tự có thiếu hụt nêu trên.

Thực tiễn cũng cho thấy việc hỗ trợ vốn Nhà nước để tăng vốn điều lệ, nâng cao năng lực tài chính cho Co-opBank nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế hoạt động, thực hiện tốt sứ mệnh, chức trách, nhiệm vụ được giao trong công tác hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, liên kết hệ thống, hỗ trợ tài chính và bảo đảm cho các quỹ tổ chức tín dụng hoạt động ổn định, an toàn, phát triển bền vững… Vì vậy, việc hỗ trợ vốn Nhà nước để tăng vốn điều lệ, nâng cao năng lực tài chính cho Co-opBank là cần thiết, cấp bách.

Tạo thế phát triển mới

Theo ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Co-opBank, trong hơn 30 năm hoạt động, ngân hàng hoạt động theo mô hình tổ chức tín dụng là hợp tác xã, mặc dù với quy mô, năng lực tài chính còn hạn chế, không theo kịp tốc độ tăng trưởng của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân nhưng Co-opBank luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ chính trị; tích cực hỗ trợ cho hoạt động của hệ thống phát triển an toàn, ổn định, khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, Chính phủ về việc xây dựng mô hình tổ chức tín dụng là hợp tác xã ở Việt Nam nhằm mục đích cốt lõi là tương trợ giữa các thành viên thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ và cải thiện đời sống, góp phần thực hiện chiến lược tài chính toàn diện quốc gia.

Với vai trò là “Ngân hàng của tất cả các quỹ tín dụng nhân dân”, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận mà nhằm mục tiêu chủ yếu là liên kết hệ thống, bảo đảm an toàn, hỗ trợ hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân thông qua việc hỗ trợ tài chính, điều hòa vốn và thực hiện các hoạt động ngân hàng đối với thành viên là các quỹ tín dụng nhân dân, các quỹ tín dụng nhân dân là thành viên chính của Co-opBank, do đó sự phát triển ổn định, bền vững của từng quỹ tín dụng nhân dân là nền tảng để xây dựng Co-opBank vững mạnh. Ngoài nhiệm vụ chính là chăm sóc, điều hòa vốn cho hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, Co-opBank cũng thực hiện các dịch vụ ngân hàng như các ngân hàng thương mại như: huy động vốn, cấp tín dụng, ngân hàng số… cho các khách hàng là doanh nghiệp và cá nhân.

Việc Chính phủ chính thức quyết định bổ sung 5.000 tỷ đồng vốn điều lệ cho Co-opBank sẽ giúp ngân hàng nâng cao năng lực tài chính, cải thiện các chỉ tiêu an toàn vốn theo quy định của pháp luật, đồng thời tạo điều kiện mở rộng quy mô tín dụng, đầu tư công nghệ, phát triển sản phẩm dịch vụ và tăng khả năng hỗ trợ hệ thống quỹ tín dụng nhân dân trong những thời điểm cần thiết. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để hệ thống tài chính hợp tác đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và nhu cầu tiếp cận vốn ngày càng lớn của khu vực kinh tế tập thể.

Không chỉ có ý nghĩa về mặt tăng cường nguồn lực, việc Chính phủ phê duyệt bổ sung 5.000 tỷ đồng vốn điều lệ cho Co-opBank còn được các chuyên gia đánh giá sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa đối với toàn bộ hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, qua đó góp phần khơi thông dòng vốn, nâng cao sức chống chịu của khu vực kinh tế tập thể và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Theo ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc điều hành Khoa Tài chính-Ngân hàng (Trường đại học Nguyễn Trãi), khi năng lực tài chính được tăng cường, Co-opBank sẽ có điều kiện mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao khả năng hỗ trợ các quỹ tín dụng nhân dân cũng như cung ứng thêm nguồn vốn cho các hợp tác xã và thành viên. Điều này góp phần tạo ra dòng vốn ổn định cho khu vực kinh tế tập thể - một khu vực đang được Đảng và Nhà nước xác định là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế bền vững.

Ông Nguyễn Quang Huy cũng cho rằng, cùng với việc tăng vốn, Co-opBank cần tiếp tục đổi mới quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị rủi ro và minh bạch hoạt động để phát huy hiệu quả nguồn vốn được Nhà nước đầu tư.

Khách hàng giao dịch tại Co-opBank.
Khách hàng giao dịch tại Co-opBank.

Ở góc độ phát triển kinh tế tập thể, nguồn vốn bổ sung sẽ tạo điều kiện để các quỹ tín dụng nhân dân hoạt động ổn định hơn, từ đó mở rộng khả năng cung ứng tín dụng cho người dân và doanh nghiệp ở khu vực nông thôn. Đây là yếu tố quan trọng giúp hạn chế tín dụng phi chính thức, đồng thời tạo thêm nguồn lực cho phát triển sản xuất, kinh doanh và xây dựng chuỗi giá trị trong nông nghiệp.

Thực tế cho thấy, hệ thống quỹ tín dụng nhân dân nhiều năm qua đã trở thành kênh dẫn vốn hiệu quả tại nhiều địa phương, đặc biệt ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Nguồn vốn từ hệ thống này không chỉ phục vụ sản xuất nông nghiệp mà còn hỗ trợ phát triển ngành nghề, dịch vụ, thương mại, góp phần nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Mặt khác, việc tăng cường năng lực tài chính cho Co-opBank cũng phù hợp với chủ trương tiếp tục cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, xây dựng hệ thống ngân hàng an toàn, lành mạnh và phát triển bền vững. Khi ngân hàng của các quỹ tín dụng nhân dân được củng cố, khả năng hỗ trợ thanh khoản, giám sát và bảo đảm an toàn cho toàn hệ thống cũng sẽ được nâng lên.

“Trong bối cảnh cả nước đang quyết tâm thực hiện các mục tiêu tăng trưởng cao, phát triển kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể trở thành những động lực quan trọng của nền kinh tế, việc Chính phủ bổ sung 5.000 tỷ đồng vốn điều lệ cho Co-opBank mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi của một quyết định tài chính. Đây là thông điệp mạnh mẽ về sự đồng hành của Nhà nước với khu vực kinh tế tập thể, tạo nền tảng để mở rộng tiếp cận tín dụng, nâng cao sức chống chịu của hệ thống tài chính hợp tác và thúc đẩy phát triển bao trùm. Với nguồn lực mới cùng quá trình đổi mới quản trị và chuyển đổi số, Co-opBank được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối dòng vốn đến khu vực nông nghiệp, nông thôn và kinh tế tập thể, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong giai đoạn mới”, ông Nguyễn Quang Huy nhìn nhận.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện dự án đã quy hoạch giao cho nhà đầu tư tại xã Bến Lức. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh: Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước từ chất lượng và tính đồng bộ của quy hoạch

Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là để nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện, bảo đảm đồng bộ giữa các quy hoạch, sử dụng hiệu quả nguồn lực và tăng cường kiểm tra, giám sát. Đây là cơ sở để địa phương tháo gỡ điểm nghẽn, phát huy tiềm năng, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững.

Đại diện Simexco 2-9 Daklak nhận giải thưởng Doanh nghiệp châu Á - Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2026. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Doanh nghiệp nông sản Daklak được vinh danh tại hai giải thưởng cấp khu vực và quốc gia

Hai ngày liên tiếp được vinh danh tại hai giải thưởng cấp khu vực và quốc gia, Tổng Công ty Simexco 2-9 Đắk Lắk (Simexco 2-9 Daklak) tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp nông sản hàng đầu Việt Nam, ghi dấu hành trình hơn ba thập niên kiến tạo uy tín, phát triển bền vững và đưa giá trị nông sản Việt vươn tầm quốc tế.

Phân luồng giao thông trục đường Nguyễn Thị Minh Khai phục vụ thi công tuyến Metro số 2. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

TP Hồ Chí Minh: Thi công tuyến Metro số 2 Bến Thành-Tham Lương theo phương châm “làm đến đâu gọn đến đó”

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 15/10, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, việc điều tiết, phân luồng giao thông phục vụ thi công Metro số 2 trên tinh thần “làm đến đâu gọn đến đó”, nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và giảm thiểu thấp nhất ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

[Infographic] Chứng khoán ngày 15/10: VN-Index giảm 14,55 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

[Infographic] Chứng khoán ngày 15/10: VN-Index giảm 14,55 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

Thị trường tiếp tục giảm điểm phiên thứ 5 liên tiếp. Kết phiên 15/10, VN-Index giảm 14,55 điểm (-0,85%) về mức 1.704,87 điểm. Độ rộng trên HoSE tiêu cực. Thanh khoản thị trường tăng nhẹ, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm 2,9% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị 772,7 tỷ đồng trên HoSE.

Ứng dụng công nghệ và đổi mới phương thức quản lý hải quan góp phần giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. (Ảnh: Cục Hải quan)

Giảm chi phí cho doanh nghiệp từ đổi mới quản lý hải quan

Cải cách hải quan đang chuyển từ cắt giảm thủ tục sang đổi mới quy trình xử lý hồ sơ, phân bổ nguồn lực kiểm tra và khai thác dữ liệu. Kết quả bước đầu của mô hình thông quan tập trung cùng việc số hóa chứng từ đặt ra yêu cầu triển khai đồng bộ về thể chế, công nghệ và nhân lực để giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

Cát thi công san lấp là nguồn vật liệu khan hiếm tại các công trình trọng điểm của Thành phố. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Gỡ điểm nghẽn vật liệu, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến huy động 55 triệu m³ cát biển làm vật liệu san lấp, mở thêm nguồn cung cho các công trình hạ tầng trọng điểm trong bối cảnh nhu cầu vật liệu tăng cao. Tuy nhiên, từ nguồn tài nguyên đến công trường là cả chuỗi công việc liên quan đến thủ tục, chất lượng, vận chuyển và điều phối...

Thiết bị, công nghệ tinh luyện vonfram hàng đầu thế giới được kỹ sư Việt Nam tiếp nhận, vận hành hoàn hảo và cải tiến để tối ưu trong vận hành. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Từ thu hút FDI đến làm chủ công nghệ

Vượt qua mục tiêu vốn đầu tư và giải quyết việc làm, yêu cầu then chốt đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hiện nay là chuyển giao công nghệ, phát triển R&D (Nghiên cứu và Phát triển), đồng thời, thúc đẩy doanh nghiệp trong nước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Kinh tế sinh học đang vươn lên trở thành một trụ cột chiến lược cốt lõi định hình lại mô hình tăng trưởng của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. (Ảnh: HNV)

Kinh tế sinh học và thương mại hóa công nghệ sinh học, động lực tăng trưởng mới trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi xanh, kinh tế sinh học đang vươn lên trở thành một trụ cột chiến lược cốt lõi định hình lại mô hình tăng trưởng của nhiều quốc gia. Việt Nam cũng không nằm ngoài bối cảnh đó, nhất là khi nước ta đang đẩy nhanh tiến độ đáp ứng cam kết phát thải ròng bằng 0 (net-zero) vào năm 2050.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Tây Ninh ấn nút khởi động hai dự án thành phần đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh khởi động hai dự án thành phần đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 15/10, tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi động Dự án thành phần 2-4 và 2-5 thuộc Dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng chiều dài khoảng 78,3km, tổng mức đầu tư khoảng 43.298 tỷ đồng. Công trình kỳ vọng mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối vùng và tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương.

Muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp cần xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước. (Ảnh: KIM DUNG)

Nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Gia tăng tỷ lệ nội địa hóa là bài toán thay thế nguồn hàng nhập khẩu, đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực công nghệ, quản trị chất lượng và khả năng cung ứng ổn định. Muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp cần xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước.

Lãnh đạo EVN, TKV, Tổng Công ty Đông Bắc chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành cấp than cho sản xuất điện, phiên 2 năm 2026. (Ảnh: EVN cung cấp)

Bảo đảm cung cấp đủ than cho sản xuất điện cuối năm 2026 và năm 2027

Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp các đơn vị cung cấp than chủ động nguồn nhiên liệu, bảo đảm hoạt động của các nhà máy nhiệt điện trong những tháng cuối năm 2026 và năm 2027. Dự kiến nhu cầu than cho các nhà máy thuộc EVN trong 3 tháng cuối năm khoảng 9,68 triệu tấn. 

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: ITPC)

Kết nối doanh nghiệp Việt với kênh HORECA

Ngày 15/10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Trung và Đông Âu tại Việt Nam (ECCE) tổ chức Hội nghị Kết nối với hệ thống kênh nhà hàng, khách sạn với chủ đề “HORECA-Hiểu đúng để đi xa”.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 15/10: Thế giới lấy lại đà tăng, trong nước đi ngang

Giá vàng thế giới hôm nay (15/10) bật tăng trở lại lên mức 4.140,8 USD/ounce nhờ lực cầu bắt đáy, bất chấp áp lực từ lạm phát Mỹ và lợi suất trái phiếu tăng. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC chững lại sau phiên giảm sâu trước đó, niêm yết lần lượt ở mức 143,3 triệu đồng/lượng và 142,8 triệu đồng/lượng.