Đồng hành, lan tỏa giá trị cộng đồng

Sau sáp nhập địa giới hành chính, hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân ở Bắc Ninh tiếp tục chứng tỏ sức sống bền bỉ, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương. Dưới sự hỗ trợ của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, các quỹ đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới một mô hình tài chính cộng đồng an toàn, hiện đại và gắn kết.

Giao dịch khách hàng tại Co-opBank chi nhánh Bắc Ninh.
Giao dịch khách hàng tại Co-opBank chi nhánh Bắc Ninh.

Với dư nợ hơn 4.000 tỷ đồng, Chi nhánh Ngân hàng Hợp tác xã (Co-opBank) Bắc Ninh đang khẳng định vai trò đầu mối hỗ trợ hệ thống, đặc biệt trong việc nâng cao năng lực hoạt động của các Quỹ tín dụng nhân dân.

Từ mô hình cho vay hợp vốn đến chuyển đổi số, Co-opBank Bắc Ninh không chỉ củng cố nền tảng an toàn tín dụng mà còn tạo dựng hình ảnh ngân hàng hợp tác kiểu mới: Chuyên nghiệp, đồng hành và lan tỏa giá trị cộng đồng.

Giữ nhịp hoạt động ổn định

Quỹ tín dụng nhân dân Thị trấn Lim (xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) trải qua 29 năm hình thành và phát triển đến nay đã vượt qua không ít thăng trầm, từng bước trở thành điểm tựa tài chính tin cậy của hơn 1.000 thành viên. Tổng nguồn vốn huy động hiện đạt hơn 200 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hữu Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Lim nhớ lại: “Những năm đầu, người dân còn dè dặt, thậm chí hoài nghi mô hình quỹ tín dụng. Nhưng chính nhờ sự hỗ trợ sát sao của Co-opBank và chính quyền địa phương, chúng tôi đã tạo dựng được niềm tin bằng kỷ luật tài chính, minh bạch và tinh thần phục vụ cộng đồng”.

qtdnd-thi-tran-lim-4391.jpg
Các thành viên giao dịch tại Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Lim (Bắc Ninh).

Sau khi Bắc Ninh tiến hành sáp nhập đơn vị hành chính, việc quản lý địa bàn các Quỹ tín dụng nhân dân có lúc gặp khó khăn do chồng lấn phạm vi hoạt động. Tuy nhiên, đến thời điểm này Ngân hàng Nhà nước đã có chỉ đạo: Giữ nguyên địa bàn truyền thống của từng quỹ để bảo đảm ổn định hoạt động.

Như với trường hợp xã Tiên Du, trên cùng địa bàn có hai Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động (của Thị trấn Lim và xã Nội Duệ cũ). Trong khi chờ hướng dẫn hợp nhất, các quỹ vẫn duy trì mô hình cũ, tập trung phục vụ đúng khu vực được cấp phép. Với sự giám sát chặt chẽ và điều hòa linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước và Co-opBank, hoạt động huy động vốn của các quỹ vẫn duy trì ổn định, không phát sinh rủi ro tín dụng.

Ngoài ra, từ năm 2018 đến nay, Co-opbank Bắc Ninh phối hợp Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bắc Ninh (nay là Ngân hàng Nhà nước Khu vực 12) hỗ trợ Quỹ tín dụng nhân dân Ngũ Thái; trực tiếp cử nhiều cán bộ, lãnh đạo tham gia, phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước sát cánh với thành viên tháo gỡ khó khăn. Đến nay, Quỹ tín dụng nhân dân Ngũ Thái đã chi trả toàn bộ tiền gửi tiết kiệm của bà con gửi tại quỹ.

Theo ông Nguyễn Hữu Hòa, trong suốt thời gian hoạt động, Co-opBank Bắc Ninh luôn là “bà đỡ” về vốn, nghiệp vụ và công nghệ của các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn. Ở giai đoạn đầu, Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Lim thường xuyên thiếu vốn và phải vay điều hòa từ Co-opbank.

Những năm gần đây, khi nguồn vốn huy động tăng mạnh, quỹ lại trở thành đơn vị gửi vốn ngược trở lại Co-opBank, với số dư thường xuyên khoảng 86 tỷ đồng. Đồng thời, Co-opBank cũng dành cho các quỹ nhiều chính sách ưu đãi lãi suất, giúp ổn định mặt bằng chi phí vốn và bảo đảm an toàn tài chính.

Trên thực tế, công tác điều hòa vốn của Co-opBank Bắc Ninh gần 30 năm qua luôn là “trụ đỡ” cho Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Lim nói riêng và các quỹ trên địa bàn trong hành trình phát triển.

Từ những ngày đầu là điểm tựa giúp các quỹ có nguồn vốn bảo đảm sự tồn tại và khả năng hoạt động liên tục trong bối cảnh niềm tin còn chưa vững chắc, đến hôm nay là cùng giải quyết bài toán tiền gửi dân cư tăng nhanh hơn tốc độ mở rộng tín dụng với lãi suất luôn ưu tiên, và cao hơn huy động dân cư.

dai-dien-lanh-dao-ngan-hang-hop-tac-chi-nhanh-bac-ninh-trao-doi-voi-chi-dung-ngoi-thu-2-tu-trai-sang-6852.jpg
Đại diện lãnh đạo Co-opBank Bắc Ninh trao đổi với chị Nguyễn Thị Dung (ngồi thứ 2 từ trái sang).

Theo số liệu từ Co-opBank Bắc Ninh, tính đến nay, nguồn vốn gửi của các Quỹ tín dụng nhân dân tại chi nhánh đạt hơn 2.000 tỷ đồng. Đây vừa là nguồn lực dự phòng, vừa là “bộ đệm” thanh khoản quan trọng, giúp Co-opBank thực hiện tốt vai trò "ngân hàng của các quỹ".

Cùng với đó, thông qua triển khai sản phẩm cho vay hợp vốn, Co-opBank Bắc Ninh còn hỗ trợ các quỹ nâng cao năng lực tài chính để cho vay các thành viên lớn có nhu cầu vốn vượt quá giới hạn cho phép, phục vụ được các dự án kinh doanh quy mô lớn tại địa phương, qua đó gián tiếp thúc đẩy kinh tế lõi của địa phương.

Đơn cử tại Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Lim, với vốn điều lệ hiện đạt 15 tỷ đồng và vốn tự có khoảng 23 tỷ đồng, Quỹ tiếp tục duy trì tỷ lệ an toàn vốn, đáp ứng đầy đủ quy định của Ngân hàng Nhà nước. Các khoản cho vay hiện đạt mức tối đa 3 tỷ đồng/món vay, trong đó có trường hợp hợp vốn cùng Co-opBank Bắc Ninh lên tới 8 tỷ đồng.

“Hợp vốn không chỉ là nâng cao năng lực cạnh tranh, giúp quỹ chia sẻ rủi ro mà thông qua việc triển khai sản phẩm, cán bộ quỹ được học hỏi nâng cao năng lực thẩm định vốn vay, quản lý vốn,… Tất cả những trợ lực này đã giúp quỹ từ một tổ chức tín dụng truyền thống trở thành một đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính hiện đại đáp ứng yêu cầu thành viên và nền kinh tế địa phương phát triển”, ông Nguyễn Hữu Hòa chia sẻ.

Đến nay, tổng dư nợ của Chi nhánh Co-opBank Bắc Ninh đạt khoảng 4.000 tỷ đồng, trong đó hơn 100 tỷ đồng dành cho vay các Quỹ tín dụng nhân dân. Giám đốc chi nhánh Co-opBank Bắc Ninh Nguyễn Ngọc Thanh cho biết: “Trước đây, nhiều quỹ còn e dè khi tham gia hợp vốn vì lo ngại thủ tục và kiểm soát rủi ro. Nhưng thực tế đã chứng minh: hợp vốn giúp chuẩn hóa quy trình cho vay, nâng cao năng lực giám sát và chia sẻ trách nhiệm giữa ngân hàng và quỹ”.

Đồng hành chuyển đổi số

Không chỉ hỗ trợ hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân qua công tác điều hòa vốn, Co-opBank còn ngày càng thể hiện vai trò quan trọng của mình trong việc trở thành “bà đỡ” về nghiệp vụ, công nghệ. Hiện chi nhánh đã triển khai hệ thống ngân hàng điện tử CF-ebank cho 21/23 Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn.

chuyen-doi-so-giup-khach-hang-cua-qtdnd-tiep-can-nhieu-hon-voi-cac-dich-vu-ngan-hang-hien-dai-1954.jpg
Chuyển đổi số giúp các thành viên của Quỹ tín dụng nhân dân tiếp cận nhiều hơn với các dịch vụ ngân hàng hiện đại.

Những năm gần đây, công tác chuyển đổi số là một điểm sáng của Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Lim khi đã ứng dụng nền tảng CF-eBank, mở hơn 200 tài khoản thanh toán cho khách hàng, triển khai dịch vụ đại lý thanh toán, chuyển tiền, thanh toán hoá đơn,.. từng bước đưa mô hình quỹ tín dụng tiếp cận gần hơn với các dịch vụ ngân hàng hiện đại.

“Đáng chú ý, sau hơn 2 năm triển khai chuyển đổi số, không có sai sót nghiệp vụ nào xảy ra, thể hiện năng lực quản trị rủi ro, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần tuân thủ cao của đội ngũ cán bộ quỹ”, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Lim Nguyễn Hữu Hòa cho hay.

Giám đốc chi nhánh Co-opBank Bắc Ninh Nguyễn Ngọc Thanh cũng cho biết, Co-opBank Bắc Ninh hiện đang thúc đẩy ngân hàng số dành cho các Quỹ tín dụng nhân dân, bao gồm giải ngân chuyển khoản, thanh toán không dùng tiền mặt, thu chi hộ, và đại lý thanh toán. Đến nay, tỷ lệ quỹ áp dụng hình thức giải ngân qua chuyển khoản tuy còn khiêm tốn, nhưng đang tăng đều.

Riêng trong năm 2024, số lượng giao dịch chuyển tiền đi qua hệ thống CF-ebank đạt 6.970 món, với tổng doanh số lên đến 1.706 tỷ đồng. Giao dịch chuyển tiền đến đạt 33.225 món, với doanh số 2.240 tỷ đồng, tăng 200% so với cùng kỳ năm 2023.

"Điều này chứng tỏ hiệu quả của việc áp dụng công nghệ trong công tác thanh toán và giúp các Quỹ tín dụng nhân dân gia tăng khả năng tiếp cận với các dịch vụ tài chính hiện đại", ông Nguyễn Ngọc Thanh nhấn mạnh.

giam-doc-thanh-dung-giua-va-tap-the-lanh-dao-ngan-hang-luon-tran-tro-lam-the-nao-de-ngay-cang-phuc-vu-tot-hon-he-thong-qtdnd-tren-dia-ban-dong-thoi-dam-bao-an-toan-hoat-dong-cho-cac-qtdnd-4916.jpg
Giám đốc Nguyễn Ngọc Thanh (đứng giữa) và tập thể lãnh đạo ngân hàng luôn trăn trở làm thế nào để ngày càng phục vụ tốt hơn, đồng thời đảm bảo an toàn hoạt động cho các quỹ trên địa bàn.

Bên cạnh vai trò là “trụ cột an toàn” của hệ thống quỹ, Co-opBank Bắc Ninh còn trực tiếp hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân địa phương tiếp cận nguồn vốn minh bạch, thuận tiện.

Một trong những khách hàng tiêu biểu là bà Nguyễn Thị Dung, chủ một trung tâm giáo dục và phòng khám tâm lý chuyên biệt hoạt động từ năm 2013 trên địa bàn. Cơ sở của bà có gần 500 học viên, hơn 100 giáo viên và chuyên viên tâm lý, doanh thu khoảng 1 tỷ đồng mỗi tháng.

Với dư nợ khoảng 7 tỷ đồng, dù cho rằng hạn mức được cấp chưa đủ đáp ứng nhu cầu bởi đơn vị này có nhu cầu vốn lớn hơn để mở rộng quy mô, nhưng bà Dung chia sẻ: “Điều khiến tôi gắn bó với Co-opBank không chỉ là hạn mức vay hay lãi suất, mà là cách họ đồng hành. Họ làm thật, tư vấn kỹ, luôn hướng đến sự bền vững”.

chi-vu-thi-than-pho-thanh-binh-phuong-dong-nguyen-bac-ninh-la-khach-hang-cua-nhht-gan-8-nam-vay-1-ty-dong-von-luu-dong-de-san-xuat-do-go-6281.jpg
Nhờ đòn bẩy vốn từ Co-opBank Bắc Ninh, chị Vũ Thị Thấn đã có thêm cơ hội để mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Tương tự, chị Vũ Thị Thấn (phố Thanh Bình, phường Đồng Nguyên), chủ cơ sở kinh doanh mỹ nghệ Thành Thắng, là một khách hàng gắn bó với Co-opBank Bắc Ninh tám năm nay cũng chia sẻ: Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, nhanh chóng của cán bộ tín dụng, chị đã được vay 1 tỷ đồng vốn lưu động để sản xuất đồ gỗ, tiêu thụ trên thị trường khắp cả nước.

Như vậy, từ thực tiễn Bắc Ninh có thể thấy, hợp vốn và chuyển đổi số đang là hai trụ cột song hành của chiến lược phát triển hệ thống ngân hàng hợp tác xã Việt Nam. Một bên củng cố an toàn tín dụng, một bên mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ và quản trị minh bạch.

Nhưng thách thức lớn nhất không nằm ở quy mô vốn, mà ở chuyển đổi tư duy theo hướng “thắt chặt kết nối, đồng hành phát triển”, để từ đó, mỗi Quỹ tín dụng nhân dân không chỉ là tổ chức tín dụng cơ sở, mà còn là “cánh tay nối dài” của Ngân hàng Hợp tác xã, nơi dòng vốn, niềm tin và trách nhiệm cộng đồng cùng song hành.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 16/10: Cổ phiếu ngân hàng nâng đỡ thị trường, VN-Index phục hồi hơn 7 điểm

Phiên giao dịch ngày 16/10, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận sự phục hồi tích cực. VN-Index tăng 0,45%, lên 1.705,91 điểm, nhờ lực đỡ từ nhóm ngân hàng cùng diễn biến tích cực của cổ phiếu bán lẻ và bảo hiểm. Dù sắc xanh chiếm ưu thế, thanh khoản giảm và nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 559 tỷ đồng.

[Infographic] Chứng khoán ngày 15/10: VN-Index giảm 14,55 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

[Infographic] Chứng khoán ngày 15/10: VN-Index giảm 14,55 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

Thị trường tiếp tục giảm điểm phiên thứ 5 liên tiếp. Kết phiên 15/10, VN-Index giảm 14,55 điểm (-0,85%) về mức 1.704,87 điểm. Độ rộng trên HoSE tiêu cực. Thanh khoản thị trường tăng nhẹ, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm 2,9% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị 772,7 tỷ đồng trên HoSE.

Toàn cảnh một buổi làm việc của đoàn chuyên gia Nhật Bản và Việt Nam. (Ảnh: JICA)

Hợp tác Việt-Nhật về nâng cao năng lực thúc đẩy hiệu quả thị trường cổ phiếu Việt Nam

Trong khuôn khổ Dự án hợp tác kỹ thuật “Nâng cao năng lực thúc đẩy hiệu quả thị trường cổ phiếu Việt Nam”, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (SSC) cử đoàn chuyên gia lần thứ 10 công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội từ ngày 9-15/10/2026.

Ủy ban chứng khoán Nhà nước cảnh báo hành vi đưa tin sai sự thật về hoạt động chứng khoán sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. (Ảnh: DƯƠNG NGỌC)

Ủy ban chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư cảnh giác với thông tin sai lệch trên mạng xã hội

Ủy ban chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân tham gia thị trường chứng khoán cần thận trọng trước các thông tin chưa được kiểm chứng trên không gian mạng, đồng thời cảnh báo hành vi đưa tin sai sự thật về hoạt động chứng khoán sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: MAI NGỌC)

Hướng tới hệ sinh thái thanh toán số thông minh, liền mạch, an toàn

Hạ tầng thanh toán đang được mở rộng mạnh mẽ từ nội địa ra khu vực và quốc tế, nhằm nâng cao trải nghiệm xuyên suốt cho người dùng. Cùng với đó, yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải thiết lập các cơ chế "bảo vệ không khoảng cách" để bảo đảm an toàn cho tài sản và dữ liệu trước sự gia tăng của tội phạm công nghệ cao.

Kiểm toán nhà nước ký Quy chế phối hợp công tác với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: P.LOAN)

Phối hợp, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực công

Việc phối hợp công tác giữa Kiểm toán nhà nước với các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa và Đắk Lắk góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, phòng ngừa thất thoát, lãng phí, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương trong giai đoạn mới.

[Infographic] Chứng khoán ngày 13/10: VN-Index giảm nhẹ 1,56 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

[Infographic] Chứng khoán ngày 13/10: VN-Index giảm nhẹ 1,56 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

Kết phiên 13/10, VN-Index giảm nhẹ 1,56 điểm (-0,09%) về mức 1.719,42 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm. Độ rộng trên HoSE tiêu cực. Thanh khoản thị trường tăng nhẹ, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm nhẹ so với phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 433,6 tỷ đồng trên HoSE trong phiên hôm nay.

Ngân hàng chính sách xã hội Tuy Phước tích cực cho vay vốn tại mạng lưới điểm giao dịch xã.

Giữ "dòng chảy" mạch vốn tín dụng chính sách ở Tuy Phước

Dòng vốn tín dụng chính sách luôn chảy đều đặn, lan tỏa trong từng cánh đồng, vườn cây, đem lại cuộc sống no đủ cho người dân vùng đồng bằng duyên hải Tuy Phước (tỉnh Gia Lai), góp phần đưa địa phương này trở thành điểm sáng về giảm nghèo bền vững giữa khu vực miền trung.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 12/10: VN-Index mất hơn 14 điểm, áp lực bán gia tăng tại nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 12/10, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi VN-Index giảm 14,11 điểm (-0,81%), xuống mức 1.720,98 điểm. Đà giảm mạnh của nhóm bất động sản, dầu khí cùng hoạt động bán ròng hơn 615 tỷ đồng của khối ngoại đã khiến thị trường nghiêng về sắc đỏ.

Cục Thuế chúc mừng và trao Giấy khen về tuân thủ chính sách, pháp luật thuế năm 2025 cho Công ty trách nhiệm hữu hạn FPT IS. (Ảnh: Cục Thuế)

Cục Thuế trao Giấy khen về tuân thủ chính sách, pháp luật thuế năm 2025 nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn (Cục Thuế) tổ chức thăm hỏi, chúc mừng và trao Giấy khen của Cục trưởng Cục Thuế cho các doanh nghiệp tuân thủ chính sách, pháp luật thuế năm 2025, ghi nhận trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội.

[Infographic] Chứng khoán ngày 8/10: VN-Index giảm 14,42 điểm, áp lực bán gia tăng ở nhiều mã

[Infographic] Chứng khoán ngày 8/10: VN-Index giảm 14,42 điểm, áp lực bán gia tăng ở nhiều mã

Kết phiên 8/10, VN-Index giảm 14,42 điểm (-0,82%) về mức 1.738,97 điểm. Độ rộng trên HoSE tiêu cực với 183 mã giảm giá, 110 mã tăng giá và 56 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng, khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng 9,7% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 446,0 tỷ đồng trên HoSE.

Đại sứ hình ảnh của chương trình - Á hậu Trần Ngọc Châu Anh, gương mặt kết nối Ngày Thanh toán số với cộng đồng và thế hệ trẻ. (Ảnh: Việt Phong)

Kết nối thanh toán số với sống xanh

Từ một lần quét mã, chạm thẻ đến những giao dịch tích hợp trong mua sắm, giao thông, du lịch, dịch vụ công, thanh toán số đang từng bước trở thành một phần của đời sống. Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 hướng tới mở rộng những kết nối ấy, gắn sự thuận tiện với an toàn, khả năng tiếp cận dịch vụ, các lựa chọn tiêu dùng bền vững.

Ông Lê Hoàng Chính Quang - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Ngân hàng Nhà nước. (Ảnh: VIỆT PHONG)

Bảo vệ khách hàng trước lừa đảo công nghệ cao

Theo ông Lê Hoàng Chính Quang, Cục trưởng Công nghệ thông tin (Ngân hàng Nhà nước), tội phạm công nghệ cao liên tục thay đổi thủ đoạn, sử dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo hình ảnh, giọng nói, tìm cách vượt qua các lớp xác thực và chiếm đoạt tài sản.