Thắp sáng khát vọng thoát nghèo ở Thái Nguyên

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, tập trung mọi nguồn lực, nguồn vốn, xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả, đưa công tác giảm nghèo, xóa nghèo đi vào thực chất.

Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Phổ Yên khẩn trương cho người dân vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh.
Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Phổ Yên khẩn trương cho người dân vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Thống kê cho thấy, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 chiếm 6,14%. Điển hình như huyện vùng cao Võ Nhai, nơi có hơn 70% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số cũng đạt tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm hơn 2%, vượt chỉ tiêu đề ra.

Kết quả ấn tượng này phản ánh sự quyết liệt chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân,… nhất là việc tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đã mang lại hiệu quả rõ rệt, mở ra cơ hội giảm nghèo, thoát nghèo nhanh, bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng đất trung du phía đông bắc bộ.

Nhân rộng những tấm gương điển hình

Chúng tôi đến thăm gia đình chị Lê Thị Tuyết ở xóm Ấp Chè, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, trước đây thuộc diện có hoàn cảnh rất khó khăn, thu nhập bấp bênh, kinh tế chỉ trông vào mấy sào chè giống cũ.

Năm 2019, chị mạnh dạn vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để chuyển đổi, cải tạo đất trồng , chăm sóc chè cành giống mới theo quy trình sản xuất Viet GAP. Sau ba năm, vườn chè xanh tốt, cho năng suất cao, mang lại thu nhập hơn 200 triệu đồng mỗi năm.

Sau khi thoát nghèo, năm 2024, chị Tuyết tiếp tục vay 100 triệu đồng dành cho hộ mới thoát nghèo để có thêm nguồn lực đầu tư mở rộng cơ sở sản xuất.

img-2618.jpg
Vốn chính sách giúp các hộ dân ở Thái Nguyên phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.

Còn tại thành phố Phổ Yên, hộ gia đình anh Nguyễn Văn Thuyết ở xóm Hạ Vụ 1 (xã Vạn Thái), cũng được nhiều người biết đến như một tấm gương thoát nghèo, nâng cao chất lượng đời sống nhờ vốn vay chính sách. Gia đình anh đã sử dụng hàng trăm triệu đồng vốn vay chính sách xây dựng xưởng mộc dân dụng vừa thu lợi cao, thoát khỏi danh sách hộ nghèo, vừa giải quyết việc làm cho 5 lao động địa phương với thu nhập bình quân 10 triệu đồng/người/tháng.

“Trong lúc khó khăn, được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước kịp thời đã giúp gia đình tôi có thêm động lực vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo nhanh, bền vững”, anh Thuyết chia sẻ.

Tương tự tại huyện miền núi Định Hóa, gia đình chị Bàn Thị Minh ở xóm Đồng Đình (xã Kim Phượng) cũng được tiếp cận nguồn vốn vay chính sách. Năm 2021, gia đình chị vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn hộ cận nghèo để trồng thêm 1ha quế.

Đưa chúng tôi lên tận khu đồi trồng quế của gia đình, chị Minh phấn khởi khoe 4ha quế trồng từ những năm 1990. Đến nay, cây đã cho thu hoạch, chỉ riêng việc bán lá quế, vỏ quế phơi khô và cả gỗ quế sau khi bóc, gia đình đã thu về hơn 80 triệu đồng/năm.

img-2614.jpg
Nhiều hộ trồng chè ở Thái Nguyên đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu từ nguồn vốn chính sách ưu đãi của Nhà nước.

Nhìn nhận về những tấm gương thoát nghèo nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, ông Trương Anh Tú, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kim Phượng khẳng định: Nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, giúp các hộ dân sử dụng vốn đúng mục đích và có hiệu quả cao. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới của xã.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới

Trên thực tế, nguồn vốn tín dụng chính sách thực sự tạo “cú hích” thay đổi diện mạo quê hương và trong thực hiện công cuộc giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội. Cuộc hành trình đầy gian khó nhưng những người làm tín dụng chính sách luôn đoàn kết vượt qua, bền bỉ, năng động giúp dân giảm nghèo, thoát nghèo bền vững, dựng xây đời sống mới.

Theo Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Quang Thịnh, điểm thuận lợi nhất trong quá trình thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước là tất cả các đơn vị thuộc hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn đã thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện về mọi mặt cho hoạt động tín dụng chính sách của các cấp ủy, chính quyền.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành tài chính tham mưu, ưu tiên bổ sung nguồn vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đồng thời cũng dành sự hỗ trợ kinh phí ngân sách trang bị, mua sắm phương tiện, máy móc phục vụ công tác, góp phần nâng cao hiệu quả, năng lực hoạt động của tín dụng chính sách trên địa bàn.

Đến hết quý I/2025, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội từ khi có Chỉ thị số 40 đạt hơn 352 tỷ đồng, chiếm 6,75% tổng nguồn vốn, tăng hơn 93 tỷ đồng so cuối năm 2024, góp phần đưa tổng nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội Thái Nguyên lên hơn 5.222 tỷ đồng, tăng 121 tỷ đồng so cuối năm 2024.

Tín dụng chính sách trong giai đoạn 2014-2024 đã giúp hơn 307.380 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Riêng quý I/2025, đã giúp 586 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo được vay vốn, 1.553 lao động có việc làm ổn định; xây dựng hơn 5.500 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn; xây dựng 60 nhà ở xã hội và 39 người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh.

Đến ngày 31/3/2025, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt hơn 5.200 tỷ đồng với hơn 90 nghìn hộ còn dư nợ, bình quân gần 60 triệu đồng/hộ.

img-2617.jpg
Hội nghị giao ban của Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Phổ Yên với các hội, đoàn thể làm nhiệm vụ ủy thác vay vốn chính sách bàn nhiệm vụ quý II/2025.

Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW đã khẳng định đây là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Điều này cũng góp phần đạt mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững; xây dựng nông thôn mới; bảo đảm an sinh xã hội; ổn định chính trị, an ninh, quốc phòng; thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng.

Phát huy thành tích đạt được, trong thời gian tới, hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 39/CT-TW ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới; giữ vững vai trò là điểm sáng, là trụ cột trong công cuộc vì an sinh và công bằng xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".