Đòn bẩy tín dụng giúp đồng bào dân tộc Yên Bái thoát nghèo

Yên Bái là một tỉnh miền núi phía bắc có tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới 56%. Nhiều xã, bản nằm trong vùng đặc biệt khó khăn và 2 huyện vùng cao Trạm Tấu, Mù Cang Chải thuộc diện nghèo nhất nước. Bởi vậy, công tác xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà cấp ủy, chính quyền đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế xã hội.
Các hộ đồng bào dân tộc thiểu số giao dịch vay vốn tại Điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Yên Bái.
Các hộ đồng bào dân tộc thiểu số giao dịch vay vốn tại Điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Yên Bái.

Thực tế trong nhiều năm qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận từ tỉnh xuống cơ sở, việc tập trung các nguồn lực, trong đó đáng kể đến là nguồn vốn tín dụng chính sách, đã thực sự làm thay đổi diện mạo mọi làng quê miền núi và cuộc sống của đồng bào các dân tộc nơi đây.

Những đổi thay kỳ diệu

Huyện Mù Cang Chải của tỉnh Yên Bái từng được nhắc đến với “3 nhất”: xa nhất (cách tỉnh lỵ 150km), cao nhất (trên 1.000m so mặt biển) và nghèo nhất (gần 60% hộ nghèo vào đầu năm 2010). Nhưng ở nơi tưởng như khó khăn chồng chất, tín dụng chính sách đã đánh thức khát vọng vươn lên thoát nghèo để xây dựng cuộc sống no đủ, vui tươi cho biết bao hộ dân nghèo.

Câu chuyện thoát nghèo ấy bắt đầu từ việc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Yên Bái mở một phòng giao dịch trên vùng núi cao Mù Cang Chải từ năm 2003, cùng 10 cán bộ nhân viên đã bền bỉ chuyển tải 508 tỷ đồng vốn ưu đãi của Nhà nước đến khắp bản làng, cho vay từng hộ nghèo, gia đình đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn để phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống.

Anh Mùa Chu Vàng ở bản Rào Xa, xã Kim Nọi kể rằng: người Mông lâu nay chỉ quen làm nương rẫy theo lối “chọc lỗ, tra hạt”, nên gia đình túng thiếu, đói cơm lạt muối, may nhờ đồng vốn ưu đãi mà cuộc đời sáng tươi dần. Khởi đầu từ việc được Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay 8 triệu đồng không tính lãi cách đây 15 năm và mới đây còn được vay tiếp 80 triệu đồng của chương trình tín dụng hộ nghèo để chăn nuôi, trồng chè. Hiện trong chuồng nhà anh Vàng có 4 con trâu, 2 con bò sắp đẻ ra bê nghé, trên đồi cũng xanh tốt mấy nghìn cây chè, giổi mới vào vụ thu hái được cả tấn búp tươi. Có tiền, ngôi nhà ở được tu sửa, vững chắc thoáng mát cùng với xe máy, ti-vi, bể chứa nước sinh hoạt cũng được mua sắm đầy đủ.

Còn tại thôn Tầm Vông (xã Yên Thắng, huyện Lục Yên), gia đình bà Vi Thị Thúy nhờ đồng vốn chính sách đã “đổi vận” cuộc đời. 5 năm trước, bà Thúy vay 50 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lục Yên để nuôi bò sinh sản, trồng keo, cấy lúa nước. Hiện gia đình bà có đàn bò 12 con, rừng cây công nghiệp 2,5ha.

“Nhờ đồng vốn chính sách mà tôi mở rộng được quy mô gia trại chăn nuôi và trồng trọt, có việc làm và thu nhập ổn định, giúp gia đình thoát khỏi hộ nghèo từ năm 2022”, bà Thúy chia sẻ.

Không riêng gì Mù Cang Chải và Lục Yên, tại các huyện Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình..., đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số cũng có bước phát triển mới.

Ông Trần Xuân Thủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Yên Bái cho biết: Việc triển khai tín dụng chính sách, nhất là từ khi có Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, đã thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với người dân, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng vốn ưu đãi do Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Yên Bái chuyển về tận cơ sở, đến đúng đối tượng chính sách được thụ hưởng đã góp phần quan trọng, thiết thực thay đổi diện mạo nông thôn miền núi, nâng cao đời sống người dân và thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng miền.

Ông Đinh Khắc Yên, Bí thư huyện ủy Lục Yên cũng khẳng định: Chỉ thị 40-CT/TW như kim chỉ nam giúp huyện thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo sinh kế việc làm cho người dân, đồng thời nâng cao chất lượng đời sống, với tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 7,06% cuối năm 2023 xuống 2,77% vào cuối năm 2024.

Tăng nguồn lực, nâng cao chất lượng tín dụng

Theo Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Yên Bái Nguyễn Thanh Hải, trên thực tế, hơn 10 năm qua với Chỉ thị số 40-CT/TW, khi “ý Đảng đã hợp với lòng dân”, tín dụng chính sách đã góp phần thay đổi diện mạo của Yên Bái, giúp Yên Bái đạt những kết quả nổi bật.

Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm bình quân 4,13%/năm, tỷ lệ hộ nghèo tại huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải giảm lần lượt 6,89%/năm và 9,46%/năm, vượt chỉ tiêu kế hoạch. Đến hết năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 5,68% (tương đương 12.575 hộ) và tỷ lệ hộ cận nghèo còn 2,99%. 28/59 xã đặc biệt khó khăn đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại Yên Bái đã mạnh dạn vay vốn chính sách để mở rộng gia trại, phát triển chăn nuôi để từ đó thoát nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại Yên Bái đã mạnh dạn vay vốn chính sách để mở rộng gia trại, phát triển chăn nuôi để từ đó thoát nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đạt được thành tựu đó, trước hết có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận từ tỉnh xuống tận cơ sở để thực hiện Chỉ thị số 40. Tuy nhiên, ở Yên Bái cũng như nhiều địa phương khác, song hành với sự quan tâm đến hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội thì sự bổ sung nguồn lực để đẩy mạnh công tác cho vay là một điều rất quan trọng, đặc biệt càng quan trọng đối với một địa phương còn nhiều khó khăn như Yên Bái.

Thực hiện chủ trương “đa dạng hóa nguồn lực để thực hiện tín dụng chính sách xã hội”, cùng với nguồn vốn của Trung ương; Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tập trung huy động vốn của tổ chức, cá nhân trên thị trường và từ các thành viên tổ tiết kiệm và vay vốn. Đặc biệt, Ủy ban nhân dân các cấp đã trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quan tâm bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn thực hiện các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn.

Hằng năm, căn cứ tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh và các huyện thị xã, thành phố đã dành một phần ngân sách từ nguồn chi thường xuyên để ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đến nay, tổng nguồn vốn ủy thác đạt hơn 160 tỷ đồng, tăng gần 309 tỷ đồng kể từ thời điểm trước khi thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW.

Những con số này, đối với các tỉnh, thành phố khác trong cả nước có thể còn khiêm tốn, song đối với một tỉnh nhỏ, còn nhiều khó khăn như Yên Bái thì đây là kết quả của nhiều nỗ lực, cùng chung tay từ chính quyền địa phương đến trực tiếp những người thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn.

Theo số liệu từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Yên Bái, đến nay, tổng nguồn vốn của chi nhánh đạt 5.650 tỷ đồng, tăng 2.594 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 84% so với cuối năm 2019. Nguồn vốn đã được chuyển tải đến đúng các địa chỉ và đối tượng thụ hưởng, hỗ trợ kịp thời đồng bào các dân tộc giảm nghèo nhanh, làm giàu chính đáng.

Cùng việc tập trung nâng cao nguồn lực, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Yên Bái cũng từng bước củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động. Đến nay, chi nhánh đã xây dựng được hệ thống Điểm giao dịch xã và mạng lưới 2.323 Tổ Tiết kiệm và vay vốn tại các thôn ấp, cụm dân cư. Nhờ vậy, đã đáp ứng kịp thời cho các hộ nghèo có nhu cầu vay vốn, giúp cho “không ai bị bỏ lại phía sau” trong công cuộc thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cán bộ chiến sĩ biên phòng giúp đỡ xây sửa nhà cho người dân.

Dấu ấn giảm nghèo ở Lạng Sơn

Những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được quan tâm, thực hiện đồng bộ, kịp thời, mang lại cuộc sống ấm no cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo.