Đại hội đại biểu Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025-2030

Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới-Phát triển”, ngày 16/6, Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương tổ chức khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 150 đại biểu đại diện cho trí tuệ, sự thống nhất ý chí và sức mạnh đoàn kết của 605 đảng viên.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Chính phủ; các ban, bộ, ngành Trung ương.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương - Tổng Giám đốc khẳng định: Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương đã phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao vai trò lãnh đạo, bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Chính phủ và các cấp ủy Đảng cấp trên, đặc biệt là Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW và Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo đối với tín dụng chính sách xã hội.

Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V đề ra. Hoạt động tín dụng chính sách của ngân hàng tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những “trụ cột”, “điểm sáng” trong các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, được Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Đồng chí Dương Quyết Thắng nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025-2030 - Đại hội của “Đoàn kết-Kỷ cương-Đổi mới-Phát triển” là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể và vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tạo động lực mạnh mẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030.

Báo cáo chính trị trình Đại hội nêu rõ Đảng ủy Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, tập trung thực hiện toàn diện và đồng bộ các nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong toàn hệ thống.

Các chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V đề ra đều hoàn thành vượt mức, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả nổi bật. Tỷ lệ đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt cao. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ ngày càng được nâng lên. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 75 đảng viên mới, bảo đảm tiêu chuẩn, quy trình.

Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Nguồn lực tín dụng chính sách được huy động hiệu quả, đáp ứng đầy đủ nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có đủ điều kiện, với tốc độ tăng trưởng nguồn vốn bình quân hằng năm đạt 12,3%.

Tăng trưởng dư nợ ổn định, bình quân 11,6%/năm; nợ quá hạn được kiểm soát chặt chẽ ở mức thấp, bình quân 0,2%, góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

img-2495.jpg
Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Đức Phong phát biểu chỉ đạo .

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị chủ động tham mưu, phối hợp tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng về tín dụng chính sách xã hội, trọng tâm là Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Việc triển khai các văn bản này đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc huy động, bố trí nguồn lực để thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi, bảo đảm đúng định hướng “Trung ương và địa phương cùng làm”.

Một trong những kết quả nổi bật là việc tiếp nhận và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương. Tính đến ngày 31/5/2025, tổng nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương đạt 61.427 tỷ đồng, tăng 45.993 tỷ đồng (tương đương 298%) so đầu nhiệm kỳ, bình quân tăng trưởng hằng năm đạt 28,3%. Trong đó, vốn ủy thác cấp tỉnh đạt 50.906 tỷ đồng, cấp huyện đạt 10.521 tỷ đồng. Tỷ trọng nguồn vốn ủy thác địa phương đã tăng từ mức 3% trước khi có Chỉ thị số 40-CT/TW lên 15% tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, góp phần quan trọng mở rộng phạm vi, đối tượng thụ hưởng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn và nhận thức sâu sắc nguyên tắc triển khai tín dụng chính sách xã hội phải đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương đã tích cực phối hợp với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các Bộ, ngành liên quan tham mưu để Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 30/10/2024 về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới. Đây là bước phát triển quan trọng, thể hiện rõ vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong hệ thống chính sách an sinh và giảm nghèo bền vững của Đảng và nhà nước.

Đảng ủy Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương đến năm 2030. Chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương tham mưu Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến tín dụng chính sách xã hội, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thực tiễn phát triển đất nước và từng bước nâng cao năng lực vận hành hệ thống và tính bền vững của nguồn vốn chính sách.

Công tác huy động nguồn lực được chú trọng; các chương trình tín dụng chính sách được tổ chức thực hiện đồng bộ, kịp thời, đúng đối tượng, bảo đảm hiệu quả và an toàn tín dụng. Đến 31/5/2025, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 410.857 tỷ đồng, tăng 198.964 tỷ đồng (tương đương 94%) so đầu nhiệm kỳ; tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 12,8%, cao hơn mức bình quân của nhiệm kỳ trước.

Nguồn vốn chính sách tiếp tục được ưu tiên đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn trên cả nước, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các địa bàn đặc biệt khó khăn. Nhiều chính sách tín dụng được điều chỉnh, bổ sung phù hợp với yêu cầu phát triển và tình hình thực tiễn, góp phần mở rộng đối tượng thụ hưởng, nâng mức cho vay, kéo dài thời hạn vay, đáp ứng mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm và bền vững, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội.

Tính đến 31/5/2025, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 389.388 tỷ đồng, tăng 182.583 tỷ đồng so đầu nhiệm kỳ, bình quân tăng trưởng dư nợ hằng năm đạt 12,2%, tăng so bình quân năm trong nhiệm kỳ trước, với hơn 6,8 triệu khách hàng còn dư nợ.

Trong nhiệm kỳ, đã có hơn 12 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn từ ngân hàng với tổng doanh số cho vay đạt 555.044 tỷ đồng. Nguồn vốn chính sách đã góp phần giúp thu hút, tạo việc làm cho hơn 3,8 triệu lao động, trong đó hơn 37 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; gần 12 nghìn lao động là người chấp hành xong án phạt tù vay vốn tự tạo việc làm; giúp gần 351 nghìn lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng hơn 8,1 triệu công trình nước sạch, vệ sinh ở nông thôn; hơn 49 nghìn căn nhà ở xã hội và hơn 24 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Quy mô tín dụng không ngừng tăng trưởng, chất lượng tín dụng tiếp tục được giữ vững. Đến 31/5/2025, nợ quá hạn và nợ khoanh là 2.091 tỷ đồng, chiếm 0,54% trên tổng dư nợ, trong đó, nợ quá hạn 858 tỷ đồng, chiếm 0,22% trên tổng dư nợ, chất lượng tín dụng toàn quốc xếp loại tốt; từng bước thu hẹp khoảng cách về chất lượng tín dụng ở một số vùng miền, địa phương, đơn vị.

Đảng ủy Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số toàn diện, từng bước hiện đại hóa hoạt động nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tín dụng chính sách xã hội. Hạ tầng kỹ thuật, phần mềm ứng dụng được đầu tư nâng cấp đồng bộ; quy trình nghiệp vụ được số hóa theo hướng tinh gọn, hiệu quả, minh bạch.

Ngân hàng cũng đã chủ động nghiên cứu, phát triển và mở rộng hệ sinh thái số, triển khai nhiều sản phẩm, dịch vụ tài chính hiện đại, tiêu biểu là dịch vụ Mobile Banking, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho người dân, đặc biệt tại khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ khẳng định mô hình Ngân hàng Chính sách xã hội là mô hình riêng có của Đảng và Chính phủ Việt Nam, thể hiện tính ưu việt “của dân, do dân và vì dân”, được người dân và bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Đồng chí biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo triển khai toàn diện và hiệu quả các mặt công tác, đạt được những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực vào bảo đảm an sinh xã hội, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ đề nghị Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương trong nhiệm kỳ 2025-2030 cần xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước và ngành ngân hàng.

Đảng bộ tiếp tục phát huy vai trò tham mưu tích cực, chủ động với Chính phủ và các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới.

img-2494.jpg
Lãnh đạo các Bộ, ngành chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 30 đồng chí, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, là các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, có năng lực lãnh đạo, bản lĩnh, trí tuệ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và phát triển ngân hàng trong giai đoạn mới.

Đại hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, thống nhất ý chí và quyết tâm thực hiện mục tiêu “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát triển ngân hàng thành tổ chức có khả năng tự chủ và phát triển ổn định lâu dài; duy trì được vai trò là định chế tài chính công thực hiện các chính sách xã hội của Chính phủ, tập trung vào những lĩnh vực mà các tổ chức tài chính hoạt động theo nguyên tắc thị trường không thể đáp ứng hoặc chỉ đáp ứng được một phần. Tập trung đủ nguồn lực, đa dạng hóa các kênh huy động vốn để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội phù hợp với các chương trình mục tiêu quốc gia và các nội dung của chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước”, với một số mục tiêu cụ thể như tập trung huy động nguồn vốn để thực hiện các chương trình tín dụng, bảo đảm 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện đều được vay vốn và tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do ngân hàng cung cấp. Tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng bình quân hằng năm khoảng 10% và tỷ lệ nợ quá hạn dưới 2% trên tổng dư nợ.

Đại hội đã nhất trí xác định các nhiệm vụ trọng tâm để hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ. Đồng thời, giao Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VI tiếp thu ý kiến đóng góp, chỉnh sửa, hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội để ban hành chính thức và lãnh đạo tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Có thể bạn quan tâm

Chỉ số MXV-Index.

MXV-Index tăng phiên thứ 10 liên tiếp, duy trì trên vùng cao kỷ lục 2.900 điểm

Bất chấp áp lực lạm phát và việc Fed duy trì lãi suất ở mức cao, dòng tiền đầu tư vẫn chảy về thị trường hàng hóa. Lực mua chiếm ưu thế, kéo giá bạch kim bật tăng mạnh, tiến sát mốc 2.000 USD/ounce sau chuỗi 5 phiên giảm, trong khi giá cao su duy trì đà đi lên nhờ tác động từ dầu mỏ và nhu cầu xe năng lượng mới. 

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 29/4: VN-Index giảm gần 22 điểm, khối ngoại bán mạnh VIC

Phiên giao dịch ngày 29/4, sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn ghi nhận áp lực bán mạnh mẽ khiến các chỉ số chính giảm sâu. Ngành bất động sản có mức giảm mạnh nhất thị trường với 3,41% chủ yếu đến từ mã VIC, VHM, BCM. Chốt phiên, VN-Index giảm 21,74 điểm, xuống mức 1.854,1 điểm.

[Infographic] Thị trường chứng khoán ngày 28/4: VN-Index tăng lên 1.875,84 điểm với mức độ phân hóa mạnh

[Infographic] Thị trường chứng khoán ngày 28/4: VN-Index tăng lên 1.875,84 điểm với mức độ phân hóa mạnh

Dưới ảnh hưởng của các cổ phiếu đầu ngành bất động sản, VN-Index tiếp tục tăng điểm. Kết phiên 28/4, VN-Index tăng 22,55 điểm (+1,22%) lên mức 1.875,84 điểm, với kỳ vọng quay trở lại vùng đỉnh cũ quanh 1.900 điểm. Độ rộng trên HoSE tiêu cực với 210 mã giảm giá, 107 mã tăng giá và 52 mã giữ giá tham chiếu.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông LPBank năm 2026.

LPBank thông qua chiến lược lập ngân hàng con tại Trung tâm tài chính quốc tế, chia cổ tức 30% tiền mặt

Ngày 28/4, Ngân hàng thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam (LPBank) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Với sự đồng thuận cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các tờ trình quan trọng, đánh dấu bước ngoặt chiến lược trong việc mở rộng quy mô quốc tế và khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu.

Chỉ số MXV-Index.

MXV-Index duy trì trên mốc 2.800 điểm phiên thứ 6 liên tiếp

Thị trường hàng hóa nguyên liệu trong phiên đầu tuần tiếp tục chịu chi phối bởi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Lo ngại gián đoạn nguồn cung đã đẩy giá năng lượng đi lên, đồng thời lan sang nhóm nông sản thông qua nhu cầu nhiên liệu sinh học, giúp lực mua duy trì trên diện rộng. 

Điểm giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Thái Nguyên.

Dòng chảy tín dụng chính sách nơi trung du miền núi Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên sau hợp nhất không chỉ có diện tích hơn 8.300 km2 và dân số vượt 1,68 triệu người, mà còn tạo sức bật cực tăng trưởng mới, đặc biệt ghi dấu ấn rõ nét trong việc bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, thu hẹp dần khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa các khu vực.

Toàn cảnh hội thảo.

Hoàn thiện chính sách tín dụng cho nông nghiệp số, nông nghiệp xanh

Trong bối cảnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang trở thành trục phát triển chủ đạo của nền kinh tế, bài toán tín dụng cho khu vực nông nghiệp, nông thôn không còn dừng lại ở quy mô vốn, mà đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng dòng vốn, cơ chế phân bổ và khả năng dẫn dắt chuyển đổi.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 24/4: VN-Index mất hơn 17 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 24/4, sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán Việt Nam. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 21.139 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 17,07 điểm, xuống mức 1.853,29 điểm khi kết thúc phiên.

[Infographic] Chứng khoán ngày 23/4: Thanh khoản thị trường tăng mạnh, khối lượng giao dịch tăng 69,6% so phiên trước

[Infographic] Chứng khoán ngày 23/4: Thanh khoản thị trường tăng mạnh, khối lượng giao dịch tăng 69,6% so phiên trước

Kết phiên giao dịch ngày 23/4, VN-Index tăng hơn 13 điểm lên mức 1.870,36 điểm, với kỳ vọng quay trở lại vùng đỉnh cũ quanh 1.900 điểm. Độ rộng trên HoSE tiếp tục tiêu cực với 208 mã giảm giá, 104 mã tăng giá và 60 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng mạnh, khối lượng giao dịch tăng 69,6% so phiên trước.

Lễ ký hợp tác giữa Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 và Ngân hàng Techcombank.

Thúc đẩy chuyển đổi số trong giao thông công cộng tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) vừa ký thỏa thuận hợp tác chiến lược, mở ra bước tiến mới trong việc đưa tài chính số vào giao thông công cộng, góp phần kiến tạo hệ sinh thái đô thị thông minh, hiện đại và bền vững.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản tăng mạnh, VN-Index duy trì đà tăng

Phiên giao dịch ngày 23/4, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục duy trì xu hướng tích cực khi dòng tiền cải thiện rõ rệt, giúp VN-Index tăng hơn 13 điểm. Dù vậy, áp lực bán ròng mạnh của nhà đầu tư nước ngoài, tập trung tại các mã như FPT, ACB và VHM, vẫn tạo sức ép lên nhiều nhóm cổ phiếu lớn.

Chính thức triển khai dịch vụ thanh toán QR Việt Nam-Hàn Quốc.

Triển khai thanh toán QR xuyên biên giới Việt Nam-Hàn Quốc

Trong bối cảnh thanh toán số xuyên biên giới đang trở thành xu hướng tất yếu của hội nhập tài chính, đặc biệt tại khu vực châu Á, Việt Nam tiếp tục ghi nhận một bước tiến mới với việc chính thức triển khai dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới với Hàn Quốc - một trong những đối tác kinh tế, du lịch quan trọng hàng đầu.

[Infographic] Chứng khoán ngày 22/4: VN-Index tăng 23,82 điểm, thanh khoản thị trường giảm

[Infographic] Chứng khoán ngày 22/4: VN-Index tăng 23,82 điểm, thanh khoản thị trường giảm

Kết phiên giao dịch 22/4, VN-Index tăng 23,82 điểm, lên 1.857,3 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tiêu cực với 194 mã giảm giá, 111 mã tăng giá, 66 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch giảm 25,2% so phiên trước. Xu hướng ngắn hạn, VN-Index tăng trưởng trên vùng hỗ trợ quanh 1.820 điểm.