Tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ thiết thực cho các đơn vị ngành đóng tàu

Ngày 16/3, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đã có chuyến công tác và làm việc với một số đơn vị đóng tàu thuộc Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) tại Hải Phòng và Quảng Ninh.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh (thứ hai từ trái sang) nghe lãnh đạo các đơn vị đóng tàu báo cáo tình hình khó khăn do việc điều chỉnh quy hoạch gây ra.
Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh (thứ hai từ trái sang) nghe lãnh đạo các đơn vị đóng tàu báo cáo tình hình khó khăn do việc điều chỉnh quy hoạch gây ra.

Chuyến thị sát thực tế và làm việc tại 3 Công ty đóng tàu Nam Triệu, Phà Rừng và Hạ Long của Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh nhằm nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp tàu thủy trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 220/NQ-CP của Chính phủ về tái cơ cấu doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các công ty đóng tàu đã báo cáo với Bộ trưởng về tình hình sản xuất kinh doanh, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến tái cơ cấu, cũng như nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất, bảo đảm việc làm cho người lao động. Dù đang trong quá trình thực hiện các bước xử lý theo phương án tái cơ cấu, nhiều đơn vị vẫn chủ động tìm kiếm thị trường, ký kết và triển khai các hợp đồng đóng mới tàu biển, từng bước khôi phục nhịp độ sản xuất tại công trường.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Tổng Giám đốc Công ty Đóng tàu Hạ Long cho biết, hiện nay, công ty đang thi công đóng mới 19 sản phẩm tàu, gồm 1 tàu hàng rời 45.000DWT cho chủ tàu Công ty Đóng tàu Đông Bắc, 14 tàu dịch vụ điện gió CSOV, 1 tàu hút bùn 1.000m3 xuất khẩu cho Tập đoàn Damen (Hà Lan);… bảo đảm việc làm thường xuyên cho khoảng 2.400 công nhân (gồm 1.400 người lao động của công ty và 1.000 lao động của nhà thầu phụ) với thu nhập bình quân hằng tháng khoảng 15-17 triệu đồng/người.

ndo_br_2222-7619.jpg
Bộ trưởng Trần Hồng Minh đánh giá cao kết quả đạt được trong hoạt động, sản xuất kinh doanh của các đơn vị, nhất là các doanh nghiệp đóng tàu đã làm chủ công nghệ, phát huy tinh thần và trí tuệ Việt Nam.

Thực hiện Nghị quyết 220/NQ-CP ngày 22/12/2023, theo sổ sách, công ty có vốn điều lệ 1.355 tỷ đồng, vốn chủ thực góp 793 tỷ đồng. Do tổng nghĩa vụ tài chính của công ty hiện nay rất lớn, nợ phát sinh trước năm 2012 lên tới gần 9.300 tỷ đồng (3.300 tỷ đồng nợ gốc, 6.000 tỷ nợ lãi), vượt quá khả năng thanh toán của doanh nghiệp, phải xử lý phá sản. Phương án phá sản công ty được xây dựng trên nguyên tắc tuân thủ quy định pháp luật; duy trì hoạt động sản xuất, bảo đảm quyền lợi người lao động, giữ uy tín ngành đóng tàu và tối đa hóa giá trị thu hồi tài sản của Nhà nước, ưu tiên bán tài sản đồng bộ, tránh chia nhỏ, phá vỡ cấu trúc dây chuyền sản xuất.

“Thời điểm hiện nay, Đóng tàu Hạ Long đang thực hiện theo Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam, vùng đất và vùng nước khu vực cầu Bãi Cháy có chức năng làm cảng biển và cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu.

Theo phương án điều chỉnh quy hoạch của tỉnh Quảng Ninh, dự kiến di dời Đóng tàu Hạ Long ra khỏi vị trí hiện tại sẽ gây mất ổn định cho các nhà máy, trong đó có Đóng tàu Hạ Long, có thể gây lãng phí lớn nguồn lực Nhà nước và xã hội, doanh nghiệp đã đầu tư. Ngoài ra, làm gián đoạn sản xuất, ảnh hưởng tới hàng nghìn người lao động và gia đình, có nguy cơ phá vỡ các hợp đồng đóng mới tàu đã ký, ảnh hưởng uy tín ngành đóng tàu,…”, ông Nguyễn Văn Mạnh khẳng định.

Trực tiếp thị sát công trường đóng tàu và gặp gỡ cán bộ, công nhân lao động, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh ghi nhận tinh thần nỗ lực, chủ động của các doanh nghiệp khi vẫn duy trì được hoạt động sản xuất và có nhiều đơn hàng đã ký, đang được triển khai, mặc dù công tác xử lý tài chính và thủ tục phá sản theo phương án tái cơ cấu vẫn đang được tiến hành.

Bộ trưởng cũng đánh giá cao kết quả đạt được trong hoạt động, sản xuất kinh doanh của các đơn vị, nhất là các doanh nghiệp đóng tàu đã làm chủ công nghệ, phát huy tinh thần và trí tuệ Việt Nam để hoàn thành những đơn hàng đóng tàu hiện đại, công nghệ cao cho các đối tác lớn trên thị trường thế giới.

ndo_br_gen-h-z7626669662694-0f7e77759e4e7f3da52d0b722032cdfa-8868.jpg
Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu các cơ quan chức năng và đơn vị liên quan cần tiếp tục rà soát, có phương án xử lý, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các doanh nghiệp đóng tàu có đơn hàng được tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất, tận dụng hiệu quả năng lực hiện có.

“Quá trình kiểm tra thực tế tại các công trường đóng tàu, đã cho thấy năng lực sản xuất, đội ngũ kỹ sư, công nhân lành nghề và hệ thống cơ sở vật chất của các đơn vị ngành đóng tàu vẫn còn nhiều tiềm năng, hoàn toàn có thể tiếp tục phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp tàu thủy Việt Nam ngang tầm thế giới nếu có cơ chế, giải pháp phù hợp. Các cơ quan chức năng và đơn vị liên quan cần tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng để có phương án xử lý, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các doanh nghiệp đóng tàu có đơn hàng được tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất, tận dụng hiệu quả năng lực hiện có”, Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh.

Chuyến làm việc của Bộ trưởng Xây dựng là dịp để các đơn vị đóng tàu trực tiếp báo cáo, kiến nghị các giải pháp nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Chính phủ và các bộ, ngành đối với việc ổn định sản xuất, bảo đảm việc làm cho người lao động và từng bước khôi phục hoạt động của ngành công nghiệp đóng tàu trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập làm việc với lãnh đạo Cục Hải quan Ai Cập. (Ảnh do Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập cung cấp)

Hải quan Ai Cập sẵn sàng hỗ trợ, xử lý vướng mắc liên quan đến hàng hóa Việt Nam tại các cảng biển

Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập vừa có buổi làm việc với lãnh đạo Cục Hải quan Ai Cập nhằm tham vấn quy trình thông quan hiện nay tại các cảng biển ở Ai Cập và tăng cường sự phối hợp, chia sẻ thông tin và xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến hàng hóa Việt Nam trong bối cảnh xung đột leo thang tại khu vực.

Linh hoạt điều hành, sử dụng Quỹ bình ổn để “hạ nhiệt” giá xăng, dầu.

Linh hoạt điều hành, sử dụng Quỹ bình ổn để “hạ nhiệt” giá xăng, dầu

Trước những biến động mạnh của thị trường năng lượng thế giới, đặc biệt là tác động từ xung đột tại Trung Đông, việc sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu với mức chi cao trong những ngày qua được xem là công cụ quan trọng giúp “hạ nhiệt” thị trường, hạn chế tác động tới đời sống người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Qua công tác kiểm soát, lực lượng hải quan đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ hơn 1,8 tấn thực phẩm đông lạnh nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngăn chặn hơn 1,8 tấn thực phẩm đông lạnh nhập lậu tại các cửa khẩu phía Bắc

Triển khai cao điểm đấu tranh chống buôn lậu dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngành hải quan đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các cửa khẩu biên giới phía bắc, qua đó phát hiện, bắt giữ hơn 1,8 tấn thực phẩm đông lạnh nhập lậu, không rõ nguồn gốc, nhiều lô hàng có dấu hiệu mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho ý kiến chỉ đạo họp Thường trực Chính phủ về một số nội dung quan trọng. (Ảnh: Trần Hải)

Xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng trên cơ sở các công cụ, cơ chế đã được cấp có thẩm quyền cho phép

Hoàn thành xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng còn lại trên cơ sở các công cụ, cơ chế đã được cấp có thẩm quyền cho phép, nếu phát sinh vướng mắc thì tiếp tục báo cáo, đề xuất, phát huy cao nhất tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, nhất là người đứng đầu.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng ngày 16/3: Vàng miếng, vàng nhẫn trong nước đồng loạt tăng ngược chiều thế giới

Giá vàng thế giới hôm nay (16/3) giảm xuống giao dịch dưới mốc 5.000 USD/ounce trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và giá kim loại quý chịu áp lực điều chỉnh sau khi liên tiếp lập kỷ lục mới thời gian qua. Trong nước, giá vàng miếng, vàng nhẫn bất ngờ tăng ngược chiều thế giới, bán ra ở mức 183,1 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 16/3: Cổ phiếu bất động sản tỏa sáng, VN-Index thu hẹp đà giảm

Phiên giao dịch ngày 16/3, áp lực bán lan rộng, đặc biệt ở nhóm dầu khí, ngay từ đầu phiên khiến thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ. Về cuối phiên, nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu bất động sản gồm NVL, NLG ,VHM, VRE..., VN-Index thu hẹp biên độ giảm, chỉ mất 3,03 điểm (-0,18%), xuống mức 1.693,21 điểm.

Mô hình khởi nghiệp sản xuất các sản phẩm từ nhung hươu của anh Nguyễn Khắc Huân (tỉnh Hà Tĩnh).

Mở lối đi bền vững cho nông sản Việt

Thay vì bôn ba ở các thành phố lớn, làm giàu bằng những công việc liên quan các công nghệ cao siêu..., nhiều bạn trẻ người Hà Tĩnh đã lựa chọn trở về quê hương, bắt đầu hành trình khởi nghiệp từ chính những nông sản gắn bó bao đời nay với đời sống của người nông dân.

Công nhân Nhà máy Vietfoods (Khu công nghiệp Hapro, Hà Nội) trong xưởng sản xuất.

Chủ động các giải pháp ổn định nguồn nhân lực

Dịp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán thường được xem là giai đoạn nhạy cảm của thị trường lao động, khi nhiều người cân nhắc thay đổi công việc. Sự dịch chuyển này cần những giải pháp lâu dài để không tạo ra khoảng trống nhân lực trong doanh nghiệp, tác động đến tiến độ sản xuất và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng giảm tuần thứ hai liên tiếp, người mua vàng từ đỉnh lỗ hơn 11 triệu đồng/lượng chỉ sau gần nửa tháng

Tuần này, giá vàng thế giới không có biến động quá lớn, kết thúc tuần giao dịch quanh mức 5.017 USD/ounce. Các chuyên gia cho rằng giá vàng có thể tăng hoặc đi ngang trong tuần tới. Trong nước, giá vàng ghi nhận tuần giảm giá thứ hai liên tiếp; giá vàng miếng SJC kết thúc tuần bán ra ở mức 182,6 triệu đồng/lượng.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh (mũ cối, ngoài cùng bên phải) kiểm tra tiến độ thi công dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây.

Giảm áp lực về nhiên liệu, vật liệu tại các công trình hạ tầng trọng điểm

Xung đột quân sự tại Trung Đông đang tạo ra áp lực chưa từng có đối với nhiều dự án hạ tầng giao thông về nhiên liệu và vật liệu xây dựng. Trong bối cảnh chi phí leo thang và nguồn cung nhiên liệu gián đoạn, các doanh nghiệp thi công đang xoay xở mọi cách nhằm duy trì hoạt động công trường và hạn chế tác động đến tiến độ dự án.

Xăng sinh học E10 - nguồn nguyên liệu và chuỗi cung ứng năng lượng mới.

Xăng sinh học E10 - nguồn nguyên liệu và chuỗi cung ứng năng lượng mới

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động khó lường, yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng trở thành một ưu tiên chiến lược đối với nhiều quốc gia. Bên cạnh việc đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu hóa thạch, phát triển nhiên liệu sinh học đang được xem là một hướng đi quan trọng nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào xăng dầu.

Chi tiêu cho công nghệ: Cần một công cụ quản trị thông minh

Chi tiêu cho công nghệ: Cần một công cụ quản trị thông minh

Sự kết hợp giữa công nghệ, tài chính và bán lẻ đang mở ra nhiều mô hình tiêu dùng mới. Với những người trẻ, việc lựa chọn các công cụ thanh toán phù hợp giúp quá trình mua sắm trở nên thuận tiện hơn, góp phần hình thành thói quen quản lý tài chính cá nhân bài bản và bền vững trong dài hạn.