Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Theo phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp, hiện nay việc sản xuất, kinh doanh đang gặp rất nhiều khó khăn do sức tiêu thụ của thị trường trong nước và xuất khẩu đều giảm sút. Vì vậy, các doanh nghiệp kỳ vọng Chính phủ, thành phố sẽ có những giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa của thành phố Hà Nội đã liên tục phát triển, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô, tạo nên 45% GRDP, đóng góp hơn 30% ngân sách cho thành phố, tạo việc làm cho hơn 50% số lao động.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội (HANOISME) Mạc Quốc Anh cho biết, thời gian qua, Hiệp hội nhận được nhiều phản ánh của doanh nghiệp về tình hình hoạt động còn gặp nhiều khó khăn, nhất là việc tiêu thụ hàng hóa tại thị trường trong nước và xuất khẩu đều giảm sút. Bên cạnh đó, doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng, do lãi suất vay ngân hàng để phục vụ sản xuất còn cao, thủ tục phức tạp.

Chủ tịch Hội Da giày Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao-su Hà Nội (Harco) Phạm Hồng Việt chia sẻ: "Hiện tại, các doanh nghiệp trong ngành đang rất khó khăn, nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế đều suy giảm mạnh. Trong đó, thị trường xuất khẩu có dấu hiệu đi xuống từ tháng 7/2022. Đến quý I/2023 thì mức cắt giảm đơn hàng diễn ra nghiêm trọng, phổ biến từ 50% đến 70%. Tương tự, thị trường trong nước gặp khó khăn từ quý IV/2022. Sau đó, đến quý I/2023 và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 thì nhu cầu trong nước bắt đầu suy giảm, dẫn đến lượng đơn hàng tiêu thụ nội địa giảm mạnh.

"Từ cuối năm ngoái, các doanh nghiệp đã bắt đầu cắt giảm thời gian làm việc, chỉ còn làm 4 ngày đến 5 ngày/tuần và cắt giảm dây chuyền, quy mô sản xuất. Dịp Tết Nguyên đán, có doanh nghiệp còn cho công nhân nghỉ việc cả tháng, cắt giảm tiền lương, thưởng...", ông Phạm Hồng Việt nhấn mạnh.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần MISA, Đinh Thị Thúy cho biết thêm, mặc dù chính sách vay vốn ngân hàng đã cởi mở hơn, các ngân hàng hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp hơn, nhưng doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn. Ngoài ra, mặt bằng lãi suất cho vay vẫn chưa hạ nhiệt.

Theo Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, do tác động từ suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu, biến động thị trường, việc điều chỉnh chính sách của các nền kinh tế lớn và sự gia tăng bảo hộ thương mại của các nước nhập khẩu, cho nên việc sản xuất, xuất khẩu gặp nhiều khó khăn.

Cán cân thương mại được dự báo tiếp tục cải thiện, tuy nhiên, xuất khẩu sẽ đối mặt với các thách thức chung của các thị trường đối tác. Trong khi nhu cầu thị trường trong nước tăng không cao, lạm phát xu hướng tăng, ảnh hưởng đến hồi phục và phát triển kinh tế. Doanh nghiệp trong nước phần lớn có quy mô vừa và nhỏ, khả năng chủ động về nguồn nguyên liệu và tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp còn hạn chế.

Chủ tịch Hội Da giày Hà Nội, Phạm Hồng Việt đánh giá, các quyết định của Chính phủ về giảm, hoãn, giãn tiền thuê đất, giảm 2% thuế VAT... vừa qua đã thật sự tạo động lực cho doanh nghiệp. Dù vậy, doanh nghiệp vẫn đề nghị các bộ, ngành thông tin tình hình thị trường kịp thời; tổ chức xúc tiến thương mại cũng như hỗ trợ lãi suất vay, giãn nợ.

Chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Hà Nội, Nguyễn Minh Tuấn cho biết, các ngân hàng mong muốn được hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, phục hồi kinh tế, nhưng các doanh nghiệp cũng cần bảo đảm tiêu chí minh bạch để tiếp cận vốn. Nếu doanh nghiệp thiếu minh bạch trong quản trị điều hành và tài chính hay vướng vào pháp lý thì sẽ khó vay vốn. Trong bối cảnh hiện nay, ngân hàng sẽ nghiên cứu để có giải pháp hỗ trợ phù hợp, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Theo Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Hà Nội, Nguyễn Ánh Dương, các doanh nghiệp cần tích cực tham gia vào các chương trình xúc tiến thương mại, tham gia các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước để mở rộng thị trường. Lãnh đạo các doanh nghiệp nên chủ động tìm hiểu, bám sát thông tin thị trường từ các bộ, ngành liên quan để nắm bắt được các hoạt động xúc tiến thương mại, định hướng phát triển. Thành phố Hà Nội sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tiếp cận được các chương trình này.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội, Mạc Quốc Anh cho biết, Hiệp hội sẽ tiếp tục nắm bắt tình hình hoạt động cũng như những đề xuất, mong mỏi của cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời, đề nghị các doanh nghiệp tập trung triển khai các giải pháp phục hồi sản xuất, kinh doanh theo kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế của thành phố Hà Nội cũng như Chương trình kết nối Ngân hàng với Doanh nghiệp đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Hà Nội ban hành năm 2023. Qua việc gặp gỡ, trao đổi giữa các bên, Hiệp hội tin tưởng sẽ có những giải pháp cấp bách để hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tới để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm, góp phần tăng trưởng kinh tế Thủ đô.

Có thể bạn quan tâm

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.