Thành phố Từ Sơn phát triển năng động, toàn diện sau 25 năm tái lập

Chiều 29/8, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập huyện nay là thành phố Từ Sơn (1/9/1999-1/9/2024). Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, sau 25 năm, Từ Sơn đã chuyển mình mạnh mẽ trở thành một trung tâm kinh tế của tỉnh, phát triển năng động và toàn diện trên các lĩnh vực.
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Từ Sơn.
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Từ Sơn.

Đến dự và chung vui với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Từ Sơn có đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh qua các thời kỳ, đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng đông đảo các đại biểu là con, em quê hương và nhân dân thành phố Từ Sơn.

Tại diễn văn kỷ niệm, đồng chí Đỗ Tuấn Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Từ Sơn nhấn mạnh: Ngày 1/9/1999, huyện Từ Sơn chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu một sự kiện quan trọng trong lịch sử xây dựng và phát triển của địa phương.

Với xuất phát điểm là kinh tế nông nghiệp chiếm tỷ trọng chủ yếu, công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ chưa phát triển, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Từ Sơn đã đoàn kết một lòng, mạnh dạn, sáng tạo và triển khai những giải pháp mang tính chất đột phá để đưa Từ Sơn từng bước ổn định và phát triển vượt bậc.

Một góc thành phố Từ Sơn hôm nay.

Một góc thành phố Từ Sơn hôm nay.

Đến nay, sau 25 năm tái lập, Từ Sơn đã trở thành một thành phố hiện đại, năng động, giàu bản sắc và tiềm năng. Cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch mạnh mẽ; quy mô công nghiệp tăng nhanh, công nghệ ngày càng hiện đại; công nghiệp hỗ trợ được hình thành và phát triển, là hạt nhân tăng trưởng kinh tế, đưa thành phố trở thành một trong những trung tâm sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp lớn của tỉnh.

Trên địa bàn thành phố hiện có 3 khu công nghiệp, 11 cụm công nghiệp; 25 làng nghề thu hút hàng trăm doanh nghiệp, hợp tác xã và hàng vạn hộ làm nghề. Các khu công nghiệp được quy hoạch, phát triển theo hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, trở thành địa chỉ hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, điển hình như khu công nghiệp VSIP.

Ước tính năm 2024, tổng giá trị sản phẩm của thành phố (theo giá so sánh 2010) đạt hơn 95.000 tỷ đồng bằng 122,9 lần so với năm 1999; tốc độ tăng bình quân tổng giá trị sản phẩm giai đoạn 2000-2024 là 21,2%; bình quân giai đoạn 2020-2024 lĩnh vực công nghiệp-xây dựng chiếm tỷ trọng 96,1%/năm, lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm nhiều chỉ còn chiếm tỷ trọng 0,4%/năm.

Đời sống của người dân không ngừng được cải thiện, tổng sản phẩm xã hội (GRDP) trên địa bàn bình quân giai đoạn 2020-2024 đạt 164,5 triệu/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,61%, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,6%; duy trì 100% phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế; công tác giáo dục-đào tạo đại trà và mũi nhọn duy trì trong tốp dẫn đầu toàn tỉnh.

Đặc biệt, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được thành phố triển khai nghiêm túc gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đảng bộ và cả hệ thống chính trị luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hướng tới các mục tiêu phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Từ Sơn Đỗ Tuấn Sơn cho biết: thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Từ Sơn quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của các cấp chính quyền; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh cải cách hành chính trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Từ Sơn Đỗ Tuấn Sơn phát biểu.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Từ Sơn Đỗ Tuấn Sơn phát biểu.

Cùng với đó, thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý đô thị, đất đai, môi trường, từng bước tháo gỡ, giải quyết những tồn tại về đất đai, đất dân cư dịch vụ. Tăng cường quản lý kiến trúc, cảnh quan đô thị đáp ứng yêu cầu của đô thị hiện đại. Chú trọng công tác bảo vệ môi trường, nhất là xử lý rác thải, nước thải đô thị, làng nghề. Ưu tiên dành nguồn lực đầu tư phát triển, mở rộng, hệ thống trường, lớp học; tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo.

Thành phố Từ Sơn phấn đấu phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa-xã hội và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 71 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Với những kết quả đạt được trong 25 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Từ Sơn đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Độc lập hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Dịp này, 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập huyện nay là thành phố Từ Sơn (1999-2024) được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chứng kiến lễ ký Quy chế phối hợp.

Nâng tầm quan hệ phối hợp giữa Bộ Công an-Bộ Quốc phòng-Bộ Ngoại giao

Việc tổ chức ký Quy chế phối hợp công tác nhằm đưa quan hệ phối hợp giữa 3 Bộ lên tầm cao mới, chặt chẽ hơn, nhanh-sâu-chắc-hiệu quả hơn, đáp ứng cao hơn yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó, gia tăng đóng góp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và các mục tiêu chiến lược của Đảng.

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11. (Ảnh: VGP)

Triển khai các mẫu thiết kế nhà cho người dân vùng lũ

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các Sở Xây dựng và cơ quan liên quan phối hợp Viện Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng) rà soát đặc điểm địa hình từng vùng để vận dụng và lựa chọn áp dụng mẫu thiết kế nhà theo hướng dẫn tại Công điện 234/CĐ-TTg ngày 30/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.