Thành phố Hồ Chí Minh vinh danh 50 người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu

Ngày 25/4, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình họp mặt và biểu dương người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.
Thành phố Hồ Chí Minh vinh danh 50 người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển thành phố.
Thành phố Hồ Chí Minh vinh danh 50 người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển thành phố.

Chương trình nhằm ghi nhận những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong hành trình 50 năm và đây cũng là dịp để kiều bào được ôn lại chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc, qua đó thể hiện lòng tự hào, tình yêu nước và khát vọng đóng góp vào sự phát triển của thành phố nói riêng và đất nước nói chung trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Vũ Thị Huỳnh Mai cho biết, Việt Nam hiện có khoảng 6 triệu kiều bào đang sinh sống, làm việc, học tập tại 130 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có khoảng 3 triệu kiều bào có liên hệ với Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện nay, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục phát triển ổn định, hội nhập vào xã hội sở tại, với nhiều người thành đạt trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế và văn hóa.

Số lượng kiều bào trở về quê hương sinh sống, đầu tư và lập nghiệp ngày càng tăng, đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển đất nước, giữ gìn bản sắc văn hoá, truyền thống của dân tộc. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được xem là một trong những nguồn lực quan trọng trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của đất nước.

Bà Mai cũng cho biết, với vai trò cầu nối, thời gian tới, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục lắng nghe, trao đổi, tiếp thu, làm rõ những ý kiến đóng góp, hiến kế tâm huyết, xác đáng của kiều bào với tinh thần cầu thị; xây dựng chương trình nhiệm vụ cụ thể triển khai thực hiện các Đề án được lãnh đạo thành phố giao, đặc biệt là Đề án Chính sách phát huy hiệu quả nguồn lực kiều hối trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2030; phần mềm dữ liệu người Việt Nam ở nước ngoài...

Ông Hà Phước Thắng, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ.

Ông Hà Phước Thắng, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Phước Thắng, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trong 50 năm qua, kinh tế Thành phố đã có sự phát triển vượt bậc, giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế của cả nước. Có thể nói, để đạt được những thành quả ấy có sự đóng góp rất quan trọng của kiều bào dưới nhiều hình thức khác nhau, từ tri thức, kinh nghiệm quản lý đến nguồn lực vật chất.

Nhìn lại chặng đường 50 năm đã qua, có thể nhận thấy cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn đồng hành trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố.

Ngay từ những giai đoạn khi đất nước vừa mới thống nhất, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã có những hoạt động thiết thực đối với công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước qua việc hồi hương, thăm thân, đầu tư kinh doanh, sản xuất, gửi kiều hối, sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Trong những năm gần đây, Thành phố đã tiếp nhận rất nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia, trí thức, doanh nhân kiều bào về các vấn đề liên quan đến định hướng phát triển của thành phố như: đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, môi trường, giao thông vận tải, quy hoạch kiến trúc, nông nghiệp công nghệ cao, y tế, các góp ý liên quan đến việc chuyển đổi số hướng đến phát triển bền vững.

Đặc biệt, trong giai đoạn dịch Covid-19 là một minh chứng cụ thể cho sự chung tay, đồng lòng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài dành cho thành phố với những việc làm, hành động cụ thể và thiết thực.

Bên cạnh đó, một trong những nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự phát triển của đất nước đó là lượng kiều hối. Có thể thấy, lượng kiều hối chuyển về Việt Nam có sự gia tăng qua từng năm, đặc biệt Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương thu hút lượng kiều hối lớn nhất của cả nước.

Ông Hà Phước Thắng cũng đề nghị Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài thành phố tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Ông Thắng cũng bày tỏ mong muốn cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục đồng hành, chung tay, góp sức cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố để thực hiện thành công các mục tiêu đã đề ra, trong đó hướng đến mục tiêu năm 2045 “Sớm trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, văn hoá, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực”.

Tại chương trình, những người con đã và đang sống xa Tổ quốc đã cùng nhau chia sẻ cảm xúc, những tâm tư, nguyện vọng, đồng thời thông qua buổi gặp gỡ, kết nối nhằm phát huy tinh thần đoàn kết cũng như nguồn lực kiều bào.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh đã biểu dương, tặng giấy khen cho 50 cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài đã đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố. Đây là những người Việt Nam ở nước ngoài (bao gồm cả người đã mất) có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1975 đến nay, với thành tích xuất sắc và có phạm vi ảnh hưởng rộng trong lao động, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, học tập, từ thiện, an sinh xã hội hoặc ứng dụng khoa học kỹ thuật…

Một số cá nhân tiêu biểu được biểu dương như Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Lương Mô - người Việt Nam ở Nhật Bản, người được biết đến với hơn 300 công trình nghiên cứu và hơn 10 bằng phát minh, sáng chế; ông Johnathan Hạnh Nguyễn, người Việt Nam ở Hoa Kỳ là người hỗ trợ mở đường bay chính thức giữa Việt Nam và Philippines; Tiến sĩ Võ Tá Hân, người Việt Nam ở Hoa Kỳ với chương trình quyên góp sách chuyển về tặng các trường đại học tại Việt Nam, kinh phí hơn 90 tỷ đồng; Tiến sĩ Lương Bạch Vân, người Việt Nam ở Pháp, người góp phần phát triển ngành công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng dây chuyền sản xuất “vòng tránh thai cho phụ nữ"…

Các đại biểu vui mừng khi đón nhận Phụ san đặc biệt kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) của Báo Nhân Dân.

Các đại biểu vui mừng khi đón nhận Phụ san đặc biệt kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) của Báo Nhân Dân.

Cũng tại chương trình, Báo Nhân Dân đã trao tặng Phụ san đặc biệt kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) cho các đại biểu.

Phụ san gồm 8 trang thông tin đặc biệt, tái hiện một phần Chiến dịch Hồ Chí Minh với dấu mốc đánh chiếm Dinh Độc Lập. Bạn đọc có thể tương tác với phụ san thông qua công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) hoặc trình chiếu 3D mapping.

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Bình Thành

Ngày 10/7, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác Văn phòng Chủ tịch nước dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành; trao quà tặng các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Bình Thành.

Bức tranh sáng màu thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh nửa đầu 2026. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh nửa đầu năm 2026 tích cực ở hầu hết phân khúc

Nhận định về bức tranh bất động nửa đầu năm 2026 của Thành phố Hồ Chí Minh, JLL Việt Nam (đơn vị bất động sản toàn cầu Jones Lang LaSalle của Mỹ tại Việt Nam) cho rằng, đà phục hồi được củng cố bởi hạ tầng và niềm tin thị trường, nhưng áp lực chi phí vốn tiếp tục định hình hành vi người mua.

Giảng viên và sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh bên bức tường bê-tông gai dầu.

Hướng đi mới cho ngành vật liệu xây dựng

Quá trình đô thị hóa với tốc độ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kéo theo nhu cầu rất lớn về vật liệu xây dựng. Trong khi các tài nguyên truyền thống như cát, đá chịu nhiều sức ép về sản lượng khai thác, thì hàng trăm nghìn tấn chất thải xây dựng mỗi ngày vẫn phải xử lý bằng cách san lấp, đổ bỏ.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với các tổ chức, đơn vị để thu thập thông tin tìm kiếm liệt sĩ hy sinh trong Xuân Mậu Thân.

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tìm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước tiếp tục thu thập thông tin, tìm kiếm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ và các tư liệu lịch sử nhằm xác định vị trí hai rãnh mộ tập thể của cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất đêm 30, rạng sáng 31/1/1968 (Mậu Thân).

Mô hình "Chứng thực chữ ký tại nhà", giúp người già yếu, người khuyết tật và những trường hợp khó khăn trong đi lại tiếp cận dịch vụ hành chính công.

[Ảnh] Phường Tân Định tiếp tục mô hình chứng thực chữ ký tại nhà cho người dân

Nhiều phường, xã tại Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển từ tư duy "quản lý hành chính" sang "phục vụ người dân". Tiêu biểu là mô hình "Chứng thực chữ ký tại nhà", giúp người già yếu, người khuyết tật và những trường hợp khó khăn trong đi lại tiếp cận dịch vụ hành chính công thuận tiện, bình đẳng và nhân văn.

Một dự án nhà ở xã hội trên địa bàn phường Long Thành.

Đồng Nai nhiều hồ sơ mua nhà ở xã hội chưa hợp lệ

Thanh tra thành phố Đồng Nai đã công bố kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong thực hiện chương trình phát triển nhà ở xã hội và dự án nhà ở xã hội đang triển khai; việc kiểm tra công tác nghiệm thu, cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.