Thường xuyên quan tâm, bảo đảm quyền lợi của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Chiều 19/1, nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt 100 đại biểu đại diện cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tham dự Chương trình “Xuân quê hương 2025”.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các kiều bào tại cuộc gặp mặt. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các kiều bào tại cuộc gặp mặt. (Ảnh: DUY LINH)

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ xúc động gặp 100 đại biểu đại diện tiêu biểu cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đến thăm Nhà Quốc hội nhân dịp về nước tham dự Chương trình Xuân Quê hương 2025.

Qua lắng nghe báo cáo của Thứ trưởng Ngoại giao và ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, với hơn 6 triệu người hiện đang sinh sống, làm việc, học tập ở hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, là cầu nối giữa Việt Nam và các nước, trong đó, chỉ tính riêng lượng kiều hối do bà con gửi về năm 2024 là khoảng 16 tỷ USD.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi với các kiều bào tại cuộc gặp mặt.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi với các kiều bào tại cuộc gặp mặt.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về người Việt Nam ở nước ngoài.

Đó là Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ chính; Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; Kết luận số 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; thể hiện rõ hơn tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Đặc biệt ngày 22/12/2024, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57 về phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số quốc gia với nhiều nhiệm vụ, giải pháp đột phá chiến lược, trong đó, nhấn mạnh việc thu hút trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển, góp phần đưa đất nước phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc gặp mặt.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn, bằng kinh nghiệm, trí tuệ của mình, cộng đồng bà con người Việt ở nước ngoài tiếp tục tham gia đóng góp để xây dựng quê hương, đất nước và đặc biệt có ý kiến đóng góp, xây dựng thể chế, pháp luật liên quan đến cộng đồng người Việt ở nước ngoài và những nội dung quan trọng khác để phát triển đất nước giàu mạnh...

Chia sẻ những kết quả nổi bật của đất nước trong năm 2024, Chủ tịch Quốc hội cho biết, tuy còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng chúng ta đã đạt được những kết quả khá toàn diện. Trong đó, tăng trưởng GDP cả năm đạt trên 7%, lần đầu tiên trong hơn 10 năm trở lại đây, chúng ta đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu, công tác đối ngoại được tăng cường...

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực, quyết tâm thực hiện thành công 2 mục tiêu phát triển 100 năm gồm: đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, trong năm 2024, Quốc hội đã thông qua 31 luật và 42 nghị quyết, góp phần tháo gỡ các “điểm nghẽn”, vướng mắc về thể chế, xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý cho những vấn đề mới, vấn đề mang tính chất thời đại, tạo đột phá để hoàn thiện cơ sở hạ tầng, kiến tạo không gian phát triển mới cho đất nước. Trong quá trình hoàn thiện thể chế, Quốc hội luôn quan tâm, bảo đảm quyền lợi của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà lưu niệm cho các kiều bào.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà lưu niệm cho các kiều bào.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội luôn quan tâm cộng đồng người Việt Nam ta ở nước ngoài; khi đi nước ngoài, gặp lãnh đạo Nghị viện, Chính phủ các nước, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn luôn đề nghị quan tâm hơn nữa đến cộng đồng người Việt Nam ở sở tại, tạo thuận lợi về nhập quốc tịch, bảo đảm quyền cư trú, quyền sinh sống, làm việc…

Năm 2025 là năm cả nước phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tạo tiền đề đưa đất nước ta vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục tham gia đóng góp, xây dựng, phát triển quê hương, đất nước; đóng góp ý kiến trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, nhất là các luật có liên quan đến cộng đồng ở nước ngoài.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội mong cộng đồng ta ở nước ngoài tiếp tục là cầu nối giữa Việt Nam và các nước, tiếp tục nhân rộng để đóng góp xây dựng đất nước, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, giao lưu văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân...

Theo Chủ tịch Quốc hội, chúng ta bước vào kỷ nguyên mới, tiến hành chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn... thì bất cứ lĩnh vực gì, hoạt động nào bà con có thể đóng góp được cho đất nước, Đảng và Nhà nước đều hết sức trân trọng.

Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn quan tâm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn ngôn ngữ, chữ viết của người Việt Nam, quan tâm dạy tiếng Việt cho thế hệ trẻ xa quê hương.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, trong các ngày 21 đến 24/1 tại Cần Thơ sẽ diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF) và Diễn đàn Nghị viện hợp tác Pháp ngữ về Nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu với sự tham dự của khoảng 120 đại biểu đại diện cho khoảng 70 nước.

Các kiều bào tham dự cuộc gặp mặt.
Các kiều bào tham dự cuộc gặp mặt.

Đây là những lĩnh vực hết sức quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tích cực tham gia đóng góp vào các lĩnh vực này.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc tốt đẹp năm mới đến các đại biểu cùng gia đình và 6 triệu kiều bào ta ở nước ngoài.

Tại cuộc gặp mặt, Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng đã báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và các hoạt động trong Chương trình Xuân Quê hương năm nay.

Thay mặt các đại biểu, Thứ trưởng Ngoại giao trân trọng cảm ơn Quốc hội thời gian qua đã luôn dành sự quan tâm đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Năm 2024, Quốc hội đã ban hành, sửa đổi, bổ sung nhiều luật trong các lĩnh vực đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, căn cước công dân..., trong đó đã có nhiều quy định tạo điều kiện thuận lợi cho bà con người Việt Nam ở nước ngoài.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao nhấn mạnh: các luật này được bà con đón nhận nồng nhiệt và ủng hộ rất cao. Bà con cũng hết sức vui mừng được Chủ tịch Quốc hội dành thời gian gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng trong các chuyến công tác ở nước ngoài; các ý kiến, nguyện vọng của bà con được Chủ tịch Quốc hội lắng nghe, chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.