Phát huy vai trò cầu nối, gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Ngày 12/9, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội lần thứ 5, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Lê Văn Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng dự và phát biểu chỉ đạo.
Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động kiều bào Đà Nẵng luôn hướng về quê hương, đất nước.
Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động kiều bào Đà Nẵng luôn hướng về quê hương, đất nước.

Trong những năm qua, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Đà Nẵng thường xuyên phối hợp chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể thành phố vận động kiều bào, thân nhân kiều bào tham gia các chương trình an sinh xã hội của thành phố.

Công tác đại đoàn kết, vận động người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương đạt nhiều kết quả tích cực. Hằng năm, chương trình họp mặt kiều bào nhân dịp Tết Nguyên đán luôn được bà con kiều bào quan tâm, tham dự khi về Đà Nẵng đón Tết cùng gia đình. Bên cạnh đó, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, thể thao, trại hè cho thanh niên kiều bào…

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Trung, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng biểu dương, ghi nhận những đóng góp tích cực của Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Đà Nẵng thời gian qua trong công tác tuyên truyền, vận động kiều bào hướng về quê hương đất nước; chủ động nắm bắt nguyện vọng, kiến nghị của kiều bào.

Đồng chí Lê Văn Trung đề nghị Hội tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; phát huy vai trò cầu nối, gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Lê Văn Trung: Cần phát huy vai trò cầu nối, gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn hướng về quê hương, đất nước.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Lê Văn Trung: Cần phát huy vai trò cầu nối, gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn hướng về quê hương, đất nước.

Động viên tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và tuyên truyền về tình hình đất nước, về thành phố, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến kiều bào, đồng chí Lê Văn Trung cũng đề nghị Hội giới thiệu những trí thức kiều bào có trình độ chuyên môn cao, có điều kiện kinh tế về đầu tư và tham gia xây dựng phát triển thành phố.

Đồng chí Lê Văn Trung đồng thời đề nghị Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức các chương trình gặp gỡ, giao lưu nhân dịp người Việt Nam ở nước ngoài về quê hương đón Tết và tham dự các sự kiện quan trọng của thành phố.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Đà Nẵng khóa V, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 31 ủy viên. Bà Lê Thị Thái Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dacotex Đà Nẵng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội khóa V, nhiệm kỳ 2024-2029.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.