Thành phố Hồ Chí Minh tinh gọn hiệu quả hệ thống y tế công lập

Ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước hiện thực hóa chủ trương sắp xếp, tinh gọn mạng lưới y tế công lập nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và phát huy tốt nguồn lực, đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân ở mọi khu vực trên địa bàn.

Trụ sở Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).
Trụ sở Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Trước khi sắp xếp, toàn thành phố có 118 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế, trong đó nhiều đơn vị hoạt động phân tán, quy mô nhỏ, nguồn lực dài trải. Sau rà soát, Thành phố triển khai phương án giảm đầu mối còn 114 đơn vị, đồng thời cơ cấu lại theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Cụ thể, 17 đơn vị được ngân sách bảo đảm chi thường xuyên, 45 đơn vị tự bảo đảm một phần, 45 đơn vị tự bảo đảm hoàn toàn và 7 đơn vị tự chủ cả chi thường xuyên lẫn chi đầu tư.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố, việc sắp xếp các cơ sở y tế công lập được thực hiện trên nguyên tắc hợp nhất những đơn vị có chức năng tương đồng, đổi tên hoặc tinh gọn tổ chức để tránh chồng chéo nhiệm vụ, đồng thời bảo đảm phù hợp mô hình chính quyền đô thị hai cấp.

Một trong những điển hình nổi bật cho hiệu quả của chủ trương này là Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại xã Cần Giờ vừa chính thức đi vào hoạt động theo Quyết định số 2567/QĐ-UBND ngày 7/11/2025.

img-4472.jpg
Cơ sở 2 của Bệnh viện Từ Dũ hoạt động từ ngày 10/11/2025.

Đây là mô hình mới chưa từng có tiền lệ, được hình thành theo cơ chế liên kết chuyên môn giữa Bệnh viện Từ Dũ, bệnh viện đầu ngành sản phụ khoa của thành phố và các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa hạng 1 như: Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Bệnh viện Tai Mũi Họng, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Da liễu, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Phục hồi chức năng-bệnh nghề nghiệp và Trung tâm cấp cứu 115.

Bệnh viện Từ Dũ 2 được triển khai trên nền tảng cơ sở vật chất của Trung tâm y tế khu vực Cần Giờ, hoạt động theo mô hình bệnh viện đa khoa quy mô 300 giường với đầy đủ các chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi, y học cổ truyền, phục hồi chức năng...

Mục tiêu nhằm đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân vùng xa, giúp giảm tình trạng chuyển tuyến không cần thiết, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, đồng thời nâng cao năng lực cấp cứu và điều trị tại chỗ.

img-4469.jpg
Người dân địa phương đến khám tại Cơ sở 2 Bệnh viện Từ Dũ.

Bác sĩ Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, khẳng định: “Việc đưa cơ sở 2 tại Cần Giờ vào hoạt động không chỉ mở rộng phạm vi phục vụ của bệnh viện mà còn thể hiện tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau của ngành y tế Thành phố”.

Đại diện một số bệnh viện tham gia liên kết, phối hợp tại Bệnh viện Từ Dũ 2 cho biết, mô hình mới nên đòi hỏi các bệnh viện tham gia phải phối hợp chặt chẽ từ đầu để bảo đảm nhiệm vụ chuyên môn cũng như thể hiện trách nhiệm của người thầy thuốc thành phố đối với cộng đồng.

Không dừng lại ở Cần Giờ, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng mô hình cơ sở 2 của các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành đến khu vực phường Bà Rịa và phường Vũng Tàu, nơi nhu cầu chăm sóc sức khỏe chuyên sâu đang gia tăng nhanh.

Sở đã kiến nghị sử dụng khu đất của Bệnh viện Lê Lợi (cũ) để thành lập cơ sở 2 của Bệnh viện Hùng Vương và khu đất của Bệnh viện Bà Rịa (cũ) để hình thành cơ sở 2 của Bệnh viện Ung bướu.

Theo Sở Y tế, việc triển khai kế hoạch này phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển mạng lưới y tế hiện nay, đồng thời sẽ giúp giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối ở trung tâm thành phố.

img-3461.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố.

Song song đó, ngành y tế thành phố cũng tiến hành sáp nhập, hợp nhất các đơn vị có chức năng tương đồng, điển hình như Bệnh viện đa khoa Sài Gòn sáp nhập vào Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, Bệnh viện Y học cổ truyền Bà Rịa-Vũng Tàu và Bệnh viện Phạm Hữu Chí được hợp nhất vào tuyến trên để tăng hiệu quả chuyên môn.

Đặc biệt, Trung tâm An sinh xã hội Thành phố Thủ Đức được giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn dịch Covid-19 đã cho thấy tinh thần tinh giản nhưng hiệu quả trong quản lý.

Đối với cấp cơ sở, toàn bộ 38 Trung tâm y tế quận, huyện và Thành phố Thủ Đức đã được chuyển về trực thuộc Sở Y tế, hình thành các trung tâm y tế khu vực nhằm chăm sóc sức khỏe cho địa bàn liên phường, xã.

Sở Y tế thành phố đặt mục tiêu đến năm 2027 tất cả trạm y tế xã, phường sẽ trở thành đơn vị sự nghiệp công lập hoàn chỉnh, có đủ nhân lực, cơ sở vật chất và được kết nối trực tuyến với tuyến trên để triển khai khám chữa bệnh từ xa (telemedicine).

Trong lĩnh vực y tế dự phòng, thành phố cũng hợp nhất 3 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu) thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, một bước tiến quan trọng hướng tới hình thành hệ thống giám sát dịch bệnh hiện đại, thống nhất và phản ứng nhanh trước các tình huống y tế công cộng.

img-4473.jpg
Cơ sở 2 Bệnh viện Từ Dũ có đầy đủ các chuyên khoa khám bệnh.

Xa hơn, đó còn là bước chuẩn bị căn cơ cho giai đoạn phát triển mới của ngành y tế Thành phố với chuyển đổi số, liên thông dữ liệu y khoa, phát triển du lịch y tế và y tế thông minh.

Từ những kết quả bước đầu, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang cho thấy việc sắp xếp, tinh gọn và mở rộng hợp lý mạng lưới y tế công lập giúp tối ưu nguồn lực, tăng tính kết nối giữa các tuyến, đặc biệt là bảo đảm mọi người dân dù ở trung tâm hay vùng xa đều được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, công bằng và kịp thời.

Có thể bạn quan tâm

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.