Thành phố Hồ Chí Minh tìm giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Chiều 6/3, Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố.
Quang cảnh buổi gặp gỡ.
Quang cảnh buổi gặp gỡ.

Cuộc gặp gỡ này được tổ chức nhằm để lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố lắng nghe những đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp; đồng thời, giải đáp những thắc mắc, đưa ra những giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp; cùng nhau bàn bạc những giải pháp thúc đẩy kinh tế thành phố tăng trưởng như kỳ vọng.

Tại buổi gặp gỡ, các doanh nghiệp nước ngoài đề nghị thành phố quan tâm hơn nữa việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện tốt và minh bạch, công khai hơn nữa chính sách “Một cửa-một dấu”.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố (HUBA) Nguyễn Ngọc Hòa nêu kiến nghị tại buổi gặp gỡ.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố (HUBA) Nguyễn Ngọc Hòa nêu kiến nghị tại buổi gặp gỡ.

Cùng với đó, thành phố cần tăng cường mức độ công khai, minh bạch trong các chính sách phát triển; đẩy mạnh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, logistics. Đồng thời, thành phố cần bảo đảm minh bạch và ổn định trong việc cung cấp nguồn điện phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Về phía các doanh nghiệp trong nước, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố (HUBA) Nguyễn Ngọc Hòa cho rằng: Thành phố cần tăng tốc công tác cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, các cơ quan quản lý nhà nước cần thay đổi phương thức làm việc và ban hành văn bản theo hướng bỏ bớt những công đoạn không cần thiết, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết sự việc.

Thành phố cần có giải pháp tận dụng, khai thác hiệu quả, khơi thông những nguồn lực, giải quyết các dự án tồn đọng, nhất là nguồn lực của khối doanh nghiệp nhà nước, để góp phần thúc đẩy kinh tế thành phố phát triển tốt hơn.

Thành phố cần chú trọng hơn nữa công tác phát triển doanh nghiệp khoa học-công nghệ, có chính sách tốt đột phá hơn trong việc thu hút, khuyến khích đầu tư công nghệ cao. Ngoài ra, thành phố cần tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước tham gia những dự án đầu tư công.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi gặp gỡ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi gặp gỡ.

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã cảm ơn cộng đồng doanh nghiệp vì những nỗ lực và đóng góp cho sự phát triển của thành phố trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Văn Được mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, chung lòng chung sức cùng lãnh đạo thành phố trong việc góp sức để kinh tế thành phố tăng trưởng cao, tốc độ tăng trưởng đạt hai con số trong năm 2025 này.

Lãnh đạo thành phố khẳng định sẽ luôn đồng hành, “kề vai sát cánh” với cộng đồng doanh nghiệp, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư-kinh doanh, tăng cường đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp, đẩy mạnh triển khai thực hiện các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất-kinh doanh thuận lợi hơn nữa.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới nhu cầu thực. (Ảnh: PV)

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh sàng lọc thanh khoản gắn liền với nhu cầu thực

Kinh tế Việt Nam quý I/2026 đạt tăng trưởng GDP 7,8%. Đặc biệt, dòng vốn FDI giải ngân đạt 5,4 tỷ USD - mức cao nhất trong 3 tháng đầu năm kể từ 2021. Điều này không chỉ khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế mà còn bảo đảm nhu cầu bền vững cho các phân khúc bất động sản công nghiệp, văn phòng và căn hộ dịch vụ.