Mùa hè ấn tượng của sinh viên tình nguyện

Chiến dịch thanh niên tình nguyện 2025 của sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã để lại dấu ấn sâu đậm trong cộng đồng cư dân tại các địa phương. Những người trẻ mang tri thức cùng tinh thần trách nhiệm xã hội đã khẳng định vai trò tiên phong trong xây dựng nông thôn văn minh, xây dựng xã hội nhân văn hiện đại.

GS, TS Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn cùng giảng viên, sinh viên trẻ thăm người có công ở An Giang.
GS, TS Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn cùng giảng viên, sinh viên trẻ thăm người có công ở An Giang.

Đội hình chuyên “Ong thông thái” (Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tham gia Chiến dịch Mùa hè xanh 2025 tại xã Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Chương trình “Gieo mầm xanh” nhằm giúp các em học sinh tiếp cận về hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra, các chiến sĩ tình nguyện còn tổ chức sinh hoạt chuyên đề về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 bằng hình thức hài kịch, qua đó giúp các em nhỏ nông thôn dễ dàng tiếp thu những kiến thức về luật giao thông.

Trong hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc, Đội hình chuyên “Cán bộ trẻ” của trường đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tại khu tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ địa phương. Điều này tạo sự gắn bó giữa các khối dân vận, sinh viên và nhân dân trong khu vực. Với việc cùng ăn, cùng ở, cùng làm, những người trẻ đã sáng tạo nên một “Góc tường xanh” tại Trường trung học cơ sở Thạnh Phước, thu hút đông đảo người dân đến tham quan. Tại đây, các sinh viên tình nguyện thăm hỏi, tặng quà các cựu chiến binh, trao học bổng tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên lớn lao giúp các em vươn lên. Ngoài ra, một “Tủ sách tri thức” được hình thành cùng sân cầu lông cũng do các sinh viên tình nguyện xây dựng nên đã góp phần thúc đẩy phong trào thể dục-thể thao, nâng cao thể chất cho nhân dân trong khu vực.

Tại tỉnh An Giang, công trình “Bóng mát cho em” bằng hệ thống lưới giảm nhiệt kiên cố, lắp đặt tại khu vực sân chơi trong một trường mẫu giáo cũng đã được các đội hình chuyên trao tặng. Càng ý nghĩa hơn khi 15 bộ máy tính được các tình nguyện viên trao tặng cho Trường mẫu giáo Vĩnh Hậu. Hơn 175 triệu đồng mà Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn đóng góp cho các hoạt động tại An Giang, Tây Ninh, Lâm Đồng là con số không nhỏ bởi các chiến sĩ tình nguyện đều là sinh viên, chưa làm ra vật chất, nhưng họ đã đóng góp chất xám và sức trẻ cho sự phát triển của địa phương.

Năm 2025, chiến dịch tình nguyện của sinh viên và giảng viên trẻ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức từ ngày 16/6 đến 3/8 với quy mô rất lớn, huy động lực lượng tham gia từ các trường thành viên, đơn vị trực thuộc bao gồm ba mũi hoạt động chủ lực: “Mùa hè xanh”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hoa phượng đỏ”, diễn ra tại các địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Vĩnh Long, An Giang, Lâm Đồng, Đồng Tháp. Đã có 113 đội hình được thành lập, ghi nhận 97.888 lượt sinh viên tham gia các hoạt động đa dạng, ý nghĩa.

Ban cán sự Đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sinh viên và thanh niên tình nguyện đã tham gia chiến dịch từ miền đô thị đến vùng nông thôn xa xôi, từ công tác giáo dục, y tế, môi trường đến chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới và chăm lo thiếu nhi. Điểm nhấn đặc biệt năm nay là đội hình chuyên “Bình dân học vụ số” quy tụ sinh viên các trường thành viên, hoạt động tại xã Sơn Mỹ (Lâm Đồng), với mục tiêu đồng hành cùng người dân vùng sâu trong hành trình tiếp cận công nghệ số. Mô hình “Bình dân học vụ số” với 44 buổi tập huấn công nghệ số được tổ chức cho 3.139 lượt người dân ở các tỉnh, thành phố phía nam. Các sinh viên đã hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, cài đặt VNeID, tra cứu mã QR và tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

Chiến dịch còn là cơ hội lan tỏa tri thức đến cộng đồng, với 16 buổi tập huấn chuyên đề tại các mặt trận Đồng Tháp, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh…, xoay quanh các chủ đề: Pháp luật, lập trình web, dinh dưỡng học đường, kỹ năng sống và chăm sóc sức khỏe. Cùng với đó, hoạt động hiến máu tình nguyện thu hút 1.092 lượt chiến GS, TS Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn cùng giảng viên, sinh viên trẻ thăm người có công ở An Giang sĩ tham gia tại nhiều điểm, đóng góp thiết thực cho công tác điều trị cho người bệnh. Qua chiến dịch năm nay, Ban cán sự Đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên dương và khen thưởng 184 chiến sĩ xuất sắc tham gia chương trình.

Về mặt an sinh xã hội, toàn chiến dịch đã trao 555 suất học bổng (tổng trị giá 425,5 triệu đồng) và 889 phần quà an sinh (tổng trị giá 530,5 triệu đồng) tại các địa bàn hoạt động. Nhiều công trình tiêu biểu như: 64 camera an ninh tại Đồng Tháp; sân chơi thiếu nhi tại Vĩnh Long; đường hoa, tủ sách thiếu nhi, máy vi tính, tủ thuốc y tế tại Tây Ninh; đường cờ Tổ quốc tại Lâm Đồng; cùng 5.400m đường giao thông nông thôn, 26 công trình “Thắp sáng đường quê”, 444 bóng đèn năng lượng mặt trời… đã được các sinh viên thực hiện trong mùa hè này. Những việc làm nêu trên càng ý nghĩa hơn khi trong dịp này, nhiều sinh viên tiêu biểu đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.