Từ Nhà bảo sanh Chợ Lớn với 60 giường bệnh năm 1900, sau hơn 120 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Hùng Vương hiện có 900 giường bệnh với hơn 1.400 cán bộ, viên chức. Mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận khoảng 400.000 lượt khám, thực hiện 24.000-36.000 ca phẫu thuật chuyên sâu.
Bệnh viện là cơ sở y tế công lập đầu tiên tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ACHS của Australia; duy trì chứng nhận hỗ trợ sinh sản RTAC 8 năm liên tục và có toàn bộ khối xét nghiệm đạt chuẩn ISO 15189.
Nhiều kỹ thuật chuyên sâu được triển khai trong đó có phẫu thuật bảo tồn tử cung trong nhau cài răng lược, nuôi trưởng thành tinh trùng non và cải tiến bóng đôi Foley.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh biểu dương những đóng góp của các thế hệ cán bộ, y bác sĩ, viên chức, người lao động Bệnh viện Hùng Vương.
Đồng chí khẳng định danh hiệu Anh hùng Lao động là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình lao động bền bỉ, tinh thần trách nhiệm và tình thương dành cho người bệnh của tập thể bệnh viện.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh, những kết quả đạt được hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu, vì vậy bệnh viện phải không ngừng đổi mới, sáng tạo, kịp thời ứng dụng những thành tựu y khoa tiên tiến và tiến bộ khoa học mới nhất vào công tác khám, chữa bệnh. Cùng với đó, bệnh viện phải đặt sự an toàn và hài lòng của người bệnh ở mức cao nhất.
Bệnh viện tiếp tục phát triển kỹ thuật chuyên sâu, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải tiến quy trình khám, chữa bệnh, nâng cao sự hài lòng và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Công tác an sinh xã hội cần được duy trì, bảo đảm người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và đối tượng chính sách được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao.
Trong đại dịch Covid-19, đội ngũ Bệnh viện Hùng Vương đã bám trụ tuyến đầu. Trung tâm H.O.P.E được thành lập để chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ sơ sinh có mẹ mắc Covid-19. Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ bị bạo lực gia đình, phát triển ngân hàng sữa mẹ và khám, chữa bệnh từ thiện tiếp tục thể hiện trách nhiệm xã hội của bệnh viện.
Dịp này, Bệnh viện Hùng Vương chính thức đưa Đơn vị điều trị không xâm lấn bằng sóng siêu âm hội tụ (HIFU) vào hoạt động để điều trị u xơ tử cung và u vú. Đây là bệnh viện công lập đầu tiên và đơn vị đầu tiên tại khu vực miền Nam triển khai kỹ thuật này, hướng đến điều trị bảo tồn cơ quan, giảm đau và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, bày tỏ tri ân các thế hệ đi trước, lãnh đạo các cấp và người bệnh đã đồng hành với bệnh viện. Bà khẳng định, danh hiệu Anh hùng Lao động phải được thể hiện bằng chất lượng điều trị, sự an toàn của người bệnh và tinh thần đổi mới trong từng ngày hoạt động.