Hội thảo được tổ chức nhằm cập nhật xu hướng phát triển nông nghiệp đô thị trên thế giới và trong khu vực; đặc biệt là các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Đồng thời, hoạt động này còn đóng vai trò là cầu nối giữa cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và hợp tác xã nhằm chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo; tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), tự động hóa và kinh tế tuần hoàn để nâng cao hiệu quả sản xuất và gia tăng giá trị cho sản phẩm nông nghiệp đô thị.
Theo Ban Tổ chức, quá trình đô thị hóa hiện đang diễn ra mạnh mẽ trên quy mô toàn cầu. Theo báo cáo của Liên hợp quốc, khoảng 55% dân số thế giới đang sinh sống tại khu vực đô thị và dự kiến sẽ tăng lên khoảng 68% vào năm 2050.
Tại Việt Nam, tỷ lệ đô thị hóa hiện đã vượt 40% và tiếp tục gia tăng nhanh; còn tại Thành phố, ước tính dân số sống ở khu vực đô thị lên tới hơn 13,6 triệu người, chiếm 13,4% tổng dân số cả nước.
Theo bà Hồ Thị Quyên, Phó Giám đốc ITPC, nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao đã được triển khai hiệu quả tại Việt Nam, đặc biệt tại các đô thị lớn, trong đó có thành phố.
Với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động cùng hoạt động của Khu Nông nghiệp công nghệ cao, thành phố hội tụ đủ điều kiện để phát triển các mô hình nông nghiệp đô thị tiên tiến. Tuy nhiên, việc nhân rộng các mô hình này vẫn còn những hạn chế và trở ngại nhất định, nhất là trong khâu kết nối giữa nghiên cứu-doanh nghiệp-thị trường cũng như việc chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất.
Còn ông Phạm Cao Khải, Trưởng phòng Khoa học và Đào tạo (AHTP), cho biết: Đến nay, AHTP đã triển khai hơn 550 đề tài nghiên cứu, với 70% đề tài được ứng dụng vào thực tế. Đơn vị đã hoàn thiện hơn 160 quy trình kỹ thuật, trình diễn và ứng dụng thực tế hơn 580 mô hình công nghệ cao. Đặc biệt, theo ông Phạm Cao Khải, thành phố đang khẳng định vị thế là “ngọn cờ đầu” về xuất khẩu công nghệ khi đã chuyển giao 66 quy trình cốt lõi đến các địa phương trên cả nước.
Nhằm hiện thực hóa các kết quả nghiên cứu khoa học vào đời sống người dân thành phố, bà Nguyễn Thị Vân Anh, Giám đốc Hợp tác xã Tam Nông Việt Nam, giới thiệu và hướng dẫn ứng dụng các mô hình nông nghiệp tiêu biểu, phù hợp với đặc thù không gian hẹp tại đô thị, bao gồm: thủy canh nằm ngang, thủy canh trụ đứng và địa canh. Các mô hình này không chỉ giúp tối ưu hóa diện tích ban-công, sân thượng mà còn tạo ra hệ sinh thái sản xuất khép kín, an toàn.