Năm 2025, ngành văn hóa và thể thao thành phố đã hoàn thành tốt khối lượng lớn nhiệm vụ chuyên môn, vừa chủ động sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt.
Một trong những kết quả nổi bật đó là ngành văn hóa và thể thao thành phố tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước với quy mô, chất lượng và sức lan tỏa lớn; tổ chức thành công Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” tại Hà Nội và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao được triển khai đồng bộ, phong phú, góp phần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển thành phố.
Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tiếp tục được quan tâm; hệ thống bảo tàng, thiết chế văn hóa từng bước được đầu tư, đổi mới phương thức hoạt động, gắn với chuyển đổi số và phát triển du lịch.
Phong trào văn hóa cơ sở, công tác gia đình, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tiếp tục được triển khai nền nếp, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.
Lĩnh vực thể dục thể thao tiếp tục phát triển theo hướng toàn diện, vừa mở rộng phong trào rèn luyện thân thể trong nhân dân, vừa nâng cao thể thao thành tích cao.
Các huấn luyện viên, vận động viên thành phố đã đóng góp tích cực vào thành tích chung của thể thao Việt Nam tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 tại Thái Lan và các đấu trường khu vực và quốc tế.
Đặc biệt, việc Thành phố Hồ Chí Minh được UNESCO chính thức công nhận là Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh là dấu mốc quan trọng, thể hiện vai trò, vị thế và tiềm năng phát triển của thành phố trong mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu, có sự đóng góp trực tiếp của ngành văn hóa và thể thao.
Sở Văn hóa và Thể thao đã xây dựng Đề án sắp xếp báo chí và chuyển đổi số báo chí đến năm 2030 trên địa bàn thành phố, phối hợp truyền thông với 39 cơ quan báo chí, để định hướng tuyên truyền, kiểm soát thông tin báo chí, tổ chức làm việc với các cơ quan báo chí.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao cùng toàn ngành tập trung cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ về văn hóa trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc phát triển không gian văn hóa Hồ Chí Minh phải theo hướng đa dạng, sáng tạo, thiết thực…
“Sở Văn hóa và Thể thao cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, báo chí; triển khai hiệu quả Chiến lược truyền thông của chính quyền thành phố; hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan hoạt động báo chí, truyền thông”, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu.
Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành văn hóa và thể thao thành phố còn những “điểm nghẽn” như việc đầu tư, hợp tác PPP chưa có nhiều điển hình hay trong cách làm để trở thành điểm sáng cho cả nước học tập; quá trình sắp xếp lại mô hình, tổ chức còn không ít khó khăn; năng lực cán bộ văn hóa ở cơ sở vẫn chưa đồng đều…
Sau hợp nhất, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng mong muốn ngành văn hóa, thể thao thành phố cần kiến tạo nên bản sắc cho thành phố trên cơ sở phát huy giá trị văn hóa của 3 địa phương trước đây, đó là: Khí chất của một đô thị đặc biệt mang tính năng động, sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh (cũ), tính kỷ luật trong lao động, sự đổi mới, chiều sâu văn hóa trong các làng nghề (Bình Dương), không gian văn hóa biển đảo và yếu tố tâm linh (Bà Rịa-Vũng Tàu).
“Ba mạch nguồn văn hóa này hòa quyện với nhau sẽ thành sức mạnh, không triệt tiêu nhau mà làm phong phú, đa dạng cho văn hóa thành phố, tạo ra không gian văn hóa mở, mang tính hiện đại nhưng giàu tính chiều sâu của văn hóa Việt Nam nói chung, văn hóa Nam bộ nói riêng”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phân tích.
Trong năm 2026, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao phải khẩn trương bắt tay ngay trong việc tham mưu cho Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về Phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới sắp được ban hành.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng yêu cầu thành phố dành nhiều thời gian quan tâm đến việc sắp xếp bộ máy, con người làm công tác văn hóa, thể thao ở cơ sở.
“Cán bộ phải tiếp tục được đào tạo, truyền lửa vì nếu đội ngũ cán bộ tốt, biết trân quý văn hóa thì họ sẽ thực hiện tốt công tác tham mưu cho thành phố, khi đó Thành phố Hồ Chí Minh sẽ càng phát triển, đi xa hơn”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.