Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, môi trường văn hóa nhân văn, văn minh và hiện đại

Chiều 27/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cùng dự có các đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long và Mai Văn Chính; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Hội nghị được truyền trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ đã tập trung xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc chương trình xây dựng pháp luật năm 2025 bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ, có tính đột phá; chấm dứt tình trạng chậm trình ban hành và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật; tích cực tham gia góp ý xây dựng các dự án Luật và các văn bản hướng dẫn.

Năm 2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng 46 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm 4 dự án luật; 23 nghị định, 19 thông tư. Bên cạnh đó, Bộ đã chủ trì xây dựng phần nội dung quyền tác giả, quyền liên quan trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; tiếp tục xây dựng các Thông tư về định mức kinh tế-kỹ thuật.

Đến ngày 15/12/2025, có 2 dự án Luật đã được thông qua; có 10 Nghị định và 19 Thông tư đã được ban hành. Bộ cũng đã tham mưu, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 5 đề án, đang hoàn thiện 8 đề án trong các lĩnh vực hoạt động của Ngành. Với 225 nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành 189 nhiệm vụ (84%), đang thực hiện 29 nhiệm vụ (12,9%), 7 nhiệm vụ quá hạn (3,1%).

ndo_br_a4-1677.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan một gian trưng bày văn hóa phẩm đặc sắc.(Ảnh: TRẦN HẢI)

Về công tác cải cách hành chính, Bộ đã triển khai đầy đủ các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Định hướng các nội dung tuyên truyền theo các văn bản chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ; Thực hiện yêu cầu và hợp nhất các Ban Chỉ đạo, Tổ công tác, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06, đồng thời, ban hành Kế hoạch để tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ cải cách hành chính nhất quán, toàn diện.

Năm 2025, Bộ đã ban hành các Kế hoạch cải cách hành chính với các nhiệm vụ của Tiểu ban cải cách hành chính gồm 3 nhóm trên cả 7 nội dung với 18 đầu nhiệm vụ lớn: Về công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; Nhiệm vụ thường xuyên; Nhiệm vụ về rà soát, đánh giá quy định thủ tục hành chính. Đến nay, đã hoàn thành 18/18 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 100%.

Kết quả nổi bật trong năm 2025, Bộ đã xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa đối với 153/257 thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh (đã cắt giảm, đơn giản hóa: 318/1.060 điều kiện đầu tư kinh doanh, 1.527/4.315 ngày làm việc, 26.448/104.967 triệu đồng) vượt chỉ tiêu theo yêu cầu của Chính phủ đề ra tại Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 và Phương án của Bộ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1616/QĐ-TTg ngày 28/7/2025.

ndo_br_a3-4627.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Bộ đã ban hành Kế hoạch, Quy chế tổ chức, hoạt động của Bộ phận một cửa và ủy quyền cho các đơn vị có thủ tục hành chính thành lập, tổ chức Bộ phận một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 118/2025/NĐ-CP, Thông tư số 03/2025/TT-VPCP. Thực hiện tiếp nhận, giải quyết 21.102 hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công của Bộ, bảo đảm trả kết quả trước và đúng thời hạn quy định…

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ ấn tượng về sự trưởng thành, lớn mạnh toàn diện; sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với ngành cũng rất rõ nét; khái quát thành tựu của ngành: Văn hóa chiều sâu lan tỏa; thể thao trọng tâm, trọng điểm, du lịch tăng tốc, bứt phá, truyền thông niềm tin củng cố; nội bộ thương yêu giúp đỡ; thành tựu nâng tầm, nâng hạng.

ndo_br_a2-5603.jpg
Một tiết mục văn nghệ đặc sắc được biểu diễn tại hội nghị. (Ảnh: Trần Hải)

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực, tâm huyết và những kết quả quan trọng, đặc biệt ấn tượng đã đạt được của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và toàn ngành văn hóa, thể thao và Du lịch trong năm 2025 và cả nhiệm kỳ vừa qua, đóng góp quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước.

Bên cạnh kết quả đạt được là cơ bản, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ một số vấn đề hạn chế, bất cập nổi cộm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm để từ đó mong ngành văn hóa, thể thao và du lịch có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

ndo_br_a1-1719.jpg
Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030. Do đó, Thủ tướng mong ngành văn hóa, thể thao và du lịch tiên phong đi đầu, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các chương trình, mục tiêu văn hóa.

Về quan điểm chỉ đạo, Thủ tướng nêu rõ, “Tư duy đổi mới-Hành động quyết liệt-Về đích thực chất” trong mọi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. “Văn hóa thấm sâu-Truyền thông lan tỏa-Thể thao vươn tầm-Du lịch đột phá”; kiến tạo không gian phát triển cho ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong kỷ nguyên mới. Văn hóa là “đường biên mềm” của quốc gia - Thể thao là biểu tượng của ý chí và tầm vóc dân tộc - Du lịch là kênh kết nối hữu nghị, hòa bình - Truyền thông là niềm tin, hy vọng, là cầu nối giữa người dân với Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng khái quát về nhiệm vụ của ngành văn hóa, thể thao và du lịch: Thể chế cạnh tranh, hạ tầng hiện đại, con người thông minh, kết nối toàn cầu, thành tựu tỏa sáng, bộ máy tinh gọn, nhân dân thụ hưởng, bạn bè ngưỡng mộ.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh:

Một là, tập trung quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả, thực chất các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Hai là, tiếp tục đột phá mạnh mẽ về thể chế, chính sách, pháp luật; kiên quyết từ bỏ tư duy “không biết vẫn quản”, “không quản được thì cấm”; thực hiện phương châm “ai làm tốt nhất thì giao”.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đặc biệt là ngành văn hóa ở cơ sở.

Bốn là, tập trung phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng môi trường văn hóa nhân văn, văn minh và hiện đại.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Trần Hải)

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Trần Hải)

Thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, thị trường văn hóa; xây dựng hệ sinh thái văn hóa, trong đó doanh nghiệp là động lực, người dân vừa là chủ thể, vừa là trung tâm; Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực văn hóa; có cơ chế đặc thù phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng tài năng văn hóa, nghệ thuật.

Phát triển văn hóa cơ sở phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp; xây dựng cộng đồng văn hóa cơ sở sáng-xanh-sạch-đẹp; Xây dựng thế trận văn hóa gắn với quốc phòng, an ninh, củng cố phòng tuyến văn hóa tư tưởng; Đổi mới phương thức quản lý văn hóa theo hướng kiến tạo, phục vụ; chú trọng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, phát huy giá trị văn hóa Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, gia tăng sức mạnh mềm quốc gia.

Năm là, tạo đột phá trong phát triển thể thao Việt Nam; chú trọng phát triển hài hòa thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao; đầu tư trọng tâm, trọng điểm; ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ, y học thể thao và chuyển đổi số trong huấn luyện và thi đấu. Nâng cấp, hiện đại hóa và phát huy tối đa hiệu quả của các cơ sở thể thao trọng điểm; xã hội hóa, hợp tác công tư trong đầu tư các cơ sở thể thao.

Sáu là, tái cấu trúc, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh, đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Bảy là, phát huy vai trò xung kích của báo chí, truyền thông trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trong Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Tám là, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch; nhanh chóng hoàn thành cơ sở dữ liệu cho ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong quý I/2026, kết nối cơ sở dữ liệu cả nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã căn dặn “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Đảng, Nhà nước xác định văn hóa là sức mạnh nội sinh của quốc gia, dân tộc, là nền tảng tinh thần của nhân dân; “văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất”; văn hóa có tính khoa học, tính đại chúng và tính dân tộc sâu sắc; văn hóa phải văn minh, hiện đại, thực sự trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước, đồng thời là sức mạnh mềm nâng cao vị thế quốc gia.

Trong bối cảnh hiện nay, ngành văn hóa, thể thao và du lịch ngày càng có vai trò quan trọng, tác động sâu rộng đến toàn xã hội, vừa mang tính cấp bách, vừa mang chiến lược lâu dài, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Chúng ta phải có sự đầu tư, đổi mới, làm sâu sắc hơn các lĩnh vực trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch để tạo sức mạnh nội sinh của dân tộc.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng, ngành văn hóa, thể thao và du lịch sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và những thành tựu đã đạt được, luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đổi mới mạnh mẽ, nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn; vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, với khí thế mới, quyết tâm mới, động lực mới và thành công mới; đóng góp quan trọng, tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước phát triển giàu mạnh, hùng cường, thịnh vượng, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính, các Phó Thủ tướng Chính phủ đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 14 vận động viên tiêu biểu của Đoàn Thể thao Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 33.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn đại biểu Việt Nam tại Lễ khai mạc triển lãm.

Việt Nam tham dự Triển lãm Quốc phòng châu Á và An ninh quốc gia châu Á tại Malaysia

Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Malaysia, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng làm Trưởng đoàn tham dự Triển lãm Quốc phòng châu Á và An ninh quốc gia châu Á (DSA) lần thứ 19 tại Malaysia.

[Video] Thời sự 24h ngày 20/4: Quốc hội thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

[Video] Thời sự 24h ngày 20/4: Quốc hội thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Quốc hội thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Bộ Y tế yêu cầu rà soát sản phẩm ăn dặm HiPP trên toàn quốc vì nghi chứa thuốc diệt chuột; Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố 12 nhóm ngành hot nhất năm 2025; Mỹ bắt giữ tàu hàng treo cờ Iran, Tehran cảnh báo đáp trả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội dự phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Quốc hội thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội

Chiều 20/4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường để thảo luận đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026.

Công khai các Bộ chậm tiến độ, chưa đạt chỉ tiêu cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh

Công khai các Bộ chậm tiến độ, chưa đạt chỉ tiêu cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Công văn số 423/TTg-CĐS gửi các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ về việc phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo yêu cầu của Trung ương. Trong đó, nêu rõ các Bộ còn chậm tiến độ, chưa đạt chỉ tiêu theo yêu cầu đề ra.

Thứ trưởng Tài chính Trần Quốc Phương và ông Gerd Müller, Tổng Giám đốc UNIDO ký văn kiện Chương trình Hợp tác quốc gia. (Ảnh: thoibaotaichinhvietnam.vn)

UNIDO và Việt Nam ký kết Chương trình Hợp tác quốc gia về thúc đẩy công nghiệp xanh, tuần hoàn và toàn diện

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Chính phủ Việt Nam và Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) đã công bố triển khai Chương trình hợp tác quốc gia Việt Nam-UNIDO mới, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường quan hệ hợp tác lâu dài, bền chặt nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp toàn diện và bền vững tại Việt Nam.

Hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc diễn ra tại Hà Nội. (Ảnh: Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam)

Mở ra chân trời mới cho tương lai hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc

LTS - Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân từ ngày 21 đến 24/4 tới, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam có bài viết về những bước tiến trong quan hệ hai nước. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu nội dung bài viết.

Giờ học tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai.

Hiệu quả từ phong trào thi đua xây dựng trường chính trị chuẩn

Cùng với quá trình sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, hệ thống các trường chính trị trên cả nước được cấu trúc lại, vận hành theo mô hình mới. Các nhà trường nhanh chóng kiện toàn bộ máy, bảo đảm không để gián đoạn công tác đào tạo, đáp ứng yêu cầu của địa phương và đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Một góc đô thị phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai: Nâng tầm đội ngũ cán bộ, bứt phá vươn lên

Việc sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thời gian tới là cơ hội vàng để tỉnh Đồng Nai bứt phá mạnh mẽ. Tỉnh ủy Đồng Nai xác định: Cán bộ là chìa khóa để địa phương vươn mình, do đó, lựa chọn khâu đột phá để thực thi là nâng tầm đội ngũ cán bộ.

[Video] Thời sự 24h ngày 19/4/2026: Đợt 2 kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Biểu quyết thông qua nhiều quyết sách quan trọng

[Video] Thời sự 24h ngày 19/4/2026: Đợt 2 kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Biểu quyết thông qua nhiều quyết sách quan trọng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc; Đợt 2 kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Biểu quyết thông qua nhiều quyết sách quan trọng; Giá vé máy bay dịp 30/4 - 1/5 tăng nhẹ, nhiều chặng còn ghế trống.

Đoàn công tác và thiện nguyện trao tặng quà và hiện vật cho xã Y Tý.

Đồng hành cùng quân dân Y Tý

Ngày 19/4, tại xã Y Tý (Lào Cai), Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, Đồn Biên phòng Y Tý và các nhà hảo tâm ở Hà Nội đã tổ chức chương trình thiện nguyện “Đồng hành cùng quân dân Y Tý”.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn và lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện quy hoạch đô thị sân bay và khu thương mại tự do trên địa bàn xã Long Thành.

Bài cuối: Công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”

Với tiềm năng, lợi thế và nền tảng vững chắc như các bài trước đã đề cập, cộng với việc được Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ngành ủng hộ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đồng Nai đứng trước những thời cơ "vàng" để phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết.