Thành phố Cần Thơ chủ động phòng, chống sạt lở, sụt lún bờ sông

Mới đầu mùa mưa lũ năm 2025, thành phố Cần Thơ xảy ra nhiều vụ sạt lở, sụt lún bờ sông, rạch khiến nhiều nhà dân thiệt hại, giao thông bị gián đoạn, ảnh hưởng cuộc sống người dân. Hiện nay, thành phố Cần Thơ có nhiều điểm có nguy cơ sạt lở cao, đe dọa tính mạng, tài sản người dân, cần có giải pháp chủ động phòng, chống sạt lở.

Hiện trường sạt lở bờ sông Thơm Rơm (quận Thốt Nốt) gây thiệt hại 4 nhà dân.
Hiện trường sạt lở bờ sông Thơm Rơm (quận Thốt Nốt) gây thiệt hại 4 nhà dân.

Trong vòng hơn 1 tháng qua, thành phố Cần Thơ xảy ra 6 vụ sạt lở bờ sông, rạch ở các quận, huyện: Thốt Nốt, Ô Môn, Bình Thủy, Cái Răng và huyện Thới Lai, với chiều dài 168m, làm sạt lở hoàn toàn 5 căn nhà, ảnh hưởng 3 tuyến lộ giao thông, ước thiệt hại hơn 1,8 tỷ đồng.

Cụ thể ngày 13/5, xảy ra sạt lở tuyến sông Bằng Tăng (phường Long Hưng, quận Ô Môn) với chiều dài 46m (làm sụp 1 đoạn lộ nhựa), ngang 4m, hiện tuyến đường này bị chia cắt, không thể đi lại.

Ngày 16/5, sạt lở xảy ra ở tuyến kênh Thơm Rơm (phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt) với chiều dài 43m, ngang 5m làm sụt lún hoàn toàn 3 nhà dân và 1 cơ sở sản xuất bún.

Ngày 12/6, xảy ra sạt lở bờ sông Bến Bạ (phường Tân Phú, quận Cái Răng) với chiều dài 20m, ngang 3m, làm sụt lún đường giao thông nông thôn,...

img-2025-06-12-153405.jpg
Lãnh đạo Cần Thơ khảo sát các điểm sạt lở cần khắc phục.

Đáng lo ngại, nguy cơ sạt lở, sụt lún (tại các điểm đã sạt lở) và nhiều tuyến sông rạch khác vẫn tiếp diễn trong thời gian tới, gây bất an cho người dân sống ven tuyến sông, rạch trong mùa mưa lũ.

Ông Phạm Văn Hừng, nhà ở bờ sông Bến Bạ lo lắng: “Mùa mưa đến, tôi cũng như người dân ở tuyến sông này nơm nớp lo sợ sạt lở cuốn trôi nhà cửa, vườn cây. Tôi mong chính quyền các cấp thành phố có biện pháp căn cơ phòng chống sạt lở để người dân an tâm sinh sống”.

Thành phố Cần Thơ nằm ven sông Hậu, có chiều dài sông đi qua hơn 65km, có gần 1.200km sông, kênh, rạch cấp 1 và cấp 2. Dân cư sống tập trung ven theo các con sông, rạch nên việc sạt lở bờ sông, rạch đã và đang đe dọa tính mạng, tài sản của người dân.

Đặc biệt, vài năm gần đây, diễn biến sạt lở bờ sông, kênh rạch trên địa bàn thành phố ngày một nghiêm trọng, phức tạp, gia tăng cả về cường độ và số lượng.

Năm 2011, Cần Thơ chỉ có 24 điểm sạt lở. Đến 2025, số điểm sạt lở tăng lên hơn 100 điểm, trong đó có khoảng 30 điểm nguy cơ sạt lở cao, với chiều dài khoảng 56km. Các điểm nóng sạt lở gồm: Sông Cần Thơ, sông Ô Môn, sông Bình Thủy và Trà Nóc, sông Thốt Nốt, Cái Răng…

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, sạt lở bờ sông, rạch xảy ra ở những nơi có nhà ven sông, rạch đông đúc, nhà lấn chiếm sông rạch không bảo đảm an toàn.

Sạt lở xảy ra quanh năm nhưng nghiêm trọng nhất vào mùa mưa lũ do lưu lượng nước nhiều, dòng chảy mạnh tạo nên những hàm ếch ở những khúc cong, ở vàm sông, cửa sông, nơi hợp lưu giữa các sông, rạch. Bên cạnh đó, trong quá trình xây dựng các công trình cầu đường, nhà nhà ven sông, rạch chưa tính đến ảnh hưởng của mức độ dòng chảy.

img-2025-06-12-153731.jpg
Một đoạn kè sông Ô Môn (quận Ô Môn) được đầu tư xây dựng kiến cố để phòng, chống sạt lở.

Ngoài ra, do tác động của biến đổi khí hậu làm thay đổi dòng chảy các con sông, rạch trên địa bàn cũng gây sạt lở. Các đập thủy điện thượng nguồn sông Mê Kông bị chặn dòng làm thủy điện nên lượng phù sa đổ về hạ nguồn giảm dần, cộng với việc khai thác cát phục vụ xây dựng ở các sông, rạch không theo quy hoạch dẫn đến sạt lở ngày càng tăng…

Hiện nay, thành phố Cần Thơ đang triển khai nhiều biện pháp chủ động phòng chống sạt lở, sụt lún bờ sông, rạch. Thành phố Cần Thơ cơ bản xây dựng xong bờ kè sông Cần Thơ (phía bờ quận Cái Răng và Ninh Kiều) dài khoảng 14km.

Thành phố cũng đã xây dựng kè 2 bờ sông Ô Môn dài khoảng 12km, chỉ còn khoảng hơn 500m chưa xây dựng, ngành chức năng đang lập kế hoạch tiếp tục đầu tư hoàn thiện.

Các đoạn sạt lở, nguy cơ sạt lở cao ở tuyến sông Cái Sắn, sông Thốt Nốt (quận Thốt Nốt) sông Trà Nóc, sông Bình Thủy (quận Bình Thủy), các tuyến kênh ở quận Ninh Kiều được đầu tư xây dựng kiên cố… góp phần phòng chống, hạn chế sạt lở bờ sông, rạch.

Theo kế hoạch từ nay đến 2030, thành phố Cần Thơ đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng xây dựng 24 công trình phòng chống sạt lở, bờ sông rạch, di dời những hộ ven sông vào nơi an toàn.

Ngoài ra, ngành chức năng hướng dẫn người dân phòng chống sạt lở theo phương thức truyền thống như trồng cỏ, thả lục bình ven sông; dựng cọc tre, cừ tràm, bao tải cát dọc theo bờ để bảo vệ bờ sông.

Giải pháp này ít tốn kém, sử dụng vật liệu sẵn có, xây dựng đơn giản và đã trở thành kinh nghiệm sống của người dân ven sông, rạch, phù hợp những vùng sạt lở do triều cường gây ra.

img-2025-06-12-161924.jpg
Một đoạn kè sông Cái Sắn (huyện Vĩnh Thạnh) hoàn thành góp phần phòng, chống sạt lở bờ sông.

Tuy nhiên, việc phòng chống sạt lở gặp khó khăn do nguồn kinh phí hạn hẹp nên việc triển khai xây dựng các kè chống sạt lở ven sông chậm, chỉ xây dựng ở những điểm xung yếu, chắp vá chứ chưa có kinh phí triển khai toàn tuyến để phòng chống sạt lở một cách căn cơ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè cho biết: Để chủ động phòng chống sạt lở bờ sông, rạch, lãnh đạo thành phố Cần Thơ chỉ đạo các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai xây dựng các công trình kè sống sạt lở đã được phê duyệt.

Đối với các điểm sạt lở mới ngoài kế hoạch đầu tư xây dựng công trình kiên cố, thành phố Cần Thơ có kế hoạch xây dựng các công trình bổ sung từ nguồn ngân sách và vốn vay ODA.

Việc xây dựng kè chống sạt lở cần nguồn vốn lớn, vì thế thành phố Cần Thơ rất cần sự hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương, Chính phủ để sớm thực hiện các công trình này, nhằm khắc phục các điểm sạt lở mới, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản người dân vùng sạt lở…

Có thể bạn quan tâm

Chùa Khmer nơi sinh hoạt tôn giáo, lễ hội cổ truyền của đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: MINH KHỞI)

Ấm áp Lễ hội Sene Dolta ở Vĩnh Long

Từ lâu, đồng bào Khmer Nam Bộ nổi tiếng với đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, cùng nhiều lễ hội truyền thống có ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc. Vào những ngày này, đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long hân hoan đón mừng Lễ hội Sene Dolta năm 2026, ấm áp, đầy ắp nghĩa tình.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hai bên trao văn bản ký kết hợp tác. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ hợp tác với Heineken Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn

Ngày 2/10, tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ ký kết 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVN) về việc tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao bảng tượng trưng của Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương làm việc và tặng quà tại tỉnh Đồng Tháp

Ngày 1/10, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đoàn công tác đã tiếp xúc cử tri và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết, 100 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đường vào khu du lịch Núi Cấm, xã Núi Cấm.

Quản lý hiệu quả đất rừng khu vực Núi Cấm

Những năm gần đây, khu vực Núi Cấm (xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng của các cơ sở lưu trú, homestay và dịch vụ du lịch tự phát. Sự phát triển thiếu quy hoạch này đã đe dọa diện tích rừng phòng hộ, đặt ra thách thức lớn đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại “nóc nhà” của miền Tây.

Tiêm vắc-xin ngừa bệnh dại trên đàn chó tại tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long tập trung phòng, chống bệnh dại

Thời gian gần đây, bệnh dại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có chiều hướng phức tạp khi số ca thiệt mạng gia tăng. Địa phương đang triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dại và bảo đảm người bị phơi nhiễm được tiếp cận điều trị dự phòng kịp thời. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỉnh sẽ không còn người chết do bệnh dại.

Tỉnh Vĩnh Long tăng cường quản lý xuất khẩu bưởi sau cảnh báo từ Australia.

Tăng cường kiểm soát xuất khẩu bưởi sang Australia

Sau khi Australia tạm dừng nhập khẩu bưởi tươi từ Việt Nam, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương rà soát vùng trồng, cơ sở đóng gói có mã số xuất khẩu sang thị trường này. Từ đó, từng bước khắc phục tồn tại, hướng tới đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát thực tế tại Hợp tác xã An Phú.

Nỗ lực liên kết đào tạo nguồn nhân lực thực tiễn

Nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Vĩnh Long đã và đang chủ động mời gọi các nhà khoa học, lãnh đạo các trường đại học hàng đầu đến khảo sát thực tế, bắt đúng “mạch” nhu cầu đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực.

Nông dân Nguyễn Thế Ngoan Vinh tại vườn dưa lưới.

Kỹ sư trẻ về quê làm nông nghiệp công nghệ cao

Tốt nghiệp chuyên ngành bảo vệ thực vật, anh Nguyễn Thế Ngoan Vinh, 31 tuổi, làm việc cho một doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Sau một năm, anh trở về quê nhà ở xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp khởi nghiệp với mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng.

Máy xét nghiệm PCR của Công ty cổ phần Phù Sa Geonmics (Cần Thơ) được bảo hộ sở hữu trí tuệ và thương mại hóa hiệu quả.

Đẩy mạnh thương mại hóa tài sản trí tuệ

Thời gian qua, thành phố Cần Thơ có nhiều bước tiến vượt bậc trong việc xác lập bảo hộ tài sản trí tuệ. Nhiều sản phẩm đặc trưng, sáng chế và kiểu dáng công nghiệp sau khi được bảo hộ đã được đưa vào sản xuất, kinh doanh, mang lại giá trị gia tăng lớn cho doanh nghiệp.

Thu hoạch lúa tại xã Thạnh Thới An, Cần Thơ.

Cần Thơ tháo gỡ khó khăn trong cơ cấu lại nông nghiệp

Cần Thơ là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của Đồng bằng sông Cửu Long nhưng bên cạnh sự phát triển vẫn còn nhiều bất cập, tình trạng “được mùa, rớt giá” cứ lặp đi lặp lại, khiến đời sống người nông dân gặp bất ổn.

Thượng tá Nguyễn Hồng Vinh, Trưởng Công an phường Đại Thành thăm hỏi, kiểm tra hiệu quả sử dụng nguồn vốn tại mô hình làm vườn của anh Xum.

Giúp người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng

Hành trình tái hòa nhập cộng đồng của người sau cai nghiện ma túy luôn đối mặt với nhiều trở ngại. Bên cạnh sự mặc cảm, thiếu việc làm và sự đứt gãy trong các mối quan hệ xã hội, thiếu vốn sản xuất, kinh doanh cũng là rào cản khiến không ít người khó ổn định cuộc sống.