Thanh niên Đồng Nai hỗ trợ người dân tra cứu, nộp hồ sơ trực tuyến

Đoàn viên, thanh niên tỉnh Đồng Nai xung kích tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính và tiếp cận dịch vụ công, nhất là việc tra cứu, nộp hồ sơ trực tuyến tại Trung tâm phục vụ hành chính công 95 xã, phường toàn tỉnh.

Ông Nguyễn Minh Trí được tình nguyện viên Tỉnh đoàn Đồng Nai hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến.
Ông Nguyễn Minh Trí được tình nguyện viên Tỉnh đoàn Đồng Nai hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến.

Sáng 7/7, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Đồng Nai đã phát động 100% Đoàn xã, phường đồng loạt ra quân cao điểm hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền 2 cấp và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại các Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã.

Từ 7 giờ sáng cùng ngày, các đoàn viên của Đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của Tỉnh đoàn Đồng Nai đã có mặt tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Trấn Biên để hỗ trợ người dân đến làm thủ tục.

Tình nguyện viên Đỗ Ngọc Hà, sinh viên Trường đại học Lạc Hồng chia sẻ: “Tham gia hoạt động tình nguyện này, em cảm thấy rất vui khi được hỗ trợ, hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính. Em sẽ cố gắng hết sức, nhất là vận dụng những kiến thức về công nghệ để hỗ trợ người dân”.

ndo_br_3-resize-2851.jpg
Tình nguyện viên Đỗ Ngọc Hà hướng dẫn người dân làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Trấn Biên.

Là phường có số dân đông nhất tỉnh Đồng Nai, với gần 200 nghìn người, nên lượng người đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường cũng rất đông đúc.

Được các bạn đoàn viên hỗ trợ tận tình từ khâu bốc số đến hướng dẫn đăng ký định danh điện tử, ông Nguyễn Minh Trí cho biết: "Các cháu đoàn viên hướng dẫn rất tận tình. Với tôi có chút am hiểu công nghệ nên làm theo dễ dàng, còn đối với người lớn tuổi, ít tiếp cận công nghệ tôi nghĩ sẽ rất khó khi thực hiện các thủ tục nếu không được sự hướng dẫn theo kiểu cầm tay chỉ việc như thế này”.

Ngoài phường Trấn Biên, trong sáng nay, tại 94 phường, xã còn lại, Tỉnh đoàn Đồng Nai cũng tổ chức các Đội hình thanh niên tình nguyện, trực tiếp tham gia hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công các phường, xã.

ndo_br_1-resize-9491.jpg
Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai Nguyễn Minh Kiên trao đổi với người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Trấn Biên.

Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai Nguyễn Minh Kiên cho biết, trong Đội hình thanh niên tình nguyện, nhiều bạn là sinh viên năm cuối ngành công nghệ thông tin được bố trí tại các bàn để máy vi tính để hướng dẫn người dân tra cứu, nộp hồ sơ trực tuyến, đăng ký định danh điện tử, sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia, tra cứu và nộp hồ sơ trực tuyến.

Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai kỳ vọng các bạn trẻ sẽ phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong việc hỗ trợ chính quyền cơ sở; giúp người dân tiếp cận hiệu quả dịch vụ công trực tuyến.

“Chúng tôi xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện lúc này, góp phần cùng bộ máy chính quyền hai cấp hoạt động thông suốt, phục vụ tốt nhất người dân, doanh nghiệp. Hoạt động này cũng tạo môi trường cho các đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến, góp sức trẻ xây dựng chính quyền số, xã hội số ngay từ cấp xã, phường", đồng chí Nguyễn Minh Kiên chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh CAO TÂN)

Thành phố Hồ Chí Minh kiến tạo chính sách thu hút nhân tài

Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới trở thành đầu tàu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng cao. Trong cuộc chuyển đổi này, nhân lực chất lượng cao không chỉ là điều kiện để tiếp nhận dòng vốn đầu tư lớn mà còn quyết định năng lực cạnh tranh cho thành phố.

Nhân viên Thảo cầm viên Sài Gòn cho hươu vàng, linh dương ăn (Ảnh MẠNH HẢO)

Hành trình 30 năm bảo tồn động vật hoang dã

Trải qua 30 năm (1996-2026), Thảo cầm viên Sài Gòn (Thảo cầm viên) khẳng định vai trò là một trong những trung tâm bảo tồn động vật hoang dã hàng đầu, đặc biệt trong sứ mệnh cứu hộ, nhân giống và phục hồi những loài động vật quý hiếm có tên trong Sách Đỏ.

Nguyễn Văn Tèo Em leo cây hái nho rừng (Ảnh CTV)

Mùa nho rừng chín mọng

Mỗi mùa nho rừng chín, hàng trăm lao động ở Xà Bang (xã Châu Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) lại vào rừng, len lỏi dưới tán tre nứa, qua những vạt cây bụi ven suối, chân triền đồi để hái loại quả hoang dại này. Từng là món quà vặt của trẻ em nông thôn, nho rừng nay được săn tìm như một loại dược liệu có giá trị, với giá bán khá cao.

Bạn bè quốc tế tham dự chương trình “Hương trà-Ấm tình ASEAN” do phường Bình Thạnh tổ chức tháng 8/2026 nhận quà lưu niệm.

Phát huy sức mạnh đối ngoại nhân dân

Từ những không gian giao lưu văn hóa, giáo dục, các dự án nhân đạo, phát triển cộng đồng đến những chương trình hợp tác quốc tế, công tác đối ngoại nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy.

Nông dân tham quan cơ sở sản xuất nấm đông trùng hạ thảo Phương Nghi, xã Tân Tiến, thành phố Đồng Nai.

Điểm tựa để phát triển vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Từ những tuyến đường giao thông, công trình nước sinh hoạt đến hỗ trợ sinh kế, nguồn lực Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang tạo động lực phát triển ở những địa bàn còn nhiều khó khăn của thành phố Đồng Nai.

Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã hoàn thành 80% sản lượng, dự kiến khai thác thương mại cuối năm 2026.

Bảo đảm khai thác sân bay Long Thành trong năm 2026

Sau thời gian gặp nhiều vướng mắc, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, đơn vị liên quan, đến nay dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) đang đẩy nhanh tiến độ giai đoạn về đích.

Cầu Phước An nối giữa thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành trong năm 2027.

Đồng Nai quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Chín tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố Đồng Nai đạt hơn 10%. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đề ra cho cả năm là 11% đòi hỏi quyết tâm cao, hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K72 quy tập hài cốt liệt sĩ tại Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Đội K72)

Chạy đua với thời gian quy tập hài cốt liệt sĩ

Theo thông tin từ Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai), trong đợt 1, giai đoạn XXVI, mùa khô 2026-2027 (từ ngày 4/9 đến ngày 10/10), đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 47 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.