Thành lập Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang

Chiều 13/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang và Đại học Thái Nguyên đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo thành lập Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang. Đến dự có đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo; Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.
Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và tỉnh Hà Giang thực hiện nghi thức khai trương Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang.
Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và tỉnh Hà Giang thực hiện nghi thức khai trương Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang.

Phân hiệu Đại học Thái Nguyên được thành lập trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang. Có chức năng đào tạo trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; hợp tác quốc tế, tham gia nghiên cứu, tư vấn, phản biện chính sách phát triển bền vững kinh tế, xã hội cho tỉnh Hà Giang và khu vực.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào Tạo Nguyễn Kim Sơn trao quyết định thành lập Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào Tạo Nguyễn Kim Sơn trao quyết định thành lập Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang.

Trong giai đoạn 1, từ năm 2023 đến 2026, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang sẽ tuyển sinh, đào tạo nhóm ngành sư phạm nhằm đáp ứng nhu cầu thiếu giáo viên cho tỉnh Hà Giang và các tỉnh trong khu vực; giai đoạn 2, từ năm 2026 sẽ tuyển sinh, đào tạo thêm các nhóm ngành mới như kinh tế, công nghệ thông tin, nông lâm nghiệp, tiến tới sẽ thành lập Đại học Hà Giang trực thuộc Đại học Thái Nguyên.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nói chuyện với sinh viên Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nói chuyện với sinh viên Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho rằng, khu vực các tỉnh miền núi biên giới phía bắc có ít cơ sở giáo dục đại học, trong khi đó nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao rất lớn.

Do đó, việc tỉnh Hà Giang có cơ sở giáo dục đại học cho thấy tầm nhìn chiến lược và hướng đi đúng của cấp ủy, chính quyền tỉnh.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đề nghị Đại học Thái Nguyên và các trường thành viên thể hiện tinh thần trách nhiệm để phân hiệu Đại học Thái nguyên tại Hà Giang hoạt động tốt, ngày một nâng cao chất lượng đào tạo. Mong muốn các thầy, cô giáo Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang không ngừng đổi mới, nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Ngoài việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trước mắt là các nhóm ngành sư phạm cũng cần tham gia tích cực vào công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên cho các địa phương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn cho biết: Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang sẽ góp phần quan trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, tại chỗ trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, nông, lâm nghiệp, du lịch, khoa học và công nghệ.

Cùng với đó là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tư vấn chính sách cho tỉnh và các tỉnh trong khu vực.

Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang sẽ là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang sẽ là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Từ đây, con em đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang cũng như các tỉnh lân cận, đặc biệt là con em đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện tiếp cận giáo dục đại học thuận lợi hơn, giảm thiểu chi phí đi lại, sinh hoạt. Từ đó thoát nghèo, có việc làm, thu nhập, trở thành những người giáo viên, bác sỹ, kỹ sư, cán bộ, công chức, viên chức phục vụ, cống hiến cho quê hương.

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.