Thanh Hóa vượt thu ngân sách nhà nước

Tập trung phát triển kinh tế đi đôi nuôi dưỡng, tăng cường quản lý, khai thác nguồn thu, năm 2024 dự kiến tỉnh Thanh Hóa đạt tổng thu ngân sách hơn 55 nghìn tỷ đồng, bảo đảm cân đối thu-chi và có thêm nguồn tái đầu tư phát triển kinh tế-xã hội.
Phương tiện vận tải hàng hóa bằng container cập cảng biển ở Thanh Hóa bốc dỡ hàng hóa.
Phương tiện vận tải hàng hóa bằng container cập cảng biển ở Thanh Hóa bốc dỡ hàng hóa.

Nhiệm kỳ này, tỉnh Thanh Hóa ban hành, thực hiện chính sách hỗ trợ các phương tiện vận tải biển quốc tế và nội địa, hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn. Chính sách đã góp phần khuyến khích, thu hút nguồn hàng, thúc đẩy hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng Nghi Sơn.

Tính đến ngày 15/12/2024, Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa đã làm thủ tục cho 22 chuyến tàu vận chuyển 5.628 container (tương đương 8.208 TEUS) hàng hóa xuất, nhập khẩu, bằng 78% so với cùng kỳ năm 2023.

Có 15 doanh nghiệp xuất, nhập khẩu hàng hóa bằng container đăng ký tờ khai tại Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa. Số lượng container xuất, nhập khẩu hàng hóa có xu hướng giảm, chủ yếu do ảnh hưởng từ biến động của các quốc gia có liên quan, kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi nhưng tăng trưởng chậm, giá cước vận chuyển quốc tế duy trì ở mức cao.

Dù vậy, thu ngân sách nhà nước từ hàng hóa container đạt gần 20 tỷ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2023 do số lượng hàng hóa chịu thuế tăng mạnh.

Trung chuyển hàng hóa lên tàu tại Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Trung chuyển hàng hóa lên tàu tại Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Đi đôi với tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, phối hợp cơ quan chức năng thực hiện tốt chính sách hiện hành, Hải quan Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến, thủ tục hải quan trong môi trường điện tử được thực hiện xuyên suốt, vận hành ổn định các phần mềm phục vụ khai báo hải quan.

Tính đến ngày 15/12, đã có 361 doanh nghiệp trong tỉnh Thanh Hóa và 238 doanh nghiệp ngoài tỉnh đăng ký làm thủ tục hải quan, tăng 21%; số lượng tờ khai đăng ký đạt hơn 154.000 tờ khai, tăng 26% so cùng kỳ năm 2023.

Tổng kim ngạch hàng hóa xuất, nhập khẩu làm thủ tục tại Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa đã đạt 14,76 tỷ USD, tăng 18% so cùng kỳ năm 2023; trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 5,04 tỷ USD, tăng 13%, kim ngạch nhập khẩu đạt 9,72 tỷ USD, tăng 20% so cùng kỳ năm 2023. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là hải sản, xi-măng, clinke, đá-sản phẩm đá, gỗ-sản phẩm gỗ, hàng dệt may, chế phẩm lọc hóa dầu, sản phẩm luyện kim; hàng nhập khẩu là dầu thô, máy móc thiết bị, than, hóa chất, nguyên liệu sản xuất, phụ liệu may,…

Cùng tính đến ngày15/12/2024, Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa thu ngân sách nhà nước được hơn 19.856,16 tỷ đồng, đạt 146,5% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2023. Nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn ở tỉnh Quảng Ngãi phải ngừng hoạt động gần 2 tháng để thực hiện bảo dưỡng lớn nên Công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn tăng 9 chuyến nhập dầu so với cùng kỳ năm trước để bù đắp thiếu hụt nguồn cung xăng dầu trong nước. Theo đó, tổng thu thuế từ dầu thô nhập khẩu đạt 16.304,49 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 82,1% trong tổng thu xuất, nhập khẩu ở Thanh Hóa.

Hải quan kiểm tra container hàng hóa.

Hải quan kiểm tra container hàng hóa.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại kỳ họp lần thứ 24, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 54.341 tỷ đồng, vượt 52,8% dự toán, tăng 25,9% so cùng kỳ năm 2023, cao nhất từ trước đến nay, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ và trong nhóm 10 địa phương có số thu cao nhất cả nước. Trong đó, thu nội địa ước đạt 33.960 tỷ đồng, vượt 54,2% dự toán; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 20.381 tỷ đồng, vượt 50,4% dự toán.

Cục trưởng Cục thuế Thanh Hóa Ngô Đình Hùng thông tin, thu ngân sách nhà nước năm 2024 đạt kết quả toàn diện; đặc biệt thu đầu tư nước ngoài đạt 7.740 tỷ đồng, vượt 2.630 tỷ đồng so với dự toán giao, thu từ lĩnh vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt gần 3.550 tỷ đồng, vượt 848 tỷ đồng, thu tiền cho thuê đất đạt 1.350 tỷ đồng, vượt 900 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt 14.700 tỷ đồng, vượt 7.100 tỷ đồng. Thanh Hóa khả năng đạt tổng thu ngân sách nhà nước 55.300 tỷ đồng năm 2024, trong đó thu nội địa 34.300 tỷ đồng và Hải quan thu được hơn 21.000 tỷ đồng.

Doanh nghiệp ở Thanh Hóa dần lựa chọn nhập nguyên liệu, xuất khẩu sản phẩm may mặc qua Cảng biển Nghi Sơn.

Doanh nghiệp ở Thanh Hóa dần lựa chọn nhập nguyên liệu, xuất khẩu sản phẩm may mặc qua Cảng biển Nghi Sơn.

Có thể thấy, trong năm 2024, thu nội địa và lĩnh vực xuất, nhập khẩu ở Thanh Hóa đều tăng cao. Tỉnh đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quy định về giá đất, xác định giá đất cụ thể để khai thác thu tiền sử dụng đất, thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án. Với tăng thu từ lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong năm nay, khả năng Thanh Hóa được điều tiết, thụ hưởng hơn 4.000 tỷ đồng để tái đầu tư phát triển theo chính sách hiện hành tại Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, Thanh Hóa đã vượt thu ngân sách từ lĩnh vực xuất, nhập khẩu hàng hóa năm 2022 và Chính phủ đã giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022 cho Thanh Hóa 3.000 tỷ đồng. Tháng 3 năm nay, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã phân bổ 3.000 tỷ đồng để thực hiện 23 dự án đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, di dân, tái định cư trong Khu kinh tế Nghi Sơn. Qua rà soát, trong 5/8 cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 37/2021/QH15 đang được triển khai, thực hiện ở Thanh Hóa; chính sách tăng thu từ xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng Nghi Sơn có hiệu quả.

Đi đôi với đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 37/2021/QH 15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa, nhất là chỉ ra những tồn tại, hạn chế, cập nhật khó khăn, vướng mắc, Thanh Hóa đề xuất, kiến nghị Trung ương sửa đổi và bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù mới. Tỉnh tiếp tục tăng cường tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ Nghị quyết 37/2021/QH15 của Quốc hội gắn với thực hiện Nghị quyết 58-NQ/TW của Bộ Chính trị để mỗi tập thể, cá nhân nhận thức rõ sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân là nhân tố chủ quan, quyết định thực hiện thắng lợi các nghị quyết cùng cơ chế, chính sách đặc thù.

Cán bộ Hải quan giải quyết thủ tục xuất, nhập khẩu hàng hóa cho doanh nghiệp.

Cán bộ Hải quan giải quyết thủ tục xuất, nhập khẩu hàng hóa cho doanh nghiệp.

Nâng cao trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu các đơn vị được giao chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù; trong đó xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những “điểm nghẽn” để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố được Quốc hội ban hành cơ chế, chính sách tương đồng như tỉnh Thanh Hóa để triển khai thực hiện hiệu quả, đúng trình tự, thủ tục các cơ chế, chính sách đặc thù; trong đó tập trung phối hợp với Bộ Tài chính cùng các cơ quan Trung ương liên quan sớm trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị quyết hướng dẫn thực hiện chính sách tăng thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn. Tổ chức làm việc với các doanh nghiệp khai thác, có hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng biển Nghi Sơn để nắm bắt tình hình, hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao giá trị hàng hóa và thúc đẩy, tăng thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn; phát huy hiệu quả chính sách ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh Thanh Hóa không quá 70% số tăng thu từ hoạt động qua Cảng biển Nghi Sơn so với dự toán Chính phủ giao. Đồng thời khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục chuẩn bị đầu tư nhằm sớm bố trí nguồn ngân sách được điều tiết, dự toán chi bổ sung theo chính sách hiện hành để tái đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, thực hiện di dân, tái định cư, hoàn thiện đồng bộ hạ tầng cùng mặt bằng sạch, tạo hấp dẫn, thu hút đầu tư các dự án lớn, trọng điểm ở Khu kinh tế Nghi Sơn.

Phương tiện nạo, vét luồng chạy tàu vào Cảng Nghi Sơn.

Phương tiện nạo, vét luồng chạy tàu vào Cảng Nghi Sơn.

Các cấp, các ngành, cơ quan liên quan quyết liệt tổ chức thực hiện, phát huy hơn nữa hiệu quả các chính sách đặc thù đang triển khai thực hiện, như: Chính sách về định mức phân bổ chi thường xuyên, ủy quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, ủy quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng, chính sách phân cấp thực hiện phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng các khu chức năng, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị… Khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách về dư nợ vay, chính sách phí, lệ phí và chính sách về thu từ xử lý nhà, đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất theo theo cơ chế, chính sách đặc thù tại Nghị quyết số 37/2021/QH 15.

Thanh Hóa tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp để bảo đảm việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù đúng pháp luật, phù hợp với thực tiễn, được nhân dân ủng hộ, vì mục tiêu phát triển chung của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.