Thanh Hóa đồng hành, nuôi dưỡng, khai thác hiệu quả nguồn thu ngân sách

Chiều 12/1, Cục thuế tỉnh Thanh Hóa tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ thuế năm 2024.
Bộ Tài chính tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 16 đơn vị thuộc Cục Thuế Thanh Hóa.
Bộ Tài chính tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 16 đơn vị thuộc Cục Thuế Thanh Hóa.

Đa dạng hóa phương thức, tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chính sách thuế mới; đối thoại, giải đáp, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ liên quan, được thụ hưởng các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế; ngành thuế Thanh Hóa chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số, hỗ trợ kê khai, nộp thuế điện tử, tăng cường quản lý, khai thác các nguồn thu ngân sách nhà nước.

Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, tỉnh Thanh Hóa càng quan tâm nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, chia sẻ, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp vượt khó, khuyến khích người mua hàng hóa thanh toán không dùng tiền mặt, lấy hóa đơn thuế trong lĩnh vực tiêu dùng.

Theo đó, thu thuế từ khối doanh nghiệp nhà nước được 1.712 tỷ đồng, đạt 101,9% dự toán; các doanh nhiệp đầu tư nước ngoài nộp 5.814 tỷ đồng tiền thuế, đạt 133,7% dự toán; thu thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh được 3.360 tỷ đồng, đạt 128,3% dự toán giao, bằng 121,8% so cùng kỳ… Tổng thu ngân sách nội địa năm 2023 ở Thanh Hóa được 26.391 tỷ đồng, đạt 120,8% dự toán giao.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thu ngân sách nhà nước năm 2023.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thu ngân sách nhà nước năm 2023.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa quyết định tặng Bằng khen cho 22 tập thể có thành tích xuất sắc trong thu ngân sách nhà nước năm 2023.

Bộ Tài chính phong tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 16 tập thể, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cho 3 cá nhân thuộc Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua, công tác thuế.

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận sự hỗ trợ, đồng hành của các cấp chính quyền, ngành thuế.

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận sự hỗ trợ, đồng hành của các cấp chính quyền, ngành thuế.

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp ở Thanh Hóa ghi nhận sự sẻ chia, đồng hành của các cấp chính quyền, ngành thuế; cam kết ra sức thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần cùng ngành thuế Thanh Hóa thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2024, đồng thời kiến nghị tiếp tục cải thiện mạnh mẽ tạo môi trường đầu tư, kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại Hội nghị.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi ghi nhận, biểu dương cố gắng, nỗ lực không ngừng của từng cán bộ, công chức, người lao động ngành thuế tỉnh Thanh Hóa; thông tin về quan điểm “Trách nhiệm, nỗ lực, linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả; tạo chuyển biến thực sự rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024” và quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về 5 quyết tâm, nhất là tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm người dân, doanh nghiệp được hưởng các chế độ, chính sách và thành quả mang lại.

Thống nhất với 5 nhiệm vụ cùng 10 nhóm giải pháp ngành thuế Thanh Hóa đã đề ra nhằm hoàn thành mục tiêu thu 21.417 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho rằng cần tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, điều hành, tập trung mọi nguồn lực, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, thu hồi nợ thuế, chống thất thu ngân sách, khai thác hiệu quả nguồn thu còn tiềm năng, dư địa; tập trung triển khai hiệu quả hơn nữa các biện pháp tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế, các chính sách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, lấy người nộp thuế là trung tâm phục vụ.

Các cá nhân đón nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành tài chính.

Các cá nhân đón nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành tài chính.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, ngành thuế phải là đơn vị tiên phong trong chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế theo Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế đối với lĩnh vực thương mại điện tử, xăng dầu, tài nguyên khoáng sản, vật liệu xây dựng, đất đai, môi trường, vận tải, mua, bán, kinh doanh bất động sản, thương mại điện tử, bán lẻ, dược phẩm, dịch vụ ăn uống, khách sạn, vàng bạc…; đồng thời kiểm tra nội bộ ngành, phòng, chống tham nhũng, thực hiện nghiêm kỷ cương kỷ luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức ngành thuế trong thực thi công vụ.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. 

Một mỏ đá gây ô nhiễm môi trường đã từng bị đình chỉ hoạt động tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu khẩn trương lắp camera giám sát và trạm cân tại các mỏ khoáng sản

Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản; trong đó nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

Đại diện các cơ quan tiến hành động thổ bắt đầu khai quật khẩn cấp. (Ảnh: Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh)

Nghệ An: Khai quật khẩn cấp mộ gạch cổ tại Rú Bụt

Ngày 13/8, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đang tổ chức khai quật khẩn cấp lăng mộ gạch cổ tại xã Kim Liên. Sau hai ngày khai quật, nhiều hiện vật đã được tìm thấy.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.