Thanh Hóa nỗ lực vượt khó, tạo nguồn thu ngân sách

Đồng hành cùng các thành phần kinh tế vượt khó, lấy người nộp thuế là trung tâm phục vụ, đến ngày 21/11 Thanh Hóa đã hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách 35.340 tỷ đồng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh giao và dự kiến đạt tổng thu ngân sách nhà nước 40 nghìn tỷ đồng trong năm 2023.
Người lao động ở Thanh Hóa hoàn thiện sản phẩm may mặc, xuất khẩu.
Người lao động ở Thanh Hóa hoàn thiện sản phẩm may mặc, xuất khẩu.

Năm 2023, Cục thuế tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp 100 dịch vụ công trực tuyến một phần, 134 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và đã tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia 103 dịch vụ. Cơ quan thuế tổ chức đa dạng các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ, tương tác người nộp thuế theo phương thức điện tử, gián tiếp; cung cấp các dịch vụ đăng ký thuế, nộp thuế, tra cứu hóa đơn điện tử. Đồng bộ sử dụng hóa đơn điện tử tạo thuận lợi, bảo đảm quyền, nghĩa vụ cho đối tượng nộp thuế, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Hiện hầu hết người nộp thuế thực hiện kê khai, nộp, hoàn thuế điện tử qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 hoặc 4; trong đó 98% doanh nghiệp đang hoạt động thực hiện khai thuế qua mạng.

Bộ phận chức năng trợ giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoàn tất các thủ tục liên quan.

Bộ phận chức năng trợ giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoàn tất các thủ tục liên quan.

Khuyến khích người mua hàng lấy hóa đơn thuế, ngành Thuế Thanh Hóa thực hiện quay số, lựa chọn người trúng thưởng theo số hóa đơn thuế. Hằng quý, Chương trình quay số, chọn số hóa đơn trúng thưởng được thực hiện minh bạch, khách quan, dưới sự giám sát của Hội đồng chương trình hóa đơn may mắn, trong đó có thành phần đại diện không thể thiếu là Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng. Quý III năm nay có 147.133 hóa đơn có người mua hàng là cá nhân, hộ kinh doanh đủ điện kiện tham dự chương trình hóa đơn may mắn bằng hình thức quay chọn số hóa đơn ngẫu nhiên trúng thưởng. Kết quả có 44 người mua hàng trúng thưởng, mức từ 2 triệu đến 10 triệu đồng; trong đó bà Phạm Thị Loan là người mua hàng, lấy hóa đơn bán hàng số 17322 của Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hoàng Long, ký hiệu 1C23TAB trúng giải nhất, hưởng mức thưởng 10 triệu đồng.

Chi cục thuế khu vực Như Thanh-Như Xuân trao thưởng cho người mua hàng lấy hóa đơn thuế, may mắn trúng thưởng.

Chi cục thuế khu vực Như Thanh-Như Xuân trao thưởng cho người mua hàng lấy hóa đơn thuế, may mắn trúng thưởng.

Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Thanh Hóa Mai Đình Tú thông tin: Số lượng người mua hàng hóa lấy hóa đơn thuế tăng cao so với cùng kỳ và Hội đồng tiếp tục thực hiện chương trình hóa đơn may mắn nhằm định hình thói quen lấy hóa đơn thuế trong mua sắm, tiêu dùng. Đến đầu tháng 11 năm nay, ngành Thuế Thanh Hóa đã thu được hơn 20 nghìn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước, đạt gần 92% dự toán Bộ Tài chính giao. Trong đó, thu thuế doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đạt 5.386 tỷ đồng, vượt hơn 1.000 tỷ đồng; thu thuế khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh được 2.800 tỷ đồng, vượt 180 tỷ đồng so với dự toán giao. Ngành Thuế Thanh Hóa tiếp tục tuyên truyền các chính sách thuế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, lấy người nộp thuế làm đối tượng phục vụ đi đôi với tăng cường hướng dẫn, đôn đốc tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước; phấn đấu thu nội địa được hơn 23 nghìn tỷ đồng, đạt 105,4% dự toán giao.

Lãnh đạo Cục thuế Thanh Hóa khen thưởng người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế.

Lãnh đạo Cục thuế Thanh Hóa khen thưởng người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế.

Năm nay, Hải quan Thanh Hóa tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; trong đó ưu tiên cải cách hành chính và công tác tuyên truyền, vận động thu hút doanh nghiệp về làm thủ tục hải quan tại đơn vị nhằm tăng nguồn thu ngân sách.

Cơ quan Hải quan phối hợp với các địa phương, cơ quan liên quan, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện xuất, nhập khẩu hàng hóa tiệm cận, thụ hưởng chính sách khuyến khích vận tải hàng hóa bằng container qua Cảng biển Nghi Sơn. Mặt khác Hải quan Thanh Hóa tăng cường rà soát các tồn đọng, vướng mắc trong công tác quản lý thuế; phản hồi thực thi chính sách thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ; tập trung thực hiện các giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước tại các khâu trước-trong-sau thông quan, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

Hơn 10 tháng qua có 283 doanh nghiệp trong tỉnh, 122 doanh nghiệp tỉnh bạn đăng ký làm thủ tục hải quan và số lượng tờ khai đăng ký đạt hơn 110.000 tờ khai, tăng 5,2% so với cùng kỳ. Tính đến 21/11/2023, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu làm thủ tục tại Cục Hải quan Thanh Hóa ước đạt hơn 11 tỷ USD, bằng 80% so với cùng kỳ năm 2022. Kết quả, Hải quan Thanh Hóa đã thu thuế được 14.089,71 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước, đạt 104% chỉ tiêu do Bộ Tài chính giao.

Trung chuyển hàng hóa trong container ở Cảng quốc tế Nghi Sơn.

Trung chuyển hàng hóa trong container ở Cảng quốc tế Nghi Sơn.

Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, dự báo nhiều tỉnh khó hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước, cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm; tỉnh Thanh Hóa quan tâm xử lý các vấn đề tồn đọng, mới phát sinh, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Đến thời điểm 21/11, tổng thu ngân sách nhà nước ở Thanh Hóa đã đạt gần 36.000 nghìn tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao thưởng cho các doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao thưởng cho các doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế.

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi nhấn mạnh: Sự vào cuộc của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nỗ lực, đóng góp to lớn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người dân, các đơn vị sản xuất, hộ kinh doanh cùng ngành Thuế và Hải quan Thanh Hóa đã tạo ra giá trị kinh tế cùng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo ngành Thuế “lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”, thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục chủ động phối hợp thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp quản lý, điều hành thu ngân sách nhà nước, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, tăng cường chống thất thu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2023 ở mức cao nhất.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ trải nghiệm trang trí hoa quả tại Ngự Hà Viên.

Không gian di sản Ngự Hà Viên

Đến với Ngự Hà Viên (số 181 đường Xuân 68, thành phố Huế), du khách được đắm mình trong không gian văn hóa-di sản đầy ấn tượng; cảm nhận nét thư thái, nhẹ nhàng đậm chất Huế.

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các đơn vị tại sự kiện công bố vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung (Ảnh HIẾU HÀ)

Nghệ An vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa công bố vận hành thử nghiệm hệ thống kho dữ liệu dùng chung. Kết quả, 8/10 lĩnh vực đã hình thành kho dữ liệu đơn vị với 148 tập dữ liệu. Ở cấp tỉnh, kho dữ liệu dùng chung đã ghi nhận 93 tập dữ liệu thuộc 21 danh mục.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Các đại biểu tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ (Ảnh HIẾU MINH)

Truy điệu, an táng 30 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Trị, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức trọng thể lễ viếng, truy điệu và an táng 30 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập trên địa bàn phường Quảng Trị.

Học sinh điểm trường A Môr, Trường Mầm non A Xing hào hứng xem video hoạt hình lồng tiếng Pa Kô do anh Ngởi sản xuất bằng công nghệ AI.

Đảng viên người Pa Kô số hóa văn hóa dân tộc

Lìa là xã biên giới vùng cao của tỉnh Quảng Trị, nơi đồng bào Pa Kô, Vân Kiều sinh sống. Tác động của mạng xã hội khiến một bộ phận giới trẻ ngày càng xa rời văn hóa truyền thống, làm cấp ủy, chính quyền địa phương không khỏi trăn trở.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Đoàn tàu được thiết kế như một "khách sạn di động" với 8 toa xe, có các không gian trải nghiệm riêng biệt. (Ảnh: HG)

[Ảnh] Trải nghiệm đoàn tàu du lịch "Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình di sản thế giới"

Đoàn tàu du lịch "Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình di sản thế giới" không chỉ là phương tiện di chuyển mà được thiết kế như một "khách sạn di động" với 8 toa xe, chia thành các không gian trải nghiệm riêng biệt, độc đáo. Một hành trình-đa trải nghiệm đang chờ bạn khám phá các di sản miền trung yêu thương. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.