Thanh Hóa ứng phó với sạt, lở đất, giúp dân ổn định cuộc sống

Trước biểu hiện liên kết địa chất suy yếu trên các sườn, đồi núi, một số địa phương vùng thượng du Thanh Hóa chủ động hỗ trợ di chuyển người, tài sản từ khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt, lở đất đến nơi an toàn đi đôi bảo đảm an sinh xã hội.
Lực lượng chức năng hỗ trợ hộ dân ở thị trấn Mường Lát tháo dỡ nhà ở, di chuyển đến nơi an toàn.
Lực lượng chức năng hỗ trợ hộ dân ở thị trấn Mường Lát tháo dỡ nhà ở, di chuyển đến nơi an toàn.

Sau những đợt mưa lớn vừa qua, đồi đất phía sau khu phố Na Khà, thị trấn Mường Lát xuất hiện cung trượt dài khoảng 400m, vết nứt rộng từ 30-40cm. Khối lượng đất, đá đang có hiện tượng xê dịch làm bê-tông mặt đường tránh khu dân cư của khu phố bị hư hỏng nặng; nứt, gãy bờ kè đá nhà văn hóa khu phố.

Các đơn vị vũ trang trên địa bàn gồm: Đoàn kinh tế quốc phòng 5, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn, dân quân thường trực, Công an thị trấn Mường Lát huy động cán bộ, chiến sĩ cùng chính quyền địa phương hỗ trợ người dân tháo dỡ một ngôi nhà và tổ chức sơ tán, di dời tài sản 5 hộ trong khu vực có nguy cơ cao sạt lở đến nơi an toàn.

Nhân lực cùng phương tiện di chuyển tài sản công khỏi nhà văn hóa có nguy cơ ảnh hưởng bởi sạt lở.
Nhân lực cùng phương tiện di chuyển tài sản công khỏi nhà văn hóa có nguy cơ ảnh hưởng bởi sạt lở.

Tuổi trẻ huyện Mường Lát ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải, hỗ trợ di dời các hộ khu vực nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn, trợ giúp dân gặt lúa, lợp lại mái nhà, dọn đất đá, cát bồi mặt đường, bảo đảm người, phương tiện tham gia giao thông thuận lợi.

Thanh niên huyện Mường Lát ra quân làm vệ sinh môi trường.

Thanh niên huyện Mường Lát ra quân làm vệ sinh môi trường.

Lãnh đạo huyện vùng cao biên giới Quan Sơn đã đi kiểm tra thực địa, nắm tình hình khu vực nguy cơ sụt lún, sạt lở đất, bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ, trao tặng quà động viên những hộ dân phải di dời khẩn cấp. Yêu cầu các lực lượng chức năng, địa phương và nhân dân cùng chung tay, góp sức giúp đỡ các gia đình vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống; lãnh đạo huyện Quan Sơn đề nghị các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp các sở, ngành cấp tỉnh khảo sát, sớm triển khai khu tái định cư tập trung cho nhân dân bản Cha Khót, xã Na Mèo, vận dụng linh hoạt chính sách nhằm giải quyết nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Lãnh đạo huyện Quan Sơn trao tặng quà, động viên các hộ phải di dời khẩn cấp, tránh sạt, lở đất.

Lãnh đạo huyện Quan Sơn trao tặng quà, động viên các hộ phải di dời khẩn cấp, tránh sạt, lở đất.

Trên đồi Lung Đạc tại thôn Khung, xã Thiết Kế, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa phát sinh cung trượt rộng 120,5m, sâu khoảng 114m sau mưa lớn kéo dài. Vị trí sạt trượt ảnh hưởng trực tiếp đến nhà ở, tài sản, tính mạng 4 hộ dân trong phạm vi cung trượt và 3 hộ dân lân lân cận, đồng thời có nguy cơ vùi lấp đoạn Quốc lộ 217 gây ách tắc giao thông cùng đất nông nghiệp của người dân thôn Khung.

Các cán bộ vùng thượng du Thanh Hóa khảo sát, tìm địa điểm tái định cư cho các hộ ở khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt, lở đất.

Các cán bộ vùng thượng du Thanh Hóa khảo sát, tìm địa điểm tái định cư cho các hộ ở khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt, lở đất.

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định số 3189/QĐ-UBND Công bố tình huống khẩn cấp sạt trượt đồi Lung Đạc tại thôn Khung, giao Ủy ban nhân huyện Bá Thước tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá cụ thể phạm vi, quy mô, mức độ sạt trượt, xác định giải pháp xử lý phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí để đầu tư và triển khai thực hiện phương án trọng điểm phòng, chống thiên tai, bảo đảm đúng quy định pháp luật và ổn định lâu dài.

Chia sẻ thiệt hại, khó khăn do thiên tai gây ra ở vùng thượng du Thanh Hóa, đi đôi với hỗ trợ nhân dân ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, Bộ đội Biên phòng đóng quân trên địa bàn phối hợp với các đoàn thiện nguyện, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi thiên tai sớm ổn định cuộc sống.

Bộ đội Biên phòng Pù Nhi cùng trao tặng quà cho các hộ dân bản Lốc Há, xã Nhi Sơn.

Bộ đội Biên phòng Pù Nhi cùng trao tặng quà cho các hộ dân bản Lốc Há, xã Nhi Sơn.

Tại huyện Mường Lát, trong ngày 29/9, Đồn Biên phòng Pù Nhi phối hợp các đoàn hoạt động thiện nguyện trao tặng 120 suất quà, tổng giá trị hơn 50 triệu đồng cho các hộ dân ở bản Lốc Há, xã Nhi Sơn.

Đồn Biên phòng Trung Lý phối hợp đoàn Thiện nguyện Nam Quảng Xương trao tặng quà cho 8 hộ phải di dời nhà, tài sản do sạt lở, 177 suất quà cho các gia đình ở bản Pá Búa, bản Suối Hộc có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do mưa, bão; cùng đoàn thiện nguyện đến từ Khu du lịch Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa trao tặng 50 suất quà cho các hộ dân ở bản Táo, xã Trung Lý.

Bộ đội Biên phòng cùng tổ chức thiện nguyện trao tặng quà, động viên các gia đình nỗ lực vượt khó.

Bộ đội Biên phòng cùng tổ chức thiện nguyện trao tặng quà, động viên các gia đình nỗ lực vượt khó.

Bộ đội Biên phòng Quang Chiểu kết nối, phối hợp Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa cùng nhóm từ thiện đến từ thành phố Hải Phòng trao 167 suất quà và hơn 80 triệu đồng tiền mặt cho các hộ dân bị ảnh hưởng do mưa lũ, sạt lở đất vừa qua ở xã Quang Chiểu và xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Có thể bạn quan tâm

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Là con trai cả của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông Nguyễn Hữu Châu có hơn 13 năm hoạt động và chiến đấu ở Căn cứ Trung ương Cục miền nam. Hòa vào không khí của những ngày tháng Tư lịch sử, ông chia sẻ với chúng tôi về hồi ức của những tháng ngày không quên ở chiến khu ngày đó.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đón lượng khách và phương tiện dừng xe nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu ngày 30/4,

Mạng lưới trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam giúp chuyến đi an toàn hơn trong kỳ nghỉ

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại, tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi của người dân trong dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, hệ thống trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dịch vụ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông hoạt động chính thức từ ngày 29/4 giúp các chuyến đi an toàn, thuận tiện hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.