Thanh Hóa nâng cao năng lực cạnh tranh khối huyện, ngành cấp tỉnh

Thúc đẩy cải cách hành chính, nỗ lực cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, hơn 3 năm qua Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa-Ninh Bình chủ trì, triển khai thực hiện Đề án đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa (DDCI Thanh Hóa) giai đoạn 2021-2025.
Đại diện đơn vị chủ trì thông tin về Đề án DDCI Thanh Hóa.
Đại diện đơn vị chủ trì thông tin về Đề án DDCI Thanh Hóa.

Đề án nhằm thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư-kinh doanh từ cấp cơ sở thông qua việc thu thập cảm nhận, ý kiến đánh giá của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh về chất lượng điều hành kinh tế, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, chất lượng cung cấp dịch vụ công, mức độ đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

DDCI Thanh Hóa xác định doanh nghiệp ở vị trí trung tâm, là động lực của cải cách; chính quyền, các cơ quan quản lý nhà nước là chủ thể và luôn thường trực tâm thế cải cách, nâng cao chất lượng dịch vụ, giải quyết nhanh chóng những nút thắt về thủ tục hành chính, điểm nghẽn trong môi trường đầu tư-kinh doanh.

Các đại biểu dự Công bố Chỉ số DDCI Thanh Hóa thường niên.

Các đại biểu dự Công bố Chỉ số DDCI Thanh Hóa thường niên.

Được sự quan tâm của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đồng hành với thái độ cầu thị của các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh, của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, vào cuộc của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ, Hiệp hội Doanh nhân nữ và các Hiệp hội, các Hội ngành nghề, các câu lạc bộ doanh nhân; đơn vị chủ trì thực hiện Đề án cẩn trọng, khoa học trong khảo sát, thẩm định các chỉ số DDCI Thanh Hóa.

Với nội dung khảo sát được thực hiện theo nhiều hình thức đa dạng, phương pháp chính là đi thực địa, tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp, tuyên truyền về nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, về PCI, DDCI và trách nhiệm, quyền lợi của doanh nghiệp; hoạt động xác minh, kiểm tra chéo thông tin người trả lời khảo sát cũng được thực hiện với tỷ lệ năm sau nhiều hơn so với năm trước; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa-Ninh Bình chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động điều tra, khảo sát, đánh giá, để kết quả DDCI bảo đảm thực chất, khách quan, minh bạch.

Nhóm đơn vị điều hành tốt năm 2023 được tôn vinh.

Nhóm đơn vị điều hành tốt năm 2023 được tôn vinh.

Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện ở Thanh Hóa được thực hiện độc lập dưới sự giám sát chặt chẽ của Tổ công tác DDCI; là kết quả của quá trình làm việc nghiêm túc, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình khảo sát, để phản ánh một cách khách quan, trung thực tiếng nói và những cảm nhận của cộng đồng doanh nghiệp đối với chất lượng điều hành kinh tế và môi trường đầu tư kinh doanh tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Chỉ số DDCI Thanh Hóa được công bố thường niên, tiếp tục truyền tải tiếng nói và nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa tới chính quyền các cấp. Kết quả thực hiện Đề án cung cấp công cụ hiệu quả nhằm hỗ trợ giám sát, nâng cao chất lượng điều hành kinh tế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đồng thời tạo kênh thông tin phản hồi rộng rãi, minh bạch và tin cậy để nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến đối với chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị.

Hơn 3 năm thực hiện, công bố DDCI Thanh Hóa đã góp phần tạo chuyển biến trong tư duy và hành động, không chỉ từ phía chính quyền, các cơ quan quản lý nhà nước mà cả từ phía cộng đồng doanh nghiệp.

Việc đưa DDCI Thanh Hóa thành một trong những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong nhiều văn bản chỉ đạo của tỉnh đã góp phần khích lệ tinh thần cải cách, hiến kế cho cải cách từ phía các cấp chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh, là yếu tố quan trọng quyết định tính lan tỏa, thành công của Đề án.

Qua đó đẩy mạnh phong trào thi đua cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tại các sở, ngành, đơn vị, địa phương bằng những hành động, việc làm cụ thể; tạo sự lan tỏa trong mỗi cán bộ, công chức, người lao động, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm để xây dựng nền hành chính-quản trị kiến tạo phát triển, liêm chính, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân, doanh nghiệp và xã hội.

Doanh nghiệp may công nghiệp thu hút, tạo việc làm, thu nhập cho lao động tỉnh Thanh Hóa.

Doanh nghiệp may công nghiệp thu hút, tạo việc làm, thu nhập cho lao động tỉnh Thanh Hóa.

Năm 2024 tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn Thanh Hóa đạt 12,16%, vượt kế hoạch đề ra, đứng thứ 2 cả nước; thu ngân sách đạt hơn 55 nghìn tỷ đồng, trong nhóm 10 địa phương có số thu cao nhất cả nước. Chất lượng công tác thẩm định văn bản, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý được nâng lên; các hoạt động văn hóa-xã hội tiếp tục chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân ổn định…

Thành tựu chung đạt được trong năm tăng tốc, bứt phá để hoàn thành, hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra có nỗ lực cải thiện, không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện ở Thanh Hóa.

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.

Cử tri Tổ dân phố 1 Đồng Phú, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị bỏ phiếu bầu cử.

Cử tri tỉnh Quảng Trị nô nức đi bầu cử sớm

Cùng với cả nước, đúng 6 giờ ngày 15/3, hơn 1,2 triệu cử tri tỉnh Quảng Trị có mặt tại 1.512 tổ bầu cử để tham gia bỏ phiếu. Khác với những ngày trước, sáng nay nhiều nơi ở Quảng Trị không mưa nên không khí ngày hội bầu cử càng rộn ràng, náo nức. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương tham gia bỏ phiếu tại phường Đồng Hới.