Thanh Hóa: Mít-tinh hưởng ứng Tháng Hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới

Sáng 28/5, tại Nhà hát Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa tổ chức mít-tinh hưởng ứng Tháng Hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới 5/6/2025 với chủ đề “Chống ô nhiễm nhựa”.
Các đại biểu thực hiện nghi thức chung tay giảm thiểu rác thải nhựa.
Các đại biểu thực hiện nghi thức chung tay giảm thiểu rác thải nhựa.

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cùng đại biểu các cơ quan Trung ương, địa phương, đông đảo cán bộ và 400 hội viên hội phụ nữ trong tỉnh Thanh Hóa.

Theo khảo sát, tổng hợp, mỗi năm, thế giới sản xuất khoảng 460 triệu tấn nhựa, nhưng chỉ chưa đầy 9% được tái chế; còn lại rác nhựa thải ra môi trường sinh thái, đổ về biển. Riêng Việt Nam mỗi năm thải khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa, gây tác động xấu tới môi trường đất, nước, trầm tích ở các thủy vực.

Trước thách thức lớn về môi trường, nhất là ô nhiễm trắng, ô nhiễm từ túi ni-lông, chất thải nhựa; năm 2025, Liên hợp quốc tiếp tục lựa chọn chủ đề Ngày Môi trường thế giới là “Chống ô nhiễm nhựa”.

Lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động hành động chống ô nhiễm nhựa.

Lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động hành động chống ô nhiễm nhựa.

Tại lễ mít-tinh hưởng ứng Tháng Hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới năm nay, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến kêu gọi mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ hãy là tấm gương trong thực hành tiêu dùng bền vững: không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần; tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường; chủ động tham gia các mô hình thu gom, phân loại rác, tái chế tại nguồn; áp dụng men vi sinh xử lý rác hữu cơ, biến rác thành nguồn lực cho cộng đồng; đồng loạt ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại rác thải nhựa tại nguồn.

Mỗi chi hội, tổ phụ nữ hãy là một điểm sáng về môi trường, gắn phong trào chống rác nhựa với tiêu chí “5 không, 3 sạch”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tăng cường tuyên truyền trên nền tảng số, chia sẻ gương người tốt, việc tốt trong bảo vệ môi trường; tận dụng mạng xã hội để lan tỏa năng lượng tích cực và thông điệp sống xanh. Thúc đẩy sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các chính sách môi trường, bảo đảm tiếng nói của phụ nữ trong hoạch định chiến lược phát triển xanh ở địa phương.

Các hội viên phụ nữ thu gom rác thải, tái chế.

Các hội viên phụ nữ thu gom rác thải, tái chế.

Chung tay bảo vệ môi trường, Hội Phụ nữ các cấp ở Thanh Hóa đã chủ động, sáng tạo thực hiện nhiều mô hình hiệu quả, như: “Nhà sạch-vườn mẫu”, “Nhà sạch-vườn đẹp-hàng rào xanh”, “Thu gom, phân loại và tái chế rác thải nhựa” gây quỹ giúp đỡ hội viên, phụ nữ nghèo, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, duy trì “Ngày thứ bảy/Chủ nhật tình nguyện” dọn vệ sinh môi trường, khu dân cư, nơi công cộng, góp phần cải thiện môi trường sống, lan tỏa giá trị nhân văn, trách nhiệm đối với cộng đồng.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tham quan các sản phẩm tái chế từ rác thải nhựa.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tham quan các sản phẩm tái chế từ rác thải nhựa.

Cam kết hành động, hưởng ứng “Chống ô nhiễm nhựa”, đại diện lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa kêu gọi và đề nghị các sở, ban ngành, đơn vị, đoàn thể cấp tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân về bảo vệ môi trường, nhất là tác hại của rác thải nhựa; chú trọng giáo dục ý thức cho trẻ em, học sinh ngay từ khi còn nhỏ. Các cơ quan, bệnh viện, trường học, doanh nghiệp tiên phong trong giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, thay thế bằng các vật liệu bền vững.

Đông đảo cán bộ, nhân dân Thanh Hóa hưởng ứng chống ô nhiễm nhựa.

Đông đảo cán bộ, nhân dân Thanh Hóa hưởng ứng chống ô nhiễm nhựa.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, mỗi người dân hãy thay đổi hành vi, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, nói không với túi ni-lông, ống hút và đồ nhựa dùng một lần.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong cộng đồng bằng cách duy trì, nhân rộng các mô hình phụ nữ bảo vệ môi trường; nghiên cứu đề xuất các chương trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp từ tái chế, phát triển sinh kế xanh. Các cấp chính quyền địa phương, lực lượng chức năng tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng quà cho cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng quà cho cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và tỉnh Thanh Hóa trao tặng 100 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh Thanh Hóa.

Một cảnh trong tiểu phẩm truyền thông "Chống ô nhiễm nhựa".

Một cảnh trong tiểu phẩm truyền thông "Chống ô nhiễm nhựa".

Tham dự chương trình, các đại biểu cùng nhân dân còn được xem clip, tiểu phẩm, giao lưu có chủ đề “Chung tay đánh bại ô nhiễm nhựa”; thực hiện thu gom rác thải lấy các vật dụng thân thiện môi trường, tham quan các mô hình, sản phẩm tái chế từ rác thải nhựa.

Có thể bạn quan tâm

Khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Quỳ Hợp, Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Nghệ An dự báo thiếu hụt vật liệu xây dựng

Từ năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, công trình phòng, chống thiên tai và hạ tầng khu công nghiệp… đã khiến nhu cầu sử dụng đá, cát xây dựng và đất san lấp gia tăng đột biến, vượt khả năng cung ứng cục bộ.

Dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang vướng mặt bằng tại xã Sen Ngư. (Ảnh: HG)

Xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” về mặt bằng dự án đường ven biển Quảng Trị

Đường ven biển là trục phát triển chiến lược của tỉnh Quảng Trị, trong đó dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang giai đoạn nước rút để hoàn thành trong năm nay. Vì thế, các “điểm nghẽn” về giải phóng mặt bằng cần được xử lý dứt điểm để bàn giao phần mặt bằng còn lại cho dự án. 

"Nghĩa Collection xanh - từ phế liệu đến thương hiệu số” của chị Lê Thị Thuận Lộc tận dụng vải vụn, vỏ dừa, gỗ phụ phẩm để làm sản phẩm tái chế. (Ảnh: DQT)

Từ ý tưởng đến hàng hóa

Từ 60 hồ sơ, 15 dự án vào chung kết Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp-Hành trình chuyển đổi số” năm 2026 tại Huế. Các dự án khai thác nguyên liệu sẵn có, nghề truyền thống, văn hóa bản địa và những vật liệu tưởng như bỏ đi để tạo sản phẩm mới, hướng đến thị trường.

Cánh đồng muối tại phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa.

[Ảnh] Vị mặn của nắng, gió: Nhịp sống hối hả trên những cánh đồng muối nam Khánh Hòa

Vùng đất phía nam tỉnh Khánh Hòa được mệnh danh là "chảo lửa" của miền trung với đặc trưng thừa nắng, thiếu mưa, sở hữu những cánh đồng muối lớn và đẹp bậc nhất cả nước. Những ruộng muối rải dài tít tắp không chỉ mang nét nên thơ đã trở thành thương hiệu mà còn ẩn chứa là nỗi nhọc nhằn, là những giọt mồ hôi của diêm dân. 

Tổ cộng đồng bảo vệ rừng thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng sử dụng ứng dụng Smart trên điện thoại để tuần tra rừng.

Ứng dụng công nghệ trong bảo vệ rừng

Tại Quảng Trị, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang từng bước được triển khai trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, từ hoạt động tuần tra tại cơ sở đến giám sát trên diện rộng. Nhờ đó, những năm qua, toàn bộ diện tích rừng giao khoán cho cộng đồng ở đây được bảo vệ nghiêm ngặt.

Khu kinh tế Vũng Áng đã thu hút hơn 25.600 lao động đến làm việc tại đây.

Mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thay vì phải vào nam, ra bắc, hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm; những năm gần đây, hàng chục nghìn người dân ở Hà Tĩnh đã được đào tạo nghề, tìm được việc làm ổn định tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên chính quê hương. Từ đó, người dân vững tin xây dựng gia đình, cuộc sống mới ngay tại quê nhà.

Đại diện Đảng ủy phường Đào Duy Từ trao quyết định thành lập Chi bộ đảng trong Công ty trách nhiệm hữu hạn Giầy Annora Việt Nam.

Nâng cao vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp FDI

Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong tham mưu, thành lập tổ chức đảng tại các doanh nghiệp FDI. Qua đó, các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, thắt chặt quan hệ công tác, phát triển bền vững.

Đại diện dòng họ Nguyễn Tiến trao quà, tặng thưởng các học sinh có thành tích cao trong học tập.

Tiếp nối, bồi đắp truyền thống hiếu học

Vừa qua, hơn 100 học sinh là con em dòng họ Nguyễn Tiến ở thôn Thạch Phương, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa đã được biểu dương, khen thưởng về thành tích học tập trong năm học 2025-2026.

Người dân xã Vân Du, tỉnh Nghệ An chăm sóc mía để cung cấp cho doanh nghiệp xuất khẩu mía tươi.

Hình thành chuỗi cung ứng xuất khẩu mía

Những năm gần đây, thay vì canh tác nhỏ lẻ, phân tán, nhiều nông dân tại Nghệ An đã mạnh dạn thuê lại đất của các hộ khác để mở rộng quy mô sản xuất, hình thành những vùng trồng mía tập trung tạo thuận lợi cho việc áp dụng máy móc cơ giới hóa.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị kiểm tra, đánh giá mô hình trồng ngô sinh khối ở xã Trường Ninh.

Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp

Thời gian qua, để khắc phục tình trạng thiếu nước trồng lúa trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị đã hướng dẫn người dân chuyển sang trồng ngô sinh khối gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm. Kết quả bước đầu mang lại hiệu quả tốt, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần hạn chế đất bỏ hoang.

Ngăn chặn trục lợi trong khám, chữa bệnh

Lợi dụng tâm lý lo lắng, mong muốn chữa bệnh nhanh, một số cơ sở y tế tư nhân và dịch vụ chăm sóc sức khỏe trá hình tại Nghệ An đã quảng cáo sai sự thật, dụ dỗ người bệnh để “vẽ bệnh, moi tiền”.

Hội nghị Kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026. (Ảnh: LÊ HOÀNG)

Huế mở rộng không gian hợp tác, kết nối nguồn lực từ Nhật Bản

Trên nền tảng quan hệ hợp tác được vun đắp nhiều năm, Huế đang chủ động mở rộng kết nối với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản, hướng tới những chương trình cụ thể về công nghệ, giáo dục, y tế, di sản, du lịch và đầu tư, qua đó tạo thêm nguồn lực cho thành phố phát triển nhanh, xanh và bền vững.

Đại diện Công ty Cổ phần Kaopiz Holdings và Báo Nhân Dân trao tặng máy tính cho Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Cồn Tiên. (Ảnh: Lâm Quang Huy)

Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Trị phối hợp trao tặng 35 máy tính cho học sinh

Ngày 5/9, nhân dịp khai giảng năm học mới, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Trị phối hợp Công ty Cổ phần Kaopiz Holdings tại Hà Nội trao tặng 10 máy tính và 75 cặp sách cho học sinh Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Cồn Tiên, thuộc xã đặc biệt khó khăn Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị.