Thanh Hóa: Hiệu quả từ một chương trình phát triển nông thôn bền vững

Chương trình Phát triển Cộng đồng xã Yên Thắng thuộc huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa được Quỹ Xã hội và Cộng đồng SCF phát động nhằm nỗ lực giúp đỡ người dân địa phương vượt qua những khó khăn và phát triển bền vững trong tương lai.
Chương trình Phát triển Cộng đồng xã Yên Thắng đặt mục tiêu xây dựng một cộng đồng tự chủ, tự lực trong phát triển kinh tế cộng đồng. Dự án hướng tới việc hỗ trợ xã Yên Thắng sớm đạt đủ các tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí “Xã nông thôn mới” và “Xã nông thôn mới nâng cao”; hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho địa phương và tạo sinh kế bền vững...
Chương trình Phát triển Cộng đồng xã Yên Thắng đặt mục tiêu xây dựng một cộng đồng tự chủ, tự lực trong phát triển kinh tế cộng đồng. Dự án hướng tới việc hỗ trợ xã Yên Thắng sớm đạt đủ các tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí “Xã nông thôn mới” và “Xã nông thôn mới nâng cao”; hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho địa phương và tạo sinh kế bền vững...

Năm 2023, Quỹ Xã hội và Cộng đồng SCF - CTCP đã có cơ duyên đến với thăm xã Yên Thắng là một xã thuộc huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.

Biến thách thức thành cơ hội

Nơi đây có vị trí địa lý phức tạp, hiểm trở, gây nên rào cản lớn trong việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Địa hình núi cao, có độ dốc lớn, cơ sở hạ tầng và giao thông của xã chưa được hoàn thiện đồng bộ, chủ yếu tập trung tại vùng trung tâm gây khó khăn trong việc đi lại của người dân trên nhiều tuyến đường và cản trở kết nối giao thông với các xã, huyện lân cận để giao thương, thúc đẩy kinh tế.

Ngoài ra, đa số thổ nhưỡng ở xã Yên Thắng là đất đá, đất đồi núi, các hộ dân trong xã lại canh tác, nuôi trồng nhỏ lẻ dẫn đến việc không bảo đảm đầu ra sản phẩm và không có sản phẩm kinh tế chủ lực.

Thêm vào đó, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã ở mức cao, trình độ văn hóa của người dân tại địa phương còn hạn chế, dân cư phân bố thưa thớt nhưng những người trong độ tuổi lao động của xã đều đi làm xa. Đa số người tại địa phương là phụ nữ, người già và trẻ em nhỏ. Những hạn chế đó khiến xã Yên Thắng thiếu đi nguồn lực kinh tế, khó có thể phát triển về mọi mặt.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Yên Thắng cũng sở hữu nhiều lợi thế riêng để phát triển trong tương lai.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Yên Thắng cũng sở hữu nhiều lợi thế riêng để phát triển trong tương lai.

Bên cạnh những khó khăn tồn tại, Quỹ SCF nhận ra, xã Yên Thắng cũng sở hữu những lợi thế riêng như: khí hậu ôn hòa, đặc biệt tại bản Peo có khí hậu quanh năm mát, ẩm, thổ nhưỡng tốt, rất thích hợp trồng cây xứ ôn đới. Kết hợp với đó là đa số dân cư là dân tộc Thái - dân tộc có bản sắc văn hóa độc đáo. Biên giới của xã Yên Thắng giáp với nước bạn Lào, thuận lợi trong việc giao lưu văn hóa, kinh tế, rất có tiềm năng trong việc phát triển du lịch cộng đồng.

"Vì vậy, Quỹ SCF quyết định thành lập Chương trình Phát triển Cộng đồng xã Yên Thắng để giúp đỡ địa phương khai thác được những lợi thế đang có, từ đó phát triển đời sống người dân. Chương trình Phát triển Cộng đồng xã Yên Thắng của Quỹ SCF đã nhận được sự đồng thuận, hợp tác của chính quyền địa phương và người dân đối với những chủ trương kinh tế mới", bà Đinh Bùi Mỹ Hạnh, đại diện Quỹ Xã hội và Cộng đồng SCF - CTCP cho hay.

Nói thêm về tổ chức của mình, bà Hạnh thông tin: Quỹ Xã hội và Cộng đồng SCF là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế và phát triển cộng đồng tại Việt Nam. Khác với các dự án trước đó, đối tượng mà Quỹ Xã hội và Cộng đồng SCF - CTCP hướng tới là toàn bộ cộng đồng chứ không phải từng cá nhân riêng lẻ hay nhóm đối tượng cá biệt.

Các thành viên trong Quỹ SCF cho rằng nếu kết quả của dự án chỉ là giúp được một vài cá nhân được hưởng lợi thì đó không được coi là dự án bền vững. Vì vậy, Quỹ SCF mong muốn có thể tạo điều kiện để cả một cộng đồng có cơ hội phát triển đồng đều, từ đó mọi người trong cộng đồng có thể giúp đỡ chéo lẫn nhau để tạo nên một cộng đồng phát triển.

Chương trình Phát triển Cộng đồng xã Yên Thắng đặt mục tiêu xây dựng một cộng đồng tự chủ, tự lực trong phát triển kinh tế cộng đồng. Dự án hướng tới việc hỗ trợ xã Yên Thắng sớm đạt đủ các tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí “Xã nông thôn mới” và “Xã nông thôn mới nâng cao”; hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho địa phương và tạo sinh kế bền vững...

Khi đất sỏi dần đơm hoa

Khi bắt tay vào "giải bài toán" phát triển nông thôn mới tại Yên Thắng, quỹ SCF đã xác định sẽ hoạt động theo mô hình bền vững. SCF đã phối hợp với chính quyền địa phương, người dân thực hiện quá trình khảo sát, đánh giá chi tiết. Trên cơ sở đó, Quỹ đặt mục tiêu phát triển nông nghiệp và du lịch cộng đồng dựa trên những lợi thế về tự nhiên, khí hậu và văn hóa bản địa.

Trải qua 5 giai đoạn, Chương trình Phát triển cộng đồng xã Yên Thắng đã gặt hái nhiều thành tựu ý nghĩa, không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả đời sống người dân địa phương mà còn tạo ra những thay đổi tích cực trong cộng đồng.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, một trong những thành công nổi bật của chương trình là Quỹ đã phát triển một khu chuyên canh thí điểm rộng 1ha trồng hàng trăm giống cây mới. Đồng thời, SCF cũng cung cấp cho bà con nông dân bộ tài liệu về trồng và chăm sóc cây trồng, giúp họ nâng cao kiến thức và kỹ năng. Việc xây dựng khu chuyên canh thí điểm không những giúp cải thiện năng suất cây trồng mà còn tạo cho người dân nguồn thu nhập ổn định.

Niềm vui của bà con xã Yên Thắng khi được nhận bộ tài liệu về trồng và chăm sóc cây trồng, giúp họ nâng cao kiến thức và kỹ năng.

Niềm vui của bà con xã Yên Thắng khi được nhận bộ tài liệu về trồng và chăm sóc cây trồng, giúp họ nâng cao kiến thức và kỹ năng.

Bên cạnh đó, Quỹ nhận thấy Bản Peo thuộc xã Yên Thắng có khí hậu độc đáo 1 ngày 4 mùa, cảnh sắc hữu tình, hoang sơ, kết hợp với những lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa của người Thái diễn ra thường xuyên, rất có tiềm năng khai thác du lịch. Tận dụng điều này, SCF đã tổ chức các khóa đào tạo về kỹ năng sử dụng công nghệ trong quảng bá mô hình du lịch cho người dân địa phương.

Về cơ sở hạ tầng, SCF kêu gọi nguồn lực và phối hợp với địa phương để cải tạo đường bê tông dân sinh và lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng giao thông. Việc hoàn thiện phát triển cơ sở hạ tầng giúp cho việc di chuyển của người dân được thuận lợi, bảo đảm an toàn cho các hoạt động sinh hoạt, cải thiện điều kiện sống trong khu vực. Đồng thời, hệ thống đường mới và hệ thống đèn chiếu sáng giúp kết nối các khu vực, giảm thiểu thời gian di chuyển, thúc đẩy giao thương và khuyến khích các hoạt động cộng đồng và thương mại được diễn ra liên tục.

Tính tới tháng 11/2024, cơ sở hạ tầng của xã Yên Thắng cũng được cải thiện rõ rệt với 2 công trình chiếu sáng giao thông gồm 300 bóng đèn dài trên 3km tuyến đường cùng hơn 3km đường dân sinh được bê-tông hóa kết nối các khu vực.

Nhờ sự chung tay của Quỹ SCF, hạ tầng nông thôn tại xã Yên Thắng đã được cải thiện, nâng cao rõ rệt.

Nhờ sự chung tay của Quỹ SCF, hạ tầng nông thôn tại xã Yên Thắng đã được cải thiện, nâng cao rõ rệt.

Chương trình còn xây mới 1 sân trường bê-tông tại trường Tiểu học Yên Thắng, tạo môi trường học tập và vui chơi tốt hơn cho các em học sinh. SCF cũng trao tặng 40 suất quà cho các hộ gia đình chính sách và có công với cách mạng, cùng 25 suất học bổng S.POWER cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện sự quan tâm và hỗ trợ đối tượng dễ bị tổn thương trong cộng đồng. Những nỗ lực này đã góp phần tạo nên một xã hội công bằng hơn và một tương lai sáng hơn cho thế hệ trẻ.

Đáng chú ý, hiện dự án cũng cam kết tiếp tục đồng hành cùng địa phương hướng tới mục tiêu xây dựng một cộng đồng bền vững và phát triển dựa trên 5 cam kết đã kí với địa phương trong Biên bản ghi nhớ.

Nói thêm về chi phí thực hiện, đại diện SCF cho biết, dự án huy động nguồn vốn đa dạng thông qua nhiều kênh khác nhau như xã hội hóa, nguồn lực tự có của địa phương... qua đó bảo đảm tính bền vững và khả năng triển khai lâu dài.

"Tổng chi phí huy động được ước tính gần 1 tỷ đồng trong đó 80% phân bổ cải thiện cơ sở vật chất và 20% cho các hoạt động tập huấn cũng như tài trợ giống cây cho bà con nông dân", bà Mỹ Hạnh nhấn mạnh.

Thực tế, mô hình phát triển nông thôn mới tại Yên Thắng đã chứng minh được hiệu quả vượt trội.

Thực tế, mô hình phát triển nông thôn mới tại Yên Thắng đã chứng minh được hiệu quả vượt trội.

Thực tế, mô hình phát triển nông thôn mới tại Yên Thắng đã chứng minh được hiệu quả vượt trội. Bằng việc khai thác tối đa các tiềm năng sẵn có của địa phương như văn hóa, tự nhiên và nguồn nhân lực, mô hình đã mang lại những giá trị thiết thực, cải thiện đáng kể đời sống của người dân.

Với những ưu điểm như dễ áp dụng, hiệu quả kinh tế cao và tính bền vững, mô hình này hoàn toàn có thể được Quỹ nhân rộng ra các địa phương khác nếu có nguồn lực, góp phần vào sự phát triển chung của cả nước. Hiện, Quỹ Xã hội và Cộng đồng SCF - CTCP đã nhân rộng mô hình này sang xã Thành Sơn - Huyện Mai Châu - Tỉnh Hòa Bình.

Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2024 với chủ đề "Cộng đồng kiến tạo" tiếp tục tìm kiếm, vinh danh và kết nối những cá nhân, tổ chức đang dấn thân vì cộng đồng trên cả nước. Trong Lễ công bố Giải thưởng, tổ chức ngày 23/09/2024 tại khách sạn Sheraton Hanoi West , Human Act Prize chính thức công bố những điểm nhấn mới của Mùa giải 2024:

Ra mắt ấn phẩm "Dấu ấn tiên phong - Đổi mới trong tác động xã hội tại Việt Nam" – Cuốn cẩm nang hoàn chỉnh đầu tiên dành cho người hoạt động cộng đồng ở Việt Nam.

Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các đơn vị hỗ trợ giải thưởng:

PwC (PricewaterhouseCoopers) – Một trong bốn công ty kiểm toán hàng đầu thế giới, tiên phong hỗ trợ doanh nghiệp tích hợp yếu tố bền vững vào hoạt động kinh doanh.

Social Impact - Nền tảng giáo dục đầu tiên được thành lập bởi chính các nhà hoạt động cộng đồng ở Việt Nam nhằm thúc đẩy tri thức về phát triển bền vững.

Nền tảng TikTok - Nền tảng video dạng ngắn hàng đầu thế giới, đồng hành lan tỏa những câu chuyện tích cực, tôn vinh những cá nhân, tổ chức đang nỗ lực vì cộng đồng, từ đó truyền cảm hứng cho nhiều người cùng chung tay tạo ra những thay đổi tích cực

Đơn vị bảo trợ truyền thông: 13 cơ quan báo chí đã sẵn sàng đồng hành cùng Human Act Prize 2024 để lan tỏa những điều tốt đẹp nhất cho cộng đồng: Vietnamnet, Vietnam Plus, Lao động, Dân trí, Tiền phong, Đại Đoàn Kết, Công thương, Nông nghiệp, Dân Việt, Nhà báo và Công luận, Hà Nội Mới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Đài Truyền hình TpHCM, Tiktok.

Human Act Prize 2024 quy tụ các dự án phát triển bền vững, các sáng kiến đóng góp cho cộng đồng của nhiều doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong nước, như Công ty Cổ phần Canifa, Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines, Trung tâm bảo tồn thiên nhiên Gaia, đội ngũ sản xuất chương trình Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly, quỹ học bổng Vừ A Dính, và nhiều đơn vị khác…

Website chính thức: https://humanactprize.org

Fanpage: https://www.facebook.com/HumanActPrize/

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước và Đoàn công tác trao hỗ trợ đến thân nhân anh Trần Văn Quân.

Nghệ An: Trao hỗ trợ thân nhân lao động tử vong ở nước ngoài

Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng không may gặp rủi ro quy định tại Quyết định số 34/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước (Bộ Nội vụ) vừa trao 40 triệu đồng hỗ trợ gia đình ông Trần Văn Trì (xóm Làng Nghè, xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An).

Tuyến đường Bưng Môn đang xuống cấp trầm trọng, nắng bụi, mưa lầy lội.

Khắc phục hư hỏng đường Bưng Môn

Liên quan đến hư hỏng tuyến đường Bưng Môn do quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng thi công dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu mà Báo Nhân Dân phản ánh, chiều 30/7, lãnh đạo phường Long Thành, Đồng Nai, cho biết, trong lúc chờ đợi đơn vị có trách nhiệm khắc phục, địa phương sẽ tiến hành sửa chữa tạm từ ngày 31/7.

Hội thảo "Quản lý và ứng dụng AI trong hoạt động báo chí: Xây dựng quy chế và chuẩn mực đạo đức” tổ chức tại Đà Nẵng.

Công nghệ không thể thay thế bản lĩnh và trách nhiệm nghề nghiệp của nhà báo

Sáng 30/7, tại thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức Hội thảo “Quản lý và ứng dụng AI trong hoạt động báo chí: Xây dựng quy chế và chuẩn mực đạo đức”. Dự sự kiện có hơn 60 đại biểu là các chuyên gia công nghệ và đại diện các cơ quan báo chí khu vực miền trung-Tây Nguyên.

Biện pháp "ba không" sẽ là chìa khóa hữu hiệu dập tắt động lực của những nhà sáng tạo nội dung bẩn. (Ảnh được tạo với sự hỗ trợ của AI)

"Kiềng ba chân" để bảo vệ trẻ em trên không gian số

Nhiều người trẻ sẵn sàng "lên live" (phát sóng trực tiếp) với nội dung phản cảm, tiêu cực nhằm mục đích câu tương tác, để đổi lấy "sự chú ý" vốn bị hiểu nhầm thành "sự công nhận". Mạng xã hội ngày nay cần phải được trả lại đúng giá trị tốt đẹp ban đầu, để phổ biến tri thức, khuyến khích việc tử tế và lan tỏa điều tích cực.

Hội nghị tập huấn kỹ thuật hộ đê, phòng, chống lụt bão cho lực lượng chuyên trách quản lý đê điều diễn ra tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Tập huấn kỹ thuật hộ đê, phòng, chống lụt bão cho lực lượng chuyên trách quản lý đê điều

Sáng 30/7, tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức hội nghị tập huấn kỹ thuật hộ đê, phòng, chống lụt bão cho lực lượng chuyên trách quản lý đê điều các tỉnh, thành phố có đê từ cấp III đến cấp đặc biệt. 

Tin nổi bật ngày 29/7: Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV; Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Tin nổi bật ngày 29/7: Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV; Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV; Bế mạc Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào… là một số tin tức nổi bật ngày 29/7/2026.

Các đại biểu tại lễ ký kết bản ghi nhớ giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Kinh tế và Đổi mới Albania hợp tác về người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước cộng hòa Albania. (Ảnh: Bộ Nội vụ Việt Nam)

Lao động Việt Nam có cơ hội đi làm việc tại Albania

Bản ghi nhớ về hợp tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Albania đã được ký kết, mở ra cơ hội việc làm cho lao động nước ta trong nhiều ngành, nghề. Lao động Việt Nam được bảo đảm nguyên tắc đối xử bình đẳng trong quan hệ lao động; được hưởng tiền lương, điều kiện làm việc và các chế độ phúc lợi theo pháp luật Albania.

Tại đầu cầu trung tâm tỉnh Điện Biên, buổi đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương với thanh niên đã thu hút hàng trăm đoàn viên thanh niên tham dự.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đối thoại với thanh niên

Với chủ đề "Thanh niên Điện Biên khát vọng phát triển", tại buổi đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Lê Văn Lương diễn ra chiều 29/7, có nhiều câu hỏi được thanh niên của tỉnh gửi về, mong muốn được hỗ trợ thông tin, định hướng khởi nghiệp và tư vấn các chính sách vốn dành cho thanh niên khởi nghiệp.

Đội lấy mẫu cẩn thận lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin để phục vụ giám định ADN tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang, ở phường Rạch Giá.

An Giang đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ

Tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng chuyên môn đang chạy đua với thời gian lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Cùng với đó thành lập thêm đội lấy mẫu, tăng cường lực lượng để đẩy nhanh tiến độ, thể hiện trách nhiệm, lòng biết ơn sâu sắc đối với những người hy sinh vì Tổ quốc.