Nhìn lại hành trình gần 3 năm qua, cô Hà chia sẻ: Điều cô nhận được lớn nhất khi thực hiện dự án chính là những nụ cười hạnh phúc của các em khi được “tiếp sức”. (Ảnh: NVCC)
Nhìn lại hành trình gần 3 năm qua, cô Hà chia sẻ: Điều cô nhận được lớn nhất khi thực hiện dự án chính là những nụ cười hạnh phúc của các em khi được “tiếp sức”. (Ảnh: NVCC)

"Người lái đò” nhiệt tâm, hết mình vì học trò vùng cao Điện Biên

Suốt 19 năm gắn bó với học trò vùng cao, cô Nguyễn Thị Hà, giáo viên Trường Trung học phổ thông Phan Đình Giót (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) luôn trăn trở mỗi khi nghe các em nói về ước mơ được ăn no, mặc ấm. Đó cũng là lý do để cô thêm yêu và giữ động lực trên hành trình “gieo” chữ, vun đắp cho những ước mơ tươi đẹp ấy bay cao hơn.

Ước mơ áo ấm cho em…

Năm 2004, sau khi tốt nghiệp ra trường, cô giáo trẻ Nguyễn Thị Hà về nhận công tác tại trường THPT Phan Đình Giót. Mặc dù nằm trong lòng thành phố Điện Biên Phủ, nhưng trường vẫn có 70% học sinh là con em các dân tộc thiểu số.

“Các em tới từ các huyện vùng sâu, vùng xa trong tỉnh như Tủa Chùa, Mường Nhé, Nậm Pồ, Điện Biên Đông, Mường Chà. Đa số đều có hoàn cảnh khó khăn như gia đình đông con, hộ nghèo, mồ côi. Có em còn mắc các căn bệnh hiểm nghèo”, cô Hà chia sẻ.

Trong quá trình công tác, có những ngày mùa đông, đứng trên bục giảng nhìn thấy các em co ro trong manh áo mỏng, hoặc những ngày đầu năm học đón các tân học sinh đen gầy, nhút nhát… cô giáo trẻ bỗng thấy chạnh lòng.

Cô Nguyễn Thị Hà (bên trái) trao học bổng cho học sinh. (Ảnh: NVCC)

Cô Nguyễn Thị Hà (bên trái) trao học bổng cho học sinh. (Ảnh: NVCC)

Cô tâm sự: Ở Điện Biên, bà con dân tộc thiểu số có cuộc sống khó khăn, có những bản vùng sâu, vùng xa có 100% là hộ nghèo, cận nghèo. Nhiều gia đình đông con, có tới 9 thậm chí là hơn 10 người con.

Cuộc sống của họ thường chỉ dựa vào nương sắn, nương ngô, lúc được, lúc mất. Có được mùa thì đường xá đi lại khó khăn, bà con phải mất cả ngày trời mới mang nông sản ra vùng trung tâm bán được. Còn nếu để thương lái vào tận nhà thu mua thì giá lại vô cùng rẻ. Chính vì thế, thu nhập chính cũng chẳng có đáng bao nhiêu. Việc thiếu ăn, thiếu mặc cứ thế tiếp nối từ ngày này sang ngày khác.

“Vì ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, môi trường sống lại tạm bợ, chịu đủ mưa gió và rét buốt nên sức khoẻ, vóc dáng bị ảnh hưởng. Có những em học sinh cấp 3 mà người chỉ bé nhỏ như học sinh lớp 4, lớp 5 ở vùng thuận lợi. Nhiều em bị mắc các căn bệnh như máu trắng, lách to, viêm nhiễm nặng và các dị tật bẩm sinh”, cô Hà tiếp lời.

Không chỉ thế, các em còn thiếu tự tin, ngại giao tiếp, thụ động, không có chí tiến thủ, không có ước mơ. Nhiều em không thích đi học hoặc gia đình không muốn cho đi học mà bắt ở nhà làm việc. Số ít em ước mơ được đến trường thì gia cảnh nghèo khó, không có đủ chi phí để học tập.

Với mong muốn đồng hành, hỗ trợ các em học sinh dân tộc thiểu số tại Điện Biên tiếp tục đi học, phát triển toàn diện về tinh thần và thể chất, sống có hoài bão, có ước mơ, thoát khỏi sự nghèo khó và các hủ tục lạc hậu., từ năm 2022, cô Nguyễn Thị Hà dần hình thành dự án “Hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số Điện Biên”.

Với mong muốn đồng hành, hỗ trợ các em học sinh dân tộc thiểu số tại Điện Biên tiếp tục đi học, phát triển toàn diện về tinh thần và thể chất, sống có hoài bão, có ước mơ, thoát khỏi sự nghèo khó và các hủ tục lạc hậu., từ năm 2022, cô Nguyễn Thị Hà dần hình thành dự án “Hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số Điện Biên”.

Với mong muốn đồng hành, hỗ trợ các em học sinh dân tộc thiểu số tại Điện Biên tiếp tục đi học, phát triển toàn diện về tinh thần và thể chất, sống có hoài bão, có ước mơ, thoát khỏi sự nghèo khó và các hủ tục lạc hậu., từ năm 2022, cô Nguyễn Thị Hà dần hình thành dự án “Hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số Điện Biên”.

Ban đầu, ở nhà có quần áo, giầy dép, sách vở cũ, cô đều gói gém cẩn thận mang cho các em nhỏ. Cuối tuần rảnh cô lại làm một vài món ăn, khi thì kho nồi cá, khi rang ít thịt... Dần dần, cô vận động thêm từ bạn bè, người thân và đồng nghiệp. Lần nào cũng phải nói rất khéo để các em đỡ ngại khi nhận...

“Điểm mới là dự án từng bước chinh phục các em học sinh cũng như lan toả đến các nhà hảo tâm bằng trái tim chân thành, sự ấm áp, yêu thương của nhà giáo qua những cử chỉ, hành động, giao tiếp hàng ngày và sự thấu hiểu, sẻ chia với các khó khăn; lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của các em học sinh”, cô Hà thông tin thêm.

Người mẹ thứ hai của những học sinh vùng cao

Giải thích thêm về Dự án Hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số Điện Biên, cô Hà cho biết: Dự án bao gồm 8 tiểu phần. Đầu tiên là các tiểu dự án “Con nuôi vùng cao”, “Tủ sách cũ, tri thức mới”, cung cấp các nhu yếu phẩm hàng ngày: gạo, mì, mắm, muối, dầu ăn, tép cá khô…; các đồ dùng học tập: sách, vở, bút, cặp… để các em “no cái bụng” và yên tâm đến trường.

Các tiểu dự án: “Sữa lên vùng biên”, “Bữa cơm có đạm” nhằm bổ sung chất dinh dưỡng, phát triển thể chất và vóc dáng cho trẻ em người dân tộc thiểu số vùng cao. Những cốc sữa mỗi sáng đến trường được các thầy cô giáo tự tay đun nước, pha sữa cho các em uống. Ly sữa đủ ấm áp để các em cảm nhận được sự thương yêu, chu đáo của thầy cô dành cho các em.

Thỉnh thoảng vào cuối tuần “Bữa cơm có đạm” được tổ chức ngon hơn cả bữa cơm ngày Tết của các em. Những món ăn đẹp mắt, hợp khẩu vị và đầy đủ dưỡng chất thu hút sự thích thú của các em. Qua đó, khoảng cách giữa cô trò cũng trở nên gần gũi, thân mến hơn.

Ảnh: NVCC.

Ảnh: NVCC.

“Túi thuốc học đường vùng cao” gồm những loại thuốc thông dụng như đau bụng, đau đầu, ợ hơi, vitamin C, lọ lăn chống côn trùng cắn, dầu gió… được để tại các điểm trường, nơi hầu như không được trang bị thuốc men cũng không có hiệu thuốc ở đó.

Dự án “Học bổng vùng cao”, “Lớp Tiếng Anh miễn phí cho trẻ dân tộc thiểu số” nhằm động viên, khích lệ các em cố gắng, vươn lên trong học tập. Dự án thể hiện sự sẵn lòng đồng hành với các em trong môn học khó nhất- môn Tiếng Anh (thứ ngoại ngữ thứ 3 các em phải học).

Dự án “Đồ chơi về bản” tạo sự vui chơi, giải trí cho trẻ em vùng cao. Bản là nơi thức ăn chưa đủ, quần áo còn thiếu thì việc bố mẹ mua cho các con những món đồ chơi yêu thích quả là xa xỉ. Dự án ra đời đã mang về bản hàng nghìn món đồ chơi cho các em nhỏ vùng cao.

“Tôi vận dụng châm ngôn 'cô giáo như mẹ hiền' để triển khai, duy trì dự án. Tôi tin rằng, những điều chân thành từ trái tim của tôi đã chạm tới trái tim của không chỉ các em học sinh người dân tộc thiểu số vùng cao Điện Biên mà còn chạm tới trái tim của cộng đồng trong và ngoài tỉnh, trên toàn quốc cũng như nước ngoài”, cô Hà tổng kết.

Tôi mong muốn Dự án “Hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số Điện Biên” ngày một phát triển, có thêm nhiều nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đồng hành để có thêm thật nhiều em học sinh được thụ hưởng dự án. Hiện tại, dự án đang được triển khai tại hơn 20 trường, điểm trường trong tỉnh Điện Biên. Dự kiến mỗi quý sẽ phát triển thêm 3 đến 5 trường điểm trường. Hướng tới 100% huyện thị trong tỉnh đều có trường, điểm trường được hỗ trợ nếu thu hút thêm nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân tham gia.

Với phương châm: Ở đâu có học sinh cần giúp đỡ, ở đó sẽ có tình yêu; cho đi là còn mãi để không ai bị bỏ lại phía sau, trong suốt gần 3 năm qua, các hoạt động trong dự án đã dần tạo được sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, được nhiều cá nhân, tổ chức quan tâm, đồng hành, hỗ trợ.

Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ này, tới nay đã có gần 100 lượt học sinh được thụ hưởng chương trình “Con nuôi vùng cao”. Ngoài ra, các em học sinh thuộc 6 trường, điểm trường được uống sữa hằng ngày; hàng nghìn suất cơm có đạm được đưa tới các bản làng; hàng nghìn cuốn sách giáo khoa được thu gom tặng cho học sinh vùng cao.

Chương trình cũng đã kết nối được 23 túi thuốc học đường vùng cao dành tặng 20 trường, điểm trường. Hơn 100 lượt trẻ em dân tộc thiểu số được học Tiếng Anh miễn phí. Nhiều em học sinh được nhận “Học bổng vùng cao”. Nhiều điểm trường được trang bị đồ chơi...

Đặc biệt, Dự án "Hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số Điện Biên" đã được triển khai tới 22 trường, điểm trường, mang lại động lực học tập và giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống của hàng nghìn học sinh.

Nhìn lại hành trình gần 3 năm qua, cô Hà chia sẻ: Điều cô nhận được lớn nhất khi thực hiện dự án chính là những nụ cười hạnh phúc của các em khi được “tiếp sức”. (Ảnh: NVCC)

Nhìn lại hành trình gần 3 năm qua, cô Hà chia sẻ: Điều cô nhận được lớn nhất khi thực hiện dự án chính là những nụ cười hạnh phúc của các em khi được “tiếp sức”. (Ảnh: NVCC)

Nhìn lại hành trình gần 3 năm qua, cô Hà chia sẻ: Điều cô nhận được lớn nhất khi thực hiện dự án chính là những nụ cười hạnh phúc của các em khi được “tiếp sức”. Thậm chí, có những em đã vượt qua khó khăn để về Hà Nội học đại học. Ngày gặp lại, các em gọi cô Hà theo cách thân thương nhất: Mẹ…

Với những nỗ lực vì học trò và cộng đồng, năm 2021, cô Nguyễn Thị Hà đã vinh dự được Bộ giáo dục tặng Bằng khen và vinh danh nhà giáo tiêu biểu nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Năm 2022, cô được Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía bắc năm 2022.

Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2024 với chủ đề "Cộng đồng kiến tạo" tiếp tục tìm kiếm, vinh danh và kết nối những cá nhân, tổ chức đang dấn thân vì cộng đồng trên cả nước. Trong Lễ công bố Giải thưởng, tổ chức ngày 23/09/2024 tại khách sạn Sheraton Hanoi West , Human Act Prize chính thức công bố những điểm nhấn mới của Mùa giải 2024:

Ra mắt ấn phẩm "Dấu ấn tiên phong - Đổi mới trong tác động xã hội tại Việt Nam" - Cuốn cẩm nang hoàn chỉnh đầu tiên dành cho người hoạt động cộng đồng ở Việt Nam.

Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các đơn vị hỗ trợ giải thưởng:

PwC (PricewaterhouseCoopers) - Một trong bốn công ty kiểm toán hàng đầu thế giới, tiên phong hỗ trợ doanh nghiệp tích hợp yếu tố bền vững vào hoạt động kinh doanh.

Social Impact - Nền tảng giáo dục đầu tiên được thành lập bởi chính các nhà hoạt động cộng đồng ở Việt Nam nhằm thúc đẩy tri thức về phát triển bền vững.

Nền tảng TikTok - Nền tảng video dạng ngắn hàng đầu thế giới, đồng hành lan tỏa những câu chuyện tích cực, tôn vinh những cá nhân, tổ chức đang nỗ lực vì cộng đồng, từ đó truyền cảm hứng cho nhiều người cùng chung tay tạo ra những thay đổi tích cực

Đơn vị bảo trợ truyền thông: 13 cơ quan báo chí đã sẵn sàng đồng hành cùng Human Act Prize 2024 để lan tỏa những điều tốt đẹp nhất cho cộng đồng: Vietnamnet, Vietnam Plus, Lao động, Dân trí, Tiền phong, Đại Đoàn Kết, Công thương, Nông nghiệp, Dân Việt, Nhà báo và Công luận, Hà Nội Mới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Đài Truyền hình TpHCM, Tiktok

Human Act Prize 2024 quy tụ các dự án phát triển bền vững, các sáng kiến đóng góp cho cộng đồng của nhiều doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong nước, như Công ty Cổ phần Canifa, Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines, Trung tâm bảo tồn thiên nhiên Gaia, đội ngũ sản xuất chương trình Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly, quỹ học bổng Vừ A Dính, và nhiều đơn vị khác…

Rất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng!

Website chính thức: https://humanactprize.org

Fanpage: https://www.facebook.com/HumanActPrize

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".